1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nghệ thuật và văn hoá Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 20/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tuần lễ Văn học Nga ở Việt Nam - 11-2007
    Nhân kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga, Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga TP Hà Nội, Trung tâm Văn hoá Ngôn ngữ Đông Tây phối hợp tổ chức Tuần lễ trưng bày sách Văn học Nga ở Việt Nam tại Thư viện - Café Đông Tây (N11A, phố Trần Quý Kiên, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
    Lễ khai trương vào 16 giờ ngày 5/11/2007 và kéo dài hết ngày 12/11/2007. Các chủ đề trưng bày gồm Những dịch phẩm văn học Nga đầu tiên ở Việt Nam; Thơ ca Nga ở Việt Nam; Tác phẩm của Puskin và về Puskin; Sách văn học Nga hợp tác xuất bản giữa các nxb Việt Nam và Liên Xô; Sách văn học Nga do Trung tâm VHNN Đông Tây liên kết xuất bản; Một số kỉ vật về văn học Nga ở Việt Nam?
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Phim về cuộc đời nhà văn Lev Tolstoi

    Đạo diễn của các phim Giấc mơ đêm mùa hè, Một ngày tuyệt vời - Michael Hoffman đang bắt tay vào dàn dựng bộ phim về những năm tháng cuối đời của nhà văn Nga kiệt xuất Lev Tolstoi.
    Bộ phim cùng tên của đạo diễn Michael Hoffman được dựng dựa trên nội dung cuốn sách của nhà văn Mỹ Jay Parini mang tên The Last Station (tạm dịch là Sân ga cuối cùng) trình làng năm 1990. Cuốn sách nói về năm cuối cùng của cuộc đời Lev Tolstoi.
    Nữ diễn viên Helen Miren đóng vai vợ của Lev Tolstoi đã nhận được giải thướng Oscar năm 2007 dành cho vai diễn trong phim Nữ hoàng.
    Diễn viên đóng vai nhà văn Tolstoi hiện vẫn chưa có sự lựa chọn nào cụ thể. Ứng cử viên sáng giá nhất nhập vai tác gia kinh điển Tolstoi là Christopher Plummer. Bộ phim sẽ được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 2 ngày lễ quan trọng - 180 ngày sinh và 100 năm ngày mất nhà văn Nga vĩ đại này.
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Giải nhất Tiếng hát châu Âu 2008 về tay nghệ sĩ người Nga
    Cuộc thi THTH châu Âu (Eurovision) thường niên lần thứ 53, diễn ra tại thủ đô Belgrade của Serbia đã kết thúc sáng 25/5, với thắng lợi vang dội thuộc về ca sĩ người Nga Dima Bilan.
    Dima Bilan mang đến cuộc thi bản ballad "Believe" trữ tình và sâu lắng hát bằng tiếng Anh, do nghệ sĩ rap người Mỹ Timbaland dàn dựng.
    Đúng như tên ca khúc R&B "Believe" (Tin tưởng) đầy xúc cảm sâu lắng mà anh biểu diễn, Bilan đã không phụ lòng tin của người dân quê nhà, giúp nước Nga lần đầu tiên đăng quang tại cuộc thi âm nhạc danh giá này.
    Dima Bilan giành được 272 phiếu bình chọn từ tin nhắn và điện thoại của khán giả ở 43 quốc gia có thí sinh dự thi, vượt qua hai đối thủ sát sao là thí sinh Ani Lorak đến từ Ukraine (230 phiếu bầu) và thí sinh Kalomira của Hy Lạp (218 phiếu).
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    U2 lưu diễn tại Nga
    Chính thức khởi động tuor lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên ?oKiss the Future? của nhóm nhạc rock U2 vào mùa hè 2009. Điểm dừng chân tiếp theo của nhóm sẽ ở thành phố Mátxcơva (Nga) vào đầu năm tới như một lời xin lỗi với fan hâm mộ của xứ sở Bạch dương sau gần 20 năm lỡ hẹn.
    Bono ?" trưởng nhóm U2 nói: ?oCó nhiều sự cố ngoài ý muốn buộc chúng tôi phải lỗi hẹn với khán giả lâu đến vậy. Show diễn lần này sẽ được đầu tư chu đáo từ sân khấu đến âm thanh, ánh sáng.
    Ngoài ra nhóm cũng tập hợp những ca khúc hay nhất dành tặng khán giả. Chúng tôi rất hào hứng cho buổi trình diễn lần này?. Đến từ Ireland, nhóm nhạc U2 nổi tiếng trên toàn thế giới với nhiều album đứng đầu BXH cho dòng nhạc rock: ?oAll That You Can''t Leave Behind?, ?oHow to Dismantle an Atomic Bomb? và ?oNo Line On The Horizon?...
