1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GPS Club 2006 - Kế hoạch Đa Mi tập 2 - bàn bạc từ trang 98

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi gps, 05/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Danh sách đồ chơi:
    1. claymore:
    - Etrex ,
    - N-GAGE QD có đầy đủ phần mềm GPS cho symbian 60 nhưng không có bluetooth GPS
    2. pvnguyen :
    - Rino 120
    - Rino 110
    - Garmin GPSmap 60CS (back up) cái này có màn hình màu, ăng ten lồi à nhen
    - Solar battery charger : 1 cái (4 AA) không sợ hết pin giữa chừng nếu trời có nắng.
    - Digital camera 6Mp (thẻ nhớ dung lượng : 2 con 1Gb , 2 con 256 Mb : chơi được kho?ang 2500 hi?nh , đu? không các bác )
    3. gps:
    - Đem zìa 2 cái Rino cho bác Gà và bác 2L. Không tính zô danh sách.
    - GlobalSat 338, Bluetooth, chipset SiRF III. Cái này chạy với con N-Gage của claymore được đây.
    - Máy ảnh số, sẽ đi mượn nên chưa biết hiệu gì.
    Đồ nên mang theo:
    - Giày đi rừng, cổ cao thì tốt, nếu không có thì mang giày thể thao, bộ đội cũng được. Không nên mang xăng đan sợ đi rừng gai cào rắn cắn. Tuyệt đối cấm giày cao gót hay chân trần
    - Bao cao su bảo vệ các loại đồ chơi, nên nhớ chuyến đi vào giữa mùa mưa rừng nhiệt đới.
    - Áo mưa cho chủ nhân các loại đồ chơi.
    - Quần kaki dày, áo dài tay. Nghe kể trong chuyến đi Bình Phước có người di chuyển bằng mông, do đó độ dày của quần khá quan trọng nếu các bác không muốn khủng bố người khác bằng đôi mông rướm máu, hay tệ hơn là toe toét máu.
    Bác GPS nếu có điê?u kiện mua ơ? NNgo?ai 1 ít thuốc chống vắt hay các con bo? bo? + dụng cụ sơ cấp cứu đê? đa?m ba?o an to?an cho chuyến đi nhé
    Nếu mua nhiê?u thi? nhượng lại cho em nhé .
    Được pvnguyen sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 04/06/2005
  2. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Hic, cài nà?y cò rĂ?i
    quĂ thiẶt, nhưng cùfng 'Ăf lài luĂn
    http://www.avsnonline.net/maps/
    http://www.avsnonline.net/maps/level0/htm/laos.html
    Được pvnguyen sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 04/06/2005
  3. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Hic, cài nà?y cò rĂ?i
    quĂ thiẶt, nhưng cùfng 'Ăf lài luĂn
    http://www.avsnonline.net/maps/
    http://www.avsnonline.net/maps/level0/htm/laos.html
    Được pvnguyen sửa chữa / chuyển vào 23:18 ngày 04/06/2005
  4. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
  5. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
  6. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Claymore dự tính sẽ đi xe Hạnh Coffe vào ngày 19/7 để ra Vinh ngày 20/9 đợi các cánh SG và HN
    tụ họp xong lên đường 1 lần luôn
    các bác nghĩ sao
  7. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Claymore dự tính sẽ đi xe Hạnh Coffe vào ngày 19/7 để ra Vinh ngày 20/9 đợi các cánh SG và HN
    tụ họp xong lên đường 1 lần luôn
    các bác nghĩ sao
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đồ bắt buộc phải mang theo
    1/ Giấy tờ : passport, bác nào quên cái này đề nghị quay về nhà lấy
    2/ Đồ nghề đi cái chấm và đi rừng
    - Giày đi rừng, cổ cao thì tốt, nếu không có thì mang giày thể thao, bộ đội cũng được. Không nên mang xăng đan sợ đi rừng gai cào rắn cắn. Tuyệt đối cấm giày cao gót hay chân trần
    - Bao cao su bảo vệ các loại đồ chơi, nên nhớ chuyến đi vào giữa mùa mưa rừng nhiệt đới.
    - Áo mưa cho chủ nhân các loại đồ chơi.
