1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góp ý cho báo Thể thao và Văn hoá!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi qcaottx, 28/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. qcaottx

    qcaottx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải nhắc nhở "lẩu ba ba" không tiếp tục tung tin đồn không có cơ sở.
    Thứ nhất, TTXVN chưa bao giờ có Ban biên tập tin quốc tế mà chỉ có Ban biên tập tin Thế giới. (Theo các nghị định 66/1998/NĐ-CP, 82/2003/NĐ-CP, 24/2008/NĐ-cP) và đồng chí Nguyễn Đức Lợi nguyên là phó Ban biên tập tin Thế giới.
    Thứ hai, việc quy hoạch cán bộ nhân sự cấp cao (thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ . . .) là việc tiến hành theo cả quy trình rất lâu. Đến khi Thủ Tướng mà ra quyết định thì việc quy hoạch và làm tờ trình từ cơ sở phải diễn ra từ nửa năm trước rồi. Đâu phải do vài cái sự việc còn chưa biết thế nào mới diễn ra có vài chục ngày trước đây. "Lẩu ba ba" đúng là toàn tung tin "vườn", lá cải. Cẩn thận tớ bắt đính chính thành "Lẩu rau cải" đấy!
  2. laubaba

    laubaba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi, mình nhầm 2 từ "tin quốc tế" và "tin thế giới" do gõ vội nên nhầm song về cơ bản là không nhầm. Không hề nhầm!
    Thực tế là một Phó ban đã được lên TBT mà không là một vị Trưởng ban như chờ đợi và hy vọng của ai đó.
    Thực tế là có sai sót nên mất dịp may, tất yếu, bất luận là kế hoạch có từ bao giờ, thậm chí cơm bưng tận miệng còn bị mất, nữa là cái này!
    Thực tế là, do "bé cái lầm" mới nên nỗi, trở thành lá cải là do quá tin vào cấp dưới, khổ là thế. Thông tin hơi bị chuẩn, xin chớ động lòng!
  3. my_my

    my_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt à! Mấy hôm vừa rồi tớ nằm trú mưa đọc vài quyển TTVH cuối tuần cũ. Phần thể thao Việt nam có độ 6-7 bài gì đó. Trừ đi 1 bài phỏng vấn còn khoảng 5-6 bài bình loạn. Trong đó Nguyễn Mông, Trí Dũng, Duy Dũng, Đình Trí cùng hành văn kiểu mỗi câu một dòng, chiếm hơn 50% số bài. Anh Nguyễn Mông quen viết nhẩm nhẳng như thế rồi, coi như ăn cơm có hạt sạn là bình thường. Thế nhưng nửa bát cơm là sạn thì xin lỗi bác chứ chỉ có nước đổ cơm đi. Các bác không tìm nổi người có thể phân tích, lập luận khúc triết như Hồng Ngọc trước kia hay ít nhều là Phạm Tấn bây giờ sao??? Hình như viết kiểu ấy bây giờ thành bệnh dịch mất rồi. Bên CAND có Diệp Xưa, CATP có Công Tuấn bị nhiễm nặng. Mấy vị có nhã ý nhái anh Nguyễn Mông nên chú ý thêm món độc chiêu của anh này là sau khi mọi thứ thối inh cả lên anh ấy mới lôi chuyên từ đời tám hoánh nào ra thủng thằng rằng "Tớ ngửi thấy từ hồi ấy nhưng không thèm nói thôi"
  4. qcaottx

    qcaottx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn tranh luận thêm với bạn về vấn đề này nữa.Bạn đã cố tình ghép nối những sự kiện và suy diễn theo quan điểm cá nhân.
    Ở đây tôi chỉ đưa ra quan điểm cá nhân chung nhất với bạn:
    Thứ nhất, quy hoạch nhân sự là vấn đề lớn và là vấn đề phức tạp. Việc quy hoạch nhân sự cấp cao càng phức tạp hơn. Việc có nhiều ứng viên vào một vị trí là chuyện bình thường và các ứng viên thì do cả cấp trên và cấp cơ sở cùng đánh giá. Một ứng viên được lựa chọn thì phải hội tụ được cả 2 yếu tố này hơn các ứng viên khác.
    Thứ hai, việc đánh giá năng lực các ứng viên phải là cả một quá trình chứ không bao giờ chỉ mang tính thời điểm.Không ai là không bao giờ mắc lỗi cả, nhất là những người "làm nhiều" . Chính vì vậy, các ứng viên có uy tín đến đâu thường được xem xét cả một quá trình công tác lâu dài.
    Thứ ba, việc quy hoạch bổ nhiệm nhân sự không nhất thiết phải theo đúng thứ tự, phó phòng lên trưởng phòng; phó ban lên trưởng ban; trưởng ban lên phó tổng giám đốc v.v. vì quy hoạch nhân sự nhiều khi còn liên quan đến vấn đề tuổi tác, sức khoẻ, uy tín, năng lực, chuyên môn, quy hoạch cho các vị trí cao hơn, v.v.
    Thứ tư, quá trình đánh giá cán bộ từ cơ sở và trình lên chính phủ, sau đó chính phủ thẩm tra lại và có quyết định xuống là một quá trình mất khá nhiều thời gian.
    Tôi nêu những điểm trên đây chỉ đơn giản để bạn có thêm thông tin tránh suy diễn theo những sự kiện diễn ra mà không đúng với thực tế.
    Và thông cảm là tôi sẽ không tiếp tục tranh luận với bạn về vấn đề này nữa nhé!
  5. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Tôi nghe ý kiên của chủ topic thấy rất đúng, quy trình là thế.
    Nhưng ý kiến của laubaba cũng rất đúng, và thực tế là như vậy và có hàng trăm trường hợp đề bạt không đúng quy trình, ta nhìn đâu cũng thấy vì xin lỗi, ta là...Việt Nam mà!
  6. qcaottx

    qcaottx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ghi lại những ý kiến của bạn và sent private message cho bạn để có những trao đổi sâu hơn.
  7. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Tiếc thay một đoá trà mi (đồ mi)
    Con ong đã tỏ đường đi lối về...
  8. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Ô hô, trả giá, trả giá, quýt làm cam chịu mà!
    Chứ cái suất Phó tổng ấy, nếu khg có gì thì xem như đã treo trên cổ TBT tờ báo rồi còn đâu nữa! Tiếc vậy thay...
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    cảm tưởng của mình là TTVH đang ôm nhiều mảng quá, nên không cẩn thận sẽ trở thành một tô canh loãng!
    Tại sao không có báo nào đưa tin thể thao VN vào trang giữa nhỉ? Buồn khi thể thao quốc nội chỉ mon men được chút đỉnh ở rìa!
  10. dieckososung

    dieckososung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quái gì, TTX bây h chưa có TGĐ mới, nếu 1 ông phó lên thì còn lại 1 suất. Ông Thái vẫn có cơ lên còn gì?

Chia sẻ trang này