1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với...bực quá đi

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi HxN, 02/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HxN

    HxN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình với...bực quá đi

    Tình hình là: sau khi mình dùng Rege*** vào check tất cả các chương trình trong đó để dọn dẹp, mình đã del những fần mềm trước đây dùng nhưng bây giờ ko dùng nữa, chỉ là những chương trình mình load về dùng 1 thời gian thôi......Trước đó mình đã làm 1 cách để khởi động máy nhanh hơn, máy mình dùng là WinsXP.....ko hiểu tại sao khi del 1 số fần mềm rác đó đi thì ko thể nào dùng lại cách để khởi động lại máy nhanh hơn mức normal nữa...Vậy mình phải làm sao??? chứ mỗi lần khởi động máy thì một số chương trình cứ auto chạy làm máy khởi động lâu lắm
    Còn nữa, sau khi download 1 số chương trình cần dùng về, giờ đây thỉnh thoảng máy hay tự động tắt trong khi đang lướt mạng cũng như khi ko connect.....Đã quét virus và Ad-aware mà vẫn vậy?
    Ai đã gặp trường hợp này làm ơn chỉ cách khắc phục với...cám ơn
  2. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Hãy chọ Run từ menu Start, hoặc winkey+R, type msconfig và enter để chạy MSconfig. Trong phần startup, bỏ chọn tất cả những thằng nào mà bạn cảm thấy nó làm ngứa mắt.. à không, làm ngứa... máy của bạn. Hoặc, bạn có thể vảo rege*** (Regisrty e***or) cũng bằng cách mở run và type rêg***, sau đó tìm đến khoá HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun và HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun và delêt tất cả những khoá chỉ ra thằng nào chạy mà bạn muốn nó không chạy.
    Nếu bạn tin chắc rằng đã quét virus và spyware kỹ càng rùi mà vẫn bị, thì có hai khả năng:
    -Lỗi phần mềm: HĐH của bạn đã có quá nhiều lỗi (do việc cài gỡ nhìu phần mềm cũng như chọc ngoáy ...quá đáng). Cài lại đê. Không khó đâu.
    -Phần cứng: Có thể CPU của bạn quá nóng, ra tiếp xúc không tốt.. ti tỉ lỗi.. có thể gây ra hiện tượng shutdown không báo trước. Nếu bạn rành về phần cứng thì không sao, có thể tự vệ sinh máy.. nhưng tốt hơn nên nhờ anh nào đấy làm giúp. Các anh thường có chuyên môn về phần cứng hơn.
    CHúc vui vẻ.
  3. HxN

    HxN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    <----- mình đang dùng cách này mà, trước khi del 1 số nhánh trong Rege*** thì đc, nhưng bây giờ thì ko làm đc như thế nữa...hix
    <------ cái này thì ko thể vui nổi rùi, vì mình ko wen ai ở gần để mà nhờ đc cả...hix....bạn có lòng tốt chỉ dùm mình đc ko
  4. Paloma

    Paloma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    Hic, kù quà, bì mẮt cài trà? lơ?i nhanh roà?i...
    ThẮ nà?y: NẮu 'ùng là? bàn 'àf 'fng nhẶp và?o mày với user cĂ quyền admin mĂ vẫn khĂng thay '.i 'ược cĂc giĂ tr nĂ nằm ch- nĂo trong winXP, sẽ tĂm sau vậy. Tuy nhiĂn cũng cĂ khả nfng khĂc khĂ l>n lĂ do virus. NgoĂi ra v>i mTt bT win dĂng 'Ă hơi lĂu, thĂ vi?c cĂi 'ặt lailạ khĂ .n 'f mĂy chạy tĂt hơn. Hy vọng lĂ Y Deusch bạn vẫn cĂ thf tĂm 'ược CD WinXP giĂ rẻ. Mu"n cĂi lại wwin thĂ bạn ch? vi?c boot từ CD 'Ă vĂ 'ọc kỹ cĂc hư>ng dẫn của nĂ. Nếu gặp khĂ khfn cứ post bĂi hỏi Y 'Ăy, anh ch< em trong box sẽ giĂp 'ỡ tận tĂng. Tuy nhiĂn nếu mu'n format . cĂi Win thĂ nĂn backup lại những gĂ cần thiết. NgaĂi cĂi win bạn cĂn cần phải cĂi cĂc chương trĂnh thường dĂng, hy vọng bạn 'Ă cĂ 'ủ bT cĂi sẵn trong mĂy.
    Về phần cứng thĂ tĂi khong dĂm nĂi nhĂu, h< h<. Di.n 'ạt khĂng trực quan thĂ d. xảy ra những sai lầm chết chĂm lắm.
  5. HxN

