1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nghệ thuật và văn hoá Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    "Sonechka": Sự trở lại của văn học Nga đương đại
    Tiểu thuyết ngắn "Sonechka" của Lutmilla Ulystkaya vừa được phát hành tại Việt Nam tháng 7 năm 2006.
    "Sonechka" là tấn kịch tâm lý của một phụ nữ Nga bình dị, say mê đọc sách thời con gái, suốt đời chăm lo cho chồng con, rồi lại bị họ rời xa, cuối cùng một mình cô độc trở về trong thế giới riêng tư của những cuốn sách cổ điển.
    Cuốn tiểu thuyết được viết bằng văn phong giản dị, trang nhã, một cốt truyện kín đáo, cùng vẻ duyên dáng của nhân vật không khỏi khiến người ta nhớ lại thế giới nhân vật của A.Sekhov, I.Bunin.
    Lutmilla Ulytskaya được coi là tài năng mới trong văn học Nga đương đại chính bởi khả năng nhìn ra và thể hiện được chất thơ của đời sống bình thường với sự lịch lãm của một cây bút sâu sắc.
    Đây cũng là tác giả được coi có khả năng ?ođối trọng? với trường phái gây sốc, ở Nga gọi là trường phái ?ochernukha? (văn đầy những chi tiết tàn nhẫn, kinh dị) vốn nổi lên mạnh mẽ trên văn đàn Nga thời hậu Xô viết.
    Sonechka được phương Tây đánh giá khá cao, từng đoạt giải Medici của Pháp năm 1993 dành cho tác phẩm văn học nước ngoài hay nhất, sau đó là các giải Giuseppe Acerbi Prize và Penne Prize tại Ý.
    Ở Việt Nam gần đây ít xuất hiện những tác phẩm văn học Nga, nhất là văn học Nga đương đại, thay vào đó là sách từ Mỹ, Anh, Pháp. Cũng có lẽ vì một phần đội ngũ trẻ dịch tiếng Nga đang hầu như thiếu vắng.
    Văn học Nga nếu có thì thường là tái bản các tác gia văn học Nga kinh điển.
    (Theo Tiền Phong)
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Sergei Minaev - Nhà văn Nga 7X: Chúng tôi là những kẻ giữa dòng
    Sergei Minaev tốt nghiệp đại học sử lưu trữ nhưng nghề chính hiện nay là nhà buôn rượu. Nhà buôn 31 tuổi này có không ít ?onghề tay trái?: viết báo, DJ và mới đây là sáng tác.
    Quyển sách đầu tay Vô hồn nhanh chóng trở thành best-seller ngay trong tháng xuất bản đầu tiên và tiếp tục nằm trong nhóm những sách bán chạy nhất hiện nay.
    * Vô hồn được một số nhà phê bình Nga và nước ngoài xếp vào trào lưu văn học ?oantiglamour? (tạm dịch: chống thời thượng). Vì sao anh chọn đề tài này?
    - Hm... ?oantiglamour? là đầu đề mà truyền thông các bạn gán cho tôi đấy nhé. Nói một cách nghiêm túc, quyển sách của tôi không phải là về những nhà giàu mới, mà là về một tầng lớp trung lưu nhất định ở nước Nga hiện đại với tất cả những khủng hoảng, tình yêu, sự căm ghét và đời sống thường nhật của họ...
    * Quyển sách của anh đầy hơi thở hiện thực nhưng nhân vật chính lại không tên...
    - Nhân vật chính là một hình tượng tập hợp của những người rất thật quanh tôi. Anh ta không có tên vì anh ta dường như không tồn tại (từ cách nhìn đó, có thể coi anh ta là người thừa) nhưng mặt khác, bất cứ ai cũng có thể là anh ta.
    * Những người trẻ trong sách của anh có tài, thông minh, họ hiểu hết tất cả nhưng làm mọi việc như ?onhững xác ướp? đã được truyền thông ?omã hóa?. Làm cách nào để họ tìm được sự quân bình giữa một bên là những cái cũ (nhưng vẫn còn giá trị) và những cái mới (tốt và xấu, không rõ ràng và đầy hoài nghi)?
