1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ Hàn Quốc, VN giành HCĐ U23 châu Á 2026: THÊM MỘT TẤM HUY CHƯƠNG LỊCH SỬ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 02/10/2025.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.258
    Đã được thích:
    4.384
    1 trận quan trọng như tk thì rất khó để ĐB dự bị. Phát,nhàn,thuận sẽ là được dùng khi cần
    atlas07 thích bài này.
  2. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.348
    Đã được thích:
    2.410
    Có cái so sánh Đình Bắc với Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng thì:
    Văn Toàn chạy nhanh nhưng sút kém ĐB
    Quang Hải sút tốt nhưng chạy kém ĐB.
    Công Phượng thì cái gì cũng kém ĐB.
    Công nhận của hiếm. 3 thằng kia cũng thuộc diện bóng đá VN mười năm có một
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    5.121
    Đã được thích:
    2.702
    tiền đạo có dính thẻ thì ko quan trọng lắm, hàng tiền đạo mình dày, còn trung vệ mới là hơi lo , Lý Đức dỉnh thẻ rồi, thiếu nó là mệt phết chứ ko đùa, bộ 3 trung vệ chắc chắn ổn định chơi với nhau nhiều giải
    atlas07 thích bài này.
  4. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.290
    Đã được thích:
    1.729
    Gặp UZB hay JPN lúc này đều là giới hạn của chú Kim. Mỗi khi gặp bài toán khó chú lại quay lại bài tủ truyền từ thời Park là tử thủ hiệp 1, rồi xua quân cảm tử hiệp 2. H1 trận Saudi chắc chắn là hiệp đấu may mắn nhất của Kim, ngoài ra tôi thấy Saudi lần này nó cũng không quá trội, nếu không thì nó đã không thua Jordan & thắng vật vã KYR.
    Hôm qua xem cách UZB nó thoát pressing khi đá với Hàn với chuyền chọt thì VN ta vẫn chưa phải đối thủ. Còn JPN thì thôi, khó lắm, nó đã tiến quá xa khỏi phạm vi châu Á rồi.
    Đối thủ có cửa thắng nhất lần này nếu gặp sẽ là KOR, đá chân chất & mộc mạc y như tính cách chú Kim. Và là trận có động lực nhất để thắng đội bóng quê hương, nơi đã ruồng bỏ mình.
    nhnglhn, atlas07viagraless thích bài này.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.258
    Đã được thích:
    4.384
    Một thống kê để tham khảo về kinh nghiệm các cầu thủ
    Trừ Lê Phát là một quân bài mang tính chất wildcard mới được khai phá, cốt yếu trong đội hình của U23 Việt Nam chính là việc tập thể này được đá V League đủ nhiều để lên chân. Mình luôn tin rằng, thời gian thi đấu đủ vững, đủ lâu dài mới chính là nền tảng quan trọng nhất để giữ cho cầu thủ luôn ở một mốc phong độ ổn định, trước khi chờ đợi vào việc đột phá trong tương lai. Chúng ta tính nhanh cho gần hết đội hình luôn với số liệu được lấy từ FStats + trang chủ VPF:

    - Trần Trung Kiên không chỉ là thủ môn số 1 tại U23 Việt Nam, mà Kiên còn là người gác đền không thể thay thế của CLB Hoàng Anh Gia Lai trong mùa giải này – Kiên đã bắt chính trong mọi trận đấu của đội chủ sân Pleiku với thời lượng 1020 phút (11 trận/11 vòng V League). Chúng ta sẽ lấy con số này làm quy chiếu để đánh giá các cái tên khác trong list các cầu thủ tham dự VCK U23 Châu Á năm nay
    - Đông Á Thanh Hóa tại giải U23 này góp 3 cái tên thì Văn Thuận và Thái Sơn là 2 cầu thủ thuộc top thi đấu nhiều phút nhất tại V League của đội bóng xứ Thanh – Thuận đứng thứ 3 với 837 phút, Thái Sơn đứng thứ 4 với 817 phút và cả hai đều đã đá chính trong 9/10 trận đấu của Thanh Hóa mùa này. Sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua Ngọc Mỹ, Mỹ có 518 phút thi đấu tại V League năm nay, và đã nổi lên ngay từ mùa giải 2024/2025 với những pha xử lý rất ấn tượng ở lượt đi V League mùa trước.
