1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC NHÌN: Mourinho đang chơi dao 2 lưỡi

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi thethaovn, 21/03/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thethaovn

    thethaovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2016
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Với việc công khai chỉ trích các học trò nhiều lần, Jose Mourinho đang đẩy bản thân vào tình thế “chơi dao 2 lưỡi”.
    Trận đấu với Brighton ở cúp FA tuần trước không phải lần đầu tiên Jose Mourinho công khai chỉ trích các học trò. Đặc biệt với cá nhân Luke Shaw, đây đã là lần thứ 3 hậu vệ người Anh bị HLV người Bồ Đào Nha chê bai trong vòng 1 năm qua.
    Chuyện có lẽ sẽ không trở nên quá căng thẳng và trở thành chủ đề nóng của truyền thông Anh nếu M.U lọt vào tứ kết Champions League. Tuy nhiên, họ đã bị Sevilla loại ngay trên sân Old Trafford và sau đó, Mourinho cũng bỏ ra đến 12 phút để “thuyết trình” giải thích, biện hộ cho thất bại. Game đánh bài 188bet moi nhat truy cập ngay.
    [​IMG]
    Thực tế, Luke Shaw chơi cực tệ trước Brighton. Sau một thời gian dài phải ngồi dự bị cho Ashley Young, hậu vệ 23 tuổi này trở nên chậm chạp, thiếu cảm giác bóng và cảm quan không gian. Vị trí của anh liên tục bị Brighton khai thác và Mourinho có lý khi rút anh ra chỉ sau 45 phút.
    Thế nhưng, vấn đề chuyên môn và chiến thuật khác với công kích cá nhân. Mourinho là 1 HLV giàu kinh nghiệm và hiểu rõ các rắc rối nếu phát ngôn hớ hênh trước truyền thông. Trong các trường hợp khác, các HLV khác và ngay cả bản thân Mourinho chỉ cần giải thích việc thay Shaw là vì “lý do chiến thuật”. Nhưng ở đây, ông chọn cách chỉ trích cậu học trò trẻ, qua đó chỉ trích thái độ thi đấu của một số ngôi sao khác.
    Cũng giống như bài “diễn văn” 12 phút trước trận đấu với Brighton, số đông cảm thấy Mourinho đang cố gắng đẩy các học trò xuống để bảo vệ bản thân. Cho dù về lý lẽ, ông không sai, nhưng về tình cảm, HLV người Bồ Đào Nha có vẻ như đang đi quá xa, đặc biệt trong thời điểm M.U vừa chịu đả kích lớn.
    Ngay lập tức, các thông tin, tin đồn về mối quan hệ giữa Mourinho và Luke Shaw, giữa Mourinho và các cầu thủ M.U xuất hiện nhan nhản. Nó nối dài các tin đồn về mâu thẫu giữa HLV người Bồ Đào Nha và ngôi sao đắt giá Paul Pogba.
    Vì thế, nhiều người tin rằng Mourinho đang đẩy bản thân vào tình thế chơi dao 2 lưỡi. Ông tự đẩy mình vào thế chống lại một nhóm không nhỏ cầu thủ M.U. Có thể nói vào lúc này, chỉ có số 1 cầu thủ luôn được Mourinho yêu thích, bảo vệ như De Gea, Young, Matic, Lukaku… thì phần còn lại đều e dè hoặc không hài lòng với HLV người Bồ Đào Nha.
    Trong quá khứ, Mourinho từng không ít lần sử dụng phương pháp chỉ trích để kích thích học trò bứt lên, từ đó tỏa sáng đúng kỳ vọng. Tuy nhiên, không phải lần nào ông cũng thành công. Cách thức quá khắc nghiệt của Mourinho tạo ra bầu không khí độc hại trong phòng thay đồ và có thể phản tác dụng, đặc biệt khi đội bóng không có những chiến thắng như mong muốn.
    [​IMG]
    Đó là lý do trong sự nghiệp đầy rẫy thành công của mình, Mourinho vẫn có 3 lần bị sa thải. Trong đó 2 lần gần nhất ở Real Madrid và Chelsea, HLV này đều bị đồn đoán là đánh mất quyền kiểm soát trong phòng thay đồ và bị chính các học trò đẩy đi. Ngay cả khi các cầu thủ không chủ đích “làm phản”, họ cũng có thể đánh mất sự tự tin và chiến ý khi bị HLV chỉ trích quá nhiều, quá gắt. Từ đó, phong độ toàn đội đi xuống và khi đội bóng thất bại, CLB chỉ có cách sa thải HLV.
    Nghiêm trọng hơn, Mourinho không chỉ chơi dao 2 lưỡi với cầu thủ M.U mà còn sử dụng nó với ban lãnh đạo đội bóng. Song song với việc chê bai cầu thủ, HLV này liên tục đòi hỏi Quỷ đỏ chi thêm tiền mua sắm để đuổi kịp Man City. Theo ông, hơn 300 triệu bảng mà M.U bỏ ra trong 2 năm qua là chưa đủ để đội bóng này trở lại đỉnh cao. Xem tại link vao 188bet moi nhat.
    Thêm một lần nữa, lý do Mourinho đưa ra có vẻ thuyết phục. Ông tiếp quản đội hình có chất lượng trung bình từ Louis van Gaal và tất nhiên phải mua các ngôi sao mới để cải thiện. Tuy vậy, cách Mourinho gây sức ép công khai cho các ông chủ của mình rõ ràng không phải chuyện khôn ngoan.
    Hơn ai hết, ban lãnh đạo M.U hiểu rõ vấn đề của họ sau 2 thất bại lớn với David Moyes và Louis van Gaal. Nhưng cũng chính vì thế, họ mới tìm đến Mourinho bất chấp tai tiếng của HLV này. Mourinho phải nhớ kỹ điều đó nếu thực sự muốn gắn bó lâu dài với Old Trafford…
    Nguồn: mbet88vn

Chia sẻ trang này