1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hà Nội: Lại được đăng ký xe máy

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi PPmaster, 14/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PPmaster

    PPmaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội: Lại được đăng ký xe máy

    http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=31785&ChannelID=2

    Hà Nội: Lại được đăng ký xe máy



    Bắt đầu từ hôm nay, Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm túc Thông tư 17 của Bộ CA về việc bãi bỏ quy định mỗi người chỉ được đăng ký một xe máy trên địa bàn thành phố.


    Khách đi mua xe máy ở đường Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội. Ảnh: Hồng Vĩnh
    Trong suốt ngày hôm qua (13/12/2005), dư luận nhân dân Hà Nội và các cơ quan báo chí luôn nóng lòng chờ quyết định của Sở Công an thành phố (CATP) Hà Nội về việc thực hiện Thông tư 17/2005 của Bộ CA (bỏ quy định mỗi người chỉ được đăng ký 1 xe máy) tại các quận, huyện: Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm, Sóc Sơn, Đống Đa, Thanh Trì và Từ Liêm.

    Cho đến trước 17h cùng ngày, các thông tin về việc này vẫn chưa có gì. Trả lời PV Tiền Phong qua điện thoại, những người lãnh đạo cao nhất của Phòng CSGT và CATP Hà Nội vẫn một ?ođiệp khúc?: Đang xin ý kiến.

    Trả lời câu hỏi: Ngày 14/12/2005, Thông tư 17 của Bộ CA có hiệu lực, vậy CATP Hà Nội có thực hiện Thông tư 17 tại 7 quận, huyện chưa bị cấm đăng ký xe máy hay không? Ông Đỗ Kim Tuyến, Phó GĐ CATP Hà Nội trả lời: ?oChúng tôi đang chuẩn bị báo cáo UBND TP Hà Nội?.

    Ông Đào Công Hải, Trưởng phòng CSGT- CATP Hà Nội vào 14h30 cùng ngày cũng trả lời câu hỏi trên rằng: ?oTôi không thể trả lời việc đó, tôi đang chờ quyết định của ủy ban?.

    Vào 17h ngày 13/12/2005, PV Tiền Phong liên lạc với GĐ CATP Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh, ông Nhanh nói: ?oTôi đang họp!?. Như vậy, đến cuối ngày 13/12/2005 cách thời điểm Thông tư 17 có hiệu lực 7 giờ đồng hồ, các cơ quan báo chí vẫn chưa biết CATP Hà Nội có ?oquyết? thực hiện Thông tư 17 của Bộ CA hay không?

    Tuy nhiên, cho đến 18h cùng ngày, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết: Chiều ngày 13/12, Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Quốc Triệu đã chủ trì một cuộc họp có sự tham gia của Phó Chủ tịch Vũ Văn Ninh, Phó Chủ tịch Đỗ Hoàng Ân cùng GĐ CA TP Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh, Trưởng phòng CSGT- CATP Hà Nội...


    Người dân 7 quận nội thành Hà Nội sẽ lại được đăng ký xe máy. Ảnh: Hồng Vĩnh
    Cuộc họp này đã bàn những giải pháp liên quan đến hạn chế xe máy tại Hà Nội và thực hiện Thông tư 17 của Bộ CA. Điều đáng mừng là tại cuộc họp này, không chỉ vấn đề thực hiện Thông tư 17 được đưa ra bàn thảo mà việc bãi bỏ hay không quy định ?oTạm ngừng đăng ký xe máy tại 7 quận nội thành Hà Nội? cũng đã được đưa ra bàn bạc nghiêm túc.

    Cũng theo nguồn tin của Tiền Phong, hầu hết các đại biểu dự họp đã thống nhất quan điểm: Bãi bỏ quy định tạm ngừng đăng ký xe máy tại 7 quận nội thành. Và bắt đầu từ ngày 14/12, Hà Nội cũng thực hiện nghiêm túc Thông tư 17 của Bộ CA về việc bãi bỏ quy định mỗi người chỉ được đăng ký một xe máy trên địa bàn thành phố.

