1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc riêng cho người yêu mến giọng hát Thanh Lam

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi haiphuong, 23/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Là một người không nhiều hào hứng với các ca sĩ với các danh hiệu như ngôi sao, diva.... hiện nay của Việt nam tôi vẫn dành riêng một sự hâm mộ cho Thanh Lam. Thực tình tôi thích giọng hát của Thanh lam nhưng vẫn thầm thấy một cái gì chưa chín trong các album trước đó. Đến CD Nắng lên tôi thực sự sửng sốt. Một Album được chuẩn bị kỹ chưa từng gặp trong các album âm nhạc của các ca si Việt nam từ trước đến nay. Kỹ từ việc chon tác phẩm, thẻ hiện ca khúc, phối khí, ghi âm.. đến việc trình bày đĩa và phát hành đĩa. Không quá ồn ào nhưng lập tức được những thính giả khó tính đón nhận và thâm loan tin cho nhau. Vượt lên trên cả là sự kết hợp của giọng hát Thanh Lam và các tác phẩm của Le Minh Sơn. Tác phẩm của Lê Minh Sơn đã được nhiều ca si thể hiện khá thành công như Ngọc Khuê, Tùng Dương nhưng đến Thanh Lam các tác phẩm được thể hiện ở một đẳng cấp khác hẳn. Cái bốc lửa trong chất giọng của Thanh Lam được thể hiện cùng với một sự mựt mà hiếm thấy ở chị. Sự kết hợp nhuần nhuyễn của nhạc cổ truyền Việt nam và âm nhạc hiện đại của âm nhạc Lê Minh Sơn cùng với cách thể hiện của một Thanh Lam chín chắn đã làm nên sự hoàn hảo của các tác phẩm
    Xin cám ơn Thanh Lam và Lê Minh Sơn
  2. Trang_NEU_new

    Trang_NEU_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đêm không ngủ nghe Thanh Lam, và Này em có nhớ...

