1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Belarus

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hạn ngạch nhập khẩu thủy sản của Belarus năm 2007

    Trong 2007 Belarus áp hạn ngạch nhập khẩu thủy sản tươi, sống, ướp đá, philê và thịt cá là 150.000 tấn, theo báo chí Việt Nam.
    Hạn ngạch cho thủy sản khô, ướp muối, ngâm muối, xông khói và bột cá là 1.300 tấn.
    Hạn ngạch cho thủy sản chế biến sẵn, đồ hộp, trứng cá tầm và thủy sản thay thế khác là 1.600 tấn.
    Năm 2007, Belarus định nhập 600 tấn cá hồi; 1.400 tấn cá trích; 6.000 tấn cá sạcđin và cá cơm; 1.000 tấn cá sòng Tây Ban Nha; 15.000 tấn surimi và thủy sản khác; 300 tấn trứng cá tầm và cá hồi, 200 tấn giáp xác và thủy sản thân mềm chế biến sẵn/đóng hộp; 5.000 tấn các sản phẩm cá và các sản phẩm giáp xác và thân mềm khác.
    Bản tin này không đưa ra so sánh với hạn ngạch cho 2006.

  2. neweco

    neweco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Các bạn giới thiệu về văn hóa và con người Belarus cho mọi người biết đi!
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga huỷ bỏ thuế suất ưu đãi đối với dầu mỏ xuất khẩu sang Bêlarút
    Ngày 12/12, Chính phủ Nga đã quyết định huỷ bỏ thuế suất ưu đãi đối với dầu mỏ xuất khẩu sang Bêlarút nhằm bảo vệ ngân sách của Nga.
    Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/01/07 Nga sẽ áp dụng mức thuế xuất khẩu dầu mỏ sang Bêlarút giống như xuất sang các nước không ở trong "Liên minh hải quan" (được thành lập năm 1996, gồm Nga, Bêlarút, Cadắcxtan, Cơrưgưxtan va Tátgikixtan) là 180,7 USD/tấn, đồng thời tăng giá khí đốt bán cho Bêlarút từ mức ưu đãi 46,67 USD/1.000 m3 hiện nay lên ngang mức giá thị trường 200 USD/1.000 m3.
    Theo tờ "Thương gia" của Nga, quyết định bãi bỏ thuế ưu đãi nói trên của Chính phủ Nga đã đặt dấu chấm hết đối với ngành dầu khí Bêlarút, vốn được hưởng lợi nhiều từ hiệp định song phương ký ngày 12/5/1995. Nhiều năm qua, Bêlarút mua dầu thô của Nga về lọc dầu tại hai nhà máy trong nước, nhằm phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu các chế phẩm dầu mỏ sang các nước khác. Mỗi năm Bêlarút lọc khoảng 20-22 triệu tấn dầu mỏ. Hiệp định năm 1995 quy định, doanh thu thuế xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ từ Bêlarút được chia cho ngân sách hai nước, Nga hưởng khoảng 85%, còn Bêlarút hưởng 15%. Nhưng cho đến nay, Bêlarút không chuyển số tiền đó cho Nga.
    Theo các nhà kinh tế, kể từ 2007, với quyết định trên của Nga, ngân sách Bêlarút sẽ mất một khoản thu khoảng 1,7 tỷ USD mỗi năm, còn ngân sách Nga sẽ được bổ sung thêm khoảng 3,6 tỷ USD/năm.
    Giới quan sát nhận định, quyết định của Nga huỷ bỏ thuế suất ưu đãi đối với dầu mỏ xuất khẩu sang Bêlarút, không chỉ làm cho mối quan hệ kinh tế giữa hai nước trở nên phức tạp hơn mà còn làm lung lay cả Liên minh Hải quan.
    (Theo VNA)
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hội đàm cấp cao giữa Belarus và Liên bang Nga
    ?oNước Nga và Belarus có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến văn kiện Hiến pháp và tiền tệ thống nhất?. Điều này được Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko khẳng định sau cuộc hội đàm kéo dài 3 giờ đồng hồ với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
    Tại cuộc hội đàm riêng, hai bên đã bàn nhiều vấn đề, trong đó quan trọng nhất là những vấn đề của một nhà nước Liên bang mà hai nước đã thiết lập cơ sở. Tổng thống Putin nói: ?oSau nhiều năm rồi, hôm nay, trước hết chúng ta cùng bàn một vấn đề quan trọng với mỗi quốc gia, đó là vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính. Chúng ta cũng sẽ cùng bàn về vấn đề hợp tác quân sự, hợp tác về kỹ thuật quân sự, là những vấn đề rất lớn. Và tôi hy vọng là cuộc toạ đàm của chúng ta sẽ có kết quả?.
