1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAGL: Lee Nguyễn bị đuổi rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lon_loi, 26/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    ]
    Cám ơn bạn đã trả lời ! tớ chỉ có thông tin là đã đá cho U20 Mỹ chứ không phải đội tuyển QG. bạn có thể nói rõ hơn được không?
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nói chung tui không hy vọng Lee Nguyen đá tuyển VN. Nhìn cái gương thằng Santos là nản rồi....dù có được đá...nhưng quyền lực đen, đỏ có cho đá hay không?
    Còn về HAGL thì ngon chán. Lee Nguyễn sẽ thành công. Vàng thiệt sao sợ lửa? Đồ mạ ba xu như Công Vinh mới sợ thôi.
    HAGL là của lão Đức. Lão bỏ $$$ ra thằng nào dám thế lực đá bất hợp tác?
  3. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Ở trên có cái link nào đó nói rõ Lee Nguyễn đã được khoác áo tuyển Mỹ đó bác.
    "Đầu tháng 6/2007, Lee Nguyễn lần đầu tiên được thi đấu cho đội tuyển Mỹ trên sân San Jose, California trong trận giao hữu thắng tuyển Trung Quốc 4-1. Trận này anh vào sân từ phút 80 và được chơi bên cạnh tiền vệ nổi tiếng Landon Donovan."
    Theo tôi ngay cả ở VN, tư duy cũng phải thay đổi để theo kịp thời đại. Chậm cũng phải thay đổi.
    Sau trận gặp Sin , tự nhiên NHM VN phải nhớ tiếc Phan Văn Santos thôi. Đức Cường có phải TM của U23 VN dự Seagames 24 không các bác? Nếu đúng thì chú này tâm lí cũng thuộc dạng yếu kém , khó tin tưởng lắm.
  4. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Tớ nghĩ lý do Santos không có mặt có thể do các bác ở trên thôi, liên quan đến tầm vĩ mô chứ không phải riêng thể thao.
    Xin xỏ Fifa thì theo tớ chắc không được đâu. Nhớ mấy năm trước có vụ tiền đạo Braxin Ailton (???) của Bremen nhập tịch Qatar có được đâu.
    Chờ SG năm sau xem có những chú Việt Kiều nào góp mặt, được tham gia giải chính thức nào không. Phải ở giải chính thức thì may ra từ đấy mới có sự thay đổi lớn hơn được. Cứ như Mã Trí, Tony Hoàng, Santos cảm giác như chỉ làm cho có, khoe VN ta thoáng thôi.
    Chú Đức Cường tâm lý không yếu đâu. Xem vòng loại Olympic 2008, cả chặng đường dài, gặp toàn anh sừng sỏ chả có phát nào gọi là run lập cập cả. Chú này chỉ có vấn đề về tư tưởng thôi (bán độ, tiêu cực...).Bệnh chung của các cầu thủ gốc Nghệ An.
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Em nó chụp cực kỳ xuất sắc vòng loại Olympic pác ạ. Dưới tay lão Chung. Rồi từ ngày lão Đần nắm lạy OVN đá vòng 2 thua nhiều em ấy thần kinh như HS bay giờ luôn. Nhưng tui vẩn tin Đức Cường, cũng như Việt Cường. Cứ yên tâm.
    Với thủ môn SLNA họ là những thủ môn xuất trướng một đối một với tiền đạo khá tốt...do ở SLNA họ thường xuyên được cặp trung vệ thép cho cơ hội này nên quen chăng? Ngoài ra những mặt khác cũng thường. Nhược điểm chiều cao kém chống bóng bổng ra vô oãi tuy nhiên các tm khác cũng vậy.
    Đức Cường khoảng 1.82m cao hơn Quang Huy + to con hơn nên ra vô bắt bóng bổng lợi thế hơn. Hồng Sơn quá lùn, Quang Huy quá mỏng ẩy Agu, Duric hốt bóng trên đầu nó được không? hay chỉ để cho nó đẩy bật ngửa. Tầm HS không thể hốt bóng trên đầu Duric nổi đâu.
    Nói qua cầu thủ Việt Kiều. Chắc chắn Lee Nguyễn nó không khoác áo tuyển VN đâu. Quên chuyện này. Vận dộng Fifa rất khó nhưng vẩn có thể có ngoại lệ. Nhưng vận động Lee Nguyen khoác áo tuyển VN e còn khó hơn. Hiện nay Lee Nguyễn là cầu thủ thuộc diện sẽ thường xuyên khoác áo tuyển trong 1-2 năm tới không phải là hạng dư thừa dự bị. Độ tuổi khoác áo tuyển Mỹ là 23 trở lên khác VN.
    Tui kỳ vọng ở những chú việt kiều đông âu sẽ về thử việc tại tuyển U tháng này. 5 chú bao gồm Steven Vo và một chú tiền đạo những 1.9m.
