1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HAGL và Viettel dự các giải CLB châu Á 2022

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nd2003, 19/06/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    387
    Bóng đá Việt Nam ở cấp CLB lại tiếp tục để lại dấu ấn khi đã vượt qua bóng đá Trung Quốc trên bảng xếp hạng (BXH) các CLB châu Á. Đây sẽ là động lực để các câu lạc bộ ở Việt Nam hướng đến việc vươn đến tầm châu lục sau những thành tựu gặt hái được trong thời gian qua.

    Theo Footy Ranking, trận hòa của HAGL trước Jeonbuk Hyundai Motors ở lượt trận thứ 4 bảng H ở đấu trường AFC Champions League giúp bóng đá Việt Nam tích lũy thêm 1.000 điểm ở BXH các CLB châu Á. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tính điểm dựa theo thành tích các CLB trong những quốc gia thành viên qua 4 mùa giải gần nhất (2019 đến 2022) để phân bổ số suất tham dự AFC Champions League và AFC Cup mùa giải 2024-2025.

    Với trận hòa của HAGL trước Jeonbuk, Việt Nam giành được tổng số điểm 32.192 và xếp thứ 12 trên Bảng xếp hạng các CLB châu Á, qua đó chính thức vượt qua Trung Quốc (hạng 13 châu Á – 32.017 điểm). Việt Nam xếp thứ 5 và đẩy Trung Quốc rơi xuống vị trí thứ 6 ở khu vực Đông Á.

    [​IMG]
    Bảng xếp hạng Top 15 của AFC
    R0tho thích bài này.
  2. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Hk hơn tàu 10k điểm.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.286
    Đã được thích:
    18.688
    Oái! HK kinh thế á :eek:
  4. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    601
    HK nhập tịch cầu thủ ngoại nhiều và xịn hơn V-league thời bùng nổ gấp bội.
    nhnglhnptsondr thích bài này.
  5. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    1.011
    Bác vào https://footyrankings.com/crank2022/ chọn Region - East thì biết, HK đứng thứ 3 sau Nhật Hàn. Chủ yếu là do mùa giải năm ngoái . Kitchee mạnh ngang ngửa HN, Viettel, HAGL thôi nhưng nó vớ được ông Quảng Châu năm ngoái cử U19 giống năm nay và Port Thái của Madam Peng gì gì đó đang xuống phong độ (dù sao cũng hoà được Cerezo Osaka - đội của Văn Lâm và kém nhất Nhật năm ngoái trong bọn đá C1). Còn 2 thằng vớ vỉn còn lại Lee Man với Eastern thì rơi vào cùng 1 bảng AFC Cup, với 1 đội vô danh của Đài và 1 đội của Mông Cổ :-p:-p, chỉ có 1 thằng vượt qua được thì đến vòng loại trực tiếp chết luôn, cộng với các bọn Thái Việt Ỉn Sing AFC Cup đều bị huỷ vì covid. Nói chung bọn đấy nếu đá bình thường như trước thì vài năm bị Việt Thái và cả Tàu nữa chiếm lại thôi.
  6. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    nd2003 thích bài này.
  7. khanhlq

    khanhlq Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    845
    Trận này HAGL đá tù quá. Chắc hết mẹ pin rồi. Mấy thằng ngoại binh brazil HAGL đá lởm thật sự.
  8. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Thì HAGL bao năm nay nội binh gánh ngoại binh còng lưng mà bác, HAGL mà có ngoại binh ngon như HN thì có mà vô đối, ngoại binh lởm khởm vầy mà đá bọn top A chấu còn cho bọn nó lên bờ xg ruộng.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.286
    Đã được thích:
    18.688
    Johor kinh vãi nhái :eek:

    Tưởng như Johor sẽ phải chấp nhận trận hòa 1-1 cùng việc bị loại thì đúng vào phút bù giờ thứ 4, pha bóng lộn xộn trong vòng cấm Ulsan khiến hậu vệ Park Yong Woo của đội bóng Hàn Quốc vô tình đá phản lưới nhà, khép lại trận đấu với kết quả 2-1 cho Johor.

    Với việc đánh bại Ulsan 2-1, Johor giành ngôi nhất bảng I với 13 điểm sau 6 trận và đoạt vé trực tiếp vào vòng 1/8 AFC Champions League 2022. Đây là lần đầu tiên CLB đến từ Malaysia làm được điều này sau 4 lần tham dự. Ulsan tụt xuống thứ 3 bảng đấu và bị loại trong khi Kawasaki Frontale chỉ có vị trí nhì bảng và còn phải chờ kết quả từ các bảng khác để biết có giành vé vào vòng 1/8 hay không.
  10. R0tho

    R0tho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/11/2016
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    641
    Bảng này nhẹ hơn bảng HAGL, đến thằng Huyndai là trùm giải ACL này cũng như giải Hq mà còn đứng thứ 2 bảng đấu là biết cái bảng nó tủ thần rồi.

Chia sẻ trang này