1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAGL: Lee Nguyễn bị đuổi rồi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi lon_loi, 26/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    Nếu nó chấp nhận bỏ quốc tịch Mỹ thì vẫn được đá cho VN hay sao ý
  2. stonedragon

    stonedragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa xem lại copa 2007. Đúng là Lee đã đá 2 trận, 1 trận với Colombia và 1 với Paragoay. Đều vào sân từ vị trí dự bị. Nói chung là giờ chỉ hi vọng chú này vào giúp các tiền đạo việt phấn đấu nâng cao trình độ.
  3. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    thì thế mới nói là việc chỉ quan tâm nếu về đá cho ĐT VN mình, chứ ko thì lương cao đến bao nhiều quan trọng gì, về việc này hy vọng trogn thời gian tới sẽ có kết quả chính thức chứ chẳng nhẽ Lee chịu về VN đấu trong khi anh ta có khả năng chơi bóng ở Châu Âu. Hay muốn về VN làm ngôi sao ở CLB nhỉ?
  4. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    vẫn hem đc đâu Star, cầu thủ chỉ đc chơi cho 1 tuyển Quốc Gia duy nhất suốt đời cầu thủ thôi, riêng tuyển các tuyến U ko tính là tuyển quốc gia
    và Lee đá cho Mỹ ở 1 giải đấu chính thức luôn rồi, nên chắc chắn là dù bỏ quốc tịch Mỹ, rồi nhập quốc tịch VN, him vẫn ko đc đá cho VN
    Trường hợp ông Louay Chanko thì mình pó chiếu, ko hiểu tại sao trong cùng 1 năm mà khoác áo 2 tuyển quốc gia Syria và Sweden đc cùng lúc
    chỉ có thể giải thix là trận khoác áo Sweden chỉ là trận giao hữu và hình như him cũng ko ra sân thì phải, với lại Syria chỉ là 1 quốc gia ko nổi tiếng về bóng đá , lại chiến tranh, bắn nhau liên miên nên chẳng có con ma nào của Fifa muốn vác cái mặt qua đây cã nên ko bị Fifa soi kĩ về vấn đề này
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Lee Nguyễn và Công Vinh
    Lao Động số 3 Ngày 05/01/2009 Cập nhật: 10:12 PM, 04/01/2009

    Lee Nguyễn sẽ về thử việc tại CLB HA.GL.
    (LĐ) - Bầu Đức rất thích Công Vinh vì tính chuyên nghiệp và kỷ luật của cầu thủ xứ Nghệ này, nhưng ông khẳng định sẽ không bao giờ đổ tiền ra để mua cho kỳ được một chân sút với cái giá mà Thể Công và T&T Hà Nội đua nhau để có anh.
    Ông bầu này còn khẳng định, có thể mất vài chục tỉ đồng để đội bóng tốt hơn và hiệu quả hơn, nhưng 7-8 tỉ đồng để mua một cầu thủ thì không bao giờ, vì đồng tiền bỏ ra phải tương xứng.
    Ông Đức cũng nói rõ là ông không có ý xúc phạm đến Công Vinh hay đến các đội bóng bỏ tiền tỉ để có được anh, nhưng theo ông thì giá trị thật của một cầu thủ phải được nhìn nhận đúng với tình hình thực tế của bóng đá nước ta, đồng thời không muốn mua cầu thủ như đấu giá một món hàng. Điều đó là gánh nặng cho chính cầu thủ ấy, đồng thời tạo ra những phức tạp không đáng có ở một đội bóng.
    Vừa qua, báo chí đăng tin ông Đức muốn có cầu thủ Việt kiều Mỹ Lee Nguyễn - từng khoác áo đội tuyển trẻ Mỹ và từng thi đấu cho đội Eindhoven (Hà Lan). Nói về chuyên môn của Lee Nguyễn thì chuyên gia Nguyễn Văn Vinh xuýt xoa, bởi tính chuyên nghiệp rất cao của cầu thủ này và lối chơi đồng đội, lẫn sự hoà nhập của anh rất nhanh, dù chỉ là 60 phút thử việc.
    Ông Đức khi nói về cầu thủ mà mình muốn có, lại nói theo cách nhìn của ông: "Tôi chưa thấy cầu thủ nào ở V-League sánh được với Lee Nguyễn, từ tính chuyên nghiệp đến việc thể hiện về chuyên môn...". Ông bầu này cũng cho biết giá chuyển nhượng nếu có cũng không thể lên đến con số 7-8 tỉ đồng như Công Vinh, bởi ông không muốn những sự phá giá làm tổn hại đến bóng đá VN.
    Chưa thể nói Lee Nguyễn hơn Công Vinh sau 60 phút đá tập, nhưng giá trị của một cầu thủ từng khoác áo Eindhoven và chơi cho những CLB chuyên nghiệp Châu Âu thì không nhỏ chút nào.
