1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ground Zero

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi ndmt, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Đây là không khí trước khi Libeskind và Think được đề nghị tiếp tục phát triển cho đến những điều chỉnh cuối cùng đối với đồ án được chọn của Libeskind
    Hãy cùng vào thở một tí.
    ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TÁI THIẾT WTC-VẤN ĐỀ ĐƯỢC NÊU LÊN TRONG HỘI THẢO KIẾN TRÚC VỀ WTC
    Thật đáng ngạc nhiên là những kiến trúc sư đã rất nghiêm túc và thân mật trong cuộc trao đổi đầu tiên với công chúng về vòng tuyển chọn đồ án tái thiết WTC gần đây nhất. Architectural Record, do Mc. Gra w-Hill xuất bản đã tường thuật buổi giới thiệu diễn ra vào tối thứ ba tại một thính phòng chật kín người ở New York này. Các kiến trúc sư đại diện cho 5 trong số bảy nhóm thiết kế đã có mặt trên dãy ghế đầu. Chỉ riêng nhóm Daniel Liberkind và Normal Foster vắng mặt.
    Robert Ivy, FAIA, tổng biên tập của Architectural Record điều khiển cuộc trao đổi mang tên " Waiting for Ground Zero ". Những nhà tài trợ cho hội thảo này là Bentley Systems, Artemide và tập đoàn xây dựng Turner
    Những người trong nhóm tham gia hội thảo là Paul Goldberger- nhà phê bình kiến trúc cho tờ "Người New York", Richard Kahan, chủ tịch hội đồng thành phố, Bernard Tschumi, khoa trưởng Khoa Cao học Kiến trúc, Quy hoạch và Bảo tồn, Đại học Comlumbia và Craig Whitaker, kiến trúc sư kiêm nhà nghiên cứu quy hoạch.
    Để bắt đầu, Ivy đã hỏi những thành viên của nhóm hội thảo liệu họ có thể định rõ được giá trị của cuộc thảo luận thiết kế mà ở đó bảy nhóm đã trình bày đồ án của họ cho Giới chức trách điều hành cảng New York và New Jersey và Tập đoàn phát triển khu hạ Manhattan trong gần hai tháng và giới thiệu chúng vào ngày 18 tháng 12.
    Goldberger nói "Không có khả năng cho thấy cuộc hội thảo trên tạo ra sự căng thẳng cho những trao đổi về kiến trúc trong thành phố này. Dù vậy, " điều vẫn làm tôi băn khoăn nhất là thực sự không có thay đổi gì nhiều lắm mặc dù diện mạo bên ngoài có nhiều thay đổi. Trong sáu tháng qua, kiến trúc trở nên mang màu sắc chính trị hơn. Khu vực này đang chuyển mình trở thành khu vực mang tính lịch sử"
    Goldberger, mượn lời của James Carville " Đó là nền kinh tế ngu ngốc" từ cuộc vận động tranh cử của Bill Clinton vào năm 1992 để nói rằng "Đó là kế hoạch một xuẩn ngốc". Ông dám chắc rằng kế hoạch mà Giới chức trách điều hành cảng New York và New Jersey vạch ra có thay đổi đôi chút vì những đề án ban đầu của Beyer Blinder Belle đã bị phê bình thẳng thắn vào tháng 7. Hội thảo tại trung tâm Javits là bước ngoặc mang tính lịch sử trong lịch sử quy hoạch thành phố"
    Tschumi đã ca ngợi chất lượng của các đồ án dù phải hoàn thành trong những điều kiện khó khăn và áp lực lớn. Ông nói" Một số đồ án thể hiện tính chính xác đến từng tiểu tiết" . Vấn đề được đặt ra là làm sao có thể thay đổi, chuyển vị và thể hiện được những đồ án này trong những giải pháp xác đáng"
    "Tôi nghĩ vừa lạ vừa tuyệt vời". Kahan đã nói về tiến trình hoạt động để tiến đến tái thiết WTC và vòng tuyển chọn các đồ án gần đây nhất. Tôi bác bỏ ý kiến cho rằng một đồ án nào đó trong số các đồ án này không thể thực thi. Đây là điều hoàn toàn có thể thực hiện được"
    Rồi, với một giọng rành mạch, pha lẫn chút châm biếm, Kahan đã nói một cách cộc lốc rằng " "Chỉ có hai trở ngại nho nhỏ thôi, đó là không có kế hoạch và không có đội ngũ." Kahan đồng ý với Goldberger là phải vạch rõ một kế hoạch và kế hoạch ấy phải hướng đến một hệ thống sử dụng lớn hơn những gì mà PA đang đề xuất.