    - Chúng tôi là những kẻ giữa dòng. Sinh ở Liên Xô và sống đời sống mới ở nước Nga. Dĩ nhiên nền tảng của chúng tôi vẫn là Xô viết. Chúng tôi muốn thay đổi, nhưng đôi khi những giá trị chúng tôi đạt được chỉ là giả dối. Khó mà sống được cuộc đời của mình khi cái đầu ta bị chia thành hai mảnh: mảnh thứ nhất là quá khứ, còn mảnh thứ hai là tương lai. Đâu là "phần đúng" nếu cả hai đều trong đầu ta?
    * Anh chỉ trích truyền thông. Nhưng người ta phải làm thế nào khi CNN, BBC đến tận phòng ngủ mọi ngôi nhà?
    - Thật sự thế hệ chúng tôi là nạn nhân của truyền thông. Bất hạnh thay, chúng tôi gần như không có cơ hội sống sót. Chào thế kỷ 21. Cách duy nhất cho chúng ta chỉ còn là nhấn nút tắt trên tivi của mình và thử nghĩ xem ?ođiều gì đang thật sự xảy ra??. Vấn đề là hết 90% người ghét suy nghĩ. Bởi vì dễ nhất vẫn là chẳng tư duy gì cả... Nhân vật lý tưởng của thế kỷ 21 là tên bù nhìn. Nó tốt hơn cho các tập đoàn đa quốc gia (dễ bán hàng), cho truyền thông (dễ đưa chuyện nhảm nhí).
    Bạn vẫn còn đang suy nghĩ đấy ư? Bạn lạc hậu rồi....
    (Theo Tuoi Tre)
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Liên hoan âm nhạc mừng ngày sinh thứ 100 của Shostakovich
    Ngày 18-11, Liên hoan âm nhạc mang tên ?oTừ Rome đến St. Peterbourg? được khai mạc tại thủ đô Rome của Italia để kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh nhạc sĩ thiên tài người Nga Dmitri Shostakovich.
    Các tác phẩm bất hủ như vở nhạc kịch ?oNhững tay chơi?, bản giao hưởng số 7 mang tên ?oLeningrad? cũng như các nhạc phẩm nổi tiếng khác của nhạc sĩ Shostakovich được trình tấu trong 10 ngày diễn ra Liên hoan với sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng và các ca sĩ nhạc kịch của Nhà hát Maria của St. Peterbourg, cũng như dàn hợp xướng và dàn nhạc của Viện âm nhạc ?oSanta Cecilia? của Italia.
    (SGGP)
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Đoàn nghệ thuật Quỹ Hòa bình Moscow biểu diễn tại Cần Thơ
    Tối 24-11, Đoàn nghệ thuật Quỹ Hòa bình Moscow công diễn nhiều tiết mục đặc sắc tại Hội trường lớn khu II, ĐH Cần Thơ, bao gồm ?oCác ca khúc về cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại?, ?oMúa hát mang chiến thắng trở về?, ?oDân ca Nga Corobaynhiki?, ?oCác điệu nhảy Côdắc?, ?oCác bài ca về Thủ đô Moscow?, ?oCác ca khúc trong phim những chàng trai vui nhộn?...
    Tham gia chương trình có những nghệ sĩ nổi tiếng của Liên bang Nga và Đoàn vũ nhạc Nhà hát Ca múa nhạc Quân khu Thủ đô Moscow.
    TP Cần Thơ là 1 trong 4 điểm dừng chân của Đoàn nghệ thuật Quỹ Hòa bình Moscow tại Việt Nam trong chuyến lưu diễn từ ngày 12 đến 27-11-2006.
    Chương trình do Hội hữu nghị Việt - Nga và Quỹ hòa bình Moscow tổ chức hằng năm nhằm góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Liên bang Nga và Việt Nam.
    (Theo SGGP)
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hội đồng Anh ở Nga bị đóng cửa - giọt nước tràn ly
    Mối quan hệ giữa Kremlin và London đang rơi vào tình trạng ?obáo động đỏ? sau khi Nga yêu cầu đóng cửa Hội đồng Anh tại Moscow.
