1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC CUỘC SỐNG..Tờ báo dành riêng cho BOX bóng bàn kênh thông tin : kinh tế,chính trị, xã hội, thể th

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 24/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Đối với em tiền , gái bóng bàn là những thứ quan trọng , xin được chia sẻ cùng anh em mấy tin tức lá cải

    Ai là doanh nhân giàu nhất Việt Nam ???
    Người Việt Nam vốn khiêm tốn, doanh nhân Việt Nam lại càng kiệm lời, ít nói về mình ...
    Doanh Nhân giàu thế ...
    ông Vũ Văn Tiền: Nghe tên là thấy Tiền rồi ... Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội, chủ của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình
    Nguyễn Chí Linh (Lioa) Có tên khai sinh Chí Linh hẳn hoi nhưng người ta toàn gọi là "Linh LiOA", "Linh ổn áp". Một chút "lập dị". Một chút lãng mạn. Một chút "lãng tử đến liều mạng". Chỉ vì tuyên bố đại học không phải con đường duy nhất để vào đời... mà LIOA ngày càng kém phát triển. ?oNhảy nhót? từ ?oổn áp? sang dây và cáp điện tưởng ngon ăn, cuối cùng ngậm ngùi bán lại cho Nexans (Pháp) mong gỡ vốn?
    Huỳnh Phi Dũng. Đang xây cái công viên với cái chùa lớn nhất VN khoảng 3000 tỷ.Ông Dũng là một ?ođại gia? từ thời Bình Dương bắt đầu sự nghiệp công nghiệp hóa, đã từng là đại biểu Quốc hội, là Chủ tịch Hiệp hội đầu tư tỉnh Bình Dương. Phải lập hàng chục nhà máy để phục vụ riêng cho công trình này.
    Trương Gia Bình FPT, theo bản cáo bạch lên sàn CK HN thì riêng ông Bình nắm gần 30% cổ phiếu FPT = 1.6 triệu CP... 1.6t x 2.52 triệu VND/1cp = 4.032 tỉ VND tiền tươi... 4.032 tỉ VND ( noi the thoi chu tien mat ong Binh co khoang 15 tr $ trong ngan hang thuy si va HSBC , tien tuoi nhieu nhu the chang ai co dau , ban co phieu cung kho'' )
    (ông Bình chỉ có 11% thôi, còn lại 15% là vốn Nhà nước mà Bình nắm giữ...)
    Võ Quốc Thắng (Gạch Đồng Tâm Long An)
    Thái Tuấn Chí (Dệt Thái Tuấn);
    Võ Trường Thành (kỹ nghệ gỗ Trường Thành);
    Vưu Khải Thành (Biti?Ts)
    Võ Minh Hoài (chủ sở hữu khu Sun Spa Resort ở Quảng Bình).
    Đặng Lê Nguyên Vũ (Cà phê Trung Nguyên)
    Trần Lệ Nguyên (Kinh Đô)
    Cao Thị Ngọc Dung (Vàng bạc đá quý Phú Nhuận)
    Đoàn Nguyên Đức (Hoàng Anh Gia Lai)
    Bùi Quảng Hà (CavicoVN)
    Nguyễn Trung Hà (Zodiac)
    Nguyễn Thị Nga (Techcombank)
    Lê Đắc Sơn (VPBank)
    ông Đào Hồng Tuyển, chủ nhân của đảo Tuần Châu xinh đẹp, nơi đã diễn ra cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2004
    Hà Thanh Hùng (TIE) Ngoài TIE, CLB Lan Anh, Eximbank, SamSung Vina ông Hùng còn tham gia thành lập Cửa Hàng Miễn Thuế tại sân bay Tân Sơn Nhất (liên doanh với Sasco), góp vốn vào Cổ Phần Dịch Vụ Bưu Chính Viễn Thông Saigon, Công ty Liên Doanh VICOPA? Ngay tại 551 Nguyễn Tri Phương (Quận 10), ông còn có 10.723m2 đất.
