1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAGL để Văn Thanh đá tiền đạo khi gặp TP.HCM

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi huydv, 25/09/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huydv

    huydv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bản tin thể thao 247 - HLV Nguyễn Quốc Tuấn tính phương án đưa Vũ Văn Thanh đá cặp cùng Công Phượng trên hàng công của HAGL ở trận làm khách trước TP.HCM tại vòng 19 V.League chiều 24/9.

    Vũ Văn Thanh mang đến tin vui cho HAGL khi chính thức trở lại thi đấu ở trận gặp TP.HCM. Trước đó, anh dính chấn thương nên không ra sân khi đội nhà chạm trán Than Quảng Ninh và CLB Long An.

    Ở buổi tập cuối cùng chuẩn bị gặp đội bóng của Quyền chủ tịch Lê Công Vinh, Vũ Văn Thanh được bố trí đá ở vị trí cao nhất trên hàng công. HLV Nguyễn Quốc Tuấn trông chờ khả năng tạo ra đột biến, dứt điểm tốt của cậu học trò để tìm bàn thắng..

    HAGL thua Long An 1-2 ở vòng trước nên chính vì vậy thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đặt quyết tâm rất cao khi gặp TP.HCM. Ở trận đấu sắp tới, đội bóng của bầu Đức không có sự phục vụ của Tuấn Anh, Hồng Duy (chấn thương) và Phạm Đăng Tuấn (thẻ phạt).

    Tuy nhiên, những nhân tố chủ chốt khác như A Hoàng (ảnh) đã sẵn sàng xung trận. Theo đó thuyền trưởng đội bóng phố Núi đặt mục tiêu phải giành được trọn vẹn 3 điểm trước đội bóng của Công Vinh nhằm bứt phá trên BXH V.League

    [​IMG]
    Văn Thanh đang là chân sút số một của HAGL tại mùa giải V.League năm nay với 6 pha lập công.

    Trận đấu chiều nay đội bóng của bầu Đức có khá nhiều tổn thất về nhân sự khi không có sự phục vụ của Tuấn Anh, Hồng Duy (chấn thương) và Phạm Đăng Tuấn (thẻ phạt). Tuy nhiên ngôi sao sáng giá Vũ Văn Thanh đã kịp thời trở lại trước trận đấu quan trọng vòng 20 V.League.

    Với việc được sắp xếp đá tiền đạo, hậu vệ này sẽ là ẩn số đáng chú ý trong trận đấu chiều nay. Cầu thủ sinh năm 1996 hứa hẹn sẽ tạo nên nét tươi mới trên hàng công của đội bóng phố núi.

    Ngoài Văn Thanh, HAGL cũng rất trông chờ Công Phượng tỏa sáng. Tiền đạo sinh năm 1995 đã có 5 bàn từ đầu mùa. Những trận gần đây, anh phối hợp rất tốt với những đồng đội xung quanh như A Hoàng, Châu Ngọc Quang...

    Đá cặp với Vũ Văn Thanh trên hàng công vẫn sẽ là tiền đạo gốc Nghệ An Công Phượng. Ngoài ra Trên ghế dự bị, HAGL vẫn còn nhân tố hứa hẹn gây đột biến như Hoàng Thanh Tùng. Tiền vệ này đóng góp 1 pha lập công ở trận thắng Quảng Ninh 4-2 tại vòng 17.

    Xem thêm : https://www.facebook.com/XembongdaonlinetructiepXemcactranbongdatoihomnay/

    HLV U16 Việt Nam chỉ rõ lý do thua trận

    Vừa qua đã diễn ra trận đấu giữa đội tuyển U16 Việt Nam và U16 Úc. Mặc dù được kì vọng rất cao nhưng các cầu thủ của chúng ta đã để thua trước đội bạn với tỷ số 1-3.

    Với kết quả này khiến U16 Việt Nam chỉ có 6 điểm sau 3 trận và ngôi nhì bảng, cần phải chờ những kết quả khác để biết được liệu U16 Việt Nam có lọt vào VCK U16 châu Á 2018 hay không. Đây là một điều khá đáng tiếc với các cầu thủ của U16

    Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt nói: “Đầu tiên tôi muốn chúc mừng U16 Úc. Trận đấu này rất quan trọng với cả 2 đội và họ đã làm tốt hơn. Ở hiệp 1, cả đội đã thi đấu tốt, nhưng hàng phòng ngự đã mất tập trung trong 45 phút còn lại dẫn tới trận thua đáng tiếc. Chúng tôi đã thua về tinh thần so với đối thủ.”

    VFF chốt mức lương cho HLV dẫn ĐT Việt Nam

    Theo báo Pháp luật TP HCM vừa được tiết, đã tính hết các khoản ngân sách dành cho chuyên gia ngoại thi hiện tại VFF chỉ có trong tay khoảng 20.000 USD mỗi tháng để chi trả lương cho HLV nước ngoài.

    Tuy nhiên Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Trần Quốc Tuấn bật mí nếu cần thiết trả lương cho thầy ngoại cao hơn mức 20.000 USD, VFF sẽ xoay xở, huy động các nguồn lực xã hội khác thì con số có thể linh động nếu có sự trợ giúp từ các nguồn tài trợ khác bên ngoài.

    Nhưng đó cũng mới chỉ là lời hứa kiếm tiền cho HLV ngoại hội đủ tiêu chí của VFF, còn thực tế dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam ra sao lại là chuyện khác.

    [​IMG]
    HLV mới nhất của đội tuyển quốc gia là Nguyễn Hữu Thắng nhận lương 200 triệu đồng/tháng, nhưng ông Thắng tự đóng thuế thu nhập cá nhân

    Các HLV gần nhất của đội tuyển Việt Nam không ai nhận lương cao hơn 15.000 USD/tháng. Riêng mức lương của HLV Miura trước đây đã bao gồm phần hỗ trợ từ phía Tổng cục TDTT và Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA).

    Bản tin thể thao của chúng tôi đến đây là kết thúc. Mời quý vị đón xem thông tin các trận đấu ngày mai tại : Nhận định bóng đá ngày mai

Chia sẻ trang này