1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc học tập : Mùa thi đang đến gần.............(chia sẻ thông tin, cảm nhận về những kì thì đã qua..

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi nnkjsc, 26/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnkjsc

    nnkjsc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Góc học tập : Mùa thi đang đến gần.............(chia sẻ thông tin, cảm nhận về những kì thì đã qua.................)

    Theo thông tin từ HĐTS trường ĐH Phương Đông, năm 2007 là năm đầu tiên trường Đại học Phương Đông không tổ chức thi tuyển tại trường mà chỉ xét tuyển. Theo đó, ĐH Phương Đông sẽ dành 1.650 chỉ tiêu Đại học, Cao Đẳng Hệ chính quy tập trung; 500 chỉ tiêu vừa học vừa làm, ngành hai, liên thông và 500 chỉ tiêu Trung cấp chuyên nghiệp, Hệ chính quy tập trung.

    Căn cứ vào tiêu chí quy đổi tỷ lệ sinh viên / giảng viên của Bộ GD-ĐT xác định cho thấy tỷ lệ quy đổi của trường ĐH Phương Đông nằm trong giới hạn cho phép (24 sinh viên / 1 giảng viên), do đó chỉ tiêu năm nay tăng 150 (năm 2006 là 1.500). Trường dự kiến tuyển 1.650 chỉ tiêu vào 24 ngành hệ đại học và 3 ngành hệ cao đẳng theo 2 hình thức :

    * Xét tuyển NV1: Thí sinh đăng ký NV1 vào trường Đại học Phương Đông và dự thi tại một trường đại học khác, lấy kết quả để xét tuyển vào trường.

    * Xét tuyển NV2,3: Thí sinh có kết quả thi đại học từ điểm sàn đại học trở lên có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào các ngành đào tạo bậc đại học và từ điểm sàn cao đẳng trở lên có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào các ngành đào tạo bậc cao đẳng của Đại học Phương Đông.

    Trường tuyển sinh các khối : Khối A cho 19 ngành, khối B cho 2 ngành, khối C cho 2 ngành, khối D (1,2,3,4) cho 9 ngành, khối V cho 2 chuyên ngành kiến trúc. Phạm vi tuyển của trường trong cả nước. Riêng thí sinh thi khối V có NV1 vào ĐH Phương Đông nhưng thi tại các trường khác lưu ý : Nếu chọn vẽ tĩnh vật thì thi tại trường ĐH Xây dựng (không yêu cầu điểm sơ tuyển), nếu chọn vẽ tượng thì thi tại Viện ĐH Mở hoặc trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.
    Mọi thông tin liên quan đến tuyển sinh của trường thí sinh liên hệ số điện thoại: (04).7848513 ?" 18, số máy lẻ 125 hoặc 116, hoặc số 7847110.

    Được biết điểm chuẩn của trường năm 2006: NV1 hầu hết bằng điểm sàn, NV2 cao hơn điểm sàn từ 1 đến 3 điểm tuỳ từng ngành, khối V lấy điểm 19 (vẽ đã nhân 2, vẽ phải >= 5 điểm).

    http://www.laodong.com.vn/Home/xahoi/giaoduc/2007/3/29051.laodong
  2. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn về thông tin trên nhưng mà cảnh cáo là spam các box hơi nhiều nhé
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    mạn phép đ/c chủ topic đổi tên chủ đề cho phù hợp nhé
  4. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Học thì thích vì có thể fê thầy giáo chẹt chai, chứ thi thì em ứ...
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ngày xưa thú thật cứ nghĩ đến kì thi tốt nghiệp cấp 3 mà hơi oải mấy môn tự nhiên
    cuối cùng thì cũng vượt qua...............
  6. beyeu_hg

