1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý cải cách như thế nào???

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi yeunuocthuongdan, 28/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuocladauloc

    thuocladauloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ...
    Không tách ra khỏi đời nhìn thì sao mà văn minh được?
    Liệu nước mình có giống THÁI BÌNH THIÊN QUỐC ở bên Tàu không nhỉ?
    Khác là không luyện linh đơn để trường sinh bất lão? Đồng cô nhập hồn nhỉ.
    Nếu cải cách thành công, ra khỏi đêm đen thì sai lầm tiếp theo sẽ là gi?
    Muốn văn minh cần phải có tri thức!
    Biết là đúng mà không làm là kẻ hèn!
    Biết là sai mà không bỏ là kẻ ác!

  2. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Híc chỉ khổ mấy tay nhà báo hăng máu , chuyên gân cổ nói chuyện nóng của thiên hạ mà mình thì ko sao biết được, ai làm cũng ko hay.
  3. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Khi tham nhũng thành hệ thống...
    18:29'' 25/03/2006 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Ban quản lý dự án (PMU) là ''''sân sau'''' của bộ, công ty khác là ''''sân sau'''' của PMU... Ân huệ được nhận dự án và những % ''''lại quả'''' vào túi quan trên đã khiến cho tham nhũng thành hệ thống, bưng bít. Ông Phạm Sỹ Liêm, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam nhận xét như thế về câu chuyển quản lý dự án ở Bộ Giao thông Vận tải.

    Văn Tiến thực hiện

    Các bạn để ý nhé:
    Trong chiến dịch bàn tay sạch của mình: Bộ TM, bộ CN, bộ NNvPTNT, bộ TDTT, bộ GT đã bị "phang" Có lẽ sắp đến bộ XD.
    Trong 03 anh XDCB: NNvPTNT, GT bị "đập" rồi, giờ sẽ đến bộ XD, bao nhiêu anh nhà cao tầng tái định cư kém chất lượng ... ???
    Đợi nhé ... !!!
    ... cụ thể: vụ Năm Cam, vụ Khánh Trắng, vụ Phúc Bồ, vụ Cô-ta dệt may, vụ dầu khí, vụ điện kế ĐT, vụ thanh tra NN, TMPhụng, LTKOanh, một loạt cầu thủ/huấn luyện viên/cán bộ TThao, BTDũng ... và ...
    Còn giáo dục, y tế, công an ... bao giờ nhỉ, sờ đâu chẳng ... sai, bới đâu chẳng ... mùi. Nhưng vẫn phải bới hết bọn tham quan ra, bới bọn hút máu ra, bới hết con sâu ra khỏi nồi canh, bới cho nhân dân nhờ, cho đất nước phát triển, cho đời sau ca ngợi ...
    Như chú công an, ngày xưa mọi người quý chú công an lắm! Chú công an bắt tội phạm, chú công an dắt Bà già qua đường, chú công an yêu Cô giáo ... có cả bài hát ca ngợi chú công an.
    Ngày nay mọi người nhìn chú công an làm sao ấy, mọi người ghê, mọi người sợ ... chú công an ơi là chú công an ???
    Cháu chỉ nói theo xã hội và chỉ nói chú nào sai thôi nhé, hê hê ...
    Cháu vẫn yên chú công an công tâm, yêu nghề yêu nước, chăm lo cho đời sống nhân dân.
    Như cô y tá ...
  4. yeunuocthuongdan

    yeunuocthuongdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Góp ý như Đảnh và nhà nước ta cho góp ý trước ĐH 10. Quả là 1 tiến bộ
  5. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Học thuyết chủ nghĩa Mác đã sụp đổ về căn bản rồi, tàn dư của nó ở một số nước còn lại đã có sự cải tiến sao cho hợp thời nhưng không còn là học thuyết của Mác nữa. Vậy cứ đeo nó vào mình để mà làm gì?
    Cẩn trọng vẫn hơn các bác ơi. Chẳng có học thuyết nào là trọn vẹn cả. Nên theo quy luật của xã hội. Chứ đừng áp đặt nó cái mà mình thích lên người khác.
  6. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    DAN đang hình thành và cho ra đời: "Chủ nghĩa cá nhân".
  7. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Học thuyết chủ nghĩa Mác đã sụp đổ về căn bản rồi, tàn dư của nó ở một số nước còn lại đã có sự cải tiến sao cho hợp thời nhưng không còn là học thuyết của Mác nữa. Vậy cứ đeo nó vào mình để mà làm gì?
    Cẩn trọng vẫn hơn các bác ơi. Chẳng có học thuyết nào là trọn vẹn cả. Nên theo quy luật của xã hội. Chứ đừng áp đặt nó cái mà mình thích lên người khác.
    [/QUOTE]
  8. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Mục tiêu quan trọng nhất trong giai đoạn cải cách gần đây của nước ta là tập trung giải quyết dân chủ cấp cơ sở. Chính bộ phận trực tiếp với dân này mới gây nhiều phiền nhiễu làm dân bức xúc, giảm niềm tin vào Đảng.
    Một số cuộc tố cáo nhau của cấp cơ sở tại các địa phương hay các nghành gần đây có thể có bàn tay của các lưc lượng chuyên môn ... làm việc này.
    Giải quyết việc dân chủ ở nước ta có thể có hai cách: Một là giới lãnh đạo nới dần dân chủ. Hai là nhân dân có ý thức tự rồi đấu tranh.
    Cách thứ nhất nghe có vẻ khó, chẳng ai lại tự chặt tay của mình. Cách tứ hai thì khó hơn gấp hàng trăm lần vì trình độ dân trí thấp, ngay cả lãnh đạo các địa phương nghành nghề cũng chưa chắc hiểu về các khái niệm này. Đơn cử như một anh sỹ quan quân đội: anh ta cứ nghĩ là nhà nước nuôi anh ta nên anh ta phải phục vụ nhà nước, nhưng anh ta đâu hiểu là nhà nước là do nhân dân nuôi. Là do thu thuế từ những mớ rau bà bán rau hàng ngày còm cõi mồ hôi nước mắt bán. Làm theo nhà nước nhưng cũng phải lưu ý đến nguyện vọng của nhân dân, đó mới đúng là con người có cái tâm, cái nhận thức của con người. Nhân dân là ai, nhân dân là: ông bà, cha mẹ, cô dì chú bác, bà con lỗi xóm... của anh ta.
    Đất nước, nhà nước: hai khái niệm này khác nhau nhưng hay bị hiều nhầm thành một.
  9. thuocladauloc

    thuocladauloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ... và thế là các bậc trí thức trong nước nên hiểu những điều:
    - Chúng ta biết "khôn" nhưng cũng phải biết (giả) "ngu".
    - Đất nước độc lập nhưng dân không ấm no, không dân chủ thì chẳng có nghĩa gì (HCM). Chỉ là một hình thức mất dân chủ kiểu mới.
    - Có nhũng người cứ bảo tuyên truyền đấu tranh cho CNXH, cho lý tưởng HCM, cho đất nước ...v.v... Nhưng kỹ thực, không phải thế! Họ đấu tranh và tuyên truyền cho chính họ.
    - Tuyên truyền nâng cao dân trí cũng là một cách (gián tiếp) đấu tranh cho dân chủ.
    hà hà hà ...
    Quán triệt, quán triệt nghị quyết!
    (Chữ triệt viết t_r hay c_h. Chết thật dạo này nhiễm rồi! Văn phong và đường lối).
  10. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Xưa các bậc đế vương bắt các quần thần gặp khi lâm triều mình phải tung hô mình vận tuế, thiên tuế: vừa tạo uy nghiêm vừa mong muốn mình sống lâu muôn tuổi để hưởng vinh hoa phú quý.
    Nay nhìn lại tôi cứ thấy buồn cười: làm gì có sống mãi, có trường sinh bất lão. Làm gì có ai sống vài trăm tuổi, làm gì có cuộc sống muôn năm, vạn năm ...
    Đó chỉ làm mong muốn không bao giờ được, thứ mong muốn mà thế kỷ 21 này, khi nhìn lại lịch sử xa xưa: nhìn lại sự thiếu kiến thức về KHKT, thiếu hiểu biết về con người; nhìn lại sự thiển cận của ông cha ta chúng ta nên rút kinh nghiệm.
    Sự hãn hữu của cuộc sống lại tạo nên cái thi vị của nó, vì cuộc sống có hạn và chỉ có một lần nên: ta hãy sống cho ra sống!

Chia sẻ trang này