    (LD)
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Đương kim Hoa hậu Nga đến Việt Nam
    Nhận lời mời từ tổ chức Russian Standard International, hôm 3/6, đương kim hoa hậu Nga 2010 - Irina Antonenko cùng hai người đẹp lọt top 10 chung kết cuộc thi Hoa Hậu Nga 2010 sẽ đến thăm Việt Nam.
    Hoa hậu Irina Antonenko năm nay mới tròn 18 tuổi hiện đang là sinh viên tài chính. Giấc mơ bỗng chốc trở thành hiện thực đối với một cô gái đến từ Ekaterinburg, vùng núi Urals như Irina khi cô được trao vương miện và ngôi vị cao nhất với trị giá 1 triệu USD và hợp đồng người mẫu độc quyền với tổ chức Miss Russia. Hiện Irina vô cùng bận rộn với các công tác từ thiện và các chuyến lưu diễn và hợp đồng quảng cáo lớn.
    Các cô gái cho biết họ vô cùng hào hứng được đến thăm Việt Nam. Lịch trình của ba cô gái dày đặc với các công tác từ thiện, tham quan cách địa điểm văn hóa tại TP HCM và thủ đô Hà Nội. Xinh đẹp với phong cách của những người mẫu quốc tế chuyên nghiệp, Irina, Evgenia và Victoria còn nhận được rất nhiều lời mời chụp hình thời trang và tham gia các sự kiện thời trang quy mô tại Việt Nam trong thời gian này.
    3 người đẹp Nga sẽ lưu lại Việt Nam trong vòng 4 ngày (từ mồng 3 đến ngày 6/6), tham gia công tác xã hội từ thiện và tham quan một số địa danh văn hóa ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.
    Dự kiến, sáng 7/6, các cô gái Nga rời Hà Nội đến Singapore tiếp tục các hoạt động từ thiện của mình, theo lời mời từ tổ chức Russian Standard International.
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nhà thơ Nga nổi tiếng Andrei Voznesensky qua đời
    Theo kênh truyền hình "Nước Nga 24" ngày 1/6, nhà thơ, nhà văn Nga nổi tiếng Andrei Voznesensky đã qua đời ở tuổi 78 tại Mátxcơva.
    Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nhà thơ. Chủ tịch Ủy ban văn hóa Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Grigory Ivliyev bày tỏ lòng thương tiếc trước sự kiện đau buồn này và cho biết Andrei Voznesensky vẫn sống mãi trong ký ức mọi người như một nhà thơ của giới trí thức Nga cuối thế kỷ 20 - đầu thế kỷ 21.
    Ông nhấn mạnh: ''Thật khó để nói về một nhà thơ, người mà gần nửa thế kỷ đã định hình phong cách trong nền văn học Nga."
    Andrei Voznesensky, một trong những nhà thơ Nga lớn nhất của thế kỷ 20, sinh ngày 12/5/1933 tại Mátxcơva trong gia đình một kĩ sư thủy điện.
    Năm 14 tuổi, ông viết những bài thơ gửi nhà thơ Boris Pasternak - giải Nobel Văn học năm 1958, và nhận được bức thư trả lời: ?oSự tham gia của bạn vào văn học rất mạnh mẽ và hào hứng, tôi rất vui mừng được sống đến ngày này.?
    Chính Pasternak đã có sự ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp văn học của Andrei Voznesensky. Năm 1957, ông tốt nghiệp Đại học Kiến trúc Mátxcơva, nhận bằng tốt nghiệp là kiến trúc sư, nhưng sự nghiệp chính của ông là văn học.
    Từ năm 1958, thơ ông liên tục xuất hiện trên các báo và tạp chí được hàng triệu độc giả yêu mến. Năm 1961, ông sang Mỹ đọc thơ theo lời mời của Tổng thống John Kennedy, trở thành nhà thơ Nga nổi tiếng nhất ở Mỹ, kết bạn với nhà thơ Allen Ginsberg, nhà viết kịch Athur Miller và nữ diễn viên điện ảnh huyền thoại Marilyn Monroe.
    Trường ca "Antimiry" của ông trở thành một vở kịch nổi tiếng thế giới của nhà hát Taganka năm 1965. Thi phẩm "Avos" của ông đã được phổ nhạc hồi đầu thập niên 1980 và trở thành vở nhạc kịch rock (rock-opera) đầu tiên được dàn dựng ở Liên Xô.