    Kahan cho rằng hai tổ chức đảm đương việc tái thiết, AP và công ty khai thác đất đai Larry Silverstein và "không có quyền để thực hiện việc phát triển cho New York. Ông nói rằng tình trạng này có thể "sửa chữa được" và ông nghĩ tới một viễn cảnh mà ở đó Silverstein có thể thu lợi nhưng rốt cuộc cũng không phát triển được khu vực này, và thành phố có thể đảm nhiệm một vai trò lớn hơn. Để xây dựng theo một cái nhìn thống nhất , ông nói rằng khu vực này sẽ phải cần một tổ chức bảo trợ nhưng "tôi không chắc rằng có một tổ chức như thế tồn tại hiện nay", ông nói.
    Whitaker nói rằng ông khá thận trọng với "sự tham gia hết mình công chúng". "Tôi nghĩ rằng có lẽ dân chúng sẽ kiệt sức".Ông còn cảnh báo rằng dân chúng có thể sẽ trở nên mệt mỏi với tiến trình này nếu như nó bị kéo dài quá lâu. Ông còn lưu tâm rằng cần phải quan tâm đến dư luận của công chúng để tạo sự cân bằng giữa yếu tố tưởng niệm và tính thương mại.
    Ivy hỏi Goldberger liệu ông có muốn nêu ra đồ án mà ông thích nhất trong số các đồ án. Goldberger từ chối không nêu ra đồ án mà ông thích nhất, nhưng ông nói ông thật ấn tượng với đố án Trung tâm văn hóa thế giới do nhóm Think thiết kế với hai tòa tháp kiểu "hàng rào mắt cáo". "Tôi rất xúc động và hào hứng với đồ án này", ông nói.
    Tschumi nói rằng thiết kế do nhóm kiến trúc sư United thực hiện thể hiện được ở một mức độ nào đó về triển vọng cho một thành phố ngày mai". Mẫu thiết kế do nhóm Richard Meier rất chặt chẻ, hình tượng và đồ sộ". Caùc maûng ñaëc, roãng cuûa khối hình nhö moät caùnh cöûa mang laïi một cái nhìn khác về thành phố ba chiều của ngày mai. Mẫu thiết kế do Skidmore, Owings & Merrill (SMO) thực hiện không đẩy lùi được nhöõng giới hạn cần thiết (không tạo ra những khoảng trống cần thiết) và ông nói rằng nó nhận zero cho sự nỗ lực
    Các kiến trúc sư được phép nói trong phần cuối của chương trình và chẳng có một cuộc tranh cãi lôi thôi nào như một số người hằng nghĩ. Thay vào đó, họ nói về các mẫu đồ án thiết kế dưới những phương diện khá chung và thường không hề đề cập đến đồ án mà riêng cá nhân họ thiết kế.
    Peter Eisenman, người cùng nhom với Meier đã nêu lên một số ý kiến cụ thể, ông kêu gọi giới báo chí phải thể hiện thật rõ ràng các đồ án này chứ không chỉ đơn giản là ghép nối các hình ảnh hay mẫu thiết kế lên các trang báo. New York tạo nên sức mạnh cho chúng ta và cuộc trao đổi về kiến trúc này rất quan trọng đối với thành phố và "đây là mảnh đất cho các kiến trúc sư". Họ là những thi sĩ của thành phố này. Họ mang đến cho thành phố này những gì mà con người cảm nhận"
    Barbara Littenberg (thuộc Architecture and Urban Design) nói rằng bà lo ngại khi nhận thấy rằng những ý kiến trong buổi tối hôm đó, đặc biệt là những ý kiến từ phía các kiến trúc sư khác "tỏ ra nồng nhiệt mà mờ nhạt". Bà lên tiếng cảnh báo rằng các kiến trúc sư không nên mắc phải sai lầm về phạm vi và tính hoành tráng như trong quá khứ, và hy vọng rằng cho dù chúng ta xây dựng bất cứ cái gì cũng không được phô trương tiền bạc, sự kiêu ngạo hoặc sự đối choải.