    beyeu_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tương lai sẽ là cô giáo dạy Văn thế mà ngày xưa mỗi lần thi môn Văn là mình lại sợ...........
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    bé ơi ! yêu Văn thế mà lại sợ à?
  8. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Công bố 6 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc văn hóa
    Sáng 30-3, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT. Theo đó Trung học phổ thông thi Văn, Toán, Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học và Lịch sử (Ngoại ngữ, Vật lý, Hóa học thi theo hình thức trắc nghiệm). Bổ túc Trung học phổ thông thi Văn, Toán, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Lịch sử (Vật lý và Hóa học thi theo hình thức trắc nghiệm).
    Các học sinh thi tốt nghiệp THPT sẽ thi 6 môn bắt buộc như trên. Nhưng với môn Ngoại ngữ, thí sinh phải thi một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc; những học sinh học môn Ngoại ngữ không đủ 3 năm thì được thay thế bằng môn Địa lý.
    Kỳ thi tốt nghiệp sẽ được tổ chức vào các ngày 30, 31 tháng 5 và 1 tháng 6 năm 2007. Thời gian thi đối với cả THPT và bổ túc THPT: Môn Văn và môn Toán làm bài trong 150 phút/môn. Các môn thi trắc nghiệm thời gian thi 60 phút/môn. Các môn thi tự luận còn lại thi 90 phút/môn. Mỗi môn thi sẽ có đề thi riêng cho thí sinh học chương trình THPT phân ban thí điểm, THPT không phân ban và bổ túc THPT. Thí sinh học chương trình Ban khoa học tự nhiên và chương trình Ban khoa học xã hội và nhân văn thi chung một đề. Nội dung đề thi dựa trên mặt bằng kiến thức cơ bản của Ban khoa học tự nhiên và Ban khoa học xã hội và nhân văn. Đề thi gồm hai phần: phần câu hỏi chung đối với tất cả thí sinh phân ban và phần các câu hỏi riêng cho thí sinh từng ban. Riêng đề thi trắc nghiệm trong kỳ thi tốt nghiệp này sẽ do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn. Trong đó, có đề thi trắc nghiệm riêng cho các đối tượng thí sinh học chương trình THPT phân ban thí điểm; THPT không phân ban và bổ túc THPT. Quy chế thi tốt nghiệp vừa được sửa đổi, bổ sung năm nay quy định, điểm của bài thi trắc nghiệm được quy về thang điểm 10 sau khi chấm. Việc chấm bài các môn thi theo phương pháp trắc nghiệm được thực hiện theo hướng dẫn thi của Bộ.
    Để giúp các thí sinh không bỡ ngỡ với hình thức thi trắc nghiệm trong kỳ thi tốt nghiệp, Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Nguyễn An Ninh cho biết, nội dung câu trắc nghiệm trong đề thi tốt nghiệp năm nay có thể là lý thuyết hoặc có thể là bài toán (thường là bài toán đơn giản hoặc một bước nhỏ quan trọng nào đó của bài toán lớn). Đề thi được in sẵn và có nhiều phiên bản (mỗi phiên bản có một mã đề thi) do máy tính tự động xáo trộn thứ tự câu cũng như thứ tự các phương án A,B,C,D. Tuy nhiên, các thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn theo quy định của Bộ và được chấm tự động bằng hệ thống máy quét và máy tính phần mềm chuyên dụng. Các câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn đó đều có hai phần: phần đầu (là phần dẫn) nêu ra vấn đề, cung cấp thông tin cần thiết hoặc nêu một câu hỏi) và phần sau là các phương án để chọn (được đánh dấu bằng các chữ cái A,B,C,D). Trong kỳ thi sử dụng một loại câu trắc nghiệm chỉ có duy nhất một phương án đúng trong số bốn phương án để chọn. Các phương án khác đưa vào chỉ nhằm "gây nhiễu" đối với thí sinh. Nếu nắm vững các kiến thức về vấn đề đã nêu, thí sinh sẽ nhận biết được phương án đúng.
    Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì kỳ thi tốt nghiệp năm nay vẫn giữ ổn định như các năm trước. Về cơ bản, các tỉnh, thành phố vẫn tiến hành tổ chức thi tại các địa điểm như trước. Trong điều kiện cho phép, các địa điểm thi có thể tập trung về thành phố, thị xã, thị trấn-nơi có cơ sở vật chất và điều kiện tốt để tổ chức thi. Tuy nhiên, các địa phương cần tập trung tổ chức thật nghiêm túc với mục đích: an toàn, nghiêm túc, công bằng, giảm bớt nặng nề, tốn kém, bảo đảm cho kết quả thi phản ánh đúng thực tế chất lượng dạy và học của các nhà trường. Dự kiến sẽ có khoảng 2.600 địa điểm thi, 40.000 phòng thi, do đó, cán bộ, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng có thể sẽ được huy động để tham gia làm giám thị trong phòng thi, giám thị ngoài phòng thi.
    HÀ THANH MINH ( theo quân đội nhân dân )

