1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Belarus

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 30/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga, Belarus ký thoả thuận trách nhiệm sau bất đồng dầu khí
    Nga đã ấn định trách nhiệm xuất khẩu về việc cung cấp dầu thô cho Belarus trong năm 2007 sau khi chính phủ hai nước ký kết bản thoả thuận có hiệu lực trong 3 năm, thông tấn xã Nga vừa đưa tin.
    Theo đó, Nga sẽ cắt giảm thuế xuất khẩu dầu thô sang Belarus từ 180USD - vừa được ấn định hồi đầu năm xuống 53 USD/tấn, mức thuế trước đây được Belarus nộp mà không cần giao kèo.
    ''''Trên thực tế, chúng tôi sẽ nhận được 53USD/tấn dầu thô chuyển qua Belarus trong năm 2007'''', Thủ tướng Nga Mikhail Fradkov cho hay sau cuộc thương thuyết kéo dài hai ngày với người đồng nhiệm Belarus là Sergei Sidorsky.
    Hai nước đã đạt được thoả thuận trên sau khi Belarus đồng ý chia sẻ cho Nga một phần lớn thuế xuất khẩu mà nước này đánh vào các sản phẩm xăng dầu được họ chế từ dầu thô của Nga.
    Theo ông Fradkov, trong năm 2007, mức chia giữa Nga và Belarus là 70/30, đến năm 2008 là 80/20 và năm 2009 là 85/15. ''''Và như vậy, ngân sách của Nga sẽ tăng nhẹ, lên hơn 1 tỷ USD/năm. Nền kinh tế của Belarus cũng được lợi đáng kể''''.
    Hãng tin Itar-tass trích lời ông Sidorsky nói: ''''Chúng tôi đã cân nhắc cẩn thận tỷ lệ trong hai ngày qua và đã xem xét khả năng của các công ty Nga lẫn khả năng cung cấp dầu của họ cho các cơ sở tinh chế của chúng tôi. Đương nhiên, lợi ích phải tương quan''''.
    (VNN dẫn tin nước ngoài)
  2. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Hơ,sao mình nghĩ là mối quan hệ của Nga và Belarus tốt lắm cơ chứ ?!!!...
  3. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Tớ chẳng rõ, nhưng chắc chắn thằng Nga và Belarus không ngu đâu, chắc đòn này nhắm vào chú Châu Âu, hoặc (cụ thể) là chú Ba Lan (sau cái vụ thịt bò, hay lợn gì đó).
  4. nokialover