    -Người đứng đầu Mai Linh có bao nhiêu tiền?
    Ngoài cương vị Chủ Tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Mai Linh, ông còn giữ các chức vụ ủy viên kinh tế Hội đồng Nhân dân khóa VIII tại Q.1, TP. HCM, ủy viên BCH Hội Chữ thập đỏ TP. HCM, UV BCH Hội Cứu trợ Nạn nhân Chất độc Da cam TP. HCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Taxi TP. HCM, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh TP. HCM, v.v...
    Còn về Mai Linh thì hiện nay đã là một doanh nghiệp đa ngành. Tuy nhiên, mọi lĩnh vực kinh doanh đều xoay quanh chiếc xe ô tô, lấy vận tải làm tâm điểm để mở rộng sang các lĩnh vực khác.
    Về hướng phát triển trong tương lai, Mai Linh đã có kế hoạch mở rộng hoạt động sang các nước trong khối ASEAN, mà gần nhất là Lào, Cam-pu-chia, sau đó là các nước Đông Âu, Nhật Bản và xác định phát triển du lịch là lĩnh vực trọng tâm trong thời gian tới.
    ông Trần Văn Cường, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Cty Thương mại và Du lịch Nam Cường.
    Phạm Nhật Vượng, một trong nhiều ông chủ trẻ người Việt có hàng loạt nhà máy, siêu thị với những thương hiệu nổi tiếng. Họ đã đầu tư vào Việt Nam những công trình cũng nổi tiếng như tòa ?otháp đôi? (VINCOM) ở cuối phố Bà Triệu (Hà Nội) với giá trị gần 40 triệu đô la, hay khu du lịch nổi tiếng ?" Hòn ngọc Việt (Hòn Tre) ở Nha Trang, Khánh Hòa với số tiền đầu tư hai giai đoạn trên 80 triệu đô la.
    Trâm Bù (Trâm Bầu) tên thật là Nguyễn Thế Trâm (Chủ tịch HĐQT Công ty Hợp tác Kinh tế, đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An?) là một nhà doanh nghiệp xuất sắc xứ Nghệ. Trước cũng định nhăm nhe ?omua đứt? SLNA FC như bầu Đức (Hoàng Anh Gia Lai), bầu Thắng (Gạch Đồng Tâm Long An) nhưng ?olực bất tòng tâm?. Khi đầu tư nhà máy Vilaken, Ông Trâm đã phải xin lỗi các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An về việc ?obia? ra quá chậm so với tiến độ.
    Hoàng Thái Học (CTCP Thép Thái Nguyên). Công ty cổ phần thép Thái Nguyên sở hữu 5 nhà máy, 10 văn phòng và trên 700 lao động.
    Hoàng Khải (Khai Silk) Không được đào tạo qua trường lớp kinh doanh, nhưng Hoàng Khải đã tự mình xây dựng nên một thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam về lụa tơ tằm. Hiện nay, Khaisilk có 18 cửa hàng thời trang trong và ngoài nước và 7 nhà hàng, khách sạn: tại thành phố Hồ Chí Minh có ba, Đà Lạt một, Hội An hai, Hà Nội một, sắp tới là hai nhà hàng nữa ở Phú Mỹ Hưng.
    Bùi Ngọc Huyên (Vinaxuki) Vinaxuki (Xuân Kiên) cũng hoạt động bình thường thôi. Người ta chỉ nể là vì Ông Huyên đã ở độ tuổi "lục tuần" rồi và vẫn mở một xưởng chế tạo ô tô mà thôi.
    Trương Anh Tuấn (Địa ốc Hoàng Quân - HCM) Hoàng Quân cũng là doanh nghiệp địa ốc đầu tiên mở văn phòng đại diện tại Mỹ, Australia, từ vốn đăng ký 20 tỷ đồng nay vốn đầu tư đã đạt 268 tỷ đồng.
