1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Guitar đệm hát !!!

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi HaiLua-Return, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    mà nó là cái gì vậy bạn, tui chưa nghe, hehe
  2. phuccui

    phuccui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    dạ link nó đây bác.
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/09/05F63C03/
    vâng em cũng hát giọng Am. nhưng mà em gà lắm, chưa mò gam được. bác mò được thì giúp em đi. hihi
  3. Iceface

    Iceface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    1
    Anh nhớ em(Am) Nhớ nụ cười Nhớ ánh mắt (A7),
    Nhớ cả bờ môi (Dm) Nhớ bước chân(G) kiêu xa gót ngà
    Nhớ tất cả những gì là của em(E) Và anh thầm ước(Am)...
    Anh sẽ như là chiếc gương(G)
    Để được em soi(F) Được em ngắm ngay khi thức dậy(C)
    Và anh thầm ước(Am)... Anh sẽ như là chiếc son môi(G)
    Để được em bôi(F) Ôi hạnh phúc(E) với anh chỉ có thế
    Và anh thầm ước(Am) giống chiếc bóng
    được bên em(G) đi khắp nơi
    Anh ước(F) là ánh trăng để chiếu soi(Am) lối em về
    Anh ước(F) chỉ có thế, Mãi bên(G) em người ơi
    Tình yêu(E) anh dành cho em
    Và anh còn ước giống chiếc gối
    được em ôm trong giấc mơ
    Anh hứa sẽ giữ mãi tình cảm kia của riêng mình
    Anh ước chỉ có thế, Miễn sao em được vui Với anh(E)...
    Không gì có thể thay thế em(Am).
    Được iceface sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 26/11/2007
  4. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Bạn chưa nghe bài Hòn đá cô đơn hả? Bài này phổ cập mà, có điều giai điệu nhàm chán đến mức phát sợ, muốn cho nó thay đổi để nghe hay hơn nên hỏi bạn chút :D
    Nếu ko thì pha bài con đường màu xanh vậy, bài này hay hơn, mà pha vào chắc còn hay nữa!!
  5. Tyros

    Tyros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hòn đá cô đơn bản rock nha!!!
    Đăng kí một cái tài khoản của imeem mới nghe đc thì phải,cũng đơn giản thôi.
    Link đây : http://hoanganhkientruc.imeem.com/music/u5oEy9IS/hehe_kadmp3/
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    thật sự mình ko biết bản Hòn đá cô đơn gì đó đâu, với lại, đôi khi miễn cưỡng không có hạnh phúc , dù mình cực khoái mấy bản quen thuộc mà chơi qua kiểu lạ, ai đã vào blog mình thì biết Album dạng này
    ờ, blog : FloraAtDawn luôn, tự gõ vô đi, 360
  7. thanhshon

    thanhshon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    3
    có bác nào ở đây oánh được Cannonball của Damien Rice ko ah?
  8. hackieuphong

    hackieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thấy đông zui quá tui tham gia tí cho zui thêm nha. Về đệm hát cũng ko khó lắm, về tâm (sinh) lý khi quánh thì anh 2 lúa nói hết rài. Tui nói thêm chút cho bạn nào quan tâm quánh đệm hát cùng chia sẻ. Cái hay ở đệm hát dành cho người mới học và học ko chuyên như...tui có thể nói là đánh rừng. Có điều muốn đi trong rừng không lạc (nhách) thì cũng ko dễ. Tui chỉ nói kinh nghiệm của tui, hợp lý hay ko mọi người góp y cho tèo.
    Các điểm chính cần lưu ý sau:
    + Muốn đệm được cho người ta hát thì mình phải hát được ca khúc đó, có khi chỉ nghĩ trong đầu lúc họ hát, ít nhất là biết bài đó như thế nào. Cái này học ở đâu? đơn giản đi hát karaoke nhiều nhiều tí là biết hà. Ông nào hát karaoke mà không biết mình hát bị trật tone (thường gọi là hát bị lạc nhách đàn một nơi mà hát một nẻo đó) thì thôi bỏ mộng làm nhạc công lun nha. Tóm lại là phải xây dựng cho mình thư viện ca khúc, trước hết là những ca khúc quen tới không quen, ca khúc đại trà như "Tui đưa em đi bơi","Tiểu Đoàn bắn súng tiểu" chẳng hạn v.v...Vì hát tập thể hay dính mấy bài này, rồi sau đó mới tính tới những ca khúc cá biệt khác.
    +Đầu tiên phải làm gì? Đệm hát thì vấn đề quan tâm đầu tiên nên là hợp âm trước, từ từ học note sau. Vì sao thế? Đơn giản thôi, thấy họ quánh ầm ầm mà mình tỉ tê từng note một học theo bài vở ABC dễ gây tâm lý chán, chưa đệm được đã hát bài "đập vỡ cây đàn" rài. Vấn đề ở đây là kiếm hợp âm từ đâu, học thế nào cho hợp lý? Hợp âm thì dễ kiếm rài phải ko, trên mạng quá chài, còn ko thì ra đường mua đại 1 cuốn sách cũng được. Một bài hát thông thường có 2 loại tông : tông trưởng hoặc tông thứ, có một số bài có cả trưởng cả thứ phối hợp nhau. Mới tập nên tập bài tông thứ trước, vì dễ nghe, dễ quáng hơn. Như vậy làm sao để xác định tông của một bài là tông trưởng hay tông thứ? Cái này cũng dễ thôi, mỗi bài hát đều có một tông chủ nhất định (ở đây là nói thông thường, nhạc giờ phức tạp lắm, có thể thay đổi tông giữa bài, nhưng mà cũng hiếm lắm, các bạn quan tâm sau này học lên trình rồi sẽ tự biết). Bài có hợp âm (còn gọi là gam hay chord) chủ là gì thì bài đó là giọng đó. Ví dụ, bài có hợp âm chủ là Am là bài giọng (hay tone) La thứ, bài có hợp âm chủ C là bài có tông Đô trưởng. Đơn giản quá phải ko các bạn?
    +Bây giờ sắp xếp học hợp âm thế nào cho hợp lý? Thường mấy cuốn sách mua về hay xếp tất cả các thế hợp âm của một trong cùng một mục, các bạn mới học cứ thế mà học, thành ra học khó nhớ mà hiệu quả chẳng là bao. ví dụ, A Am A7 A5 A9 A dim. Nhìn thôi là choáng rài còn học giề được nữa. Trở lại vấn đề hợp âm trong bài hát. Một bài hát thường xoay quay 5 hay 6 hợp âm gì đó, rồi phát triển ra thành cả bài. Và thường có một hợp âm chủ (dĩ nhiên rài) , một âm 7, một hoặc 2 âm thứ phụ (họa), và một hoặc hai âm trưởng. Đối với các bạn mới học thì nên tập theo chuỗi hợp chủ Am (La thứ) trước, vì nó thông dụng lại dễ đánh. Tui tạm gọi nó là một chuỗi, các bạn gọi sao cũng được vì cũng quánh rừng nên tui cũng ko câu nệ lắm về thuật ngữ bài bản. Các bạn thử tập các chuổi này nhé :
    - Am G C Dm E7 Am Em Am
    - Dm C F Gm A7 Dm Am Dm
    - Em D G Am B7 Em Bm Em
    Chuỗi trưởng cứ từ từ tập sau vì mới tập rất khó áp dụng:
    - C Am F G C
    - F Dm Bb C F
    Các bạn mới nhìn thấy chúng có vẻ khác nhau, nhưng về bản chất chúng rất giống nhau về hành nhạc, chỉ khác tông mà thôi. Bảy note nhạc cơ bản (ko kể note thăng và note giáng 8 note ) thì có bảy chuỗi, 4 chuỗi tiếp thứ tương tự như vậy. Các bạn cứ tự tìm qui luật của chuỗi đó coi nhá, để tìm ra các chuỗi còn lại, kể cả chuỗi có note thăng hoặc chuỗi note giáng làm chủ. Cũng dễ thôi, các bạn đếm theo thứ tự C D E F G A B, các bạn chú ý các hợp âm liên tiếp trong chuỗi cách nhau bao nhiêu note thì chuỗi các bạn tìm cũng y như vậy. Cứ tìm thử, rài post lên cho pà kon xem góp ý. Tui post hết mất zui . Để biết bài hát tông chủ là gì thường ai nghe quen là nghe ra, nếu không quen các bạn cứ căn cứ vào note chốt hạ của bài hát là gì (thông thường là thế ) trong bài hát, thì đó là note chủ của bài hát lun đó. Ví dụ bài hát "Phượng Hồng" câu cúi là gì nhỉ? :D "nắng ngập đường...một vạc tóc nào...xa...xa...xa" chữ "xa" note gì thì bài lấy note đó làm chủ cho cả bài. Ví zụ khác: bài "Đừng xa em đêm nay" câu cuối là "...đừng xa em đêm nay cho quên hết đi ngày mai....đừng xa em...đừng xa em...em...em" chữ "em" note gì bài này là lấy note căn cứ làm hợp âm chủ, v.v...
