1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình! rắc rối trong chiến thuật đánh đôi

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi white_gragon, 15/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. twint78

    twint78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    ơ em vô số tội
  2. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    Kẹo chẳng nói Kẹo la tuyển, Kẹo đánh cũng thường hỏi anh Tiến thì biết nhưng X_men nói kiểu khó nghe quá (thông cảm SG nóng nên phải nóng theo)
    to anh Tiến: làm đôi nam nữ cũng được ha!
  3. X-men

    X-men Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Vậy là kiểu ăn nói của mình khó nghe. Ừm cái này bao nhiêu người góp ý mà mãi chẳng sửa được .
    Kẹo đừng hiểu nhầm "tuyển" với "phủi" chỉ là cách gọi thôi mà chả có ý gì đâu (hay là có ý mà mình không biết nhỉ).
    Còn lão Tiến à! Trình độ còi đánh với lão ý thì chỉ cần dùng tay trái là cũng có ván thắng ván thua rồi. Mình mà dùng tay phải á... (Nghe xong câu này anh em họ lại xông vào giã cho mình một trận cho mà xem)
  4. vmtien

    vmtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    953
    Đã được thích:
    0
    LẠC ĐỀ HẾT CẢ RỒI, giỡn vừa thôi các chàng và các nàng ạ.
    To kẹo: bao giờ em ra HN hẵng hay.
    To other: các bác thích chat chit thì làm thêm topic khác đê!!!
  5. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Chiến thuật đánh đôi đòi hỏi 2 người chơi phải hiểu nhau, biết điểm mạnh điểm yếu của đồng đội để tạo thuận lợi cho nhau đánh.
    Chiến thuật di chuyển: có 3 kiểu,
    Kiểu trên-dưới áp dụng cho đôi nào chênh lệch trình độ hoặc đôi nam-nữ. Kiểu "nữ trên - nam dưới" rất phê, đã có chú nào thử chưa haha
    Kiểu chia đôi sân, cả 2 tự lên-xuống lo cầu ở phần sân mình, kiểu này thì cả 2 phải có trình độ tương đương cả công và thủ
    Kiểu vòng tròn, người này lên thì người kia xuống, v.v. Kiểu này có lợi là có thể thay nhau đánh trên-dưới, chứ cứ để một chú đứng sau lốp-tạt-đập hoài, tới 3 quả liền không ăn được là đứt gân ngay. đường cầu thứ 4 thể nào đánh cũng hỏng. Nhưng mà lý thuyết là lý thuyết, phải đánh nhiều mới thấm được.
    Chiến thuật đánh cầu: trong đánh đôi chủ yếu sử dụng chiến thuật Đường cầu:
    Khi phát cầu cố gắng thấp càng sát lưới càng tốt,để đối phương không tấn công ngay được mà phải vớt cầu lên, tạo điều kiện để đội mình tấn công.
    Khi giằng co qua lại chủ yếu đánh cầu bay tạt ngang lưới với tốc độ cao (khó bỏ mẹ). Đánh cũng khó mà đỡ cũng khó.
    Khi bị tấn công cố gắng bung cầu thật cao cuối sân để đối phương không tiếp tục đập được
    Khi tấn công thì cố gắng đập cầu theo những điểm : thẳng vào ngưòi đối phương hoặc tủ lệch của họ. Hoặc đánh vào điểm giữa hai người của đối phương. Hoặc đánh ra điểm nào càng xa họ càng tốt. Trong đánh đôi thì có cơ hội một cái là phải công ngay, vì đã có đồng đội bọc lót.
    Đánh đôi thì phải người đấm-người xoa, 1 thằng đập thì thằng kia phải chọn vị trí để lo bắt sống những đường cầu chống trả của đối phương. 1 Thằng bỏ nhỏ thì thằng kia lo mà bắt đập những đường cầu vớt lên.
    Kỵ nhất trong đánh đôi là đưa sang sân kia những đường cầu lửng lơ, không ra ngắn, không ra dài, không ra cao, không ra thấp. Đối phương nó công được là mình tiêu. Phải áp dụng kiểu Lào "ngắn ngắn hẳn, dài dài hẳn".
    Góp vài câu chơi thôi. chả có cách nào khác là phải tập-cọ sát nhiều-tốn thời gian-trả nhiều tiền ngu phí thì sẽ giỏi thôi. He He He.
    Được netsurfer sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 19/04/2004
  6. quachthanhdanh

    quachthanhdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chẳng có ai đánh kiểu này cả, chỉ dành cho người mới biết chơi thôi.
    Chiến thuật đánh đôi ( sử dụng khi mình và đồng đội có trình độ không lệch quá xa)
    Khi đồng đội thực hiện động tác đập hay là cắt , người kia phải nhanh chóng lên lưới để đề phòng đối phương bỏ nhỏ lại, và tranh thủ chụp những quả cầu hơi cao so với lưới( khoảng nửa gang tay trở lên).
    khi một người đang thủ trên lưới, nếu người đồng đội ở phía sau thực hiện động tác lốp, thì người trên lưới phải chạy về để đề phòng các quả đập của đối phương.
    Về cách phát cầu: Trong đánh đôi phần lớn sử dụng phát cầu ngắn, chỉ khi nào đối thủ trực tiếp đỡ cầu thủ sơ hở thì thực hiện phát cầu dài.
    Về cách đỡ cầu phát: cố gắng bỏ nhỏ lại nếu có thể, không được thì đánh nhỏ theo dọc biên, hạn chế lắm mới đẩy ra đằng sau( nhưng cũng về hướng tay nghịch của đối thủ)
    Tạt cầu được sử dụng nhiều trong đánh đôi nhằm tạo cho tốc độ tấn công tăng cao, dễ đẩy đối thủ vào bị động. Nhưng cái này phải tập nhiều, hơi khó.
    Nói chung là hơi khó, có gì cần giải thích cứ post lên cho tôi( vì sức khoẻ yếu cho nên ngày xưa HLV toàn bắt tập đánh đôi ,bây giờ cũng có một ít kinh nghiệm) Lời khuyên chân thành nhất : Hãy ngừng đi đánh lung tung vài tháng, thay vào đó là đi học cầu lông thì hiệu quả tăng gấp bội.

Chia sẻ trang này