    Jesse Reiser của nhóm United Architects nói rằng đồ án thiết kế của nhóm United hay và bất cứ kiểu kiến trúc nào được xây dựng trên khu vực này "phải xem xét đến những kiểu dáng mới mang phong cách tao nhã và phải xem xét đến các yếu tố kỹ thuật hợp lý, có khả năng thực hiện được và chúng có ý nghĩa gì đối với việc xây dựng trong tương lai"
    Họa sĩ Inigo Manglano-Ovalle của Chicago, thành viên của nhóm SOM, đồng ý với Kahan rằng việc kiểm sóat quyền sở hữu phải được thay đổi để có thể phát triển theo hướng mới. "Vùng đất này phải được "giải phóng" khỏi các vị vua (các nhà đại tư bản) và trao trả lại cho dân chúng" ông nói.
    Robert Yaro, giám đốc điều hành của Hiệp hội quy hoạch địa phương kêu gọi LMDC và chính quyền cảng một lần nữa tổ chức buổi gặp mặt "lắng nghe ý kiến công dân trong thành phô" giống như buổi gặp mặt với hơn 4.000 người tham gia vào ngày 20 tháng 7 mà Goldberger tin rằng đây là phương tiện để thay đổi cục diện của tiến trình tái thiết. Yaro cũng đồng ý với Goldberger rằng "kế hoạch tái thiết cần phải được xác định rõ. Người ta đã không quan tâm đến kế hoạch. Có thể cần phải thay đổi đội ngũ để thay đổi kế hoạch"
    (Còn tiếp)
    ndmtnpct
    ndmt
  2. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    trwớc khi đọc mọi người một phút mặc niệm những nạn nhân 11-9.( va ca cho bin laden nua!!!)
    thuyết minh các đồ án của 7 nhóm vòng 2.
    (vưà đọc vưà xem ảnh thì có thể hiểu đwợc nhiều hơn.)
    Studio Libeskind
    Một bảo tàng ngay tại tâm địa chấn của Ground Zero hướng về phía khu tưởng niệm nơi mà các bức tường khổng lồ còn lại của tầng hầm WTC sẽ được giữ lại như là những chứng tích. "Dấu chân" của hai toà tháp phải được bảo vệ khỏi sự ?oxâm phạm của con người?. Một nửa không gian của nơi tưởng niệm xung quanh chân hai toà tháp sẽ chỉ dành tiếp đón gia đình các nạn nhân trong ngày 11 tháng 9. Một lối đi bộ lớn hình cung sẽ chạy quanh khu vực này rồi dẫn xuống khu vực tưởng niệm. Một trong những toà nhà xây xung quanh đó sẽ cao 1776 feet, cao nhất thế giới. Đỉnh ngọn tháp đó sẽ được tô điểm bằng các khu vườn xanh. Ngoài ra, các cửa hiệu và tiệm cà phê ở tầng trệt, một khu thương mại ở tầng hầm và một nhà ga tàu điện cũng được đưa ra trong đề án này.
    Foster & Partners
    Trong dự án này, các bức tường thép đồ sộ sẽ được xây bao quanh chân của hai toà nhà Trung tâm thương mại cũ trước đây. Khoảng không để trống tại khu vực này là điểm để tổ chức cuộc thi quốc tế để thiết kế đài tưởng niệm. Phố Liberty sẽ trở thành một khu thương mại, có các cửa hiệu ở tầng trệt, nhà hàng và dịch vụ giải trí. Một trung tâm giao thông có mái lợp kính, sẽ là lối vào mới dẫn đến khu hạ Manhattan. Ngọn tháp sẽ có cấu trúc đôi độc đáo, hai toà nhà gần như tách rời sẽ chạm nhau ở một số điểm nhất định. Hình thức thiết kế này và kiểu dáng kim tự tháp của hai toà nhà sẽ tăng độ an toàn lên đáng kể. Các khung cửa trồng cây xanh bố trí trên toà tháp sẽ giảm thiểu sự hao tốn năng lượng.
    Richard Meier''''s group
    Theo đề án này, hai toà nhà kết hợp bằng các vườn treo sẽ xác định bờ giới hạn cho một qu ảng trươờng công cộng mới. Chân của hai toà tháp đôi cũ sẽ được bố trí trang trọng giữa các hồ nước phản chiếu, đáy lót kính trong quảng trường mới này. Các ?ongón tay? bằng đá lát vươn ra vượt lên trên phạm vi thảm hoạ. c ác cấu trúc mang tính văn hoá khác gần bên gồm có một bảo tàng tưởng niệm, một nhà hát kịch, một hội trường hoà nhạc và một ?othư viện tự do?