    - Quần kaki dày, áo dài tay. Nghe kể trong chuyến đi Bình Phước có người di chuyển bằng mông, do đó độ dày của quần khá quan trọng nếu các bác không muốn khủng bố người khác bằng đôi mông rướm máu, hay tệ hơn là toe toét máu.
    - nón, tốt nhất là kiểu như nón tai bèo.
    - găng tay, kiểu như găng tay bảo hộ lao động là được. Rút kinh nghiệm từ lần đi Bình Phước, do phải bám vào cành cây để đi, sgh đã bị gai đâm cho rướm máu.
    - ba lô, cỡ trung bình ( cao 30cm, dài 25cm, dày 10cm), dây đeo bản rộng và có dây thắt ngang bụng. Lại rút kinh nghiệm một lần nữa, cũng từ chuyến đi Bình Phước, mỗi thành viên trong đoàn phải xách theo ít nhất 0.5l. Do chắc chắn sẽ phải đi bộ nhiều, không thể vừa đi vừa lủng lẳng tay lọ ( nước uống), tay áo mưa, tay đồ chơi, tay chặt rừng, nên em đề nghị ba lô cũng được đưa vào danh sách bắt buộc.
    Đồ nên mang theo: ( chỉ là NÊN thôi, ai muốn mang thì mang, ai muốn bỏ thì bỏ)
    1/ Giấy tờ:
    - scan passport và gửi vào hộp thư của chính mình
    - foto passport làm 3 bản và để ở nơi tách biệt so với bản chính
    - 4 ảnh 3x4, 4 ảnh 4x6, scan ảnh này và gửi vào email luôn
    2/ Đồ dùng :
    - sandal, hay một loại dép gì đấy không phải giày là được, đặc biệt là dễ cởi ra và dễ mặc vào. Đi Lào, chắc chắn sẽ vào thăm chùa chiền này nọ, và chắc chắn sẽ phải tụt dép ra ở một số nơi. Trừ lúc đi chấm, những ngày còn lại , theo sgh, sandal là sự lựa chọn số một.
    - đèn pin loại nhỏ, đề phòng trường hợp mất điện, đêm hôm lỡ có phải mò mẫm đi đâu, "mần" cũng dễ dàng hơn
    - thuốc đau bụng, thuốc cảm, Multi-vitamin, thuốc ghẻ DEP, băng Urgo, cao dán Salonpas, dầu gió. Tất nhiên ban Tổ chức sẽ mang dự phòng nhưng có thể sẽ không đúng với loại bạn quen dùng, hoặc lúc bạn cần thì người giữ thuốc lại không có ở đó.
    - giấy, bút
    - giấy, lại giấy nữa, nhưng không phải giấy trong cặp phạm trù giấy- bút, mà là giấy vệ sinh. Gọi là tissue cho nó lịch sự, những lúc lỡ bước dặm trường, không có cái này thì chết. Đây là Lào, chứ không phải như ở nhà mà lôi báo ra xé đâu.
    - sách Lonely Planet.
    - pin dự phòng AA
    - kiếng mát
    NOTE : Tuyệt đối tránh các thể loại quần áo nón mũ rằn ri, nói chung là liên quan đến quân đội
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 05/06/2005
  9. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Đồ bắt buộc phải mang theo
    1/ Giấy tờ : passport, bác nào quên cái này đề nghị quay về nhà lấy
    2/ Đồ nghề đi cái chấm và đi rừng
    - Giày đi rừng, cổ cao thì tốt, nếu không có thì mang giày thể thao, bộ đội cũng được. Không nên mang xăng đan sợ đi rừng gai cào rắn cắn. Tuyệt đối cấm giày cao gót hay chân trần
    - Bao cao su bảo vệ các loại đồ chơi, nên nhớ chuyến đi vào giữa mùa mưa rừng nhiệt đới.
    - Áo mưa cho chủ nhân các loại đồ chơi.
    - Quần kaki dày, áo dài tay. Nghe kể trong chuyến đi Bình Phước có người di chuyển bằng mông, do đó độ dày của quần khá quan trọng nếu các bác không muốn khủng bố người khác bằng đôi mông rướm máu, hay tệ hơn là toe toét máu.