    Đào Toàn (Tập đoàn PG ?" Hải Phòng) Trượt đại học, theo nguyện vọng của cha mình, Đào Toàn lên đường nhập ngũ? Đến nay Đào Toàn chèo lái Tập đoàn PG với tổng vốn đầu tư lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
    Đinh Đức Hữu (AIT)
    Sau khi về Việt Nam, Công ty Công Nghệ Hoa Kỳ AIT mà ông Hữu là chủ tịch đã đầu tư khá nhiều dự án kinh tế lớn.
    - Các dự án nuôi trồng thuỷ sản ở Vịnh Hạ Long (US$20M), Hà Tĩnh (VND110B).
    - Khu du lịch: Thác Đa, Vân Đồn.
    Ngoài ra, ATI là một trong ba công ty ký hợp đồng với Petrovietnam để thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa bắc bộ.
    Phạm Đình Đoàn (Phú Thái Group) Tên nghe hơi ?ođinh tai nhức óc? nhưng là người dám tham gia lĩnh vực phân phối hàng hóa còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Mặt hàng đầu tiên phân phối là xà phòng, đến nay Phú Thái đã trở thành nhà phân phối của hơn 3.000 mặt hàng tiêu dùng khác nhau...
    Trong năm 2006, Phú Thái Group xây dựng trung tâm phân phối sản phẩm sạch và trung tâm phân phối sản phẩm cho người khuyết tật. Phạm Đình Đoàn là người ?omở hàng? cho An Bình Bank - Chi nhánh Hà Nội trong ngày khai trương - ngày EVN khá lu mờ trước hàng loạt các vị lãnh đạo chủ chốt của Ngân hàng Nhà nước.
    Đỗ Văn Trắc (SAM) Từ bờ vực phá sản, sau khi cổ phần hoá, SACOM đã trở thành một doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, tạo dựng được uy tín trên thị trường chứng khoán có công lao không nhỏ của Ông Trắc. Giá cổ phiếu SAM của SACOM luôn có chỉ số điểm rất cao. Đến nay, Công ty đã có hàng chục ngàn cổ đông, không ít trong số đó là những người đang sống và làm việc ở nước ngoài. Ngoài ra, anh Trắc còn là Chủ tịch CLB các DN niêm yết trên thị trường CK. Không những SACOM mà bản thân anh Trắc hiện nay còn góp vốn khá nhiều vào những công ty hoạt động trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, dây và cáp viễn thông?
    Nguyễn Thị Mai Thanh (REE) Sau khi tu nghiệp ở Đông Đức, bà Thanh về Việt Nam năm 1982 và làm việc ở REE? Từ chỗ chỉ sản xuất máy lạnh, quạt gió? nay REE đã phát triển cả 2 mảng là cho thuê bất động sản và đầu tư tài chính. Khoản đầu tư tốt nhất của REE tính đến nay vẫn là khoản đầu tư vào Sacombank
    Đặng Văn Thành (Sacombank)
    Cách đây 15 năm, ít ai ngờ rằng chỉ từ mức vốn ban đầu là 3 tỷ đồng, đến giữa năm 2006, Sacombank đã tăng vốn điều lệ lên 1.899 tỷ đồng và trở thành NHTMCP lớn nhất Việt Nam. Từ khi làm Chủ tịch Sacombank, Ông Thành đã có những bước đi chiến lược tạo ra những đột phá lớn cho Sacombank, chẳng hạn:
    - Sacombank là ngân hàng đầu tiên bán cổ phần cho Ngân hàng nước ngoài
    - Sacombank là ngân hàng đầu tiên có tới 3 cổ đông nước ngoài.
    - Sacombank cũng là ngân hàng đầu tiên thành lập Công ty Chứng khoán với số vốn ban đầu là 300 tỷ đồng.
    - Sacombank là ngân hàng đầu tiên niêm yết cổ phiếu trên TTGDCK HCM
    - Sacombank là tổ chức có số lượng cổ đông đại chúng lớn nhất Việt Nam với hơn 7.000 cổ đông.
