1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hacker 2002 đánh sập website Tân Sơn Nhất

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi diennuocaz, 15/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diennuocaz

    diennuocaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2016
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trong những ngày qua, hàng loạt website Cảng hàng không quốc tế trong nước bị tin tặc tấn công, thay đổi giao diện , mất quyền truy cập nhiều giờ liền. Cục An ninh mạng đã phát hiện hai đối tượng tấn công website của các sân bay. điều ngạc nhiên là các đối tượng đều rất trẻ đều sinh năm 2002.

    >>> Xem chi tiết hơn về vụ việc Tại Đây

    Khoảng tối ngày 11/3/2017, theo nguồn tin từ báo Lao Đông cho hay, Cục An ninh mạng đã tìm được và xác minh được các hacker tấn công vào rất nhiều website của cảng hàng không Việt Nam.

    [​IMG]

    Trong 3 ngày vừa qua từ 8 - 10/3, website của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (địa chỉ tansonnhatairport.vn) cùng một số website của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Phú Quốc, Rạch Giá, Tuy Hòa… bị hackẻ tấn công, thay đổi giao diện , để lại thông báo ghi tên Dominic Haxor.

    Thông tin nhận được, hai tin tặc được nhận định là L.C.K.D (sinh năm 2002), trú tại phường 15, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh là người đã tấn công trang web của sân bây Tân Sơn Nhất thông qua lỗ hổng bảo mật.

    >>> Xem thông tin và thành tích về 2 hacker

    Nhân vật còn lại là P.H.H (sinh năm 2002), hiện trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai là người đã tấn công trang web của các sân bay Rạch Giá, Đà Nẵng, Phú Quốc, Tuy Hòa

    Sau khi bị bắt giữ, các hacker này đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi sai phạm của mình, động cơ sai phạm bắt nguồn từ mục đích thích khám phá, mong muốn thể hiện mình trong giới hacker.

    >>> hacker Trung Quốc tấn công sân bay

    Tuy cả hai hacker này đều có thái độ ăn năn hối cải và đang trong độ tuổi vị thành niên, nhưng xét về hành vi đã gây ra rất nguy hiểm, các cơ quan chức năng cũng phối hợp xử lý hành chính, bàn giao lại cho gia đình quản lý giáo dục.

Chia sẻ trang này