1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình tạo ra DÒNG ĐIỆN 1 CHIỀU

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi ttt3121988, 13/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ttt3121988

    ttt3121988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình tạo ra DÒNG ĐIỆN 1 CHIỀU

    [​IMG] Mình muốn tạo ra dòng điện 1 chiều chừng vài Vôn để chạy cho cái bóng đèn LED nhưng ko biết cách để tạo , nghe nói có thể dùng NAM CHÂM vời 1 CUỘN DÂY cho chuyển động đều sẽ tạo ra dc Dòng Điện mà mình ko bít cuộn dây ( về cấu tạo )

    Ý mình muốn làm một cái đèn LED để gắn cho xe đạp : 1 cái NAM CHÂM gắn vô CĂM xe , 1 cái Cuộn dâynối với con LED, gắn vào cây chống yên xe , cứ thế xe chạy quay tạo ra Điện khỏi phải xài ACQUY .

    Bạn nào biết có thể giúp mình và cho mình xin sơ đồ tạo mạch ?


    nếu dc cảm ơn I thank you very much
  2. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    nếu là LED thì một chiều hay xoay chiều nó cũng sáng hết. Còn việc tao ra dòng điện như bạn thì có khó gì đâu, lấy một cãi ống gì đó quấn lên đó vài chục vòng dây đồng, cho nam châm chạy qua chạy lại trong lõi rỗng là sinh được dòng điện ngay thôi.
  3. coolpix8700

    coolpix8700 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.272
    Đã được thích:
    1
    Ra hiệu sửa xe, mua 1 cái đi -na-mô cũ, 1 điện trở khoảng từ 500ôm -1kôm nối trực tiếp vào (có 1 cái di-ốt nữa càng tốt) là có ngay, chế tạo có khi còn đắt hơn!
  4. duongquangvinh

    duongquangvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    trời này mùa đông, lắm dinamo vào cong mông lên đạp, ấm cả người mà lại khoẻ. hì hì.
  5. haidelft

    haidelft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Dùng dinamo thì đạp xe khá nặng. Bạn thử làm như sau : kiếm vài cái nam châm mạnh, gắn bắt vít vào nan hoa cho quay theo bánh xe. Cuốn một cuộn dây đồng vào 1 lõi sắt và gắn ống dây vào khung xe sao cho các nam châm quay sẽ đi sát qua lõi sắt. Dòng điện tạo ra có thể làm sáng đèn led. Nhưng ánh sáng sẽ nhấp nháy. Có thể làm ngược lại : cuộn dây và Led ở nan hoa, nam châm gán trên khung xe.
  6. HUYHOANG_WRU_164

    HUYHOANG_WRU_164 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1.567
    Đã được thích:
    0
    Nhiều nam châm thì chắc ko nháy đâu ! Thêm 4 điốt chỉnh lưu nữa ...
  7. ttt3121988

    ttt3121988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cuộn dây đồng quấn sao ? quấn đại hay quấn sao ? bạn có thể chỉ mình dc ko ? mà mình quấn dc thì nối 2 dây của cuộn dây với 2 đầu của LED hay làm thề nào ?
  8. vtnam2511

    vtnam2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cứ quấn đại 20 vòng lên đấy rồi đấu 2 đầu dây vào LED rồi thử đạp tít mù xem nó có bị cháy ko, nếu ko cháy mà thấy yếu quá thì quấn thêm dây nữa, ko có thông số cụ thể vì còn phụ thuộc vào kích quận dây cũng như kiach cỡ dây quấn và cón phụ thuộc vào lực từ của nâm châm tác động..
  9. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Làm kiểu thô sơ này chỉ để led nhỏ nhấp nháy trang trí thôi. Nếu nam châm mạnh quá thì dòng trong cuộn dây cũng tăng nhưng dòng fuco ở các bộ phận khác cũng không nhỏ đâu. Lúc đấy lại tha hồ đạp ấy nhỉ.
  10. txnghia

    txnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Sáng kiến làm một bộ phát điện cho đèn LED trong xe đạp của bạn rất hay vì đơn giản và tiện dụng. Mình có một số ý nên được tâm đến như sau:
    Số vòng quấn càng nhiều thì điện thế cảm ứng càng cao. Điện thế cảm ứng là điện thế ở 2 đầu cuộn dây quấn sinh ra do tác động của từ trường chuyển động lên cuộn dây. Vì không biết rõ phần cơ nên số vòng chừng đoán chừng 200 vòng là được. Vì dòng cần cho đèn LED nhỏ, mỗi bóng độ chừng từ 15 đến 20 mA, và cho là có thể bạn mắc song song thêm một số bóng thì dòng điện qua cuộn dây độ chừng trên dưới 100 mA, nên bạn chỉ cần chọn loại dây đồng cở nhỏ chừng như sợi tóc là đủ. Hơn nữa dây nhỏ giúp bạn dễ quấn hơn.
    Các yếu tố khác làm ảnh hưởng đến điện thế cảm ứng như vận tốc chuyển động, độ mạnh từ, và chiều chuyển động của nam châm
    Khi mạch hở tức điện thế cảm ứng chưa được nối đến mạch tiêu thụ LED thì không có dòng điện lưu chuyển trong cuộn dây và do đó cuộn dây không sinh ra lực điện từ chống lại lực đạp xe. Khi mạch đóng điện thế ra nối với mạch tiêu thụ LED, và khi nam châm chuyển động (đạp xe) thì sẽ có dòng điện trong cuộn dây. Ta thấy khi nam châm chuyển động qua cuộn dây thì cuộn dây sinh ra dòng điện, và cũng chính dòng điện này lại sinh ra một lực điện từ, mà chiều từ lực chống lại chiều chuyển động của nâm châm. Và lúc này sẽ có một lực chống lại lực đạp. Tuy nhiên lực chống lại này không đáng kể và có thể người đạp không thấy sự khác biệt.
    Phần nữa là phần ổn áp. Vì vận tốc đạp lúc nhanh lúc chậm nên có lúc điện thế tăng cao quá mức đèn LED có thể chịu đựng làm cháy đèn. Vậy nên dùng một mạch nắn và ổn áp, loại đơn giản thôi.
    Nếu điện thế sinh ra cao ta có thể nối nhiều bóng LED nối tiếp với nhau.
    Về phần lo là đèn sẽ nhấp nháy thì dùng một tụ điện chừng vài ngàn uF ở mạch nắn điện là đủ. Tốt hơn là dùng một loại pin nạp. Năng lượng tạo ra được chứa vào pin khi năng lượng dư, và pin sẽ được dùng khi nguốn phát không hoạt động hoặc yếu.

Chia sẻ trang này