    Cái giá của một cầu thủ được cân - đo - đong - đếm bởi một nhà làm kinh tế rõ ràng khác hẳn với cái giá mà những nhà làm bóng đá đang làm loạn thị trường cầu thủ nội.
    Nguyễn Nguyên
    ----------------------------------
    Xin mượn bài này để đưa chút nhận xét.
    Trong Cip bình luận sau chiến thắng tuyển VN tại AFF cup ông Minh Huế có nhấn mạnh là Công Vinh tỏ ra phù hợp hơn với vai trò tiền vệ trái. Nhấn mạnh tầm quang trọng của Việt Thắng đá mũi nhọn gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Ông đã cho rằng Công Vinh không thích hợp cho trung phong cắm thậm chí trung phong lùi trong sơ đồ 442 bởi vì CV không chịu nổi sự kèm cặp của hậu vệ đối phương. Điều này tui hoàn toàn đồng ý và đã từng nói nhiều.
    Người ta có thể cho Công Vinh 100 danh hiệu nhưng người ta không thể cho Công Vinh những kỹ thuật mà anh ta không có. Với tôi anh ta là một cầu thủ khá của VN và chấm hết. Nếu chúng ta mơ tưởng những phẩm chất siêu phàm nào đó của Công Vinh và xây dựng 1 đội hình để phục vụ cho điều siêu tưởng trên thì sẽ thất bại. Quá khứ cũng thế tương lai cũng thế.
    Nhìn lại 2 bàn thắng của CV tại AFF cup cũng cho thấy điều này. Bàn thắng bằng đầu...rất may mắn nó không thể hiện nhiểu về đẳng cấp kỹ thuật của Công Vinh. Bàn thắng kia...Quang Hải cũng làm điều tương tự nhưng đã làm 1 nhịp và rất gọn ghẽ. Nếu Quang Hải đở một nhịp rồi mới bắn nhịp 2 thì Bernnet ắt hẳn đã can thiệp. Khi nhận bóng Công Vinh hoàn toàn trống trãi anh xử lý 2 nhịp...nếu anh thêm 1 nhịp nửa thì Kosin nó vồ mất. Có thể anh chắc ăn (vì không ai kèm, có thể kỹ thuật anh hơi kém- tôi nghiêng về điều này), Công Vinh trong trận này có 2 lần ra chân mà không bị kềm chặt một quả bắn từ lệch cánh trái khoải 17m và một quả khoảng 14m bắt vô lê cánh mặt...tất cả đều đi lên trời (giống như các chú khác)...đó là sự khác biệt giửa những cầu thủ giỏi (tuyển) và siêu sao...Công Vinh làm không được, Winothai làm không được nhưng Kiatisak làm được, Drogba làm được....và rất nhẹ nhàng. Dĩ nhiên chúng ta chỉ nói tới Kiatisak là siêu sao trong tầm ĐNA thôi....và Công Vinh thì không...chắc chắn không.
    Nếu Lee Nguyễn đá cho HAGL liệu anh ta có trở thành siêu sao V lit không ? Thời gian trả lời. Chúng ta cũng thừa hiểu rằng 60 phút đá thử và 3 bàn chỉ nói lên trình độ chứ chưa nói lên tất cả. Trên sân cỏ đá thật thì mọi sự có thể khác hẳn . Anh ta có thể ghi bán 1 bàn/ trận trung bình đã là mong ước rồi.
    Nhưng có lẽ Lee Nguyễn sẽ ghi bàn nhiều hơn Công Vinh, Văn Quyến cũng có thể hơn Công Vinh và Ngọc Thanh cũng sẽ hơn.
    Đó là những cầu thủ có lối đá sẽ ghi bàn nhiều.
    Việt Thắng là trung phong cắm nhưng ở gạch anh ta không có nhiều hổ trợ ghi bàn.
    Thanh Bình sẽ ghi bàn ngang ngữa Công Vinh.
    Tôi vẫn chưa hài lòng về vị trí tiền vệ trái của Công Vinh bởi vì nó buộc phải hy sinh Thành Lương mẩu cầu thủ tui ưa thích. Nhưng rõ ràng Công Vinh phòng thủ tốt hơn Thành Lương dưới trướng Tồ. Anh ta chỉ có những lần phạm lỗi ngớ ngẩn không cần thiết và ăn thẻ...nhưng đó là bắt đầu cho vị trí mới...sẽ tốt hơn. Công Vinh khoái dạt cán, nhận bóng. Và có bóng lại ít dốc cánh mà khoái bẻ vào trong đá trong khoảng trống sau lưng Việt Thắng...vô hình chung nó phù hợp lối chơi trung lộ chọc khe nhà Tồ. Theo tôi hiện nay một vị trí như vậy xứng đáng với CV hơn Thành Lương và Bảo Khanh.
