1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ Hàn Quốc, VN giành HCĐ U23 châu Á 2026: THÊM MỘT TẤM HUY CHƯƠNG LỊCH SỬ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Thiet_Moc_Chan, 02/10/2025.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.652
    Đã được thích:
    3.441
    Hai trận trước mình đá ở sân không phải cỏ thật 100%, trận cuối đổi sang sân cỏ thật 100%, lại được tưới đẫm nước nên trơn trượt. Saudi-Arabien họ đá sân đó từ đầu nên quen. Đây là một thủ thuật nhỏ của họ nhằm tạo lợi thế.
    --- Gộp bài viết: 14/01/2026, Bài cũ từ: 14/01/2026 ---
    HLV UAE chém là xem trực tiếp cả ba trận của Việt Nam mới khiếp chứ. Chả lẽ ông ấy đoán được Việt Nam mình nhất bảng?
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    5.121
    Đã được thích:
    2.702
    Quốc Việt thì tuyên bố muốn lập lại kỳ tích Thường Châu
    còn Victor Lê thì tuyên bố VN sẽ giải quyết trong 90 phút mà ko cần đá loạt Pen
    khiếp, cầu thủ tư tin vãi , nhưng cứ phải bình tĩnh nhé, UAE cũng k phải dạng gà mờ dễ xơi đâu, cứ phải đá chắc chân, cẩn thận, thì cơ hội sẽ đến với mình rồi kết liễu nó
    soccer, atlas07nhnglhn thích bài này.
  3. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.214
    Đã được thích:
    2.052
    Dự bán kết derby sinosphere việt nam vs tàu khựa. Tàu khựa bán kết thủ dâm, dùng sức to để thủ, nó lại quen đá với uzbek ở panda cup nhiều lần có khi lại bắt bài đc. Tất nhiên phải cô thương nữa mới qua được uzbek. Còn UAE vn đá đúng sức là qua được thôi.
    atlas07 thích bài này.
  4. hungdb

    hungdb Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    262
    May hai ông này không phải chủ lực. Giải năm nay có nhiều cơ hội nhưng tâm phải tĩnh. Sau trận Saudi mặt mấy ông vịt ai cũng bình thản là tín hiệu tốt đầu tiên rồi, trong khi bọn UAE mừng rơn chạy vào hò hét.
    atlas07 thích bài này.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.652
    Đã được thích:
    3.441
    Trong thời gian đợi bóng lăn, em tản mạn đôi chút về hiện tượng gần đây có một số người phát rồ lên với mô hình Bóng đá học đường của Nhật, và hay nhắc đi nhắc lại việc U23 Nhật lần này có phần lớn là sinh viên.

    Vậy U23 mình có sinh viên không? Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Lê Phát hiện đang là sinh viên đấy ạ. Chả lẽ lại khoe đội Việt Nam cũng cử ba sinh viên đi tham gia giải?

    Mô hình mỗi nước một khác, nên không thể thấy Nhật làm gì ta làm đấy được. Bóng đá trẻ Việt Nam cũng có bóng đá học đường, chỉ có cái là không đá League, và khi bộc lộ tài năng cái là các lò đào tạo bế về rèn luôn.

    Như vậy có thể nói: Ở Nhật là vừa đi học vừa đá bóng, còn ở Việt Nam là vừa đá bóng vừa đi học.

    Cái Nhật hơn mình là ở chỗ họ tạo ra được nhiều giải để các cầu thủ trẻ có cơ hội thực chiến nhiều. Ở Việt Nam, các CLB hay gửi các em xuống đá hạng nhì, hạng ba để rèn quân. Đây cũng là một hướng tốt. Tuy nhiên nếu tạo thêm được một hai giải trẻ đá lai rai quanh năm nữa thì càng tốt hơn. VFF đã có dự án nhưng chưa biết đến bao giờ sẽ triển khai.

    Một điểm nữa em mong muốn đó chính là VFF nên phổ cập HLV, sao cho đạt được con số 150K HLV các cấp thì tốt. Được như vậy thì đội bóng cty cũng có HLV có chuyên môn, từ đó người Việt Nam hiểu hơn về bóng đá, có nhiều kiến thức hơn. Và lúc đó, bóng đá chắc chắn sẽ phát triển. Ông bố có kiến thức thì người con chắc chắn sẽ có xuất phát điểm tốt hơn.
    cuadongphi, hungdbnhnglhn thích bài này.
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    5.972
    Tổng số cầu thủ của VN còn chưa đủ 150.000 thằng thì đòi lấy đâu ra chừng đấy HLV. Mỗi năm đào tạo 1000 thằng thì cũng mất 150 năm. (Lấy ví dụ như mấy ngành hot của đại học chính quy một năm cũng ko đẻ nổi từng đấy chỉ tiêu).

    Trước đọc ở đâu bảo VN tổng hết tất cả các cầu thủ đá ở các hạng chuyên của VFF là khoảng 1000 người. Giờ cho cả đội trẻ (tính u13,15,17,19) vào và các đội bán chuyên vào cũng không nổi 10000 cháu thì làm ăn gì. Số HLV có bằng cấp FIFA pro là 11 người, tỉ lệ 1/100 cho hệ thống chuyên nghiệp.

    Muốn phát triển bóng đá học đường kiểu Nhật, bắt đầu từ cái đơn giản nhất là có sân cho trẻ con nó chơi đã. Các thành phố lớn HN SG mấy trường có nổi cái sân bóng cho bọn nó chơi đâu, trẻ con toàn tự thuê sân 7 tự phát. Có cho ronaldinho về dạy cũng chả có chỗ mà tập.

