1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hai hoàng tử Hoằng chân và Chiêu Văn là con của vua lý nào?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi bhavaghita, 26/07/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    hai hoàng tử Hoằng chân và Chiêu Văn là con của vua lý nào?

    Đây là điều mà tôi thắc mắc từ rất lâu mong các cao thủ trên này chỉ giúp. Hai hoàng tử này hi sinh trong cuộc chiến chống quân xâm lược nhà Tống nhưng hầu như rất ít được nhắc tới. Và hầu như không biết hai vị này là con vua Lý nào? nếu là con của Vua Lý Thánh Tông thì không phải vì Vua Lý Thánh tông chỉ có 1 người con trai trưởng là Vua Lý nhân Tông lúc đó 7 tuổi, Nếu là con vua Lý Thái tông thì cũng không phải vì nếu như thế khi đánh trận hai vị này không được gọi là Hoàng tử mà phải được gọi là Vương gia mới đúng. Vậy cao thủ nào biết về điều này có thể giúp đở tôi được không.
  2. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Có lẽ do hồi đấy chưa có trò phong vương cho con vua, hoặc là chưa kịp phong chăng?
  3. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    không thể có chuyện này vì trước đó lúc vua Lý Thái Tổ mất nhà Lý có 3 vương là Vũ Đức Vương, Dực Thánh Vương và Đông Chính Vương đã đem quân đến vây thành để tranh ngôi của Thái tử của Vua Lý Thái Tông chứng tỏ nhà Lý đả có chuyện phong vương cho các hoàng tử với tư cách là anh hoặc em của vua.
    Nếu hai hoàng tử Hoằng Chân và Chiêu Văn là con vua Lý Thái Tông thì họ sẽ là em của vua Lý Thánh Tông. Khi Lý Thánh Tông Lên ngôi vua thì nhất định họ sẽ được phong là vương gia. Huống chi lúc đó Lý Thánh Tông đả ở ngôi rất lâu sau đó băng hà và vua Lý Nhân tông đả lên ngôi. Vậy hai hoàng tử này nếu là con vua Lý Thái tông thì họ phải được phong vương từ trước.
    Tôi rất nghi ngờ về thân thế của hai vị hoàng tử này, Trận đánh Như Nguyệt trên sông Cầu. Lý Thường kiệt đả đua hai vị hoàng tử này ra cùng với đạo quân phô trương thanh thế để cho quân Tống dùng máy bắn đá đánh chìm thuyền và giết hai hoàng tử này. Đem hai hoàng tử ra để phô trương thanh thế và dụ giặc đúng là chuyện khôi hài.Và khi hai hoàng tử bị mất không nghe triều đình nhắc tới và Lý Thường Kiệt cũng không chịu bất cứ sự trừng phạt nào. Hai hoàng tử mà Lý Thường Kiệt và triều đình xem như hai tên tướng vô danh tiểu tốt. Ấy mới là chuyện lạ
    Được bhavaghita sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 27/07/2010
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Trích Đại Việt sử ký toàn thư, kỷ nhà Lý, Thái Tông
    "Mùa thu, tháng 7, lập người thiếp yêu (không rõ tên) làm Thiên Cảm hoàng hậu; phong hoàng tử Nhật Trung làm Phụng Càn Vương, các hoàng tử khác đều phong tước hầu. "
    Thời Lý, chỉ con vợ chính (được phong Hoàng hậu, có thể nhiều hoàng hậu) mới được phong Vương, con các vợ khác đều chỉ tước Hầu.
    Như vậy nếu hai vị kia là con người phi tần thì không được phong Vương.
    Một số công thần được phong tước Công, thậm chí Á vương, tức là còn cao hơn cả hoàng tử con vợ lẽ, có thể thấy con thứ không được coi trọng lắm trong triều nhà Lý.
    Tuy nhiên Hoằng Chân cũng mang nhiều màu sắc giai thoại.
    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 27/07/2010
  5. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Hoằng Chân và Chiêu Văn chết đi được người dân phong là thần Linh Lang. Em đã đọc trong một quyển sách cách đây khá lâu, đại khái nói một hoàng tử chết trận, còn một hoàng từ chết trên giường bệnh, hoá thành giao long... nhưng không thể nhớ đó là quyển sách nào. Bác có thể tìm đọc quyển "Truyền thuyết ven hồ Tây", có lẽ sẽ rõ hơn.
    Mẹ của một trong hai (hoặc cả hai) hoàng tử quê ở làng Thủ Lệ.
  6. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    hai hoàng tử này cũng không được phong tước Hầu
  7. bhavaghita

    bhavaghita Guest

    chẳng lẽ không ai giúp tôi trả lời câu hỏi này hay sao?

Chia sẻ trang này