GSTS Nguyễn Đình Ngọc Các bác ơi, em dạo này mới có biết đến GSTS Nguyễn Đình Ngọc, nghe mọi người nói Gs rất giỏi, em cũng thấy vậy. Hôm bữa thấy GS bên làm chủ trì bên tin học, hôm bữa khác lại thấy GS làm chủ tịc bảo vệ đề tài TS bên VLý Hải Dương Học. Các bác có thể cho em biết ít thông tin về GS không ạ? Chủ yếu là lý lịc khoa học
Tôi cũng không biết nhiều về Giáo Sư Ngọc, nhưng tôi được biết rằng Giáo sư đã từng học và dạy học ở Pháp. Giáo sư rất giỏi trong lĩnh vực Toán và TIn học. Ông là Thiếu tướng Công An. Hiện nay ông đang làm việc ở trường ĐH Thăng Long . Tôi đã được nghe Giáo sư thuyết trình một lần về Tin học, và một lần ở hội nghị TOán học Toàn quốc (Huế) về Toán học.
Đây là tất cả các công trềnh của ông ý bên ngành Toán. Ơ mà không nhiêu quá nhẩy? [1] MR0157385 (28 #619) Nguyêndinhngoc Sur les espaces fibrés et les prolongements. (French) 1963 Topologie et géométrie différentielle (Séminaire C. Ehresmann), Vol. IV (1962-63), Cahier 4 74 pp. Institut H. Poincaré, Paris (Reviewer: W. F. Pohl) 55.50 (53.52) [2] MR0125548 (23 #A2849) Nguyêndinhngoc Sur la généralisation de la notion de tenseur. (French) C. R. Acad. Sci. Paris 252 1961 4100--4102. (Reviewer: P. Dedecker) 57.70 [3] MR0144340 (26 #1886) Nguyêndinhngoc Cohomologie non abélienne et classes caractéristiques. (French) C. R. Acad. Sci. Paris 251 1960 2453--2455. (Reviewer: P. Dedecker) 55.30 [4] MR0144339 (26 #1885) Nguyêndinhngoc Sur la suite exacte de cohomologie non abélienne. (French) C. R. Acad. Sci. Paris 250 1960 3438--3440. (Reviewer: P. Dedecker) 55.30
GSTS Nguyễn Đình Ngọc những năm sau thập kỷ 60 dành hết thời gian đi hoạt động tình báo rồi .. lấy đâu ra thời gian làm Toán nữa. GS làm Toán giỏi, hoạt động tình báo càng giỏi .. nhưng giỏi nhất vẫn là .. xem Tử Vi ... Ai quen GS thì nhờ GS xem giúp vận hạn thế nào là hay nhất ..
"Chưa" là thế nào hở bác Ica ? Năm 1831-1832 Galois đăng ký hộ khẩu ở Sainte-Pélagie 2 lần, tổng cộng 10 tháng đấy bác.