    Tổng thống Belarus, Lukashenko đồng ý như vậy: ?oTôi cũng khẳng định rằng những vấn đề chúng ta cùng nhau bàn bạc sẽ rất quan trọng cho ?oNăm của chúng ta?. Chúng ta hãy bàn và quan trọng là phải nhìn nhận một cách rất thực tế?.
    Kết thúc cuộc toạ đàm riêng Tổng thống Belarus tuyên bố: ?oChúng tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc hoàn thành những vấn đề của văn kiện Hiến pháp và tiền tệ thống nhất là những vấn đề đã phải làm việc rất khó khăn, nhưng đầy hiệu quả. Sau cuộc hội đàm, chúng tôi cảm thấy dường như đã tìm được cơ sở để có thể dựa vào. Chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi chúng ta có thể tháo gỡ những vấn đề không có lợi nhưng rất nặng nề đối với chúng ta?.
    (Theo VOV)
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Bêlarút hy vọng sớm giải quyết bất đồng với Nga
    Ngày 15/12/2006, sau khi kết thúc cuộc hội đàm căng thẳng kéo dài hơn ba giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva, Tổng thống Bêlarút Alexander Lukashenko tỏ ý hy vọng hai nước sẽ sớm tìm được giải pháp cho các vấn đề gây cản trở quan hệ hợp tác song phương.
    Một trong những vấn đề được đề cập tại cuộc hội đàm này và thu hút được sự quan tâm của dư luận châu Âu là yêu cầu của Mátxcơva tăng giá dầu mỏ và khí đốt tự nhiên xuất sang Bêlarút.
    Đây cũng là vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước thời gian gần đây và đe dọa sự tồn tại của Nhà nước Liên bang Nga-Bêlarút.
    Các vấn đề liên quan tới nhà nước này như Hiến pháp, ngân sách và đồng tiền chung cũng được Tổng thống hai nước xem xét.
    Kết thúc hội đàm, Tổng thống hai nước đã tham dự cuộc họp của Hội đồng Nhà nước tối cao, cơ quan điều hành hoạt động của Nhà nước Liên bang Nga-Bêlarút.
    (Theo VNA)
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga nhượng bộ về giá khí đốt xuất sang Bêlarút
    Ngày 20/12, Nga đã có bước nhượng bộ về giá khí đốt xuất sang Bêlarút, khi đề xuất mức giá mới 130-140 USD/1.000 m3 và có thể còn thấp hơn, so với 200 USD/1.000 m3 đưa ra trước đó -mức mà phía Nga coi là còn rẻ hơn giá thị trường, còn phía Bêlarút cho là thảm họa đối với nền kinh tế của mình.
    Đổi lại sự nhượng bộ nói trên, công ty dầu khí độc quyền Nga OAO Gazprom muốn được nắm phần lớn cổ phần trong hệ thống vận chuyển khí đốt Beltransgaz của Bêlarút vẫn trung chuyển một khối lượng lớn khí đốt xuất khẩu của Nga sang thị trường Châu Âu. Tuy nhiên, cả hai bên vẫn đang bất đồng sâu sắc về việc định giá Beltransgas.
    ABM Amro Holdings NV định giá Beltransgas khoảng 3-4 tỷ USD, trong khi ước tính ban đầu của Mátxcơva là 1 tỷ USD, thấp hơn rất nhiều so với giá đề xuất 10-15 tỷ USD của Bêlarút. Tuy nhiên, ngày 20/12, Đại sứ Nga tại Bêlarút, Alexander Surikov cho biết Nga đồng ý với mức định giá Beltransgaz của ABM Amro Holdings NV.
    Tuần trước, Chính phủ Nga đã quyết định tăng thuế đánh vào dầu mỏ xuất khẩu của Nga sang Bêlarút khiến Bêlarút mất đi lợi nhuận từ việc xuất các chế phẩm dầu mỏ được làm từ dầu thô giá rẻ của Nga. Nga đề xuất chia sẻ lợi nhuận từ việc tái xuất các chế phẩm lọc dầu theo tỷ lệ 15% cho Bêlarút, 85% cho Nga, trong khi Bộ Tài chính Bêlarút đưa ra mức ăn chia là 50-50.