    Phát triển hệ thống HLV, tăng số lượng và trình độ là tốt, nhưng đầu ra làm cái gì. Kể cả bây giờ cho hẳn 150k HLV Nhật nhập tịch VN, thì cấp cho mỗi đội phủi sân 7 với gôn tôm xếp gạch một thằng HLV để làm vua phủi sân 7 thế giới à ?

    HLV nó cũng như cầu thủ, bằng cấp gì cũng phải có thực chiến, cầu thủ trẻ tài năng cũng phải thi đấu nhiều. Chứ *** mẹ mõm thì khác gì bộ sậu BHL trâu dê thằng lìn nào cũng một bụng lý thuyết, ra sân thì thua 11 trận liên tục cả thầy lẫn trò mặt lúc nào cũng như mất sổ gạo.
    atlas07 thích bài này.
  7. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.652
    Đã được thích:
    3.441
    Riêng về khoản phổ cập thì bác đừng lo. Nếu muốn thì 1 triệu HLV cũng được hết. Tiến sĩ khó thế ta còn phổ cập được nữa là.

    Muốn có trò giỏi cần có thầy hay. Giờ HLV mình quá ít, nên cần phổ cập. HLV được đào tạo ra họ sẽ tự khắc biết cách thành lập đội bóng nhỏ, kiếm tiền.

    Em biết nhiều công ty sếp thích bóng đá thuê hẳn một đội nhân viên biết đá bóng về ăn lương chỉ để đi đá bóng.
    nhnglhn thích bài này.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    5.972
    Phổ cập nhiều thì nó cũng giống như tiến sĩ giấy ở ta thôi, cầm cái bằng cho có để được cái danh ngồi ghế này ghế nó, chứ bao nhiêu ông publish được mấy bài báo đăng được tạp chí quốc tế, hoặc ko thì bao nhiêu % làm được cái gì có ứng dụng thực tiễn cho nước nhà.

    Cung với cầu nó đi đôi với nhau. HLV thì phải có cầu thủ, chừng nào lượng cầu thủ VN còn quá ít như thế thì HLV nhiều có để làm gì đâu. Mà muốn cầu thủ nhiều, thì phải cho dân tình, bắt đầu từ trẻ con nó chơi nhiều. Muốn bọn nó chơi nhiều thì phải có sân bãi, đơn giản thế thôi. Hồi xưa đất trống nhiều xe ít còn có chơi bóng vỉa hè, chứ bây giờ chưa kể đến học hành thì thành phố làm gì có chỗ chơi. Đào tạo 1 triệu HLV xong cho mấy ông vào đá PES với nhau à.

    Quan trọng nhất vẫn là xây dựng phong trào, và sân bãi. Không có người chơi thì HLV dạy lẫn nhau làm gì. Bóng đá phong trào VN thì cũng giống nông nghiệp nước nhà, nhỏ lẻ, manh mún, một thửa ruộng của ta cả làng mấy trăm công làm, bờ mảnh xé lẻ, trong khi tây một nhà nông dân nó làm cả ngàn mẫu đất, lấy cơ giới thậm chí máy bay nó lượn một ngày bằng hợp tác xã ta vận động làm cả tháng.

    VN mang tiếng là phong trào đông, nhưng toàn kiểu hò hét là chính, sân thì xé lẻ ra toàn sân 7 chứ có được mấy sân 11. Tất cả các nước tôi đã đi, thậm chí ngay cả Thái, chưa cần so với Nhật, Hàn Tàu hay bọn châu Âu, thì điều kiện sân bãi VN là tệ nhất. Không chỉ ở chỗ ít sân, mà cái tinh thần thẩm du tự sướng của dân ta nó ăn cả vào thể thao. Sân 11 chuẩn thì không ai chơi, không ai đầu tư dồn tiền. Người bé, sức yếu, thích vẽ ra cái sân 7 giống pickleball chả giống ai để tự sướng với nhau, trong khi cả thế giới *** ai nó thèm chơi, chứ nó mà chơi thì cũng chả đến lượn mấy ông VN cầm huy chương.
    sexmovie, atlas07PPCC thích bài này.
  9. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    1.161
    2 chục năm trước nơi tôi làm việc ở Nhật, bọn tôi toàn người Việt + 2-3 đứa quốc tế (toàn người mấy nước Arab, thi thoảng có chú Hàn) hay đá với nhau cuối tuần, tháng 1 lần lại lập đội đá với 2 trường cấp 3 Nhật ở gần, mà toàn thua đậm bọn nó. Bóng đá học đường Nhật học theo mô hình Mỹ. Kể cả các môn thể thao khác, rồi các trường danh giá cũng tuyển mấy đứa học kém nhưng thành tích thể thao tốt,..), nhưng riêng bóng đá thì Nhật thành công hơn Mỹ. Nói chung là kinh, vì xét ra bóng đá chắc phải là môn thể thao thứ 3 thứ 4 của đất nước chúng nó.
    atlas07 thích bài này.
  10. hungdb

    hungdb Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/10/2013
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    262
    Suy nghĩ tích cực thì dù mình còn nhiều vấn đề nhưng nhìn chung xu hướng là tích cực. thành tích (ít nhất đội trẻ) là hướng đi lên.

    Như Thái, cả kinh tế và bóng đá, giờ đều tụt lùi so với mình.

    Hoặc như mấy nước có tố chất như Iran, giờ cũng loạn cào cào. Ai cũng có lúc thịnh lúc suy, mình đang được may mắn ở lúc thịnh. Nên tận hưởng
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này