1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hải chiến biển xanh , những nghệ thuật

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi oanh89, 24/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.170
    Đã được thích:
    4.519
    Ta giờ bỏ qua hải quân nga và hải quân khu vực châu âu. Vì vài năm trở lại đây khu vực này ko có biến động lớn về sự lớn mạnh của hải quân các nước châu âu.
    TRỌNG tâm đầu thế kỹ 21 và xuyên suốt thế kỹ này xẽ tập trong về phương đông, đặc biệt là khu vực vành đai thái bình dương. Ở đây tập trung các cường quốc hải quân cũ và các hạm đội hải quân mới rất mạnh, đặc biệt của TQ, nhật, hàn. Và tớt đây xẽ có sự góp mặt của úc và mã lai.
    Nhưng vì là toppic về các hải đội xa bời, hải quân biển xanh ở khu vực này nổi lên chỉ có thể là TQ, mặc dù TQ chưa thể chính thức được xem là 1 nước sở hữu hải quân biển xanh nhưng tương lai gần chắc chắn TQ xẽ đạt được và cái ao biển đông là quá nhỏ bé với TQ.
    Cùng xem lại những năm gần đây trung TQ đã hạ thủy bao nhiêu tầu chiến các lớp , các cỡ nào.
    [​IMG]
    TQ đóng tầu tốc độ thứ 2 thế giới thì ko có nước nào là số 1 cả. Tốc độ đưa vào biên chế và hạ thủy tầu mới của TQ là cực nhanh, cực ấn tượng. Chứng tỏ nền công nghiệp đóng tầu cũng như cơ sở vật chất của hải quân TQ là cực kỳ mạnh.
    Tàu chiến nổi lớn đầu tiên được nhận vào biên chế hải quân Trung Quốc trong năm 2017 là tàu khu trục Tây Ninh (Xining) số hiệu 117. Tàu khu trục lớp Type 052D (Lư Dương III) thứ 5 đã được đưa vào biên chế hải quân Trung Quốc vào ngày 22/1/2017 trong buổi lễ diễn ra tại căn cứ hải quân ở Thanh Đảo. Tàu khu trục Xining là tàu đầu tiên của lớp Type 052D được trang bị cho Hạm đội Bắc Hải của hải quân Trung Quốc. 4 tàu đầu tiên đã được biên chế cho Hạm đội Nam Hải.
    Khỏi phải nói là với con này từ 2010 đã đượ thay đổi lớn. Với radar mới.
    Tháng 6/2017, tàu khu trục Hạ Môn (Xiamen) số hiệu 154 thuộc lớp Type 052D được nhận vào biên chế Hạm đội nam hải
    [​IMG]
    Ngày 18/1/2017, hải quân Trung Quốc đã nhận vào biên chế tàu hộ vệ Ngạc Châu (Ezhou) số hiệu 513 lớp Type 056А (biến thể chống ngầm). Buổi lễ đã được tiến hành tại căn cứ hải quân Sacheng, tỉnh Phúc Kiến. Ezhou là tàu đầu tiên của lớp này đượch nhận vào biên chế trong năm 2017, và chiếc thứ 31 trong cả lớp. Tàu sẽ hoạt động trong biên chế Hạm đội Đông Hải.
    [​IMG]
    Ngày 31/3/2017, tại cảng Tam Á, đảo Hải Nam đã diễn ra lễ đưa vào biên chế Hạm đội Nam Hải tàu hộ vệ (khinh hạm nhỏ,Lục Bàn Thủy (Luipanshui), số hiệu 514 - chiếc thứ 10 của lớp cải tiến Type 056А có khác biệt chính so với lớp cơ sở Type 056 là có trạm thủy âm kéo cho phép tăng mạnh khả năng chống ngầm. Đồng thời tàu Lục Bàn Thủy là tàu thứ 32 của lớp Type 056 được bàn giao cho hải quân Trung Quốc. Tàu được đóng tại nhà máy đóng tàu Guangzhou Huangpu Shipbuiding Сompany ở Quảng Châu và được hạ thủy ngày 31/3/2016.