    Vở nhạc kịch "Juno và Avos" hiện vẫn được trình diễn tại các nhà hát ở Mátxcơva. Rất nhiều bài thơ của ông được phổ nhạc và trở thành những bài hát nổi tiếng.
    Riêng đối với bạn đọc và yêu nhạc Việt Nam, có lẽ ai cũng biết bài hát "Triệu bông hồng" phổ thơ của Andrei Voznesensky, đã được dịch sang tiếng Việt từ lâu và trở thành bài hát được nhiều người yêu thích.
    Năm 1978, Andrei Voznesensky được tặng giải thưởng Nhà nước Liên Xô. Ông là thành viên danh dự của hàng chục viện hàn lâm trên thế giới, trong số đó có Viện Hàn lâm Giáo dục Nga, Viện Hàn lâm Văn học Nghệ thuật Mỹ, Viện Hàn lâm Nghệ thuật Bavaria, Viện Hàn lâm Goncourt và nhiều viện hàn lâm khác. Ông được tặng nhiều giải thưởng của Liên Xô, Nga và các nước./.
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Người Nga lên ngôi cuộc thi piano quốc tế Chopin 2010


    Nữ nghệ sĩ người Nga, Yulianna Avdeeva vừa lên ngôi quán quân ở cuộc thi piano quốc tế Chopin 2010 lần thứ 16 vào tối qua, 20-10 tại thủ đô Warsaw, Ba Lan.

    Ban giám khảo gồm 13 chuyên gia âm nhạc và nghệ sĩ nổi tiếng thế giới đã quyết định chọn nữ nghệ sĩ người Nga này cho vị trí cao nhất của cuộc thi sau màn trình diễn được đánh giá là “đầy xúc cảm và điêu luyện”.

    Với thành tích này, Yulianna Avdeeva đã được nhận huy chương vàng và phần thưởng trị giá 42.000 đô la Mỹ. Giải thưởng danh giá này cũng giúp Yulianna Avdeeva có cơ hội làm việc với Dàn nhạc giao hưởng NHK của Tokyo (Nhật Bản) và Dàn nhạc giao hưởng Philharmonic của New York (Mỹ) ngay khi cuộc thi kết thúc.


    Nữ nghệ sĩ Yulianna Avdeeva năm nay 25 tuổi và được đánh giá là thí sinh nhiều kinh nghiệm trong đoàn nghệ sĩ Nga tham dự cuộc thi piano quốc tế Chopin năm nay. Nhạc công nổi tiếng người Áo, Paul Badura-Skoda khẳng định, Yulianna “có tài năng phi thường, là người giàu tri thức và vô cùng nhạy cảm”.


    Avdeeva từng theo học các trường nhạc nổi tiếng ở Nga và Thụy Sĩ, từng biểu diễn ở 21 nước trong đó có cả Mỹ, Nhật và đã giành một số giải thưởng trước đó. Hiện cô đang làm việc như một trợ lý cho một giáo sư âm nhạc người Nga tại nhà hát Hochschule fuer Musik und Theater tại Zurich, Thụy Sĩ.


    Đoạt huy chương bạc của cuộc thị vừa diễn ra tối qua là nghệ sĩ Lukas Geniusus, 20 tuổi cũng đến từ Nga và nghệ sĩ Ingolf Wunder, 25 tuổi, của Áo. Nga cũng có thêm một nghệ sĩ đoạt huy chương đồng, thuộc về Daniil Trifonov.

  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Iosiv Kobzon đã biểu diễn ở Astan sau khi xuất viện


    После больницы Кобзон выступил в Астане



    [​IMG]

    Госпитализированный в понедельник в больницу Астаны, Иосиф Кобзон, уже вчера выступил на концерте.

    B понедельник (18.10) во время выступления на форуме духовной культуры в Астане народный артист России Иосиф Кобзон упал на сцене и потерял сознание.

    Однако уже 19 октября он выступил в Астане на концерте в рамках Всемирного форума духовной культуры.

    Сообщается, что несмотря на программу народный артист исполнил не пять песен, как планировалось ранее, а в два раза больше.

    «Я просил не ограничивать мое выступление, так как вчера на форуме я не договорил буквально пять песен», — пошутил артист.

    Заканчивая выступление, Кобзон поблагодарил казахстанских медиков за помощь: «Я хочу поблагодарить казахстанских врачей за то, что я сегодня вместе с вами».

    На концерте присутствовали супруга певца и его личный врач, прибывшие в Астану после первых сообщений об ухудшении его здоровья.

    Артист был госпитализирован в отделение терапии казахстанского научного медицинского центра. Позже врачи сообщили, что состояние певца стабилизировалось и в тот же день Кобзон был выписан из больницы.

Chia sẻ trang này