    Vẫn theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, sáng nay (14/12/2005), UBND TP Hà Nội sẽ có cuộc họp đặc biệt với sự tham gia của lãnh đạo UBND, HĐND TP Hà Nội và các Sở, ngành chức năng.

    Dự kiến tại cuộc họp này, UBND TP Hà Nội sẽ ra quyết định bãi bỏ quy định tạm ngừng đăng ký xe máy tại 7 quận nội thành, đồng thời cũng bàn bạc để đưa ra một số giải pháp (hành chính, kinh tế) đối phó hữu hiệu với một số phát sinh ngay khi Hà Nội ban hành văn bản chính thức về việc này.

    Như vậy, sau hơn 2 năm thực hiện quyết định tạm ngừng đăng ký xe máy tại các quận nội thành, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã nghiêm túc đánh giá hiệu quả của quyết định này và mạnh dạn thay đổi khi thấy nó không mang lại hiệu quả trên thực tế mà lại làm nảy sinh nhiều tiêu cực.

    Với quyết định cuối cùng được đưa ra vào hôm nay, TP Hà Nội đã thể hiện tinh thần cầu thị, dám sửa sai trên cơ sở tôn trọng lợi ích của người dân và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật.

    Phùng Sưởng


    Thế là HN cũng bằng anh bằng em nhá, được cưới nhiều ..., lo mà kiếm tiền thôi.... còn nuôi.
  2. 3r_lonely

    3r_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Biết trước sẽ phải có ngày này mà. Luật của mình em thấy nó cứ ngu ngu, không ra làm sao cả. Có làm thế cũng không hạn chế được lượng xe (thậm chí còn làm lên cơn sốt mua xe) Thuế có thể tăng, giá có thể đắt nhưng không thể ra cái luật không cho mua xe như thế được. chỉ béo mấy thằng "cò" ven đô đi bán quyền đăng ký xe. Ngưới ta bỏ tiền ra mua lại không được chính chủ, xe không mang tên của mình...
    May mà bây giờ các bác í tỉnh ra không thì khốn ....
  3. quan_doi_Viet_Nam

    quan_doi_Viet_Nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cái bài này giống hệt từ người coppy tới nội dung của cái bài post bên box Ô tô - xe máy nhể .
  4. PPmaster

    PPmaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Thì tôi chứ còn ai
  5. dstung

    dstung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký xe máy ở Hà Nội: Vắng vẻ và "hạ giá"
    11:19'' 15/12/2005 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Từ 8h sáng nay, các điểm đăng ký xe máy trên địa bàn Hà Nội bắt đầu có người mang xe tới làm thủ tục đăng ký, nhưng chỉ lác đác. Số lượng xe đăng ký mới rất ít, chủ yếu người dân mang đến làm thủ tục sang tên.