    HxN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì mình đã cài lại wins 1 lần rồi, vì lúc đó bị dính virus ..cũng cách đây gần 1 năm
    Mình mua máy nó có cả bộ đĩa CD winXP rồi....nhưng lạ ở chỗ là, bộ đó gồm 4 đĩa mà sao khi format lại winXP nó chỉ dùng đến đĩa thứ 3 là xong, coi như đĩa 4 ko dùng đến...sau đó máy vẫn chạy bình thường
    Theo như bạn nói là có virus, nhưng sao mình đã quét bao lần mà vẫn ko có, mình dùng AVG7.0
    Bây giờ để lại chế độ start normal thì khi máy đc khởi động xong thì có báo lỗi là fần Win32 ko tìm thấy file Bridge &lt;---- vậy máy mình bị lỗi ở đâu và sửa thế nào
    ngoài lề chút: bạn biết tiếng Đức ah....nhưng nước Đức = Deutschland, còn tiếng Đức mới là Deutsch
  6. phphthu

    phphthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    - Cái bridge đó là spyware đó. Bạn đừng cố gắng tìm download về máy bạn để thoát khỏi thông báo lỗi nói trên nhé. Ngược lại, bạn hãy vào msconfig bỏ check cái ô liên quan đến bridge.dll đi.
    - Máy của bạn mua bên Đức là máy mua nguyên bộ chứ không phải máy tự lắp đúng không ? Các CD mà bạn có được thường là một CD Win, 2 CD generic driver + basic applications và 1 CD advanced drrivers+applications (mình nói là thông thường thôi vì cấu trúc này do nhà sản xuất hoàn toàn quyết định). Vì vậy bạn không chạy đến CD cuối cùng mà Windows của bạn vẫn chạy BT. Ngoài ra còn một loại CD bán kèm theo máy nữa gọi là master CD. Khi bạn dùng nó thì tất cả những gì đang có trên máy bạn sẽ bị xoá sạch. Kể cả phân vùng mà bạn vừa tạo ra cũng bị xoá đi.
  7. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Lằng nhằng quá. Cài lại Win 1 lần cách đây gần 1 năm. Bạn lì lợm nhỉ
    Mình nghĩ bạn chỉ cần cài lại hệ điều hành. Và cài lại ứng dụng tốt nhất là nên xoá hết ứng dụng trong ổ cứng đi rồi copy mới vào. Chúc thành công.
  8. HxN