    Album nhạc mới của Thanh Lam phát hành tuần vừa rồi, ?oNày em có nhớ? - với những ca khúc của Trịnh Công Sơn, một album theo bình luận của Giai điệu xanh là ?osẽ gây nhiều tranh cãi?. Tôi đã chờ đợi CD này từ khi báo chí bắt đầu giới thiệu về nó, có lẽ không phải tò mò chờ đợi một cái gì gây tranh cãi. Thanh Lam đã có một CD hồi năm ngoái cũng với những ca khúc của Trịnh, tôi nghĩ nó là một đĩa nhạc thành công. Thanh Lam đã hát Trịnh Công Sơn thực sự giản dị, giản dị như chính nó phải như thế. Và nếu như có nghe chị biểu diễn trên sân khấu cùng với tiếng guitar của Lê Minh Sơn, người ta sẽ xóa bỏ hết những định kiến từ hơn một năm nay về sự kết hợp mới giữa Lam và Sơn.
    ?oNày em có nhớ? hầu hết là những bài mà ai nghe Trịnh Công Sơn đều thích và thuộc ít nhất vài câu. Tôi thích những bản phối của CD này với không khí của một dàn nhạc giao hưởng. Nhạc Trịnh Công Sơn ?ocó vẻ? hợp lý nhất với tiếng guitar mộc mạc, nhưng cũng rất hay với phong cách Jazz (tôi đã từng nghe người ta hát Em còn nhớ hay em đã quên kiểu Jazz ở đâu đó, một lần duy nhất và thấy thật sự tuyệt vời). Và bây giờ là Classic.
    Nếu bạn thích nhạc Trịnh, đây là album rất đáng để nghe, ít nhất một lần, dù bạn không thích Thanh Lam lắm. Nhưng nếu không thực sự thích giọng hát của Thanh Lam, bạn sẽ không thể nghe thêm được nhiều lần sau đó. Tôi có cảm giác mệt mỏi và nặng nề sau khi nghe đến bài cuối cùng của album. Có thể vì lối hát của Thanh Lam, chị vẫn hát bản năng thế, và có vẻ như nó không phù hợp với không khí giao hưởng của dàn nhạc phía sau chị. Giá như tiết chế hơn một chút, giá như bớt chút nhấn nhá ở từng câu từng chữ, ? vì nhạc Trịnh giản dị hơn thế và không day dứt đến thế (điều mà chị đã làm được ở album trước thì lại không tìm thấy ở album này).
    Lặng lẽ nơi này là bài cuối cùng trong CD, cũng là bài tôi đánh giá cao nhất ?" với sự hòa quyện nhất của tinh thần bài hát, bản phối và giọng hát của Thanh Lam. Cũng có thể vì đây là bài tôi ít nghe nhất trước đó, và lần nào nghe cũng như mới. Vậy có lẽ nếu tôi chưa từng nghe Trịnh trước đó, và tôi có một tinh thần hoàn toàn ?ofresh? với nhạc của ông, có lẽ tôi sẽ cảm nhận khác đi về ?oNày em có nhớ?. Và như thế sẽ công bằng hơn với Thanh Lam ?
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Download mp3 album này tại đây
    http://www.vinhroom.info/bem/
    cre***: langlocongtu
  4. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thanh Lam trả lời phỏng vấn về mình, đôi chút về những dự định mới... và dĩ nhiên, nói về sự cộng tác giữa chị và Lê Minh Sơn...
    Nhiều điều đồn đại. Lam hát nhạc Lê Minh Sơn đạt hay không đạt, thành công hay không thành công cũng là tuỳ người nghe... Nhưng người đàn bà này vẫn đang hát., với một niềm say mê rất Thanh Lam **
    "Trong cuộc sống, cạnh tranh lớn nhất là sự cạnh tranh với chính bản thân, với những gì mình đã làm được. Các các ca sĩ trẻ bây giờ thực sự có tham vọng lớn trong nghề nghiệp và đó là một tín hiệu vui cho nền nhạc nhẹ Việt Nam", Diva tâm sự.
    - Chị nghĩ sao khi các nhà báo vẫn thường nói vui về Thanh Lam: cá tính là cắt tóc ngắn thì không ai ngắn bằng, bán đĩa CD đắt thì không ai đắt bằng, ở vị trí Diva thì không ai kéo xuống được?
    - Đó thực sự là những điều khích lệ người làm nghệ thuật như tôi. Phải có được một vị trí trong lòng khán giả như thế nào thì mới có những câu nói vui như vậy. Có thể một số người nói rằng đó là những câu nói có ý này khác, nhưng riêng tôi quan niệm đó là lời khuyên để bản thân phát triển và nỗ lực hơn nữa.
    - Chị rất hay thay đổi kiểu tóc, thế nhưng kiểu tóc dài thướt tha chị lại để khá lâu, vì sao vậy?
    - Đến bây giờ, mái tóc dài đã trở nên thân thuộc với tôi, mà cái gì thân thuộc thì khó thay đổi lắm. Tuy nhiên, cũng có thể xảy ra điều bất ngờ?
    - Gần đây chị ra rất nhiều CD, điều gì đã khiến chị làm việc hăng say như vậy?
    - Tôi làm việc chung với nhạc sĩ Lê Minh Sơn và không ngờ ăn ý như vậy. Cả hai bên đều hứng thú khi làm việc với nhau.
    [​IMG]
    - Chị nghĩ sao khi dư luận thường nhắc đến mối quan hệ giữa chị và nhạc sĩ Lê Minh Sơn?
    - Đó là một niềm vui của những người làm nghề. Để thay đổi một phong cách âm nhạc thường rất khó trong chuyện tiếp thu của khán giả. Nhưng khi Thanh Lam làm việc cùng Lê Minh Sơn lại luôn được nhắc đến, đồng nghĩa với chuyện tạo được ấn tượng với người nghe.
    - Vậy mối quan hệ đó là quan hệ công việc hay quan hệ cá nhân?
    - Gặp được Lê Minh Sơn là một niềm hạnh phúc với tôi. Sơn là một nhạc sĩ trẻ có niềm đam mê lớn với nhạc nhẹ Việt Nam. Trước kia người ta chỉ nhắc đến tên ca sĩ, còn nhạc sĩ thường thuộc về hậu trường. Điều này cũng nói lên rằng êkíp chúng tôi làm việc rất ăn ý.