    Ngày 20/7/2017, tại buổi lễ ở Thanh Đảo, tàu kéo đại dương đầu tiên Bei Tuo của lớp Type 739 đã được nhận vào biên chế Hạm đội Bắc Hải. Tàu có lượng giãn nước gần 6.000 tấn, chiều dài 110 m và chiều rộng 16 m, là tàu kéo lớn nhất trong hải quân Trung Quốc và là một trong những tàu kéo lớn nhất thế giới, và có lẽ là dùng để bảo đảm các cụm tàu sân bay của hải quân Trung Quốc. Cũng có tin tàu này được trang bị thiết bị cứu hộ ngầm để hỗ trợ các tàu ngầm gặp nạn.
    Ta lược qua nhẹ nhẹ các tầu chiến TQ. Giờ ta đi xâu vào năng lực và tham vọng trung quốc trong vấn đề tiến ra đại dương.
    Lần cập nhật cuối: 31/05/2022
    hk111333 thích bài này.
  2. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.170
    Đã được thích:
    4.519
    VẬY chúng ta nhìn lại hải quân TQ có gì, và xương sống của hải đội TQ lớn mạnh thế nào.
    Tại các xưởng đóng tàu TQ đang khởi công và đóng những tàu khu trục mới trang bị tên lửa có điều khiển. Các tàu trong biên chế hạm đội, kể cả các tàu mua từ Nga, đang được hiện đại hóa triệt để.
    Tại Xưởng đóng tàu Jiangnan Chanxing ở Thượng Hải của Tổng công ty đóng tàu quốc gia Trung Quốc đã hoàn thành lắp ráp thân tàu đầu tiên vốn bắt đầu từ ngày 1/10/2010 và đang thi công thân tàu thứ hai và thứ ba của lớp tàu khu trục hạng nặng trang bị tên lửa . Tàu khu trục thứ tư lớp Type 055 đang được chuyên gia của cùng công ty đóng ở Đại Liên tiến hành. Theo các nguồn tin Trung Quốc, loạt tàu này sẽ gồm 12 chiếc. Hải quân Trung Quốc sẽ nhận được chiếc đầu tiên vào đầu năm 2018.
    Lớp tầu type 055 là sự lớn mạnh của công nghiệp đóng tầu tiên tiến của hải quân TQ. Đối trọng của nó xẽ là các tầu khu trục tên lửa và tuần duyên của hải quân mỹ vốn đang trên đà già cỗi và loại biên trong 10 năm tới.
    Điểm qua các tính năng kỹ thuật được công bố của lớp tầu 055 TQ ta thấy.
    Tàu khu trục tên lửa lớp Type 055 có các tính năng kỹ-chiến thuật như sau: chiều dài 183 m, chiều rộng 22 m, mớn nước 8 m, lượng giãn nước tiêu chuẩn 9.000 tấn, lượng giãn nước toàn phần 12.300 tấn, tốc độ tối đa 32 hải lý/h, cự ly hành trình 7.000 hải lý, thủy thủ đoàn 310 người.
    Vũ khí của tàu khá hiện đại. Ở phần mũi tàu, bố trí 1 ụ pháo H/PJ-38 130 mm, nhưng trong tương lai sẽ lắp 1 pháo 155 mm; một bệ phóng thẳng đứng với 64 ngăn phóng, cho phép sử dụng các tên lửa hành trình CJ-10 (Trường kiếm 10), tên lửa chống hạm YJ-12 (Ưng kích 12), YJ-18, YJ-83, tên lửa phòng không có điều khiển HHQ-9 (Hải hồng kỳ 9), HHQ-16. Bệ phóng thứ hai với 64 ngăn phóng được bố trí sau cầu tàu chính và ống khói và chứa các tên lửa hành trình tấn công mặt đất.
    Đối với nga thì đây đúng là niềm mơ ước. Nga ko thể đóng được 1 chiến hạm tương đương như vậy kể cả khi có tiền. Hải quân TQ đã đi rất nhanh và rất xa so với nga.
    Vk đối đất của 055 chúng ta còn xem.
    Tính năng kỹ-chiến thuật của tên lửa hành trình CJ-10: chiều dài 8,3 m, đường kính 0,68 m, tốc độ tối đa 0,75 M, độ cao bay 50-150 m, trọng lượng phóng 2.500 kg, trọng lượng phần chiến đấu 300-500 kg.