    Hơn 1.500 sinh viên đã được yêu cầu trả lại tiền học phí sau khi Hội đồng Anh bị buộc đóng cửa trung tâm đào tạo ngôn ngữ và 21 giáo viên của trung tâm được đề nghị chuyển tới văn phòng này tại các nước khác.
    Nguyên nhân của việc đóng cửa là do Bộ ngoại giao Nga yêu cầu Hội đồng Anh phải có giấy phép hoạt động.
    Hội đồng Anh, cơ quan văn hoá của Chính phủ Anh, đã hoạt động tại Moscow được 8 năm mà không hề có giấy phép. Trước đó, các nhà chức trách Nga nói rằng giấy phép là việc không cần thiết. Hiện phía Anh đang chờ đợi một lời giải thích rõ ràng cho sự thay đổi này.
    Việc đóng cửa Hội đồng Anh đã làm gia tăng mối quan hệ căng thẳng giữa London và Moscow gần đây. Các cơ quan an ninh Nga bị buộc tội đầu độc cựu nhân viên KGB Alexander Litvinenko bằng chất phóng xạ polonium-210 tại London vào tháng trước. Phía Nga giận giữ phản đối tất cả những cáo buộc trên.
    Trong khi đó, phía Nga đang đặt áp lực nên hãng Shell của Anh để bán lại cổ phần nhằm kiểm soát dự án dầu và khí đốt khổng lồ Sakhalin-2 cho tập đoàn khí đốt Gazprom do nhà nước Nga kiểm soát.
    Natalia Minchenko, giám đốc Hội đồng Anh tại Moscow cho biết: ?oTừ tháng 9 vừa rồi, Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu việc đào tạo của chúng tôi phải có giấy phép. Nhưng việc lấy giấy phép là một quá trình cần rất nhiều thời gian và bao gồm nhiều yêu cầu mà Hội đồng Anh có thể gặp khó khăn?.
    Sự việc là động thái mới nhất của Kremlin nhằm hạn chế đáng kể các tổ chức phi chính phủ tại Nga.
    (The Times)
    u?c hastalavista s?a vo 12:36 ngy 31/12/2006
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Người Nga đánh giá cao Tổng thống, ca sĩ và nữ văn sĩ
    Đa số người dân Nga muốn sống dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, nghe giọng hát Bilan, người chiếm vị trí thứ hai trong cuộc thi nhạc nhẹ toàn châu Âu ?oEurovision? và đọc tiểu thuyết trinh thám của Donxova.
    Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga vừa tổ chức một cuộc thăm dò trên quy mô lớn nhằm tổng kết năm 2006. Kết quả được công bố vào hôm 25/12/2006 cho thấy một bức tranh tươi sáng về tâm trạng của người dân Nga hiện nay.
    Thật vậy, đa số những người được hỏi ý kiến coi năm Tuất là năm ?onói chung là tốt? hoặc ?orất tốt? đối với bản thân cũng như đối với gia đình mình. (Năm 2004, số người đánh giá tích cực như vậy chỉ chiếm 40%).
    Hơn thế nữa, 70% số người được hỏi ý kiến tin rằng năm Hợi sắp đến sẽ đem lại những điều tốt đẹp cho bản thân mình và gia đình mình, số người bi quan chỉ chiếm 20% (cách đây 2 năm số người bi quan chiếm tới 35%).
    Điều đáng chú ý là năm trước những thành công của cá nhân thường được đánh giá cao hơn nhiều so với những thành tựu mà đất nước thu được.
    Nhưng lần này, sự khác biệt đó rất nhỏ: Đa số, cụ thể là 53% những người được hỏi ý kiến (năm 2004 chỉ là 26%) cho rằng trong năm qua nước Nga đã đạt được hết hoặc gần hết những điều mong muốn.
    Một tỷ lệ lớn hơn nữa ?" 67%- tin rằng trong năm tới nước Nga sẽ còn đạt được nhiều thành quả hơn. Như vậy, có thể thấy rõ là đối với đa số người dân Nga, năm 2006 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng ?" đó là năm thoát hẳn ra khỏi cuộc khủng hoảng về tâm lý ?" xã hội đã kéo dài từ nhiều năm qua.