    SOM
    Nhóm làm việc do Skidmore Owings và Merrill đứng đầu đề xuất ý tưởng một quần thể các toà nhà trải rộng trên khu đất rộng 16 mẫu Anh, và thêm vào đó một toà tháp đôi vươn cao lên trời. Các toà nhà này sẽ kết nối không gian thương mại với không gian công cộng. Không gian công cộng ấy là một sự phối hợp các khu vườn và khu nhà văn hoá. Các toà nhà sẽ độc lập về năng lượng.
    Peterson/Littenberg đề nghị xây dựng một khu công viên công cộng ở trung tâm vị trí tưởng niệm. Khu vực chân tháp phía Bắc sẽ xây một bảo tàng 11 tháng 9, với một đài vòng lộ thiên ở phía trên. Đài vòng sẽ là nơi trú ngụ của những linh hồn đã khuất vào ngày hôm đó. Khu vực chân tháp phía Nam sẽ có một hồ phản chiếu. Hai toà tháp mới sẽ đánh dấu một ranh giới có thể thấy được từ ngoài thành phố. Một toà tháp trung tâm thứ ba trở thành trung tâm quá cảnh mới.
    United Architects
    Theo dự án này, năm toà tháp đan xen vào nhau hình thành nên một tổng thể như một toà giáo đường, bao quanh một vị trí tưởng niệm bên dưới lòng đất ngay phần chân của hai toà tháp đôi trước đây. Một điểm tưởng niệm trên không sẽ nhìn xuống khu vực chân này . Toàn bộ 5 toà tháp sẽ gặp nhau tại một điểm cách mặt đất 800 feet, ở đó chúng tạo nên một nét uốn liên tục trên nền trời. Thành phố trên không này sẽ được nổi bật với các khu vườn, khu mua sắm, nhà hàng, nhà hát và đài quan sát.
    Think
    Nhóm THINK trình bày 3 phương án. Thứ nhất, ?oSky Park? (công viên bầu trời) tạo nên một công viên trên mái, rộng 16 mẫu Anh, hình xoắn ốc bao quanh toà nhà mới và khu vực chân của toà tháp đôi. Thứ hai, ?oGreat Room? (phòng lớn) sẽ tạo ra một thương xá trong nhà rộng lớn bao quanh là các toà nhà khác nhau, gồm có một toà tháp mới, cao nhất thế giới. "Trung tâm văn hoá thế giới" là đề xuất thứ ba, đó là hai kiến trúc mắt lưới mở khổng lồ mà các kiến trúc sư có thể xây dựng thêm các toà nhà vào đó khi có nhu cầu. Nền móng của tổng thể này sẽ bao quanh và không chạm đến chân của hai toà tháp cũ.
    ndmt
    Được ndmt sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 26/09/2003
  3. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Những thay đổi trong đồ án Libeskind-đồ án được chọn để tái thiết WTC
    Ngày 27, 02 năm 2003

    Tập đoàn phát triển khu hạ Manhattan (LMDC) chính thức công bố chọn đồ án thiết kế của nhóm Studio Daniel Libeskind làm đố án chính trong việc phát triển khu vực WTC cũ. Quyết định này được công bố trong một cuộc họp báo tại Vườn Mùa Đông của Trung Tâm tài chính Thế Giới, sát ngay cạnh khu vực WTC.
    Mẫu thiết kế mà nhóm Libeskind đã trình bày ở cuộc họp báo khác với đồ án thiết kế mà nhóm đã trình bày vào ngày 08 tháng 12 (cũng với 6 nhóm kiến trúc sư và nhà thiết kế khác) ở 7 điểm quan trọng:
    Từ lúc bắt đầu, Libeskind đề xuất sử dụng một "bồn tắm"-một khu vực sâu 70 feet bao quanh bức tường bằng xi măng hỗn hợp-và đây là khu vực dành cho tưởng niệm. (Có cuộc thi riêng biệt khác để lựa chọn thiết kế chính thức cho khu vực tưởng niệm). Đồ án thiết kế mới này vẫn giữ lại những ý tưởng này nhưng nâng phần đáy của "bồn tắm" lên 30 feet so với mặt đường để nhằm vào giải quyết sự lo ngại rằng bức tường được giữ lại đó sẽ không thể trụ vững cùng với thời gian. Phần nền được nâng lên như vậy cũng tạo ra được khoảng trống cho xe lửa PATH chạy qua bên dưới và có thể tạo khoảng trống để dựng một trạm xe buýt (theo như đề xuất)
    Lối vào khu vực tưởng niệm từ những con đường xung quanh dành cho người đi bộ đã được thêm vào trong đồ án. Có những con dốc thoai thoải xoải xuống khu vực này. Một trong những con dốc này sẽ dẫn đến khu vực ở góc phía tây bắc của "bồn tắm", nơi mà Libeskind so sánh như "không gian giữa giáo đường", nhờ vậy mà người ta vẫn có thể thấy được toàn bộ chiều cao của bức tường. Khu vực bờ bắc của "bồn tắm" sẽ có một bức tường trong mờ để cho ánh sáng đi qua khu vực mua sắm và sân ga ngầm dưới mặt đất.