    Được đào tạo căn bản từ trẻ tại PVS Hamburg thì Steven Võ sẽ có kỹ thuật không kém gì Lee Nguyen. Ngoài ra chú í chỉ mới khoác U17 một bang của Đức thì có thể khoác áo tuyển VN. Một nền bóng đá như là Đức thì cac chú VN sẽ không có cửa vô tuyển nó nên việc khoác áo tuyển VN sẽ có động cơ hơn với họ. Các chú kia cũng được đào tạo căn bản từ clb như Dresen gì đó hạng 1 cũng là quá tốt. Nhưng vậy là ngon tầm thằng Teep trở lên lại có tư duy sức lực và không biết sợ Thái Sing.
    Hy vọng đợt thử việc này (không mong họ sẽ được bốc vào U22 liền vì...nhiều chống đối lắm) nhưng sẽ được các CLB V Lit xem giò cẳng và lượm lẹ vì khác nào thêm 1 ông Tây mít trong đội hình. Tại sao phải mua 6 ông Tây chỉ đá có 3 trên sân trả 4000-10000 usd/ tháng. Hoàn toàn có thể mua các chú mít với lương trên + chuyển nhượng thì khoảng 500k so ra giá trị hơn gấp 4 lần T&T mua Công Vinh.
    Là những cầu thủ gốc Bắc họ chắc thích về những clb phía bắc hơn. Nhưng đi đâu? Chịu chi và có thực lực thì chỉ có Thể Công và Hải Phòng. Chú Hải Phòng làm xi măng không biết đủ giàu chơi dài hơi như bầu Đức không hay vài mùa rồi lại choáng. Tuy nhiên hy vọng họ có thực lực lâu dài cở ít ra cũng = gạch. Tui không hy vọng với HP hiện nay trong tay bác Đần dấm dớ...bằng chứng HP đá thế nào những giải giao hữu qua và Cup Bình Dương...toàn hoà và thua. Họ chỉ mất mổi Minh Châu cho tuyển...không thể đổ thừa hoàn cảnh. Mất trung vệ Ngô Anh Tuấn là sự mất mát...chú này chuyển nhượng bét cũng 500 triệu Vn ấy chứ. Tự nhiên mất không...đó là điều đầu tiên ấn tượng 1 đần làm cho HP. Tuy nhiên Đần đến tệ Đần sẽ đi. Bóng đá Hải Phòng có 1 lực lượng gà nhà cùng tác chiến nhiều năm sự tăng cường việt kiều sẽ làm mạnh nền tảng và cho phép họ đá trong môi trường tốt lâu dài.
    Tương tự với Thể Công...tôi thất vọng nhất là mang đc Đức Nghệ về. Thằng Quốc Vượng tui không ý kiến....nghĩa là mua cũng ok không mua cũng ok. Nhưng bỏ Công Vinh lại là tránh 1 sai lầm tốt tiền đó mua việt kiều nè, + nội bộ TC sẽ tốt cho tương lai bóng đá VN và phía bắc.
    SLNA thì không xong rồi tình và $$$ đều không có. Quên đi. Tương tự Thanh Hoá, Nam Đinh ốc chẳng mang nổi thân ốc.
    Các đội khác Ninh Bình và T&T là một đám hổn tạp tranh nhau thế lực thì Việt Kiều về chắc một thời gian sẽ tiêu tùng xach va li trở về Đức thôi. Nội 3 đám Nghệ, Thanh Hoá, Nam Định + những nơi khác + Lê Dương tứ chiến đã là điên đầu huống hồ cầu thủ việt kiều.
    Đá VN lâu như Santos khả năng đã được chứng thực mà vô tuyển VN nó còn chửi đuổi thẳng thì cầu thủ vk không đá V li 2-3 năm khó được chấp nhận. Người VN trong nước là thế tỵ nạnh lắm bề ngoài thì rất hoà hảo hiếu khách nhưng trong bụng có khi nghĩ khác và sẽ làm khác.
    Mảnh đất lâu dài nhất là các clb phía Nam như HAGL, GĐT và BDương vì sao họ tư nhân hoá từ 90-99% nên lực lượng ổn định không chia bè phái vì chỉ có 1 phái thôi. Cả HP và TC cũng còn ít ra 30% thế lực từ sở TT Hải Phòng và Quân Đội. Khi quyền lực chia sẽ thì sẽ có bè phái và cầu thủ việt kiều về kẹt giửa 2 lằn đạn không cũng đứt luôn chứ đá gì.
    Tuy nhiên chờ xem.
  6. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Về nguyên tắc thì luật này áp dụng cho cầu thủ mang 2 quốc tịch hay sao ý, còn nếu Lee Nguyễn bỏ quốc tịch Mĩ thì vẫn được đá cho Việt Nam.
  7. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Môt cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân. Một mình thằng Lee Nguyễn chẳng làm nên một HAGL vô địch.