  9. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện hàng loạt gian dối trong kỳ tốt nghiệp THPT
    Hàng nghìn thí sinh đạt điểm giỏi trong kỳ tốt nghiệp THPT nhưng thi đại học 0,5 -2 điểm. Dẫn đầu trong danh sách đen là một số tỉnh phía Bắc. Trao đổi với VnExpress, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho biết, sẽ công khai bảng so sánh kết quả thi đại học và THPT của từng địa phương trước ngày khai giảng.
    Theo ông Nhân, lãnh đạo địa phương sẽ được nhận bảng thống kê so sánh kết quả của 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học của 64 tỉnh, thành, có thể thống kê chi tiết đến từng trường. Sau khi có kết quả tổng hợp, các tỉnh, thành sẽ tự kiểm điểm về thực trạng thi cử, bệnh thành tích của địa phương và bàn hướng giải quyết.
    Ông Nhân nhìn nhận, thực tế, một số hội đồng thi phổ thông có hiện tượng 80-90% bài đạt 8-9 điểm trở lên. Chỉ chép bài mới được kết quả tốt như thế, nếu địa phương tiến hành thi nghiêm túc thì tỷ lệ đỗ sẽ thấp hơn hẳn.
    Thi tốt nghiệp 9 điểm Toán, thi đại học còn 1 điểm
    Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2006, kết quả xuất sắc "đáng ngờ" đã diễn ra ở nhiều hội đồng thi trên cả nước. Theo Bộ GD&ĐT, tại một tỉnh cận kề Hà Nội, các phòng thi xuất sắc như trên khá phổ biến. Có một phòng thi môn Toán, tất cả 24 thí sinh đều đạt 9 điểm trở lên, trong đó có 7 em đạt điểm tối đa.
    Nhưng đến kỳ thi đại học, việc coi thi chặt hơn, giám thị và thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý nghiêm, thực trạng giáo dục THPT đã được phơi bày. Mùa tuyển sinh đại học năm nay, hơn 80% thí sinh dự thi có tổng điểm 3 môn dưới 15. Gần 300.000 thí sinh dưới 6 điểm/môn.
    Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, số thí sinh có kết quả thi đại học yếu kém của khu vực phía Nam nhiều hơn phía Bắc. Tuy nhiên, gian lận tại khu vực phía Nam được đánh giá là bớt "lộ liễu" hơn. Lý do là những thí sinh điểm kém trong kỳ thi đại học kết quả thi tốt nghiệp cũng chỉ tốt nghiệp THPT ở mức trung bình - khá. Gian lận lộ liễu nhất là ở một số tỉnh phía Bắc.
    Qua đối chiếu điểm thi đại học và THPT các môn Toán, Hoá, Ngoại ngữ, Lịch sử.. Bộ GD&ĐT đã phát hiện nhiều phòng thi xuất sắc "ảo". Cụ thể, tại một tỉnh phía Bắc, có vài trăm thí sinh đạt 9-10 môn Toán nhưng thi đại học dưới 3 điểm, thậm chí nhiều em chỉ đạt 0,5-1 điểm. Nhiều khả năng, những thí sinh giỏi đã cho thí sinh kém chép bài hoặc những thí sinh kém đã được sự "chiếu cố" của giám thị để quay cóp, nhận bài giải từ ngoài vào.

    Giáo sư Văn Như Cương, thành viên Hội đồng Quốc gia giáo dục: Tôi tán thành ý kiến của Bộ trưởng GD&ĐT, phẫu thuật khối u dù có đau cũng phải làm. Cần công khai kết quả đại học với kết quả thi tốt nghiệp ở một số tỉnh. Kết quả so sánh chênh nhau lớn bao nhiêu chứng tỏ nơi đó gian dối, tiêu cực lớn bấy nhiêu.
    Với đề thi hiện nay, không có chuyện cả phòng thi toàn điểm giỏi, rõ ràng là anh chép bài ở đâu đó. Sự gian dối này thể hiện rõ khi hằng năm, nhiều thí sinh điểm thi tốt nghiệp cao nhưng điểm thi đại học rất thấp. Trong khi, chênh lệch kiến thức giữa 2 đề thi ấy không phải đến mức độ như thế.
    Theo VnExpress
  10. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Công bố điểm sàn tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2006
    Điểm sàn tuyển sinh đại học năm 2006 chính thức được Bộ Giáo dục-Đào tạo đưa ra sáng 12-8-2006 tại Hà Nội. Đây là mức điểm sàn dành cho đối tượng học sinh khu vực 3. Điểm sàn đối với thí sinh khu vực 2: giảm 0,5 điểm; khu vực 1: giảm 1 điểm. Đối với hệ cao đẳng, mức điểm sàn sẽ giảm 3 điểm tương ứng.
    Hội đồng xác định điểm sàn năm 2006 bao gồm 30 thành viên do Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học năm 2006 Gs Ts Bành Tiến Long làm Chủ tịch. Các thành viên khác là: đại diện một số trường đại học trọng điểm; đại diện Văn phòng Chính phủ, đại diện Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội;...
    Hội đồng đã đưa ra quyết định trên trên cơ sở phân tích số liệu thống kê từ kết quả thi thực tế của gần 900 nghìn thí sinh ở tất cả các trường đại học, có tính đến đặc điểm vùng miền. Như vậy so với mức điểm sàn năm 2005 có 3 khối bị giảm là: khối A: giảm 2 điểm; khối B: giảm 1 điểm; khối D: giảm 1 điểm. Chỉ có điểm sàn khối C vẫn giữ nguyên: 14 điểm.
    Ngay sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố điểm sàn, tất cả các trường đại học, cao đẳng trong cả nước sẽ công bố điểm tuyển của mình.

Chia sẻ trang này