    + Bước quan trọng nữa để học đệm hát các bạn phải nghe và để ý, phân biệt được sự khác nhau và cảm cho được từng hợp âm một trong chuỗi. Cách nào đây? Chỉ có đánh nhiều theo thời gian bạn sẽ cảm được, các bạn mới học thì nên chọn ra vài bài tương tự nhau về cách hành nhạc, có ghi gam đầy đủ, và so sánh với nhau, nhất là cái câu trong bài hát có những cách chuyển hợp âm giống nha, từ Am sang E7, từ Am sang C, hay từ E7 về Am, Em Am v.v hay tương tự từ Dm sang A7, Dm sang F, A7 về Dm. Chỉ có cách so sánh giữa những bài khác nhau mà có cách chuyển hợp âm giống nhau mới rút được kinh nghiệm để áp dụng cho những bài tương tự khác. Các bạn đánh càng nhiều, khả năng cảm các hợp âm đó sẽ tăng dần, dĩ nhiên là khi chưa nghe đánh theo được phải học đánh theo các bài có ghi và ghi chính xác hợp âm mới được, lâu dần thành phản xạ nghe tới đâu chụp (giật) tới đó. hì hì. Tui khuyên các bạn nên chuyển từng 2 hợp âm một, rồi đổi qua tông khác cũng chuyển 2 hợp âm một, và nghe cảm nhận từ, ví dụ Am E7 tương tự Dm A7 (các bạn thấy rõ ràng là đã Am nếu có sang gam 7 thì phải là E7 cũng như Dm thì là A7, các trường hợp khác thường khác để dành cho pro chơi đi các bạn, hờ hờ). Ngoài ra áp luôn một bài nào đó có câu chuyển này mà chuyển thử và hát theo 2 tông khác nhau, sẽ nghe phân biệt rõ ràng hơn chứ ko có thấy nữa :D.
    +Giai điệu:
    Nắm được cách sắp xếp rồi thì lại phải áp cái điệu nữa, he he. Rừng lúc nào chả rậm rạp khó đi? :D, muốn đi tui dắt bạn đi .
    Nên học điệu chậm trước, rồi tới điệu nhanh. Mà cái điệu là cái chi chi? Nếu nói bằng lời để ra nhạc được một cách đầy đủ chắc tui là thánh. Nhưng tui sẽ cố gắng nới sương sương cách tập điệu cho các bạn nắm.Nhưng mà trước hết các bạn phải biết cách giậm chân đã. Ôm đàn lên nào. Tui bày các bạn 1 điệu Slow thôi rồi các bạn cứ tự tìm các điệu khác nhé.
    Hãy dùng hợp âm Dm chủ (vì note bass là note D liền nhau cho các bạn dễ đánh, dễ hình dung):
    đánh từng note và giậm chân theo nhé: note nào có ghi (giậm) thì đánh đồng thời với giậm chân luôn nhé: điệu slow đánh đều từng note từ trên xuống rồi đánh ngược lên, các note phải đều bằng nhau về trường độ, các bạn đánh đều như gõ mỏ tụng kinh là được, ha ha Chú ý note D bass (rê) và D cao (rế là khác nhau 1 quãng 8 đó) khác cao độ.
    -gam Dm:
    -D bass (giậm chân ) - A - D - F -D-A- D bass (giậm chân ) - A - D - F -D-A - D bass (giậm chân).
    -gam F:
    -F bass(giậm) - A- C-F(giậm)-C-A-F bass (giậm)-A- C-F(giậm)-C-A-F bass (giậm).
    Bây giờ ghép 2 câu để học chuyển âm, chuyển âm là chuyển ngay note bass đó các bạn. giờ chuyển 2 hợp âm trên, cách chuyển qua các hợp âm khác tương tự:
    -Dm qua F về Dm:
    -D bass(giậm)-A - D - F -D-A- D bass (giậm chân ) - A - D - F -D-A - F bass (giậm)A- C-F(giậm)-C-A-F bass (giậm)-A- C-F(giậm)-C-A- D bass (giậm).
    Qua 2 hợp âm này các bạn đã biết cách chuyển hợp âm với nhau là như thế nào rồi. thông thường chuyển hợp âm ngay tại note bass.
    Tóm lại, để đệm được hát cần gì?
    1, nghe nhiều
    2. nắm được các hợp âm
    3. Nắm điệu (không cần quá bài bản, có thể đánh phăng (fuzz )theo ý thích, nhưng phải chắc là đúng nhịp).
    4. có gắng giữ nhịp bằng chân
    5. đánh nhiều và để ý rút cơm nguội
    6. Dũng cảm (chấp nhận ăn trứng gà vào mặt để sau này được ăn con gà, hà hà).
    Tui nói tới đây là hết vở, có gì pà kon góp ý. các bạn cứ yên tâm mà yên tập đi, rừng lâu nay bị đốn hết rài, khó lạc hơn trước nhiều, chỉ sợ đi lang thang bị lâm tặc bắt cóc thoai hà.
    Chúc các bạn thành công!

  9. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Chuyện kiến thức cơ bản không khó để học. Bạn có thể giúp mình kĩ năng lập các bài có gam pha không? Cho mình vài ví dụ nữa, mình nghe theo rồi dùng cho các bài khác, trò bắt trước và làm theo lối mòn dễ hơn tự chế
    Cảm ơn bạn!
  10. gaconhh

    gaconhh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    345
    đây là nhịp bao nhiu thế pác??sao mà 1 nhịp chỉ đạp chân có 1 fát nhỉ. Nhịp 1/4 hả pác..Thiện tai!!Loạn hết chân của em lên rồi

Chia sẻ trang này