    Lê Quang Tiến (FPT) Một trong những cựu học sinh giỏi quốc tế thành công trên thương trường phải kể đến Lê Quang Tiến, cựu học sinh chuyên Toán ĐH Tổng hợp Hà Nội.
    Làm xong luận án Phó Tiến sỹ Toán Lý tại ĐH Tổng hợp Kishinhev (nhưng không bảo vệ), ông lên đường về nước?
    Thời gian làm giảng viên khoa Vật lý, Học viện Kỹ thuật quân sự không đủ để ông nuôi sống bản thân. Trong khi ông đã có gia đình, nên cần kinh doanh thêm ở ngoài để kiếm tiền nuôi con. Và không rõ, nếu không phải vì hoàn cảnh bứt ông ra khỏi bục giảng, thì anh có tự thấy mình làm doanh nhân là hợp lý không.
    Nhiều người, dù thích hay không vẫn nhìn nhận ông như một cái đầu doanh nhân điển hình. Lạnh lùng, tỉnh táo, nhìn nhận mọi việc đơn giản và cực kỳ thực tế, ông hiện là Phó TGĐ phụ trách Tài chính của FPT.
    Nguyễn Anh Tuân (Vạn Hoa) Ông Tuân hiện là Giám đốc Công ty Vạn Hoa đồng thời là chủ tịch CLB Hải Phòng. Bầu Tuân từng tuyên bố: "Lấy bóng đá nuôi Vạn Hoa" ấy vậy mà hiện tại CLB Hải Phòng đang vận lộn tại vị trí thứ 9, lại thêm những rắc rối nội bộ nảy sinh, đội bóng đất Cảng vẫn chưa thể ''''''''lột xác'''''''' như người ta kỳ vọng và một lần nữa trụ hạng lại trở thành mục tiêu tối thượng. Không biết trong giai đoạn này, Bầu Tuân đang toan tính điều gì cho mùa giải sắp tới?
    Nguyễn Duy Hưng (SSI) ?oHưng Lùn? từng là lưu học sinh tại Cộng hoà dân chủ Đức, về nước, anh lại tiếp tục theo học tại Đại học Luật.... 26 tuổi sau khi tốt nghiệp, anh đã là Thư ký của ?ochú Tám? (Ông Võ Hoà Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa). Sau này khi ?ochú Tám? mất vì tai nạn, anh đành từ giã con đường chính trị và quay sang kinh doanh.
    ?oĐứa con đầu lòng? của anh Công ty tư vấn đầu tư nước ngoài Pan Pacific nhưng thực chất Pan Pacific chỉ là làm dịch vụ giấy tờ hành chính cho các dự án đầu tư nước ngoài thì đúng hơn là làm tư vấn.
    Thế rồi, năm 2000, Hưng Lùn cùng một số người bạn khác (Thắng, Tuấn) góp vốn thành lập Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI). Đến giờ SSI như thế nào chắc các bạn đã biết.
    Bạn bè vẫn hay nhận xét về anh: "Thằng cha này toàn chạy lăng quăng, không thấy hắn làm gì".
    Ông Nguyễn Hữu Đường ?" Giám đốc Công ty Hòa Bình, được các doanh nghiệp đối tác và khách hàng phong cho ba thương hiệu: ông Đường bia, Đường malt, Đường tháp đôi.
    Ông Đường bia Cho nên chúng tôi tiếp tục đầu tư mạnh vào lĩnh vực này. Ngày 10/7 vừa qua, khách sạn Hoà Bình cao chín tầng nằm ở phố Hàng Bè- Hà Nội đưa vào sử dụng. Sắp tới, sẽ xây dựng một khách sạn lớn đạt tiêu chuẩn năm sao toạ lạc trên đường Kim Mã - Hà Nội.