    HxN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    &lt;---- mình đã bỏ check và apply nhưng sau khi restart lại máy thì máy lại báo là phải để lại Start normal, và vẫn bị dính
    &lt;BLOCKQUOTE id=quote&gt;&lt;font size=1 face="Arial" id=quote&gt;Trích từ:- Máy của bạn mua bên Đức là máy mua nguyên bộ chứ không phải máy tự lắp đúng không ? Các CD mà bạn có được thường là một CD Win, 2 CD generic driver + basic applications và 1 CD advanced drrivers+applications (mình nói là thông thường thôi vì cấu trúc này do nhà sản xuất hoàn toàn quyết định). Vì vậy bạn không chạy đến CD cuối cùng mà Windows của bạn vẫn chạy BT. Ngoài ra còn một loại CD bán kèm theo máy nữa gọi là master CD. Khi bạn dùng nó thì tất cả những gì đang có trên máy bạn sẽ bị xoá sạch. Kể cả phân vùng mà bạn vừa tạo ra cũng bị xoá đi.
    [/QUOTE]
    đúng vậy, máy nguyên bộ...rất cám ơn bạn đã thông tin thêm cho mình về các CD ấy..vote bạn ít * nha
    to Duc Manh: mình gặp sự cố nên muốn biết cách khắc phục và sau này tránh và đã vào đây hỏi mọi người- những người có kinh nghiệm- chỉ giùm mình, nếu mà lần nào gặp sự cố rồi cài lại Wins thì đâu có tốt đúng ko ??
    nếu mà ko còn cách nào khác thì mình sẽ cái lại wins vậy
    Được hxn sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 05/08/2004
  9. phphthu

    phphthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, lúc đó mình còn chưa biết đến Ad-aware, Spybot và Hijackthis, mình cũng đã bị cái này và đã phải tự gỡ một cách thủ công.
    Vì vậy theo mình trước hết bạn hãy thử lần lượt các chương trình trên, sau đó nếu không được thì hãy làm như sau:
    - khởi động vào Safemode
    - mở một cửa sổ DOS và gõ lần lượt các lệnh sau:
    1) cd "C:WINDOWSDownloaded Program Files"
    2) regsvr32 /u bridge.dll
    3) del bridge*.*
    - vào rege*** xoá tất cả những gì liên quan đến nó, thường là ở [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun][HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun], nhưng bạn nên dùng chức năng Find của rege*** để kiểm tra toàn bộ registry cho chắc chắn.
    - vào msconfig kiểm tra lại mục Startup một lần nữa.
    - khởi động lại máy.
    Nếu không hết được và máy còn bảo hành thì bạn mang đến họ sửa cho là tốt nhất. Tuỳ theo quan điểm mỗi người, bản thân mình thì không thích cài đặt lại Win vì phải cài lại nhiều ứng dụng và đặt lại các thiết lập cá nhân cho Win và cho từng ứng dụng, đặc biệt là khi bạn không có bản ghost dự phòng. Hơn nữa tập sửa thì bạn học được nhiều hơn là học mỗi format và setup ;)
    Được phphthu sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 06/08/2004
  10. heartsniper

    heartsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hi các bạn.
    Thứ nhất là mình đồng ý việc cài lại Win chỉ là một giải pháp cuối cùng, tuy rằng chưa chắc có hiệu quả...nếu bạn chỉ Upgrade hơn là Cài mới thì có lẽ Error vẫn còn nguyên xi..
    Để xoá bỏ các chương trình không sử dụng nữa mà bạn dám vô Registry để xoá thủ công thì quả thật Bái phục...Mình thấy đó rất liều,,không biết bạn đã có Export Registry trước khi đi vào mê cung Registry chưa nhỉ... Mình đề nghị bạn thừ vào Add/Remove Programs để Uninstall, hoặc vào ngay thư mục cài chương trình đó để xem có file Exe nào có chức năng Uninstall không ( thường có tên Un...exe hay sao đó )
    Để tăng tốc khởi động WinXP, bạn hãy sử dụng BOOTVIS.EXE ( đây là chương trình free do Microsoft viết đó )...Dùng google search là download được liền...Mình thử rồi, tốc độ được cải thiện nhanh hơn khoảng 20 giây..
    Để làm sạch Registry, bạn sử dụng phần mềm RegClean.Exe ( free do Microsoft viết luôn ), Registry sẽ rất sạch sẽ.
    Để diệt Bridge, bạn download Spybot & Destroy để xài free, thì sẽ Ok thôi..
    Chào thân ái,
    1 người bạn từ HCMC, VN

Chia sẻ trang này