    nokialover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ai có thông tin gì về GRODNO ko nhỉ, xa lâu rồi vẫn cảm thấy như mới đây . cộng đông VIỆT NAM ở BÊLÔ vẫn dễ chịu chứ ????????
    lạnh ,tuyết trắng trời , bắp cải đông........ những niềm nhớ ko tên về BẠCH NGA
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga - Belarus đẩy mạnh hợp tác kinh tế
    Ngày 23/3/2007, tại cuộc họp Hội đồng các bộ trưởng của Nga và Belarus, hai quốc gia này đã ký Hiệp định thương mại nhằm cải thiện mối quan hệ hai nước cũng như tạo điều kiện phát triển hơn cho 2 nền kinh tế.
    Trong tương lai, hai nước sẽ xoá bỏ những hạn chế trong thương mại và cùng nhau đưa ra những biện pháp duy trì sự lớn mạnh của nền kinh tế. Hai nước đồng thuận ký một nguyên tắc loại trừ những hành vi gian lận trong tính thuế xuất nhập khẩu.
    Thủ tướng Nga Mikhail Fradkov nhận định, hiệp định này giữa hai nước cũng không vượt quá những chuẩn mực về thương mại thế giới.
    Ngoài ra, hiệp định này góp phần làm tăng thêm khả năng phát triển thị trường kinh tế hai nước cũng như mở rộng hơn phát triển hơn nền kinh tế từng khu vực.
    Bộ trưởng Kinh tế Nga cũng cho biết, chính phủ Nga đang cân nhắc việc sẽ cho Belarus vay một khoản tiền trị giá 1,5 tỷ USD. Chính phủ Nga tin rằng, với khoản tiền cho Belarus vay sẽ làm cho quan hệ hai nước ngày càng được củng cố và những hiệp định về kinh tế với Belarus sẽ dễ dàng được ký kết hơn.
    Bộ trưởng Nga nhấn mạnh, việc Belarus đòi tăng tìên thuê đường ống dẫn dầu không ảnh hưởng gì đến quan hệ song phương hai nước.
    Hội đồng các bộ trưởng hai nước cũng đang có kế hoạch phát triển mối quan hệ song phương trong lĩnh vực kinh tế xã hội từ năm 2007 đến năm 2009.
    Thủ tướng Belarus, ông Sergei Sidorsky nói, hai nước sẽ sớm ký thoả thuận thiết lập Liên Hiệp Hải Quan. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trong nội dung Hiệp định hợp tác kinh tế giữa hai nước.
    (VTC)
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Belarus và Iran chung tay khai thác dầu mỏ
    Hôm 22/5/2007, tổng thống Iran Ahmadinejad và tổng thống Belarus Lukaschenko đã ký thoả thuận khai thác dầu lửa từ giếng dầu Jofeir ở Miền Nam nước Cộng hoà Hồi giáo này.
    Trong bối cảnh mối quan hệ của Belarus với Nga đang trở nên xấu đi trong thời gian gần đây, thoả thuận này được ký kết tạo bước khởi đầu thuận lợi cho Belarus trong tiến trình tìm kiếm những nguồn cung cấp năng lượng mới để phát triển kinh tế.
    Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin chi tiết về thời điểm bắt đầu triển khai dự án trên cũng như khối lượng dầu được phép khai thác.
    Thoả thuận này được kí kết nhân chuyến thăm Belarus của Tổng thống Iran Ahmadinejad.
    (VTV)
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tăng cường quan hệ Nga- Belarus
    Sau khi trở về từ Trung Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tiến hành chuyến thăm và làm việc tại Belarus nhân dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nga và Belarus (sau khi Liên Xô tan rã)
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Kamunhin cho biết ông Sergei Lavrov sẽ có các cuộc gặp với người đồng nhiệm Belarus Sergei Martunov, Tổng thống Lucashenko và có bài phát biểu tại trường Đại học Tổng hợp quốc gia Belarus.
    Trong chuyến thăm này hai bên sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến quan hệ liên kết Nga - Belarus, sự phối hợp của hai nước trên trường quốc tế trên cơ sở chương trình hành động trong lĩnh vực đối ngoại trong năm 2006-2007.
    Hiện nay giữa Nga và Belarus có mối quan hệ rất chặt chẽ cả trên cơ sở song phương và trong khuôn khổ các tổ chức thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
    Sau 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Nga và Belarus đã thiết lập được không gian di trú thống nhất (người dân 2 nước có thể tự do đi lại trên lãnh thổ của nhau), bảo đảm hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh tập thể, quân sự, văn hoá, giáo dục, nhân đạo?
    Kim ngạch thương mại hai chiều trong năm 2006 giữa hai nước đạt 20 tỷ USD.
    Hiện nay Nga và Belarus đang tiến hành xây dựng nhà nước liên minh, tuy nhiên thời gian qua quá trình này đang bị chậm lại do những bất đồng về kinh tế và chính trị, nhất là liên quan đến vấn đề năng lượng./.
    (VOV)
  8. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Không biết ở Bel -Minsk tình hình thế nào nhỉ , mấy chú SV vẫn ghé Casino hay thôi rồi ? .

    Ka3uHo
    noexaJIu !
    Quang Quác không biết có vào đây không
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nỗ lực thành lập Liên bang Nga-Belarus
    Hôm 13/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Belarus trong nỗ lực thành lập LB Nga-Belarus. Nỗ lực này được khởi động từ năm 1997 nhưng do gặp nhiều khó khăn về vấn đề khí đốt nên đã hoãn tới nay.
    Nhiều nguồn tin cho biết, nếu liên bang mới được thành lập, Tổng thống Putin sẽ đứng đầu nhà nước này. Nếu thành công, đây sẽ là trường hợp hai cựu thành viên Liên Xô sáp nhập với nhau kể từ khi Liên Xô tan rã năm 1991.
    Theo thăm dò dư luận, đa số người Nga và Belarus ủng hộ chủ trương thành lập Liên bang Nga-Belarus.
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga - Belarus: Khởi động kế hoạch tái hợp
    Chưa một chuyến công du nào của Tổng thống Nga Vladimir Putin lại được dư luận thế giới đặc biệt quan tâm như chuyến thăm Belarus trong những ngày giữa tháng 12 này.
    Cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo trùng khớp với thời điểm diễn ra cuộc họp về việc thành lập nhà nước liên minh Nga-Belarus, một kế hoạch tái hợp được thỏa thuận cách đây 11 năm.
    Theo hãng Interfax, cuộc hội đàm của hai Tổng thống có đề cập đến việc soạn thảo Dự thảo Hiến pháp cho nhà nước liên minh nhưng chưa xác định được phương án cuối cùng về cơ cấu các cơ quan lãnh đạo.
    Nhưng, để tránh sự tò mò, tọc mạch không đáng có của các quốc gia phương Tây, cả Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều rất kín kẽ trong việc thông tin về kế hoạch của mình.

Chia sẻ trang này