    - Các ca sĩ đang có xu hướng xuất ngoại, chị nghĩ sao về xu hướng này?

    - Điều hạnh phúc nhất là được hát trong lòng đất nước. Thanh Lam chỉ hy vọng tiếng hát và CD của mình bay tới những kệ đĩa trên thế giới. Riêng việc "xuất ngoại", từ đầu năm Lam đã đi Đan Mạch và thu âm demo với nghệ nghĩ nhạc jazz Niels Lan Doky, một trong những nghệ sĩ nhạc jazz nổi tiếng thế giới.
    - Để hát truyền cảm, nhiệt huyết, chị đã rèn luyện như thế nào?
    - Để hát đúng thanh nhạc, kỹ thuật và chuẩn thì phải học. Để hát truyền cảm và nhiệt huyết, điều đầu tiên phải xuất phát từ con tim. Từ đó sức truyền cảm sẽ nhân lên bởi quãng thời gian mình đi qua, bởi những khó khăn trong cuộc sống và những vui buồn đã nếm trải.

    - Dự định mới của chị thế nào trong năm nay?

    - Trong tháng 11 tới, tôi và Trọng Tấn sẽ thu âm chung một album. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn sẽ viết riêng những ca khúc song ca. Còn những bài hát mà tôi thể hiện sẽ là những bài hát nổi tiếng từ lâu như Tình ca, Mẹ yêu con...
    Còn album tôi cộng tác với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng sắp hoàn thành. Trong album này, Đàm Vĩnh Hưng sẽ hóa thân thành con người khác hẳn, với các ca khúc mang hơi hướng dân ca, dân tộc. Các ca khúc của tôi đang được nhạc sĩ Lê Minh Sơn biên tập. Đây sẽ là một album đầy bất ngờ.
    - Chị cảm nhận thế nào với việc song ca cùng hai ca sĩ có hai phong cách hoàn toàn khác nhau này?
    - Với Trọng Tấn, ca sĩ này đã đạt đến đỉnh cao của sự ngọt ngào trong âm nhạc. Với Đàm Vĩnh Hưng, đây là ca sĩ hát hoàn toàn bằng bản năng nhưng rất đáng được trân trọng, vì Hưng đã hát bằng tất cả những gì mình có. Hai cặp song ca tưởng như khác nhau nhưng có một điểm chung là họ hát hết bằng chính tâm hồn của họ.
    Trích từ: http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/Am-nhac/2005/10/3B9E3550/
    Được hTqA sửa chữa / chuyển vào 21:01 ngày 28/10/2005
  5. hTqA

    hTqA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI Ở NGƯỜI VỀ ​
    (Album Guitar cho ta - Lê Minh Sơn) ​
    Đây là bài hát nằm trong album mới nhất của LMS. TL hát rất nồng nàn Người ở người về trên nền đệm là tiếng đàn guitar....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này đã chết từ lâu, và cũng đã từ lâu lắm rồi (3-4 năm chứ chả ít) tôi mới mò lại vô trong này... Cũng hay, thếmà nick và pass vẫn còn mới lạ chứ?
    Và quỡn, và lại lôi đầu cái topic này lên để có pà kon nào có hứng sẽ post thêm bài...
    Được QuanKhanhTrinh sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 29/01/2008
  7. Wehrmacht

    Wehrmacht Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    1.969
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa TL có Hoa Sữa hay bao nhiêu thì ngày nay lại càng xuống cấp về mọi mặt bấy nhiêu.
    Cứ hát bình thường như trước lại hay.
  8. quyhutmau83

    quyhutmau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy TL là con quái vật của làng âm nhạc VN
  9. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn không thích Thanh Lam, dòng nhạc mà cô ấy hát không thích hợp với bạn... Nhưng những gì mà bạn nói tôi e là quá-nặng-nề đấy!!! Dù gì cô ấy cũng đã đóng góp rất nhiều cho nền âm nhạc nước nhà...
  10. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nghe những bài cũ nhiều cũng chán! Em thấy cách thay đổi của Thanh Lam hay đấy chứ bác!

Chia sẻ trang này