    Nguyễn Duy Hưng là cổ đông lớn của 4-5 cty mạnh, hiện là Cổ đông chính của SSI, nắm 57% cổ phần (28.5 triệu CP x 107.000đ/1 CP = 3.049 tỉ VND).
    Nguyễn Thanh Phượng sinh năm 1979 từng là phó giám đốc tài chính của Holcim VN Ltd, sau đó là giám đốc đầu tư của Vietnam Holding Asset Management - công ty đang quản lý Quĩ Vietnam Holding của các nhà đầu tư Thụy Sĩ với qui mô 112,5 triệu USD.
    Cô đã tham gia nhiều khóa đào tạo về quản trị danh mục đầu tư, danh mục đầu tư chọn lựa, quản trị tài sản tại Thụy Sĩ và Mỹ. Cô là cử nhân Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và nhận bằng MBA tại Đại học Geneva (Thụy Sĩ).
    Viet Capital (dịch tiếng Việt là: Bản Việt):
    Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt
    Tên giao dịch tiếng việt: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt
    Tên giao dịch tiếng anh: Viet Capital Fund Management Joint Stock Company
    Địa chỉ: Phòng 1501&1502, Cao ốc Sài Gòn Tower, 29 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
    Điện thoại:
    Fax:
    Email:
    Website:
    Tổng giám đốc/Giám đốc:
    Số giấy phép hoạt động: Số 08/UBCK-GPHĐQLQ
    Ngày cấp: 25/10/2006
    Vốn điều lệ: 8.000.000.000 đồng
    Trụ sở, chi nhánh, đại lý:
    Danh sách người được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ:
    Các quỹ do công ty quản lý:
    Thông tin khác: Các loại hình kinh doanh:
    1. Lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán;
    2. Tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán.
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!!! Sao nhiều người giàu dữ vậy....Đọc mỏi hết cả mắt....( Tiền và gái là những thứ quan trọng àh? Cũng đúng)
    - Giọt thời gian: Chúng ta đang đứng ở đâu nhỉ thời gian và không gian biến chuyển nhanh quá!!!! Thoắt cái một ngày đã trôi đi, hồi mình còn bé thì mơ ước được lớn nhanh lớn nhanh nữa đi thế mà mãi chưa lớn..mà cái gì chưa lớn cộng chưa lớn thì đã già mất rồi...Ham chơi là tính cách từ nhỏ rồi, ngẫm lại thời gian thì cứ mãi trôi đi nhưng cái mình vẫn còn là tính ham chơi....
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    - Chú ý !! Chú ý!!! Tất cả các biển giao thông được phép rẽ phải đã rỡ đi hết rồi...Các bác đừng đi theo quán tính nhé...Công an tóm đấy ( Vì vừa rẽ phải nhưng chạy thoát được xong, quên không nhìn)
  4. phongtun01

    phongtun01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng. Tạm thời bỏ biển đèn đỏ được phép rẽ phải.
    Tình hình giao thông hỗn loạn và tai nạn giao thông hiện nay đáng báo động, đặc biệt ở Hà Nội. Mong mọi người lưu tâm và tham gia vào diễn đàn " Hiến kế giảm tai nạn giao thông" do bộ giao thông vận tải và uỷ ban an toàn giao thông quốc gia kêu gọi.
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    HIến kế àh ? Thế này nhé..Giải phóng mặt bằng..Giải phóng mặt bằng..giải phóng mặt bằng...làm cái con đường to bằng 5 cái đường khác...( Nói ra là chỉ có Kế Giời thì mới làm được)
  6. phongtun01

    phongtun01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Kế của Cua cũng hay đấy. Thế có đồng ý kế sách tai nạn giao thông hết đi để một mình một đường khỏi tai nạn không nhỉ????
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi đọc báo có chú đi xe máy bị CSGT chặn lại thế là hắn húc luôn kéo rê 20 m làm cho chú cảnh sát tay hình dây leo luôn mới kinh..thế là cu cậu bỏ xe chạy lấy người.............!!!!!- Bây giờ chỉ có kế sách về thời kì đồ đá thôi!!!