    Theo các nguồn tin TQ, khi chế tạo tên lửa CJ-10, các chuyên gia của Viện nghiên cứu số 3 của Tổng công ty KHKT Hàng không vũ trụ TQ đã sử dụng các bộ phận của tên lửa hành trình chiến lược Kh-55 của Nga và tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk của Mỹ, nhào nặn nấu ra con này. Nhưng TQ đã nói. Mèo trắng hay mèo đen ko quan trọng. Quan trọng là bắt được chuột. ( em hoàn toàn công nhận điều đó.)
    Đây là lần đầu tiên tên lửa hành trình được bố trí trên tàu chiến nổi của hải quân TQ do nhu cầu về tính đa năng, trong đó có khả năng tấn công các mục tiêu mặt đất nằm xa đường bờ biển.
    đối phó với các lực lượng tàu mặt nước của đối phương, trong bệ phóng thẳng đứng của tàu khu trục lớp Type 055 có lắp các tên lửa chống hạm YJ-12, YJ-18, YJ-83. Trong hải quân TQ đây cũng là lần đầu tiên bố trí 3 loại tên lửa chống hạm trên một tàu chiến. Cách tiếp cận này sẽ cho phép hoàn thành các loại hình nhiệm vụ khác nhau với chi phí thấp nhất. Cái này 1 số tầu khu trục chủ lực của mỹ cũng ko có hoặc ko làm.
    Nhiệm vụ bảo vệ tàu chống máy bay và tên lửa chống hạm của đối phương được giao phó cho các tên lửa phòng không có điều khiển của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa HHQ-9 và hệ thống tên lửa phòng không tầm trung HHQ-16B.
    Để phòng không tầm gần, tàu được trang bị 1 ụ pháo phòng không 11 nòng Type 1130 cỡ 30 mm. Để tác chiến chống mục tiêu trên không, trên nóc nhà chứa trực thăng sẽ lắp bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn HHQ-10 với cơ số đạn 24 tên lửa, tầm bắn tối đa 12 km.
    Có thể, các bệ phóng thẳng đứng sẽ cho phép phóng các tên lửa chống ngầm có điều khiển Yu-8 (Ngư 8) và Yu-11 với tầm bắn tương ứng là 50 và 150 km. Để bảo đảm sử dụng các loại đạn trên, tàu có trạm thủy âm lắp trong chụp rẽ dòng ở mũi tàu và trạm thủy âm kéo thụ động-chủ động, cũng như các trạm thủy âm thả từ các trực thăng chống ngầm trên hạm. Chiến thuật như sau: Tàu mang nhận từ trực thăng thông tin phát hiện tàu ngầm địch và thực hành phóng mò. Sau khi phóng đi, tên lửa nhận dữ liệu qua kênh của hệ thống dẫn đường, khi cần thì vòng ngoặt để chuyển hướng và chạy tới mục tiêu. Trạm thủy âm của trực thăng chống ngầm bảo đảm dẫn ngư lôi và tính toàn thời gian chính xác để ngư lôi tách khỏi động cơ phản lực. Theo ý tưởng của các chuyên gia TQ, Yu-11 sẽ đến khu vực tấn công sao cho kẻ địch không còn thời gian thực hiện thao tác cơ động chống ngư lôi.
    Hoàn toàn có thể là các tàu khu trục lớp Type 055 sẽ là thành phần trên biển của hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia của TQ khi các bệ phóng thẳng đứng được lắp các tên lửa đánh chặn HQ-19 và HQ-26. Tàu có thể sử dụng các loại tên lửa này nhờ có các radar với anten mạng pha chủ động băng Х (Type 364Х, tầm giám sát không trung tối đa 600 km) và băng S (Type 364S, tầm phát hiện mục tiêu bay tối đa 400 km) do Viện nghiên cứu 14 thuộc Tập đoàn China Electronics Technology Group Corporation đang phát triển. Các radar này được lắp đặt trong cột tàu tích hợp duy nhất dạng kín.
    Ngoài ra, trên tàu khu trục sẽ có các hệ thống liên lạc vô tuyến điện sóng cực ngắn (UHF), các phương tiện tác chiến điện tử, trinh sát kỹ thuật vô tuyến điện tử và trinh sát khí tượng, truyền dữ liệu số mã hóa (dạng LINK). Các tàu này cũng được trang bị các phương tiện liên lạc vệ tinh và định vị vệ tinh Bắc Đẩu.