    - Tổ PVF – CAND cũng không hề kém cạnh khi cả Hiểu Minh, Xuân Bắc và Thanh Nhàn đều đang nằm trong top 5 cầu thủ ra sân nhiều nhất cho đội bóng này. Con số của Minh thậm chí còn vượt qua cả Trung Kiên với 1065 phút, trong khi đó Xuân Bắc có 890 phút còn Thanh Nhàn là 872 phút góp mặt trên sân. Võ Anh Quân mặc dù không nằm trong top 5, nhưng cũng không thua kém những người đồng đội khác là bao với 826 phút, kém Thanh Nhàn 1 hiệp đấu mà thôi
    - Nguyễn Nhật Minh là cầu thủ có thời lượng thi đấu cao nhất tại Hải Phòng với 1020 phút tính đến thời điểm hiện tại. Còn với người còn lại trong bộ ba trung vệ, mặc dù Phạm Lý Đức không còn là lựa chọn số 1 trong hệ thống phòng ngự của Công An Hà Nội, nhưng nên nhớ ở mùa giải trước, Đức đã có 16 trận đá chính với 1603 phút ra sân – màn trình diễn đủ ấn tượng để anh được HLV Kim Sang Sik gọi lên tuyển và thay thế cho Thành Chung trong hiệp 2 trận gặp Malaysia hồi tháng 6/2025
    - Nguyễn Phi Hoàng và Nguyễn Đức Anh cũng nằm trong top 5 cầu thủ thi đấu nhiều nhất tại mùa này cho SHB Đà Nẵng, với con số lần lượt là 773 và 747 phút
    - Nguyễn Thái Quốc Cường đã đá chính 9/11 trận cho CLB CATPHCM với 852 phút, đáng chú ý, Cường đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội bóng này với 3 bàn, ngang với Tiến Linh
    - Với Thể Công Viettel, Khuất Văn Khang cũng đã là cái tên không cần phải bàn đến khi Khang đã là cái tên quen mặt với các ĐTQG, còn Công Phương mình không biết lỗi kiểu gì mà tra dữ liệu trên FStats thì Phương đã ra sân 8 trận, nhưng lại chỉ có 3 phút thi đấu? Tra lại trên VPF thì mùa này Phương mới đá 1 trận, nhưng năm ngoái khi mới chỉ 19 tuổi thì Phương đã được Viettel tạo điều kiện ra sân với con số khoảng 360 phút và 15 trận (2 đá chính, 13 trận thay người)
    - Nguyễn Đình Bắc mùa giải này đang được HLV Polking trao nhiều đất diễn hơn tại CLB Công An Hà Nội khi anh có 779 phút thi đấu, đứng thứ 5 trong danh sách các cầu thủ ra sân nhiều nhất cho đội bóng ngành Công an, chưa kể đó là các trận đấu tại Shopee Cup hay Cúp C2 Châu Á. Người còn lại trong 3 cầu thủ của CAHN là Phạm Minh Phúc mặc dù thời lượng thi đấu không nhiều bằng, nhưng chỉ cần gần hết lượt đi V League 2025/2026, Phúc đã ra sân nhiều ngang bằng với số phút thi đấu cả mùa trước (286 phút)
    - Le Viktor có 764 phút ra sân mùa này và đóng góp 2 bàn thắng cùng 1 kiến tạo cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
    - Cao Văn Bình mặc dù chỉ là lựa chọn số 2 trong khung gỗ U23 Việt Nam, nhưng Bình cũng đã ra sân tới 1079 phút cho SLNA mùa này, nếu tính chính xác thì Bình là cầu thủ có thời lượng thi đấu cao nhất tại V League năm nay trong số 23 cầu thủ dự VCK U23 Châu Á 2026
    - Nguyễn Quốc Việt – mình không tìm được thông tin về số phút thi đấu trên FStats, nhưng trên VPF thì Việt đã ra sân 8 trận cho CLB Ninh Bình (4 lần đá chính, 4 lần vào sân thay người)
    - Trong danh sách này, chỉ có 2 cầu thủ của Hà Nội là Lê Văn Hà + Phạm Đình Hải cùng với Lê Phát là có thời lượng thi đấu V League gần như bằng không.

