1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp mình với đoạn tiếng anh này!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tiếng Anh Sài Gòn (Saigon English Club)' bởi manhtn, 22/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhtn

    manhtn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình với đoạn tiếng anh này!

    Đây là một đoạn tiếng anh chuyên nghành công nghệ thông tin, mình không hiểu, mong mọi người giúp đỡ.
    " Video recording This has the advantage that we can see what the subject is doing, as long as the subject stays within the range of the camera. Choosing suitable camera positions and viewing angles so that you get sufficient detail difficult. Alternatively, one has to ask the subject not to move - not conductive to normal activity. For single-user computer-based tasks, one typically uses two video cameras, one looking at the computer screen and one with a wider focus including the user''s face and hands. The former camera may not be necessary if the computer system is being logged."

    =>> mình không hiểu đoạn này dịch như thế nào cả! đặc biệt là "The former camera may not be necessary if the computer system is being logged." Từ "logged" trong chuyên nghành công nghệ thông tin mình không biết nghĩa là gì?
    Tiện đây mình hỏi luôn mặc dù sử dụng máy tính đã lâu nhưng mình vẫn thắc mắc cái "log off" trong chuyên nghành công nghệ thông tin dịch chính xác là gì vậy? xin mọi người giúp đỡ!!
  2. toanbau

    toanbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    m+
    mình cũng chẳng hiểu vì mù công nghệ thông tin nhưng tham gia cho vui:
    " ?o ghi hình: điều này có lợi thế là chúng ta có thể quan sát chủ thể đang làm gì miển là chủ thề ở trong tầm ngắm của cam. Chọn vị trí và gốc đặt cam thích hợp để bạn có thể ghi được một cách hiệu quả những chi tiết khó thấy nhất .- Hoặc giả, ta phải yeu cầu chủ thể không cử dộng- theo những tác thông thường. Đối với, người ta thường hay sử dụng hai hai máy ghi hình: một cái nhìn vào màng hình và một cái hướng vào điểm ngắm rộng hơn bao gồm bàn tay và mặt người sử dụng. Cái hướng về màn hình có thể không cần thiết nếu ghi hệ thống máy tính đang được ghi ( theo dõi)
  3. viethippo

    viethippo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này