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Mua đĩa rẻ thật chất lượng cũng rẻ..mua được cái đĩa Tiếng Anh thì về nó chẳng chạy được!!! Lại phải ra đổi lại!!! Cũng may cái đĩa này nó chạy được!!! 4 cái cửa hàng đĩa liền nhau thì cả 4 thằng nó nhào dô nó quắp lấy mình!!!
  9. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    chuyện vỡ lở ra như này mới thấy đãi ngộ của mình với VDV thật bất công.....chán..........
    VĐV nhảy cao Nguyễn Duy Bằng: Nghỉ thi đấu ở tuổi 25!
    08:35'' 23/02/2007 (GMT+7)
    Đang là ĐKVĐ nhảy cao nam SEA Games và hiện là kỷ lục gia nhảy cao VN với mức xà 2,25m, đặc biệt đang ở tuổi 25 đỉnh cao của sự nghiệp thể thao, vậy mà Nguyễn Duy Bằng đã nộp đơn xin giã từ đời VĐV. Tại sao?
    Dứt khoát!
    Hôm qua (22/2), Bằng cùng ông bà cụ thân sinh lặn lội từ Bến Tre ra Hải Phòng để đến nhà Nguyễn Ngọc Tâm - cô người yêu và cũng là đồng đội của anh trong đội tuyển nhảy cao VN. Bằng cho biết đầu năm 2008 anh và Tâm sẽ chính thức làm lễ cưới.

    Nguyễn Duy Bằng với cú nhảy mang về chiếc HCV nhảy cao cho TTVN ở SEA Games 23

    Ngay trong ngày vui của mình, Bằng đã thông báo một tin không vui: "Tôi đã chính thức nộp đơn xin nghỉ thi đấu cho Sở TDTT Bến Tre (cơ quan chủ quản của Bằng -NV). Lãnh đạo sở đã nhận đơn và hẹn đến mồng 10 tết sẽ làm việc với tôi. Ý tôi đã quyết rồi. Chuyến này là dứt khoát nghỉ thôi".
    Cuối năm nay, SEA Games 24 sẽ diễn ra tại Thái Lan và Duy Bằng là VĐV được xem cầm chắc một HCV nhảy cao cho VN. Việc nghỉ đột ngột như thế này vừa ảnh hưởng đến quyền lợi bản thân anh, vừa cả cho thành tích của điền kinh VN. Chưa kể Bằng đang ở độ tuổi đỉnh cao phong độ. Chuyện gì đã gây sốc đến độ anh phải tuyên bố nghỉ đột ngột như vậy?
    Sau khi đoạt HCV tại SEA Games 2005, Bằng đã từng tâm sự: "Tôi ngán chơi thể thao đỉnh cao lắm rồi, bởi vì bạc bẽo quá. Khi mình thành công thì không nói gì, còn thất bại thì người ta phê bình nặng nề, lôi những chuyện đâu đâu ra để mắng mỏ.
    Thậm chí cả chuyện yêu đương của mình cũng bị qui kết là do nó mà không đạt phong độ cao! Bạc bẽo thế nhưng mỗi tháng vỏn vẹn được đúng 2,9 triệu đồng, trong đó 1,2 triệu là lương đội tuyển và 1,7 triệu của Sở TDTT Bến Tre.
    Đứng về tư cách một người thanh niên phải làm gì cho đất nước, tôi nghĩ mình cũng đã tròn bổn phận khi phấn đấu rèn luyện để mang về chiếc HCV nhảy cao nam SEA Games đầu tiên cho thể thao nước nhà".
    Thật ra Bằng đã rút lui khỏi đội tuyển nhảy cao từ trước Asiad 15, khi một tháng trước khi lên đường đi Doha, Ngọc Tâm đã suýt bị kỷ luật vì một chuyện hết sức vớ vẩn.