    Nói như thế không có nghĩa là người dân Nga nhìn đất nước mình chỉ qua cặp kính màu hồng. Điều này thấy rõ qua những câu trả lời đối với các câu hỏi khác.
    Trong lĩnh vực chính trị trong nước, đa số những người được hỏi ý kiến băn khoăn về số phận người Gruzia đang sinh sống ở Nga sau cuộc khủng hoảng trong mối quan hệ Nga ?" Gruzia hồi mùa thu vừa qua và lo ngại tình trạng tăng giá.
    Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, có tới 30% những người được hỏi ý kiến than phiền về việc tăng giá nhà ở và xăng dầu. Đồng thời, đa số người dân Nga coi việc tăng giá hàng hóa và dịch vụ là ?omối lo ngại lớn nhất? của mình.
    Theo nhận định của các nhà xã hội học, có thể coi đây là lời kêu gọi chính quyền phải thi hành những biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn nạn lạm phát gia tăng.
    Tuy nhiên, ?oyêu sách không úp mở? đó là nhằm vào chính quyền chứ không phải nhằm vào Tổng thống Putin. Bởi lẽ, có tới 76% những người được hỏi ý kiến bầu chọn ông là ?oNhà chính khách nổi bật nhất trong năm?, bỏ xa nhân vật chiếm vị trí thứ hai là Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Girinovski (13%). Vị trí thứ ba với 12% thuộc về Phó Thủ tướng thứ nhất Medvedev, một nhân vật mới nổi lên trên chính trường Nga.
    Việc Tổng thống Putin được bình chọn là ?oNhà chính khách nổi bật nhất trong năm? không có gì bất ngờ bởi lẽ ông hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đó.
    Nhưng việc ông Medvedev bỏ xa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Ivanov (6%) - người lâu nay vẫn được coi là một trong những ứng cử viên nặng ký kế nhiệm Tổng thống Putin - là một bất ngờ lớn của cuộc thăm dò lần này.
    Có thể nêu lên ở đây một số bất ngờ khác nữa. Chẳng hạn, ?oNhà văn nổi bật nhất trong năm? là nữ văn sĩ chuyên viết truyện trinh thám Daria Donxova, vượt lên trước những ứng cử viên nổi tiếng khác như Boris Akunin, Aleksandra Marinina và Tatjana Ustinova.
    Còn danh hiệu ?oCa sĩ nổi bật nhất trong năm? thuộc về danh ca Dima Bilan, người chiếm vị trí thứ hai trong cuộc thi nhạc nhẹ toàn châu Âu ?oEurovision? năm nay và từ đó thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, bỏ xa ngôi sao lừng danh Alla Pugachova.
    Theo ý kiến các nhà xã hội học, sở dĩ như vậy là vì lần này cuộc thăm dò tiến hành khác với những lần trước. Trước đây, những người tổ chức thăm dò thường nêu sẵn một danh sách cố định để người dân lựa chọn một người trong danh sách khép kín đó.
    Nhưng lần này, người dân được quyền tự nêu lên ca sĩ mình yêu thích. Kết quả là Dima Bilan được 35% số người được hỏi ý kiến nhắc đến trong khi Alla Pugachova chỉ được 9%.
    Như vậy, có thể thấy đa số người dân Nga muốn sống dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, nghe giọng hát Bilan và đọc tiểu thuyết Donxova.
