1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Google Chrome tự tạo và quản lí mật khẩu cho người dùng

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi tongnguyenkhanh2405, 12/09/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tongnguyenkhanh2405

    tongnguyenkhanh2405 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2016
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Một trong số tính năng trong bản cập nhật mới nhất là Google Chrome tự tạo và quản lí mật khẩu cho người dùng ngay trong trình duyệt theo thông tin từ kaspersky

    Trình duyệt phổ biến trên toàn cầu Google Chrome đã ra mắt được 10 năm, và trong dịp kỉ niệm 10 năm này, Google tung ra nhiều thay đổi trong bản cập nhật mới nhất – từ giao diện cho đến tính năng hoàn toàn mới.

    [​IMG]
    Từ trước, Google đã cung cấp dịch vụ lưu mật khẩu cho người dùng thông qua Google Password Vault. Từ đó, các trình duyệt cũng bắt đầu cung cấp tính năng quản lí mật khẩu như Google.


    Kết hợp tạo và quản lí mật khẩu

    Giờ đây, Chrome tự tạo và quản lí mật khẩu độc nhất cho người dùng.


    Mật khẩu Chrome tạo sẽ được lưu trên lưu trữ đám mây Google Password Vault, nghĩa là người dùng có thể truy cập mật khẩu đó trên bất kì thiết bị nào có đăng nhập.


    Như hình minh họa ở dưới, không cần add-on hay ứng dụng bên thứ ba nào và Chrome tự tạo và quản lí mật khẩu giống kiểu điền vào ô trống quen thuộc:

    Như hình minh họa dưới đây, không cần add-on hay bất kì ứng dụng bên thứ ba nào, Chrome vẫn có thể tự tạo mật khẩu theo phương thức điền vào chỗ trống quen thuộc.


    Chrome không phải là trình duyệt duy nhất có khả năng này. Safari của Apple cũng sẽ cung cấp các chức năng tương tự trong phiên bản iOS 12 sắp phát hành tháng 9 này.


    Nói chung, người dùng tạo được mật khẩu càng an toàn càng tốt. Tuy nhiên, câu chuyện Chrome tự tạo và quản lí mật khẩu này còn có những bất lợi.


    Đối với những người có mong muốn và khả năng sử dụng trình quản lý mật khẩu, câu hỏi cơ bản là liệu họ có muốn ủy thác mật khẩu của họ cho một công ty lớn như Google hay Apple hay một bên quản lý mật khẩu thứ ba như 1Password hoặc LastPass hay không.


    Nhiều người chắc chắn sẽ ngần ngại khi lưu giữ mật khẩu trên điện toán đám mây, trình duyệt hay trên một công ty lớn như Google hay Apple. Mạo hiểm lưu toàn bộ thông tin trình duyệt và mật khẩu của bản thân vào một nơi không phải là bài toán ai cũng chấp nhận. Chưa kể, với lịch sử bị cáo cuộc theo dõi dữ liệu người dùng của Google, việc cho phép Chrome tự tạo và quản lí mật khẩu chưa chắc đã là sự lựa chọn tối ưu cho người dùng.


    Và chắc chắn, có rất nhiều người không bao giờ muốn của kho mật khẩu của mình được lưu trữ trên Internet, bất kể thông qua một trình quản lý mật khẩu hoặc một ứng dụng đám mây. Với những người dùng đó, việc Chrome tự tạo và quản lí mật khẩu hoàn toàn không cần thiết.


    Mặt khác, vẫn có nhiều người không biết cách và không biết tầm quan trọng của việc có một mật khẩu đủ an toàn và bảo mật.


    Với những trường hợp đó, việc Chrome tự tạo và quản lí mật khẩu sẽ giúp họ thoải mái sử dụng trình duyệt hơn.


    Còn bạn đọc của Security Daily nghĩ sao? Việc Chrome tự tạo và quản lí mật khẩu có giúp bạn hay không? Nếu bạn là một người sử dụng Chrome thì bạn có chọn sử dụng tính năng này không? Bình luận cho chúng tôi biết nhé.

Chia sẻ trang này