1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Belarus

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga ?" Belarus đã đạt được thỏa thuận dầu mỏ
    Hôm 27/1 tại thủ đô Moscow, Nga và Belarus đã đạt được thỏa thuận về vấn đề điều kiện cung ứng dầu mỏ. Cuộc đàm phán dầu mỏ giữa Nga ?" Belarus trong hơn hai tháng qua cuối cùng đã có một kết thúc viên mãn.
    Theo báo chí Nga, Phó Thủ tướng Nga Igor Sechin, đại diện đàm phán của bên Nga đã trình báo cáo với Tổng thống Nga D. Medvedev cho biết, ?ođại diện đàm phán của Nga ?" Belarus trong ngày hôm nay cuối cùng đã đạt được một loạt các văn kiện thỏa thuận. Những văn kiện này đã tiến hành sửa đổi thỏa thuận cung cấp dầu thô ban đầu mà hai bên đã ký, trong đó bao gồm cả các vấn đề như phương thức cung ứng dầu, phương thức thanh toán thuế và việc cân bằng thương mại dầu mỏ của hai nước. Phía Nga cam kết năm 2010 sẽ cung cấp 6,3 triệu tấn dầu thô miễn thuế cho Belarus. Phương thức thanh toán thuế cung ứng dầu sau này sẽ lấy nội dung của thỏa thuận làm cơ sở.
    Ông Sechin cho biết, trong cuộc đàm phán, phía Nga đã xem xét đến nhu cầu dầu thô của Belarus, hứa sẽ cung cấp dầu mỏ miễn thuế cho một phần nhu cầu nội địa của Belarus, đồng thời cũng sẽ bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích của các doanh nghiệp dầu mỏ của Nga. Việc đạt được thỏa thuận có ý nghĩa trọng đại đối với vấn đề ổn định mức phí thuế dầu thô mà Nga xuất khẩu sang châu Âu.
    Cũng theo Phó Thủ tướng, hai bên Nga ?" Belarus cùng cho biết, sẽ bảo đảm đường ống dẫn dầu của Nga quá cảnh Belarus sang châu Âu luôn thông suốt. Ngoài ra, văn kiện thỏa thuận mà hai nước đã đạt được còn bao gồm bản ghi nhớ hai bên đồng ý tiếp tục hợp tác, nhằm mục đích mở rộng sự hợp tác của hai nước trong lĩnh vực khí đốt và năng lượng hạt nhân. Phó thủ tướng Sechin còn cho biết, khi chuẩn bị văn bản thỏa thuận, hai nước đã xem xét đến vấn đề bảo đảm an ninh cho đường ống dẫn dầu sang châu Âu.
    Khi đánh giá về thỏa thuận cung ứng dầu mỏ mà Nga ?" Belarus vừa đạt được Tổng thống Nga Medvedev cho hay, việc ký kết thỏa thuận này phù hợp với phương châm chiến lược tiến hành hội nhập kinh tế Nga ?" Belarus.
    Trước đó, Phó Thủ tướng thứ nhất của Belarus Vladimir Semashko hôm 25/1 đã dẫn đoàn đàm phán sang Moscow tiếp tục thương lượng với đoàn đàm phán của Nga do Phó Thủ tướng Igor Sechin dẫn đầu. Trong mấy vòng đàm phán trước, hai bên đều bất đồng quan điểm trong các vấn đề như tổng lượng cung ứng dầu, mức thuế phí và mức thuế phải nộp cho đường ống dẫn dầu của Nga, vì thế cuộc đàm phán đã rơi vào bế tắc.
    Thỏa thuận cung ứng dầu mỏ vừa đạt được giữa Nga và Belarus có lợi cho thỏa thuận ?oLiên minh thuế quan? được dự kiến khởi động trong năm nay.
  2. vinhquang2808