    Như vậy trong số 23 cầu thủ, chúng ta sẽ lấy 1 con số quy ước là 90 phút * 11 trận (11 vòng V League đã diễn ra mùa này) + mỗi trận 10 phút bù giờ * 11, tương đương 990 + 110 = 1100 phút. Yêu cầu của chúng ta là các cầu thủ phải ra sân ít nhất 50% thời gian tối đa – 550 phút (cho phép sai số trong khoảng 5% để tính thêm những cầu thủ sát nút với khung này). Vậy thì khi tính toán nhanh, chúng ta có thể đếm được 15/23 cầu thủ đã vượt mức này, và khi áp thêm sai số thì cộng thêm Ngọc Mỹ, con số sẽ là 16/23. Đó là còn chưa kể đến việc chúng ta còn chấp nhận việc Lý Đức mùa này dự bị dù mùa trước là core của HAGL, hay Minh Phúc đã đá vượt thời lượng cả mùa trước dù mùa này chỉ mới được nửa giải, hay không có số liệu cụ thể của Quốc Việt để đưa ra phán đoán chính xác.

    Nó phản ánh thực tế rằng, V League là một môi trường rèn luyện đủ tốt cho các cầu thủ trẻ, là bệ phóng để giúp họ trưởng thành và thi đấu dạn dĩ hơn khi được gọi lên các tuyển trẻ. Và chúng ta có thể ghi nhận rằng, với một bản danh sách hơn 70% cầu thủ đã có chỗ đứng nhất định, thậm chí đạt đến tầm trụ cột tại các CLB V League, thì BHL đội tuyển Việt Nam đã không bỏ sót các nhân tài tốt nhất hiện nay, và các cầu thủ được gọi lên tuyển đều đã có một trình độ nhất định, đủ sức thay thế, cạnh tranh với các đàn anh thuộc lớp đội hình cũ trên tuyển quốc gia. Nhắc lại câu chuyện 2018, chúng ta có Văn Quyết, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Hùng Dũng hay Anh Đức là những người muôn năm cũ trong chiến dịch AFF Cup 2018 – còn đội tuyển Việt Nam khi đó đã được bao hàm bởi một sức trẻ chưa từng có với một dàn hào thủ vừa chinh chiến tại hai giải đấu cấp độ U23 là U23 Châu Á và ASIAD. Nhưng, khác biệt lớn nhất chính là đội quân Thường Châu năm ấy đã đủ vững vàng, đã bước tới vị trí trụ cột tại các CLB V League, và gần như không có khoảng cách trình độ so với các đàn anh. Điều này hoàn toàn có thể lặp lại vào năm 2026 – khi các nhân tố tham dự SEA Games và U23 Châu Á không chỉ là những quân cờ hữu dụng tại các chiến dịch trẻ, mà còn đang tìm được chỗ đứng trong không gian khắc nghiệt hơn là V League.

    Nhưng quan trọng nhất, nền tảng nhất, cơ bản nhất vẫn là việc các cầu thủ của chúng ta phải giữ vững được gametime ổn định như vậy tại V League, kể cả khi cơn sốt đã qua đi. Đó mới là thước đo chuẩn xác nhất cho năng lực của một cầu thủ, là con đường bền vững nhất để đưa họ chạm ngõ đến màu áo cao quý nhất – đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thế nên, cứ đá V League cho thật tốt đi, rồi điều gì đến cũng sẽ đến.
    nhnglhn, sexmovieatlas07 thích bài này.