    Quyết định nhượng bộ của Nga đã khiến Châu Âu bớt lo ngại về khả năng bị giảm nguồn cung khí đốt vào thời điểm giữa mùa đông này. Cách đây 2 năm, cũng do bất đồng về giá cả, Nga đã ngừng cung cấp khí đốt sang Bêlarút, khiến nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Đức bị giảm trong vài ngày. Trong thời gian gần đây, Nga đã tăng giá năng lượng xuất sang các nước thuộc Liên Xô cũ, trong đó có Grudia, Ucraina và Adécbaidan. Hiện các nước Tây Âu đang mua khí đốt của Nga với giá khoảng 250 USD/1.000 m3.
    (VNA)
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga-Belarus: Giải pháp cho khủng hoảng giá hơi đốt
    Ngày 29/12, Nga và Belarus đã tiến gần đến giải pháp cho vấn đề giá hơi đốt của Cty Gazprom bán cho Minsk, vốn đang là vấn đề quan tâm không chỉ của người dân 2 nước mà cả châu Âu khi bước vào năm 2007.
    Hãng tin Pháp AFP dẫn lời ông Sergei Kupriyanov - Phát ngôn viên Tập đoàn khí đốt sở hữu nhà nước Nga Gazprom nói rằng phía Belarus đã cử ông Dmitry Kazakov, Tổng Giám đốc Cty đường ống dẫn gas Beltransgaz sang Matxcơva để thương lượng.
    Trong khi các nhà đàm phán hai nước đang thương lượng Thủ tướng Liên bang Nga Mikhail Fradkov đã có nhiều cuộc điện thoại với Thủ tướng Belarus Sergei Sidorsky bày tỏ quyết tâm giải quyết trước ngày 1/1/2007.
    Vụ tranh chấp giá hơi đốt giữa Nga và Belarus có nguồn gốc từ thời Liên Xô khi từ trước đến nay, Matxcơva vẫn cung cấp cho Minsk hơi đốt giá bao cấp 46,68 USD/1.000m3.
    Một thời gian sau khi Liên Xô không còn nữa, Liên bang Nga muốn điều chỉnh lại giá bán hơi đốt cho phù hợp với kinh tế thị trường. Lúc đầu Nga muốn áp giá đối với Belarus 200 USD/1000 m3 hơi đốt, tương đương mức giá các nước tây Âu hiện đang phải trả cho Nga. Hoặc chí ít thì cũng phải bằng với mức giá mà các nước Ukraine, Gruzia, Moldova đang trả cho Nga.
    Mặt khác, Nga đề nghị Belarus xem xét khả năng cho phép Cty của Nga mua cổ phần tham gia liên doanh với Cty đường ống dẫn khí đốt Beltransgaz của Belarus.
    Nếu được Minsk chấp nhận, Matxcơva sẽ mua 50% cổ phần, tương đương hơn 2,5 tỷ USD của Cty đường ống Beltransgaz. Các chuyên gia kiểm toán xác định tài sản của Beltransgaz hiện nay trị giá 5,3 tỷ USD, nhưng phía Nga đề nghị tạm tính mức tài sản 5 tỷ USD.
    Như vậy, Nga sẽ đồng ý bán hơi đốt cho Belarus với giá 105 USD/1.000 m3 với hình thức Minsk phải trả 75 USD bằng tiền mặt và 30 USD còn lại bằng tiền bán dần cổ phần của Cty Beltransgaz cho Nga.
    Việc vận chuyển hơi đốt qua Belarus hiện nay chiếm 20% khối lượng hơi đốt Matxcơva bán cho phương Tây. Số 80% còn lại được vận chuyển qua Ukraine.
    Phía Belarus lúc đầu không chấp nhận mức giá nói trên, cho rằng Nga không thể bỗng chốc tăng giá cao đến mấy lần như vậy. Trước sự phản đối của Belarus, phía Nga, cụ thể là Cty Gazprom dọa sẽ ngừng cung cấp hơi đốt cho Belarus vào lúc 10 giờ sáng ngày 1 Tết dương lịch 2007.
    Trước sự đe dọa của Gazprom, Tập đoàn đường ống dẫn khí đốt của Belarus Beltransgaz dọa sẽ không cho Nga xuất khẩu hơi đốt sang Đức, Litva, Ba Lan qua đường ống chạy trên lãnh thổ Belarus.