    (Tiền Phong dẫn báo chí Nga)
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga: Hải đảo đoạt giải thưởng phim Nika
    Bộ phim Hải đảo của đạo diễn Pavel Lugin đã giật cùng lúc ba giải thưởng lớn của Nika: phim nghệ thuật hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất (Pavel Lugin) và nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Petr Mamonov). Ngoài ra, nam diễn viên phụ của bộ phim, Viktor Sukhokurov, còn giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
    Hải đảo là câu chuyện ăn năn của một người lỡ phản bội bạn trong Chiến tranh thế giới thứ hai và gặm nhấm sự hối hận của mình trong một nhà thờ Chính thống giáo. Trong phim, Petr Mamonov vào vai cụ già Anatoli, phụ trách nồi súpde trong nhà thờ, thỉnh thoảng giúp những ?ongười đời? tới đảo và cuối đời ông đã nhận được sự tha thứ. Phát biểu tại lễ trao giải, Mamonov nói: ?oTôi không hiểu sao bộ phim gây được tiếng vang như thế. Chúng tôi nào muốn tuyên truyền cho Chính thống giáo mà chỉ muốn làm một bộ phim hay. Bởi khán giả Nga đang cần gì? Giải trí một chút và khóc một chút?. Hải đảo từng giành sáu giải thưởng lớn nhất của giải ?oĐại bàng vàng? đầu năm nay, trong đó Mamonov cũng giật giải nam diễn viên xuất sắc.
    Tổng cộng có 95 phim tham gia đợt bình chọn của Nika, diễn ra tại Nhà hát hàn lâm trung tâm quân đội Nga tại Matxcơva ngày 23-3. Hằng năm điện ảnh Nga có hai giải thưởng lớn. Nika là giải thưởng của Viện Nghệ thuật điện ảnh Nga, còn ?oĐại bàng vàng? là giải thưởng của Viện hàn lâm Nghệ thuật điện ảnh và khoa học quốc gia Nga.
    (Tuổi Trẻ)
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga dựng vở ballet về công nương Diana
    Công ty tổ chức biểu diễn Premera của Nga vừa cho biết họ sẽ dựng vở ballet về công nương Diana (ảnh). Vở ballet sẽ do đạo diễn kiêm diễn viên ballet người Anh Gillian Lynne dàn dựng và sẽ ra mắt công chúng vào mùa thu tới tại nhà hát Stanislavsky-Nemirovich-Danchenko ở Mátxcơva. Phía Nga có sự tham dự của diễn viên bellet nổi tiếng Ilze Liepa.
    (SGGP)
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Khôi phục danh tiếng âm nhạc cổ điển Nga
    Ban giám khảo cuộc thi Tchaikovsky ở Moscow năm 1962
    (CATP) Giải thưởng âm nhạc quốc tế hàng đầu của Nga, Tchaikovsky, vừa mở ra tuần này (tu 18-6-2007) với hy vọng khôi phục lại danh tiếng đã mất sau hơn một thập kỷ vắng bóng.
    Khoảng 200 nghệ sĩ dương cầm trẻ, vĩ cầm, xelô và ca sĩ trẻ từ 34 quốc gia trên thế giới sẽ trình diễn trong hai tuần trước ban giám khảo là những nhạc sĩ hàng đầu của trường nhạc Conervatory ở Moscow.
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga giành quyền đăng cai Ôlimpích mùa Đông 2014
    Theo tin từ Goatêmala, ngày 5/7, Uỷ ban Ôlimpích Quốc tế (IOC) tuyên bố thành phố Sochi của Nga đã giành quyền đăng cai Đại hội thể thao Ôlimpích mùa Đông 2014.
    Có 3 thành phố được chọn là ứng cử viên đăng cai Ôlimpích mùa Đông 2014 là Sochi, Pyeongchang (Hàn Quốc) và Salzburg (Áo). Tại vòng hai cuộc bỏ phiếu và cũng là vòng bỏ phiếu cuối cùng, thành phố Sochi đã giành được 51 phiếu, trong khi Pyeongchang chỉ nhận được 47 phiếu ủng hộ.
    Từ Sochi, một trong những thành phố du lịch đẹp nổi tiếng của Nga bên bờ Biển Đen, hơn 30.000 người dân thành phố đã đổ tới Quảng trưởng Nhà hát ở trung tâm để nhảy múa mừng sự kiện có ý nghĩa lịch sử này.
    Tổng thống Nga V. Putin tuyên bố Nga sẽ chi 12 tỷ USD cho chương trình phát triển hạ tầng, các công trình thể thao và cơ sở liên quan ở Sochi./.
    (VNA)

Chia sẻ trang này