  6. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.214
    Đã được thích:
    2.052
    Thấy bài này chuẩn phết, cop lại cho các bác.
    Bây giờ khoa học thể thao phát triển, các cầu thủ trẻ trổ mã sớm. Ai quan tâm bóng đá thế giới các cầu thủ 16-19t được đôn lên đội 1 rất nhiều, và có rất nhiều thằng nghiễm nhiên vô top tier thế giới kiểu như yamal, endric, Estevao…các clb lớn ưu tiên dùng cầu thủ trẻ nhiều hơn, nhìn Barca, real, psg…toàn trẻ măng dưới 25t nhiều. Vậy nên giải u23 ngày càng chất lượng.
    Cầu thủ vn nổi nhanh nhưng sớm tàn tầm 27-29 (lứa thường châu) đã bị gọi là hết thời trong khi trên thế giới 26-30 là thời kỳ đỉnh cao cầu thủ. Vì thành công sớm và nổi tiếng nhanh, tiền tài đổ vô nhiều nên cầu thủ vn bắt nhịp rất nhanh với thú vui tiêu sài, ăn chơi ngoài sân cỏ. Mặc dù tiền họ kiếm ra thích chi tiêu sao kê họ nhưng thấy nó có vẽ ko đúng cho nghề nghiệp của họ lắm. Ví như tiến linh, quang hải tậu xe sang nhún nhảy với gái, văn hậu đi hà lan vẫn ko quên đem theo bộ sưu tập giày hàng hiệu (ko phải giày đá bóng), văn toàn thì sưu tập mấy con búp bê gì đó chưng đầy phòng…rồi thì khoe nhà gọi YouTuber tơi xem nhà, mà cái nhà thì đẹp nhưng ko có thứ gì liên quan đến bóng đá cả (tôi có xem nhà hải quế và mới nhất là văn hậu) ngoại trừ mấy cái huy chương. Trong khi cầu thủ chuyên nghiệp thì ít ra nhà cũng phải có một góc nhỏ tập luyện, phục hồi chứ nhỉ. Xem mấy cầu thủ nhà họ vẫn có khu tập phục hồi, hay sân sau nhà làm sân bóng nhỏ. Đến cả thằng Manne, cầu thủ nghèo đói từ châu phi bây giờ đã qua đỉnh cao sự nghiệp đang dưỡng già ở giải ả rập nhưng khi rio Ferdinand đến xem nhà nó, xem nó dành nguyên một tầng để làm phòng tập luyện, xông hơi, ngâm đá…cũng phải thốt lên phòng tập của mày hiện đại như của 1 clb. Thế mới thấy cầu thủ vn dễ dãi với nghề nghiệp ntn, bảo sao mà đi xuất ngoại đc. Cầu thủ thế giới họ đầu tư vào nghề nghiệp ko tiếc tiền, hoặc ít ra họ cũng đầu tư vào học hành. Mới đây có bài cầu thủ trẻ nào đó bỏ làm cầu thủ chuyên nghiệp để học đại học. Thủ môn van der sar, Juan mata, lampard, Duncan watmore, yuto Nagatomo…đều học giỏi, có bằng cấp đại học, nói đc nhiều thứ tiếng…nói ko phải bắt cầu thủ vn phải đc như họ, nói để biết đá bóng hay thôi chưa đủ vì muốn tiến xa (xuất ngoại) ít ra cũng phải đầu tư một chút cho sự chuyên nghiệp lẫn ngoại ngữ.
    nhnglhn thích bài này.
  7. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    1.161
    Các bác cứ làm quá, tôi tính bán kết không phải vì khinh thường gì bọn UAE hay chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Tôi nhìn vào lực lượng, HLV và lối đá, tư duy của hai đội thì tôi thấy là UAE gặp kiểu mình hiện tại hay Nhật là khắc tinh, không có bất ngờ gì thì mình sẽ thắng, cũng không nói là thắng dễ hay gì. Bóng đá tất nhiên không thể bảo sẽ không có bất ngờ, nhưng cũng giống kiểu mình đá với Phil ấy, nếu không có bất ngờ gì mình sẽ thắng, mặc dù nó không quá yếu.
    atlas07 thích bài này.