    Phía Nga vẫn không xuống thang vì Matxcơva đã thuyết phục được Ukraine cho phép tăng lượng hơi đốt vận chuyển từ Nga qua Ukraine sang Tây Âu trong trường hợp Minsk đóng van đường ống hơi đốt.
    Nga đã làm yên lòng các khách hàng Tây Âu bằng cách khẳng định đã có đủ hơi đốt dự trữ trong kho chứa của Nga ở trên đất Tây Âu nhằm bù đắp cho những thiếu hụt trong trường hợp Minsk gây khó dễ cho việc vận chuyển gas qua Belarus.
    Tình thế này khiến phía Belarus không thể khước từ đề nghị của phía Nga vì cả hai bên đều xác định vấn đề giá hơi đốt và việc Nga mua cổ phần vào Cty Beltransgaz là hai vấn đề liên quan mật thiết với nhau.
    (Tiền Phong)
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga, Bêlarút chưa giải quyết được vấn đề khí đốt
    Nga và Belarus tiếp tục đàm phán trong ngày 30/12 về giá khí đốt vì hai bên đã không đạt được thoả thuận cuối cùng sau nhiều giờ thương lượng căng thẳng cho đến cuối ngày 29/12.
    Tập đoàn Gazprom của Nga cho rằng mức giá khí đốt bán cho Belarus lâu nay là "phi thị trường", và yêu cầu nâng giá gần với mức giá khí đốt bán cho các nước Tây Âu (230 USD/1.000 mét khối).
    Trong khi đó, Bộ Năng lượng Belarus thông báo một phái đoàn của bộ này đã đến Mátxcơva "để ký hợp đồng mua khí đốt mới với Tập đoàn Gazprom", và phía Belarus tỏ ý tin tưởng "hợp đồng sẽ được ký kết trước Năm Mới".
    (Theo VNA)
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga và Belarus đạt được thỏa thuận về khí đốt vào phút cuối
    Nga và Belarus tuyên bố hôm thứ Hai ngay 1-1-2007 là hai bên đã đạt được thỏa thuận về khí đốt vào phút cuối ngay trước khi Mockba cắt nguồn cung cấp khí trong diễn biến có thể gây ảnh hưởng đến nhiều khách hàng ở châu Âu.
    Tập đoàn khí đốt quốc doanh Gazprom của Nga và CP Belarus đã ký hợp đồng mua bán và trung chuyển khí đốt, theo đó từ ngày 1/1/2007, Belarus mua khí đốt của Gazprom với giá 100 USD/1 nghìn mét khối (thấp hơn mức 105 USD mà Nga trước đó đã đưa ra) và thanh toán hoàn toàn bằng tiền (chứ không phải một phần bằng tiền, một phần bằng cổ phiếu của công ty vận chuyển khí đốt nhà nước Belarus Beltransgaz như phương án trước đây). Về sau, mức giá sẽ được tính toán lại.
    Theo ông Alexei Miller, Chủ tịch tập đoàn Gazprom, "các điều kiện trong hợp đồng này là "mềm" nhất trên lãnh thổ thuộc Liên Xô trước đây".
    (VNA, Reuters)
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 03/01/2007
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Belarus: Ngừng trung chuyển dầu thô từ Nga sang Ba Lan, Đức và Ukraine
    Ngày 8/1, Pern, công ty quản lý đường ống dẫn dầu của Ba Lan, cho biết nguồn cung cấp dầu thô từ Nga, trung chuyển qua lãnh thổ Belarus, sang Ba Lan, Đức và Ukraine, đã bị cắt đứt từ đêm 7/1 tại đoạn đường ống ở biên giới phía đông Ba Lan, giáp Belarus.
    Đại diện công ty Gomel Transneft của Belarus cho biết, việc làm này được thực hiện theo quyết định của tập đoàn dầu mỏ quốc gia Belneftexim của Belarus. Ủy ban châu Âu cho biết đang điều tra xem điều này có ảnh hưởng đến các đường ống dẫn dầu khác từ Nga vào Slovakia và Đông Nam châu Âu hay không.
    Trong khi đó, Transneft, cơ quan vận hành đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga, đã cáo buộc Belarus rút trộm dầu của Nga (khoảng 79.000 tấn) để chuyển cho Tây Âu qua đường ống dẫn dầu này.
    (SGGP dẫn Reuters)

Chia sẻ trang này