    Duy Bằng và Ngọc Tâm - Ảnh: Tuổi Trẻ

    Ngay từ bấy giờ, chúng tôi biết "lực hút" duy nhất để tiếp tục giữ Bằng lại với đội tuyển sau SEA Games 2005 là Ngọc Tâm. Nhưng cô gái này vừa bị loại khỏi đội tuyển nhảy cao VN hôm trước tết, và thế là Bằng cũng không còn gì để tiếc nuối!
    Vào TP.HCM lập nghiệp
    HLV trưởng đội tuyển Nhảy cao VN Vũ Mỹ Hạnh:
    Đầu năm chỉ nghe toàn tin buồn. Đội tuyển nhảy cao của tôi giờ tan nát cả rồi. Chuyên gia Misa đã về nước vì hết hợp đồng. Bằng và Tâm thì nghỉ, nên giờ chỉ còn mỗi mình Nhung và một VĐV trẻ của Thanh Hóa chưa có thành tích gì. Chuyện của Bằng và Tâm, tôi biết mình không thể can thiệp, khuyên nhủ được nữa.
    Thể thao VN đãi ngộ còn kém, nên muốn giữ chân họ chỉ có cái tình. Mà tình cũng không có nốt thì biết làm sao? Bản thân tôi đã xin cho Tâm ở lại tập chung với đội tuyển, không hưởng chế độ của quốc gia mà chỉ hưởng của địa phương (Hải Phòng), vậy mà không được đồng ý. Tôi không còn một chút lý lẽ nào để thuyết phục họ tiếp tục ở lại... Thật tiếc vô cùng, vì cả hai đều còn khả năng thi đấu tốt!
    Khi ấy, Tâm theo lời mời của Viện Mẫu (có cả ý kiến của Văn phòng Chính phủ) đi dự Tuần lễ văn hóa VN tại Anh. Trước khi đi, cô gọi điện xin phép một quan chức lãnh đạo ngành thể thao.
    Cô không ngờ hành động xin phép qua điện thoại ấy bị bắt bẻ là thiếu tôn trọng với người lớn. Nghe theo HLV Mỹ Hạnh cùng một số người thân, Ngọc Tâm phải tới tận nhà vị lãnh đạo xin lỗi về điều này. Từ đây, quyết định kỷ luật loại Tâm khỏi đội tuyển dự Asiad 15 mới được hủy.
    Duy Bằng tâm sự với chúng tôi: "Thôi bây giờ đã quyết định nghỉ rồi, nói ra nhiều điều không hay. Nhưng anh đã quá rõ rồi đấy, người ta đối xử với VĐV không như vẫn thường nói hay ho. Họ bắt bẻ VĐV từng chút một. Ai chịu luồn cúi thì qua, còn không thì chỉ có nước xin nghỉ là khỏe!".
    Về chuyện tương lai của cả hai, Duy Bằng cho biết: "Tôi và Tâm sẽ vào TP.HCM lập nghiệp. Một người bạn của tôi vừa lập công ty kinh doanh về thể thao, lương bổng dĩ nhiên là cao hơn nhiều so với đời VĐV.
    Song song, Ngọc Tâm sẽ đi học Đại học Sư phạm TDTT để sau này kiếm một chỗ dạy thể dục cho các trường phổ thông. Chúng tôi nghĩ mình phải tự lo cho mình thôi, cứ đeo bám theo đời VĐV đỉnh cao, chẳng khác nào múi chanh, khi hết nước thì người ta quăng không thương tiếc".
    (Theo Tuổi Trẻ)

  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bên ngành giao thông có nhà tài trợ có khác..qua ngã tư nào cũng thấy các bác đứng trên bục....rất nghiêm chỉnh có vi phạm giao thông thì các bác bắt cũng đáng ...chứ như ngày xưa các chú chăm chỉ uống nước chè ở vỉa hè...rồi rình mồi như mèo rình chuột ...quá là ác cảm!!

Chia sẻ trang này