1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hai cô giáo dùng dép tát trẻ… tình yêu thương ở đâu

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Demos, 15/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Demos

    Demos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hai cô giáo dùng dép tát trẻ… tình yêu thương ở đâu

    [​IMG]

    Những ngày qua, dư luận cả nước nói chung và dư luận xã hội dường như vẫn chưa hết sốc với thông tin hai cô giáo của Nhóm lớp mầm non Sen Vàng, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng Hà Nội dùng dép để “tát” vào mặt, đầu mặt trẻ và dùng đầu gối “thúc” vào bụng trẻ. Đây không phải là lần đầu tiên thông tin về việc những cô giáo mầm non có những hành động “hành hạ” trẻ nhỏ, bởi trước đây dư luận không ít lần phải dậy sóng bởi những thông tin tương tự như vậy. Một câu chuyện buồn về tâm đức của người thầy, người cô trong dịp đầu năm mới.

    Được biết, thông tin về sự việc hai cô giáo hành hung trẻ được đăng tải trong video clip ngắn với độ dài khoảng 2 phút được đăng tải vài ngày trước trên mạng internet đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm, bình luận, chia sẻ của cộng đồng mạng. Hàng nghìn lượt trăm nghìn lượt like, bình luận và chia sẻ cho thấy sức ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ của thông tin này tới dư luận xã hội. Thông tin này thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tâm đức của một số ít cô giáo mầm non đã và đang làm xấu đi hình ảnh “cô đi nuôi dạy trẻ” thấm đẫm nét nhân văn, tình yêu thương từng được đề cập trong ca khúc Cô đi nuôi dạy trẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.

    Theo thông tin từ Cơ quan công an, hai cô giáo chủ nhân trong clip nói trên được xác định là Nguyễn Thị Hồng Ngát (22 tuổi) và Đặng Thị Bình (23 tuổi) là giáo viên tại cơ sở Nhóm lớp mầm non Sen Vàng. Được biết, ngay sau khi clip “bạo hành” của hai cô giáo này được công Nhóm lớp mầm non Sen Vàng cũng đã bị Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ điều tra và chấn chỉnh lại hoạt động. Trong lời khai của mình tại Cơ quan công an, hai cô giáo Ngát và Bình đã thừa nhận hành vi sai phạm nói trên và biện minh cho rằng “vì cáu quá nên mới làm liều”.

    Thiết nghĩ, dù có “cáu” hay bực mình vì những thói quen xấu của trẻ nhỏ thì rõ ràng việc hai cô giáo “hành xử” như trong video clip được đăng tải trên mạng là những hành vi “phản giáo dục” và không thể chấp nhận được. Được biết, hôm nay ngày 7/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức có công văn tới Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội yêu cầu đơn vị này phải có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời Bộ cũng yêu cầu Hà Nội rà soát lại việc quản lý, cấp phép hoạt động của Nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn.

    Có thể thấy rằng, trong sự việc lần này các cơ quan chức năng đã có sự vào cuộc quyết liệt và có phương hướng xử lý đúng đắn những cá nhân sai phạm, việc Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hai Bà Trưng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội ra quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non tư thục Sen Vàng cũng như yêu cầu buộc thôi việc hai cô giáo có hành vi sai phạm nêu trên là cần thiết. Tuy nhiên, điều dư luận đang đặt câu hỏi với các cơ quan chức năng là sau sự việc lần này, các vụ việc “tương tự” liệu có còn tiếp diễn.

    Thực tế cũng cho thấy rằng, có những “lỗ hổng” không nhỏ trong việc xét duyệt và cấp phép cho các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trong thời gian qua.Một địa bàn với phạm vi rộng, số dân đông đúc như Thủ đô thì nhu cầu về việc có các cơ sở mầm non tư thục hoạt động bên cạnh các cơ sở công lập là điều cần thiết và hoàn toàn hợp lý, nhất là khi hiện nay các cơ sở giáo dục công lập chỉ mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu của người dân. Siết chặt việc cấp phép và tăng cường các hoạt động quản lý, thanh tra được cho là biện pháp cần thiết có ý nghĩa quan trọng nhằm chấn chỉnh và ngăn ngừa những sự việc tương tự. Tuy nhiên, có lẽ gốc rễ của vấn đề vẫn là ở chỗ các cơ sở giáo dục cần quan tâm giáo dục, đào tạo trang bị kiến thức, truyền tâm huyết và sự yêu nghề cho đội ngũ những người “ươm mầm trí tuệ”. Có như vậy, những sự việc tương tự như chuyện “cô giáo dùng dép tát trẻ” đã xảy ra tại cơ sở giáo dục Nhóm lớp mầm non Sen Vàng mới không còn đất để tái diễn.

    Cơ quan công an và các cơ quan có liên quan sẽ vào cuộc để điều tra, xử lý nghiêm đúng pháp luật đối với sự việc nêu trên. Tuy nhiên, nỗi lo lắng đến từ cha mẹ những trẻ nhỏ đang học tập tại các cơ sở giáo dục mầm non tư nhân dường như đã tăng lên đột biến sau sự việc vừa qua. Nếu không có sự vào cuộc trách nhiệm của các cơ quan chức năng, nếu không có sự chuyển biến tâm đức từ chính đội ngũ những người được mệnh danh là “cô nuôi dạy trẻ”, liệu những lo lắng của các bậc phụ huynh liệu có thể chấm dứt.

Chia sẻ trang này