    vinhquang2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Trung Quốc cho Belarus vay 1 tỷ USD
    Trong khuôn khổ chuyến thăm Minsk, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ cho Belarus vay 1 tỷ USD theo các điều khỏan có lợi và cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 7,5 triệu USD.
    ?oPhía Trung Quốc sẽ cung cấp cho Belarus khoản vay trị giá 1 tỷ USD theo các điều khoản có lợi. Số tiền này sẽ được sử dụng cho các dự án hợp tác tài chính mà hai bên đã nhất trí?, ông khẳng định.
    ?oChính phủ Trung Quốc cũng đã giải quyết việc cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 60 triệu nhân dân tệ (7,5 triệu USD) cho Belarus?, ông cho biết thêm.
    Tập Cận Bình, người hiện được coi là ứng viên sáng giá kế nhiệm Chủ tịch Hồ Cẩm Đào vào năm 2013, nhấn mạnh hai nước nên thúc đẩy hợp tác quân sự và khoa học.
    Belarus và Trung Quốc sẽ xúc tiến các thỏa thuận thương mại trị giá 3,4 tỷ USD, và tiếp tục hội đàm về các dự án chung khác trong lĩnh vực năng lượng, viễn thông và sản xuất ô tô.
    Chính phủ hai nước đã kí kết một thỏa thuận thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại song phương trong khuôn khổ chuyến công du Belarus của Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
    ?oVới sự ủng hộ của Trung Quốc, chúng tôi có kế hoạch thực hiện nhiều dự án đầu tư lớn. Với tư cách là Tổng thống, tôi đảm bảo ủng hộ đầy đủ và an ninh cho các hoạt động đầu tư của Trung Quốc tại Belarus?, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu.
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    b]************* ***************** hội kiến Chủ tịch Thượng viện Belarus:[/b]
    Đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1 tỷ USD vào năm tới
    * Thông qua Tuyên bố chung Việt Nam - Belarus
    * Khai mạc Diễn đàn doanh nghiệp hai nước
    Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus, chiều 14-5 (giờ Hà Nội), ************* ***************** đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Viện Cộng hòa (Thượng viện) Belarus Boris Batura; dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Belarus.
    Tại cuộc hội kiến, ************* ***************** nhấn mạnh, Việt Nam và Belarus có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp nhiều mặt. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế - thương mại vẫn chưa tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng của mỗi nước. ************* ***************** khẳng định, Việt Nam quan tâm thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại song phương, đưa kim ngạch thương mại tăng lên mức 1 tỷ USD vào năm tới, đi cùng với đẩy mạnh đầu tư giữa hai nước.
    * Cùng ngày, phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp hai nước tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Belarus, ************* ***************** nhấn mạnh, Việt Nam đang làm tất cả để tạo môi trường đầu tư thông thoáng, đơn giản thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Belarus, mong doanh nghiệp hai nước làm hết sức mình để tình hữu nghị trở thành sức mạnh kinh tế.
    Thay mặt Chính phủ Belarus, Phó Thủ tướng Andrey Kobyakov nhấn mạnh sự hiện diện đông đảo của doanh nghiệp hai nước tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Belarus là một minh chứng cho thấy quan hệ hợp tác song phương đang ngày càng được mở rộng. Phó Thủ tướng cho rằng kim ngạch thương mại hai chiều hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của mỗi nước.
    Tại Diễn đàn trước sự chứng kiến của ************* ***************** và Phó Thủ tướng Belarus Andrey Kobyakov, một số doanh nghiệp hai nước đã ký các thỏa thuận, hợp đồng về cung cấp phân bón kali, bột sữa, bộ phận xe tải của Belarus sang Việt Nam.
    Trước đó, ************* ***************** đã tới đặt vòng hoa tại Tượng đài Chiến thắng ở thủ đô Minsk, nơi tưởng niệm nhân dân và các chiến sĩ du kích Belarus đã hy sinh trong những năm chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống phát xít.
    Cũng trong ngày 14-5, ************* ***************** đã thăm Thư viện quốc gia Belarus, Bảo tàng Lịch sử chiến tranh vệ quốc và Tổ hợp thể thao đa chức năng "Minsk Arena" tại thủ đô Minsk.
    * Trước đó chiều 13-5 theo giờ địa phương, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Minsk, ************* ***************** và Tổng thống Alexander Lukashenko đã ký Tuyên bố chung bày tỏ sự tương đồng về quan điểm và lập trường trên các vấn đề quan hệ song phương và quốc tế hai bên cùng quan tâm và khẳng định chính sách trước sau như một củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Cộng hòa Belarus.
    (HNM)
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Belarus sẽ loại Nga khỏi dự án nhà máy điện nguyên tử?