  8. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    1.161
    Bọn Thái thì bảo mình hiện giờ gian lận tuổi, vì lứa Thường Châu thành công thế giờ dưỡng già hết, thắng Seagames 4 năm trước cũng thế, trong khi bọn nó thua nhưng đi nước ngoài. Tôi thì nghĩ cái thế hệ trẻ bây giờ với tình hình đất nước hiện tại kiểu ưa vật chất, hưởng thụ. Khi đi thi đấu thì chúng nó cũng nghĩ màu cờ sắc áo đấy, nhưng khi thành công rồi thì sẽ có ý nghĩ hưởng thụ và sự giàu nó đến dễ dàng. Dù sao bọn nó còn trẻ, trước phần lớn là nghèo nên mới đi đá bóng, giàu lên nhanh một cái thì nhìn xung quanh và phô trương, hưởng thụ thôi. Chả nói gì đâu xa, thậm chí chúng ta những ông trung niên rồi, tự dưng giàu nhanh từ một cuộc sống không quá đầy đủ, cũng khó giữ được động lực lắm, huống gì bọn trẻ con trong cái thời đại kim tiền chớp được vận đổi đời này. Nhìn ra thế giới cũng vậy, ko phải phân biệt chủng tộc gì nhưng bọn cầu thủ bóng đá mà xuất phát từ đường phố Nam Mỹ hay gốc Phi, thành công nhanh thì cũng tụt lùi nhanh so với bọn châu Âu hay Nhật Hàn trong sự nghiệp.
    sexmovie thích bài này.
  9. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    2.218
    Trong thập niên 90 2000 cứ trận nào khí thế cao, anh em đồng thuận là thắng thì lại thua vì đối thủ có cái lưng cái mông khéo léo hay hậu vệ tưởng gốn nhà là đối thủ còn mình là tiền đạo.

    Nói chứ trong thể thao đối kháng có 1 nguyên tắc tối kị là đánh giá đối thủ bằng mắt. Có những người nhìn kĩ thuật xấu xí nhưng mình gặp họ mình lại khúc mắc. Khi 2 đội đá với nhau đôi khi 1 đội nhìn ko có bài vở gì là vì đội kia họ có khả năng block được những mối nguy hiểm tiềm tàng nên mình nhìn ko thấy, tuy nhiên cùng đội đó đá với mình có thể nó lại phát huy ra được. Nếu bọn UAE này cảnh giác VN (chắc chắn là thế nhìn vào performance 2 đội giải này) thì rất có thể trận đấu sẽ như trận VN - Iraq năm 2018 ấy.
    --- Gộp bài viết: 14/01/2026, Bài cũ từ: 14/01/2026 ---
    Trước khi lâm trận điều nguy hiểm nhất là mình ko thấy gì ngoài điểm mạnh của mình và điểm yếu của đối thủ :)
    nhnglhn thích bài này.
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.652
    Đã được thích:
    3.441
    Mình không thấy nhưng BHL chắc chắn thấy bác ơi. Các cầu thủ mình cũng không phải mẫu hống hách kiểu chưa đá đã làm động tác đút túi ba điểm trêu tức đối thủ.

    UAE hiện tại đang sử dụng các lực sĩ phía trên để càn lướt phản công, tuy nhiên Việt Nam mình giữ cự ly đội hình tốt nên lối đá này của họ phá sản.

    Tất nhiên BHL sẽ làm việc chi tiết hơn kiểu như thói quen đi bóng, giữ bóng của từng cầu thủ, v.v. BHL đội họ cũng vậy. Cái hay của HLV chính là hóa giải chiêu của đối thủ và không để đối thủ hóa giải chiêu của mình. Kiểu như bác Sáu tung Đình Bắc vào H2 chẳng hạn. Đối biết Đình Bắc lợi hại nhưng lúc này đã hết sức.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này