    Con đường nghiêng dốc, hình vòng cung dành cho người đi bộ nối với khu vực Trung tâm tài chính thế giới băng ngang qua phố West sẽ được bỏ đi. Thay vào đó, Libeskind đưa ra hai mẫu thiết kế "Công viên phố West" có tính thực thi hơn. Một mẫu với phố West trũng xuống, với một công viên phía bên trên. Mẫu kia thì đối ngược-phố West nằm ngang mặt dốc, xung quanh là vườn hoa hay công viên.
    Một ngọn tháp 1776 feet với những khu vườn/công viên ở phần đỉnh và một antenna nằm vào trung tâm điểm của đồ án thiết kế. Những nhà cao tầng tạo thành vòng cung nối tiếp nhau xoáy theo hình trôn ốc quanh ngọn tháp cao nhất này- mô phỏng theo lối kiến trúc của tượng Nữ thần Tự Do. Những tòa tháp văn phòng này được xây dựng theo "tiếng gọi" của nhu cầu kinh tế. Libeskind đặt một nhà hàng mới ở tầng thứ 11 của tòa tháp, cùng độ cao với nhà hàng Thế giới trước đây.
    Phố Greenwich and Fulton băng qua khu vực này sẽ được phục hồi lại. Libeskind đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ngã tư này trong đồ án thiết kế. Bốn góc phố này cũng sẽ thông với lối vào khu tưởng niệm, ngọn tháp cao 1776 feet, trung tâm triễn lãm nghệ thuật và lối vào trung tâm giao thông. Một không gian rộng mở bao quanh ngã tư này sẽ được thiết kế sao cho không có một bóng tối nào ngả xuống trên thương xá này vào buổi sáng 11 tháng 09 hằng năm.
    Libeskind và nhóm của ông sẽ làm việc để củng cố những ý tưởng chủ đạo, chuẩn bị cho cuộc thi tài lựa chọn khu vực tưởng niệm và để hoàn tất đồ án cho cơ sở hạ tầng vận chuyển-khối kiến trúc sẽ ảnh hưởng mọi cấu trúc được xây dựng trên nó.
    theo Architecture record
    ndmtnpct
    Skyline1
    skyline2
    nhìn từ Church Street
    Nhà Ga Hạ Manhattan
    Vị trí sẽ xây khu twởng niệm
    Mô hình nhìn từ trên
    Bảo tàng Quảng Trường 11-9
    Quảng Trường 11-9
    Nhìn từ Trung Tâm Tài chính Thế giới
    ndmt
    Được ndmt sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 29/09/2003
  4. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Đay nữa...
    Nhìn từ West Street

    Mô hình

    Nếu còn hứng thì sẽ tiếp tục.
    ndmt
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Come on TUỆ đang hay mà ..........
    " Nếu tôi chết hãy để tôi nằm sấp
      Để cho đời nhìn thấy đít của tôi...."
  6. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    TUỆ là ai vậy hả vubale? nghe quen quen!
    ndmt
  7. Kiemtien_Nguyen

    Kiemtien_Nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    ông ơi post cái của Tadao Ando cho anh em xem tý.
  8. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    TUỆ là ai vậy hả vubale? nghe quen quen!
    ndmt

    Tưởng ndmt tên TUỆ, tui có đứa bạn ở Huế tên NDMTuệ, nên tưởng là bạn, sorry
    " Nếu tôi chết hãy để tôi nằm sấp
      Để cho đời nhìn thấy đít của tôi...."

Chia sẻ trang này