    Mới đây, Tổng thống Belarus Alexandr Lukashenko đã cáo buộc Nga cản trở vấn đề xây dựng nhà máy điện nguyên tử của Belarus. Ông cho biết, có thể Belarus sẽ loại Moscow ra khỏi dự án này và có ý định sẽ tìm kiếm nhà đầu tư khác.

    Theo TT Lukashenko, Belarus đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của phía Nga. Ông cho hay, Belarus đã đàm phán với nhiều nhà đầu tư, song đã quyết định chọn Nga.

    Tuần trước, phó TTg Belarus Vladimir Semashko cho biết, theo tính toán từ phía Belarus, gói thỏa thuận giữa Belarus và Nga về việc xây dựng nhà máy nguyên tử sẽ được ký kết trước tháng Chín năm nay. ?oTất cả các tài liệu đã được chuẩn bị sẵn sàng, song còn một số điểm cần phải tiếp tục thương lượng. Nga sẽ không ký gói thỏa thuận, bởi còn nhiều điểm chưa được giải quyết. Những điểm đó không quá phức tạp và tôi nghĩ rằng trong vòng tháng Tám ?" Chín, hai bên sẽ ký thỏa thuận,? ông nói.

    Một trong những điều kiện ký gói thỏa thuận mà phía Nga đưa ra là thiết lập một liên doanh cung cấp điện lực, trong đó, Nga sở hữu không dưới một nửa số cổ phần. Theo đó, Moscow sẽ nhận được 50% doanh thu từ việc bán điện trong việc nhà máy điện nguyên tử được xây dựng bằng các khoản vay từ Nga.

    Các chuyên gia cho rằng, chính Belarus đã kéo dài các cuộc đàm phán, bởi Belarus không muốn chia sẻ cổ phần trong liên doanh với Moscow. Belarus cho rằng, Nga kiểm soát hệ thống tiêu thụ và điều đó không phù hợp với Minsk. Nếu không, Nga sẽ ít quan tâm tới dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử và sẽ không chấp nhận những đề xuất của Belarus.

    Dự án xây dựng nhà máy điện nguyên tử có ý nghĩa quan trọng đối với Nga, bởi có thể dự án sẽ cung cấp điện từ Belarus cho Kaliningrad, Latvia và Litva.

    Tính riêng nhu cầu điện của Litva đã là 11,5 triệu MW/h, trong đó 6 triệu MW/h Litva có được từ các trạm năng lượng, 0,5 triệu MW/h từ các trạm năng lượng gió và phần còn lại quốc gia này phải nhập khẩu. Trước đây, nhà máy điện nguyên tử Ignalina ?" nhà máy điện nguyên tử duy nhất tại các nước Baltic, cung cấp 70% lượng điện cần thiết cho Litva trước khi bị đóng cửa.

    Chính quyền Belarus đang có kế hoạch xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại vùng Grodno, cách Litva vài chục km. Trạm điện này sẽ bao gồm 2 đơn vị với công suất tổng 2,4 nghìn MW.

    Đơn vị đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2016, đơn vị thứ hai hoạt động vào năm 2018. Nhà thầu chính xây dựng trạm điện này là công ty Atomstroyexport của Nga.

    Belarus theo dự kiến sẽ nhận khoản vay 9 tỷ USD từ Nga để xây dựng nhà máy này.

    (17/08/2010)
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1

    Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Bắt 6 kẻ ném bom xăng vào đại sứ quán Nga ở Belarus[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]


    [FONT=&quot]Cảnh sát Belarus ngày 6-9 đã bắt giữ 6 nghi phạm ném hai quả bom xăng vào trụ sở Đại sứ quán Nga hôm 30-8. Vụ tấn công này không gây thiệt hại về người song đã thiêu hủy một chiếc xe ô tô nằm trong khuôn viên của tòa nhà đại sứ quán.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngay sau khi xảy ra hành động quá khích này, Bộ Nội vụ Belarus đã khởi tố vụ án hình sự liên quan và đang làm rõ liệu sáu người bị bắt có tham gia những hành động phạm tội tương tự xảy ra tại thủ đô Minsk trong thời gian qua hay không.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Tuy nhiên, ông Lastovsky không tiết lộ danh tính những nghi phạm này cũng như tổ chức chính trị mà họ đại diện để tạo điều kiện cho quá trình điều tra.[/FONT]

Chia sẻ trang này