    Bốn động cơ turbine khí QC-280 có tổng công suất 113 MW bảo đảm cho tàu chạy thông qua các động cơ điện. Điều đó sẽ cho phép giảm mạnh độ rung và độ ồn, có nghĩa là gây khó khăn cho đối phương trong việc phát hiện tàu.

    [​IMG]
    Tầu khu trục lớp 055 TQ.
    Song song với viếc đóng mới các tầu chiến thì TQ cũng rata quan tâm đến việc nâng cấp các lớp tầu cũ. Thay mới các thiết bị điện tử và vk mới. Xẽ nói ở phần sau ạ.
    hk111333 thích bài này.
  3. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    550
    Bạn trẻ viết cho dài nhưng nội dung không đâu vào đâu thì cũng trở thành công cốc. Rồi bạn sẽ bỏ cuộc
  4. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.170
    Đã được thích:
    4.519
    Thế mới cần các pro vào chỉ điểm. Bổ xong thiếu xót chứ bác. Phần này đang nói TQ có gì đã chứ. Phần sau ta cùng bàn về nghệ thuật, học thuyết của TQ về hải chiến đương đại nó thế nào. Khác hải quân mỹ và nga ở đâu chứ ạ.
  5. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    550
    Nếu bạn viết sai in ít thì mới có người bàn luận cùng bạn. Còn nếu bạn viết bừa sai nhiều quá thì bỏ qua. Nếu chỉnh lý phải sửa quá nhiều nội dung bạn đề cập để biến bài viết này thành bài viết khác. Góp ý với bạn nội dung loạt bài viết trên nó cũng như tìm cách dựng đứng thân con khỉ lên để làm đười ươi. Làm vậy còn khó hơn biến đười ươi thành người
    hk111333hoalongtrang thích bài này.
  6. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.170
    Đã được thích:
    4.519
    Sai chổ nào thì bác vào chỉ điểm dùm em caia cho em mở mang đầu óc. Chứ cái topic này em mở cách đây cả 10 năm rồi. Thông tin nó có phần sai lệch nhiều. Mà dạo này bận ko có online bằng mây tính được. Toàn dùng đt. Nên có đôi khi hay nhẩy ký tự, viết sai. nhờ các bác chỉ giáo thêm.
    hoalongtrang thích bài này.
  7. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.844
    Đã được thích:
    7.426
    Gái viết xàm quá đek có ai tham luận đâu gái ơi. Viết còn kém mấy thằng nhà báo học văn-sử-địa xa lắc. Hơn 10 năm ít ra não nó phải mọc thêm ít mầm chứ cứ như này copy paste thành rác
  8. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.170
    Đã được thích:
    4.519
    Phải cunhf tiến chứ bác. Ko biết hay sai ở đâu thì các bác phải chỉ. Chú nói vậy biết sai ở đâu. 15 năm ko chém đao nó cũng phải cùn. Bác thấy chổ nào kp phải thì chỉ ra anh em cùng bàn. Chứ ko có dấu dốt đâu. Quả thật là hơn 10 năm ko có chém thấy trình nó cũng chả còn gì. Các bác toàn ngồi trên đầu dân đen, đâu như em lo ăn từng bửa, nên ko có cập nhật được nhiều thông tin đâu. Có gì nhờ các bác bổ xung dùm.
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.408
    Đã được thích:
    13.472
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    hk111333 thích bài này.
  10. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.170
    Đã được thích:
    4.519
    Đối phó với chiến thuật - học thuyết chống tiếp cận của Trung quốc, hải quân mỹ đã xây dưng và đang kiện toàn 1 học thuyết mới. Đó là học thuyết. " Tác chiến không-biển " (Air-Sea Battle, ASB) đây là học thuyết Dựa trên kinh nghiệm của chiến dịch Desert Storm (Bão táp sa mạc), trong đó việc xác lập ưu thế trên không và trên biển đã trở thành điều kiện cho các hành động thành công sau đó của quân Mỹ.
    Học thuyết này đang được các nhà hoạch định của hải quân mỹ kiện toàn ở khu vực châu á.

Chia sẻ trang này