    Tuy nhiên khi CV tưởng mình là sao thì là lúc hắn lại đá như c vậy . Nếu điều đó lại xãy ra em biết và anh biết...thì chỉ còn thay hắn ra thôi.
  6. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    tôi ko khen Công Vinh , nhưng tôi bực cái thằng nhà báo điên kia nói CV ghi bàn bằng đầu trong trận CK lượt về với TL may mắn là ko hiểu biết gì về bóng đá hết, bàn thắng đó ko những là thành quả của toàn đội VN mà thể hiện sự nhạy cảm với trái bóng, chọn điểm rơi tốt, đó là kết quả của sự tập luyện chiến thuật sau bao nhiêu thời gian của cả tuyển VN, mà hìnhnhư tôi đang phí lời với một kẻ chuyên gia phá ngang, thôi mất côngnói về bàn thắng của CV làm gì, vì đã từng là cầu thủ đá trên sân VĐ có hàng chục nghìn người xem năm tôi 18 tuổi, tôi biết tâm lý của CV khi tịt ngòi mấy trận và khi có cơ hội ghi bàn nó thế nào, trên sân cầu thủ ko chỉ chịu áp lực từ đối phương mà còn chịu sức ép về tâm lý rất lớn từ CĐV, có VĐV nhìn thấy CĐV nhiều quá cơ chân mềm nhũn và thở dồn dập , tôi chứng kiến có thằng bạn cùng đội U18 của tôi còn xón cả ra quần. Hãy cứ bảo lưu ý kiến cho rằng bàn thắng đó là may mắn, nhưng đối với tôi cũng là một cầu thủ thfi tôi cho rằng đó là bàn thắng rất hay và đẳng cấp. Dù ko thích CV nhưng tôi nhận xét bàn thắng đó chứng tỏ CV rất nhạy cảm với trái bóng.
    Được lionking_arc sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 08/01/2009
  7. meo123456

    meo123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Xem Lee Nguyen da o PVS này http://www.youtube.com/watch?v=nybQk-N53g0&feature=related
    Nhận xét hơi khó vì đá ở Châu Âu. Nhưng xem ra không bằng chú C. Ronaldo . Che, đỡ, chuyền bóng đều cực ngon, ý là hơn hẳn các chú Vịt. Chỉ mất có 1 chạm là cho quả bóng đi theo ý rồi, các chú Vịt mất khoảng 3 chạm, hehe. Tì đè ngon, về V lích có khi còn đá được trung vệ, hehe, cái này hơn thằng Lao.
    Đá với Olimpic China, chú này qua người khá ngon lành (cái này chắc là hơn bọn Thái) nhưng đá ở PSV ko thấy phẩm chất này. Về tư duy chiến thuật thì chịu ko dám nhận xét. Tóm lại, chú này ở Châu Âu chả là gì chứ về V lích thì đúng là hàng khủng.
  8. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Về kĩ thuật và tư duy chơi bóng thì thằng Lee Nguyễn chả kém thằng nào ở tuyển Mỹ, và là loại khá ở châu Âu, nhưng vấn đề chính của chú ý cũng như hầu hết các chú châu á khác là nhỏ và yếu thể lực. Đá châu âu mà yếu thể lực thì kĩ thuật giời cũng vứt. Cho nên từ xưa đến nay, nhiều bác trong này cứ gào lên tuyển việt nam chỉ kĩ thuật là đủ, rồi thằng Minh Đức chơi thông minh, thì đấy là tư duy cũ kĩ rồi. To cây, tốt củ phải đặt lên hàng đầu trước.
  9. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Một cầu thủ sẽ không được đá cho một quốc gia khác nếu chưa từng đá cho đội tuyển quốc gia gốc trong một giải đấu cính thức. Louay Chanko mới đá 1 trận giao hữu cho Thụy Điển nên vẫn đá được cho Syria.
    Lee Nguyễn đã đá 2 trận cho Mỹ trong Copa America 2007 nên chắc chắn sẽ không thể đá cho VN được, kể cả khi từ bỏ quốc tịch Mỹ.
    WWW.BONGDAVIETNAM.ORG/BLOG/
  10. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Bọn Mỹ đúng là nó chơi mình.
    Nhưng trước hết phải trách VN đã. Từ trước khi Lee Nguyễn đến PSV thì thằng ku đã ngỏ lời được khoác áo ĐTVN rồi. Nhưng sau đấy ko thấy mấy bác VN cả lẫn bác nhà báo có ý kiến gì suốt mấy năm liền.
    Tiện đây các bác fan Thể Công cho hỏi : dạo trước có chú William Vĩnh Long gì đấy thử việc nhưng sao sau đấy cũng thấy im hơi lặng tiếng thế. Nghe nói chú này trình độ cũng cao mà.

Chia sẻ trang này