1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình tạo tệp ghost với

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi vietds, 01/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì trường hợp của bạn có thể giải quyết như sau:
    1. Trước tiên, bạn nên khởi động bằng Hiren Boot CD, sử dụng Partition Magic (hoặc bất kì phần mềm nào tương tự trên đĩa này), định dạng (format) lại ổ C theo định dạng FAT32 hoặc NTFS tùy ý bạn.
    2. Nếu dùng FAT32, bạn khởi động vào DOS của đĩa Hiren Boot, sau đó chuyển vào ổ A (thật ra là boot image của CD) và gõ sys C: (lưu ý, nhớ mount các ổ đĩa có định dạng NTFS để tránh trường hợp nhận nhầm kí tự tên ổ đĩa). Thao tác này sẽ copy các file khởi động MS-DOS sang ổ C để bạn có thể khởi động DOS bằng ổ C được. Nếu dùng NTFS, bạn có thể bỏ qua bước này.
    3. Cài WinXP bình thường, nhớ chọn "leave no change" trong phần định dạng ổ cứng trước khi format (không định dạng lại để bảo toàn dữ liệu (nếu có - sẽ có nếu bạn thực hiện bước 2 ở trên).
    4. Tạo file ảnh Ghost: Nếu bạn để ổ C là NTFS, khởi động bằng Hiren Boot để vào Norton Ghost và tạo file ảnh ổ C bình thường theo hướng dẫn trên màn hình. Nếu là định dạng FAT32, bạn cũng có thể chép file ghost.exe (phiên bản chạy trên DOS) vào ổ C và khởi động DOS của ổ C (đã tạo ở bước 2) để tạo file ảnh Ghost.
    Bổ sung: Bạn không cần thiết phải dùng Norton Ghost 9.0 chạy trên Windows đối với nhu cầu của bạn. Riêng thắc mắc không restore được image khi chạy Windows, bạn chỉ có thể thực hiện được nếu khởi động bằng đĩa Norton Ghost.

Chia sẻ trang này