1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc offline

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Malogs, 13/09/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    nói chung tùy duyên thôi, ai uống thì uống, ko thì thôi, ko nên ép, dạo này luật căng lắm, đi về mà bị rờ là ít nhất 2tr. ai muốn uống bia thì book grab, còn tự đi xe thì ngồi uống nước ngọt
    sexmoviefancom thích bài này.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.734
    Nhấp miệng chắc OK mà bác, hơi bia cũng phải trên mức độ nào mới bị phạt chứ chả lẽ chỉ có tí hơi là phạt rồi?
  3. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.674
    Đã được thích:
    1.327
    Dựa vào câu chữ trên luật thì chỉ cần nồng độ trên 0 là bị phạt rồi. Hơn nữa đây là thời gian đầu mới áp dụng, các chiến sĩ CA rất mong đóng góp vào ngân sách. Ko nên tự biến mình thành chuột bạch cho đạo luật mới này. Các bác nếu muốn uống bia rượu thì hôm đó nên đi Grab, taxi hoặc xe bus
  4. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Ăn uống trái cây lên men là cũng phạt được rồi. Mấy hôm tới nữa tha hồ lao xao
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.734
    Luật nói sao bác?
    Hồi sáng tôi đọc 1 cái article ở đâu, nói về ông kia cãi lại CA, thì hình như là từ 0.254-0.4mg/lít trở lên mới bị phạt. Không biết vì sao bài báo lại đưa 1 khoảng thay vì chỉ 1 mức (trừ khi là trên 0.4 thì hình phạt nặng hơn). Nhưng nếu chỉ trên 0 là phạt thì hơi vô lý
  6. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Theo quy đinh mới, trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là bị phạt rồi (>0)


    "Theo Luật giao thông đường bộ 2008 , người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn từ 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở trở xuống sẽ không bị xử phạt.

    Mới đây, tại Luật phòng chống tác hại của rượu, bia 2019, Quốc hội đã quyết định sửa đổi quy định nêu trên bằng quy định mới, đó là nghiêm cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn (có hiệu lực từ ngày 01/01/2020). Điều này có nghĩa từ ngày 01/01/2020, người nào chỉ cần uống rượu, bia (dù uống ít) thì không được điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp, xe súc vật kéo và các phương tiện khác tham gia giao thông."
    hoa_khanh thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.734
    Ông nào ở VN nghĩ ra cái 0% limit là tả khuynh rồi. Chưa nói chuyện ăn trái cây (hoặc cơm rượu) cũng có thể có nồng độ cồn, mà chỉ nguyên cái vụ uống rượu, ngủ qua đêm, sáng ra có ai dám chắc mình đã giã hết rượu? Rồi sao, chẳng lẽ không về nhà, không đi làm?

    Các ông ấy đem so sánh mức phạt ở VN nói không cao bằng thế giới, mà lờ đi cái chuyện thế giới nó chỉ phạt khi ở trên 1 mức nào đó, chứ không phải 0. Chả có nước nào cấm lái xe ở mức 0, trừ mấy nước Hồi giáo cực đoan (thì nó cấm luôn luôn chứ không chỉ lúc lái xe).
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    luật rừng

    mà mấy hôm nay hình như sau khi cơ cấu lại xong BCA, các anh lại nới ra cho CA đi thu thuế cho đất nc thì phải, thấy các anh ra đường làm việc hăng say lắm
  9. VietnamPremierLeague

    VietnamPremierLeague Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    493
    Các bác chỉ nghĩ đến "bia", "rượu" khi nghe lệnh cấm. Ở đây nó nói là "nồng độ cồn". Bia rượu mà không có cồn, thì cấm làm gì bia rượu, có thể trong tương lai sẽ có "bia rượu không cồn". Như thế thì lại đi sửa luật.

    Giống như mấy đứa hút thuốc lá điện tử, chúng nó cứ vênh mõm lên bảo là không hút thuốc lá, làm gì được chúng nó, dù khói thuốc lá điện tử độc và ảnh hưởng người xung quanh chả kém. Ăn cơm rượu là có nồng độ cồn rồi, ăn nhiều thì say như chơi, cấm bia rượu, dân chuyển qua ăn cơm rượu :D . Lúc đấy lại thêm luật cấm à? ;)

    Tôi ủng hộ đã uống đồ uống có cồn thì không nên điều khiển phương tiện giao thông. Giảm được cái chết nào hay cái đấy.

    Giống trước kia, luật đội mũ bảo hiểm cũng bị phản đối.

    Chứ ra đường sợ lắm, nào là không đèn, không gương, không xi nhan, xi nhan bên này, rẽ bên kia, say xỉn loạng choạng, ... Chúng nó chết chả ai quan tâm làm gì, nhưng ảnh hưởng người đi đường!

    Cứ phải nghiêm để dân sợ. Thời điểm đầu nên thế! =))

    Đương nhiên sẽ có những con sâu lợi dụng luật này, điều này khó tránh khỏi, vì sâu thì nhiều, mà rau củ quả thì ít.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    chả ai phản đối luật nồng độ cồn, vấn đề là nó cứng nhắc quá thôi, nên qui định 1 tỉ lệ phù hợp mà nghiên cứu y khoa đã công nhận là nó làm ah đến phản xạ thì cấm tại mức đó, luật qui định kiểu này là quá cứng nhắc, vô cảm.

    e là người ủng hộ đội nón bảo hiểm, cũng như hạn chế rượu bia khi lái xe, nhưng luật đơ ntn thì e phản đối
    --- Gộp bài viết: 06/01/2020, Bài cũ từ: 06/01/2020 ---
    còn về vấn đề trạng thái con người khi tham gia giao thông thì nó đa dạng lắm, nhiều người thất tình, mất ngủ nhiều, hoặc stress nặng trong công việc nó cũng ah đến khả năng tham gia giao thông

Chia sẻ trang này