    - nón, tốt nhất là kiểu như nón tai bèo.
    - găng tay, kiểu như găng tay bảo hộ lao động là được. Rút kinh nghiệm từ lần đi Bình Phước, do phải bám vào cành cây để đi, sgh đã bị gai đâm cho rướm máu.
    - ba lô, cỡ trung bình ( cao 30cm, dài 25cm, dày 10cm), dây đeo bản rộng và có dây thắt ngang bụng. Lại rút kinh nghiệm một lần nữa, cũng từ chuyến đi Bình Phước, mỗi thành viên trong đoàn phải xách theo ít nhất 0.5l. Do chắc chắn sẽ phải đi bộ nhiều, không thể vừa đi vừa lủng lẳng tay lọ ( nước uống), tay áo mưa, tay đồ chơi, tay chặt rừng, nên em đề nghị ba lô cũng được đưa vào danh sách bắt buộc.
    Đồ nên mang theo: ( chỉ là NÊN thôi, ai muốn mang thì mang, ai muốn bỏ thì bỏ)
    1/ Giấy tờ:
    - scan passport và gửi vào hộp thư của chính mình
    - foto passport làm 3 bản và để ở nơi tách biệt so với bản chính
    - 4 ảnh 3x4, 4 ảnh 4x6, scan ảnh này và gửi vào email luôn
    2/ Đồ dùng :
    - sandal, hay một loại dép gì đấy không phải giày là được, đặc biệt là dễ cởi ra và dễ mặc vào. Đi Lào, chắc chắn sẽ vào thăm chùa chiền này nọ, và chắc chắn sẽ phải tụt dép ra ở một số nơi. Trừ lúc đi chấm, những ngày còn lại , theo sgh, sandal là sự lựa chọn số một.
    - đèn pin loại nhỏ, đề phòng trường hợp mất điện, đêm hôm lỡ có phải mò mẫm đi đâu, "mần" cũng dễ dàng hơn
    - thuốc đau bụng, thuốc cảm, Multi-vitamin, thuốc ghẻ DEP, băng Urgo, cao dán Salonpas, dầu gió. Tất nhiên ban Tổ chức sẽ mang dự phòng nhưng có thể sẽ không đúng với loại bạn quen dùng, hoặc lúc bạn cần thì người giữ thuốc lại không có ở đó.
    - giấy, bút
    - giấy, lại giấy nữa, nhưng không phải giấy trong cặp phạm trù giấy- bút, mà là giấy vệ sinh. Gọi là tissue cho nó lịch sự, những lúc lỡ bước dặm trường, không có cái này thì chết. Đây là Lào, chứ không phải như ở nhà mà lôi báo ra xé đâu.
    - sách Lonely Planet.
    - pin dự phòng AA
    - kiếng mát
    NOTE : Tuyệt đối tránh các thể loại quần áo nón mũ rằn ri, nói chung là liên quan đến quân đội
    Được sgh sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 05/06/2005
  10. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Cánh quân SG sẽ xuất phát từ ga SG lúc 22.30 ngày 18/7, đến Đà Nẵng lúc 13.41'' ngày 19/7. Sau đó sẽ tiếp tục di chuyển đến điểm đón khách của Hạnh cafe và chạy thẳng đến Viên
    Cánh quân HN cũng sẽ đi thẳng xe open tour HN - Viên, do vậy sẽ tụ họp ở Viên. Như sgh đã post ở trang trước, nếu tụ họp được ngay từ ở Vinh thì quá tuyệt vời, nhưng do "Thành sự ( đôi lúc thôi) tại thiên" nên việc điểm danh ở Vinh, với lịch trình đi lại như hiện nay, rất khó thực hiện. Tất nhiên vẫn có khả năng thực hiện được, nhưng thử hỏi, tụ họp lúc nửa đêm trên xe thì có ích gì, trong khi những phức tạp, rắc rối và đặc biệt là chi phí sẽ phát sinh rất nhiều
    Tóm lại, thống nhất tập trung ở Viên chăn, lúc 3h chiều ngày 20/7.
    Nhiều khả năng, sgh sẽ đợi mọi người trước ở Viên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này