    [​IMG]
    Khác với những đợt ''''nóng'''' về đăng ký xe máy trước đây, sáng 15/12, tại điểm đăng ký số 1234 đường Láng vắng vẻ hơn nhiều. Đây là điểm tiếp nhận hồ sơ của người dân các quận Ba Đình, Tây Hồ, Cầu Giấy và Sóc Sơn. Phòng CSGT đã bố trí thêm lực lượng hỗ trợ Đội đăng ký xe phòng trừ người dân đến đăng ký quá tải.
    Đợt đăng ký trở lại này, Đội đăng ký xe đã bố trí chặt chẽ hơn. Ngay từ cổng vào, luôn luôn có 2 CSGT đứng làm nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ, nếu ai có hồ sơ thì mới được vào trong, không có thì kiên quyết không cho vào. Tuy nhiên, lượng người đến đăng ký trong sáng 15/12 quá ít nên công việc của 2 CSGT này chỉ là hướng dẫn, trả lời những câu hỏi liên quan đến việc được đăng ký trở lại.
    Trong sáng 15/12, có rất nhiều người dân đến chỉ để hỏi: ''''Có đúng là đã được đăng ký xe thoải mái không?" hoặc "Một người được đăng ký bao nhiêu xe?''''. Nhiều người dân chỉ hỏi như vậy rồi về luôn. Chị Nguyễn Thị Hoà (Dịch Vọng- Cầu Giấy) đi xe Attila mới coóng đến thăm dò tình hình và ch biết, đã mua xe từ hôm qua nhưng tâm lý sợ ngày đầu đông người đăng ký nên chưa mang xe đi.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Các điểm đăng ký xe máy khác tuy đông người đến làm thủ tục hơn, nhưng theo người dân sống ở khu vực lân cận, "không phải là đông đột biết".
    Tại điểm đăng ký số ở số 611 đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), lượng xe mới của người dân các quận Thanh Xuân, Đống Đa, Hai Bà Trưng, huyện Từ Liêm, Thanh Trì mang đến cũng không nhiều và chủ yếu đến làm thủ tục sang tên.
    Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Ngọc Hoàng (quận Đống Đa) cho biết, anh mua xe ngày 14/12, đang định mang về quê đăng ký thì tối 14/12 đọc thông tin trên báo điện tử VietNamNet và xem thông tin trên vô tuyến về quyết định của Hà Nội. Ngay sáng hôm sau, anh xin cơ quan nghỉ một ngày để mang xe đi đăng ký. Anh cho rằng, mình là người may mắn vì đã định mua từ lâu, không ngờ đúng dịp này mua thì lại được đăng ký chính chủ và thoải mái.
    Tại điểm 86 Lý Thường Kiệt, người dân có hộ khẩu tại các quận Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, huyện Gia Lâm và huyện Đông Anh đông hơn các điểm khác một chút. Có khoảng 200 người, nhưng đa số là các chủ xe từ huỵện Sóc Sơn sang treo biển, bắt đầu từ hôm nay theo quy định của Công an Hà Nội. Điểm này chỉ có duy nhất một nhân viên "cà" số nên các chủ xe phải xếp hàng đợi rất lâu. Tại điểm đăng ký này, số người đến đăng ký đông hơn hẳn ngày thường nhưng không đến mức chen lấn. Hầu hết mọi người đều cảm thấy đăng ký thuận tiện.
    [​IMG]
    Điểm đăng ký 86 Lý Thường Kiệt. Số người đến đăng ký đông hơn hẳn ngày thường nhưng không đến mức chen lấn. Hầu hết mọi người đều cảm thấy đăng ký thuận tiện.
    Dù quy định tạm ngừng đăng ký xe máy tại 7 quận nội thành đã bị bãi bỏ, người đến đăng ký không đông nhưng "cò" trước các điểm đăng ký vẫn không thất nghiệp và vơi quân số. Duy có điều, hành nghề kém sôi động hẳn.
    [​IMG][​IMG]
    Những lời mời chào được đưa ra kém tự tin hơn: "Treo biển 8 - 10 nghìn, cà số cũng vậy! Thêm lót biển là ba chục, bèo lắm!".
    Một cò đăng ký cho biết, nếu đưa hồ sơ, anh ta chỉ làm biển số trong nửa ngày với giá 300 ngàn đồng. Đây là giá quá rẻ so với thời kỳ Hà Nội đang cấm đăng ký, người dân phải bỏ từ 3-4 triệu đồng để mua quyền đăng ký.
    [​IMG]
    Thông tin từ một cò đăng ký cho biết, nhiều cò bán quyền đăng ký đã ''''chết tức tưởi'''' vì quyết định đường đột của UBND TP Hà Nội. Đang bán một suất đăng ký vài triệu bỗng nhiên mất hẳn, không ai mua.
    Ngày đầu được đăng ký xe trở lại, phần nhiều người dân Hà Nội chưa biết được thông tin này. Tuy nhiên, theo dự đoán, có thể vài ngày tới, lượng xe đăng ký mới sẽ tăng dần lên cùng với lượng người đến làm thủ tục sang tên.
    Thế Lê Vinh - Phạm Hải - Lê Anh Dũng

Chia sẻ trang này