    Nhưng xét trên góc độ khác, viêc Lee về thử việc lại làm nên nhiều chuyện hơn chúng ta vẫn tưởng. Báo chí tốn nhiều giấy mực hơn, dư luận có thêm một việc để quan tâm.
    Thậm chí trong bầu không khí sôi sục của VFF suzuki cup mà chuyện Lee Nguyễn vẫn nổi đình nổi đám trong làng bóng đá đủ thấy sức mạnh thế nào.
    Một doanh nhân làm bóng đá như DND không có cái gì là không tính cả. Việc quan hệ khăng khít với Asenal chẳng khác nào đứng trên vai một người khổng lồ. Âu cũng là đểkhuyếch trương thương hiệu.
    Trong chuyện làm ăn thì thương hiệu nó quan trọng thế nào ai cũng biết và không phải là dùng tiền mà mua được. Mấy mùa vừa qua HAGL ko vô địch nhưng vẫn nổi như cồn là vì các hoạt động như thế.
    Về phương pháp dùng để nâng cao tầm vóc của thương hiệu, để tăng tiền quảng cáo....v...v.... đều đã được các CLB lớn trên TG sử dụng. Việc mua ronaldinho của AC milan chẳng hạn. Lúc đó ai cũng nghĩ là một tiền đạo sa sút phong độ như rô vẩu thì mua làm gì.
    Nhưng với một tầm nhìn và một góc độ khác, họ vẫn mua và vẫn thành công.
    Ở VN hiện giờ T$T HN mua cong vênh chắc cũng không ngoài mục đích đó. Cái giá để bỏ ra có thấm tháp vào đâu so với tiền quảng cáo để thương hiệu T$T HN bây giờ nổi như cồn, ai cũng biết tới. Và rồi nhiều người sẽ đến xem hơn vì có thằng cong vênh, rồi tiền quảng cáo, rồi nhiều nguồn lợi khác.
    Một số người cứ hỏi tại sao lại mua thằng cong vênh với một cái giá cắt cổ như vậy mà sao ko bỏ tiền đó ra mua cầu thủ ngoại thì có lẽ căn nguyên cũng là như vậy.
    Quay trở lại với ông DND, Lee Nguyễn về HAGL thật ra cũng chỉ là một chiêu của ông DND đểkhuyếch trương thưong hiệu HAGL cũng như việc mua máy bay vậy.
    Thực tế việc đưa các cầu thủ quốc tế về HAGL là không khó với cái túi tiền của ông ấy.
    Nhưng DND cũng là người có tâm với bóng đá VN và biết cách làm bóng đá. Ông ta ý thức được làm bóng đá là phải làm từ gốc, từ việc huấn luyện trẻ chứ ko phải đi từ ngọn, theo kiểu ăn sổi ở thì, cứ mua tây về nhét vào mà vô địch.
  8. dungmdc

    dungmdc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Mịa, thằng Cong Vênh bi h mà T&T còn bỏ ra 8tỷ để mua thì mai sau Bầu Đức Lãi phải biết.
    Mịa, dở hơi.
  9. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Chả biểt như thế nào nhưng làm được cái học viện như bác Đức là ngon rồi, chứ như mấy bố vff năm nào họp cũng bàn đến chiến lược phát trỉên bóng đá trẻ...blah..blah..thế mà cái đội tuyển QG đá vẫn bệ rạc và còn bao nhiêu chuyện lùm xùm nữa, hài vãi ra
  10. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay ngồi rỗi việc đọc lại cái topic này thấy chết cười với ông chủ topic. Ông chủ topic này chưa nắm hết vấn đề đã ngảy ngược lên: cái học viên AMG đấy tuyển trên toàn quốc chứ đâu có phải là chỉ tuyển ở Gia lai, ai máu cho con học bóng đá thì đưa con đến các trung tâm dự tuyển cơ mà. Còn chuyện đầu tư 400t / em /năm tôi thấy là đúng nếu cứ tính theo phương pháp kinh doanh. Tiền ăn của các em một tháng bao gồm 3 bữa ăn chính, sữa và hoa quả để đảm bảo năng lượng khi tập luyện, tăng chiều cao v. v. Tiền học văn hoá, học ngoại ngữ, tiền thuê bảo mẫu chăm sóc theo dõi và động viên hàng ngày (không nó lại đua đòi lắc hít hay là hôm nay đánh mấy quả ...) Tiền chăm sóc y tế khi ốm đau, tiền mua sắm quàn áo, bóng và các phương tiện tập luyện cá nhân ( cái này không dùng chung được), đến kỳ lễ tết trong khi nhà ga bến tàu bị ùn tắc hay cơm tù xe cướp thì các em có xe đưa về tận nhà. Rồi tiền khấu hao tài sản như sân bãi, nhà ở ... các bác cứ làm bài toán xem nó có dến 400t ko?
    Mong sao cho thời gian trôi mau để anh em còn đánh giá tính hiệu quả của các em nó nữa.
    Chúc mừng BDVN cái đã

Chia sẻ trang này