1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hai loại đèn led bạn phải biết hiện nay

Chủ đề trong '1984 Public' bởi huong121, 07/06/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong121

    huong121 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2015
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đèn Led Chiếu Sángkhông còn là một cái tên còn mới mẻ trong thị trường công nghệ ánh sáng. Các nhà khoa học tạo ra Đèn LED từ những năm đầu thế kỷ trước. Tuy nhiên, đến những năm 50 của thế kỷ trước thì những Đèn LED hồng ngoại trước hết mới được thực tại hóa.
    Hiện tượng biến điện thành ánh sáng được H. J. Round phát hiện trước nhất vào năm 1907 ở phòng thử nghiệm Marconi. Năm 1961, các nhà thí nghiệm người Mỹ Robert Biard và Gary Pittman, làm việc ở Texas Instruments cũng phát hiện GaAs phát ra tia hồng ngoại khi có dòng điện chạy qua và đã nhận bằng phát minh LED hồng ngoại.
    Xem thêm: đèn led âm trân uy tin và chất lượng
    Chiếc Đèn LED trước hết phát ra ánh sáng đỏ do Nick Holonyak, Jr. phát hiện vào năm 1962. nên, cho tới nay, Holonyak vẫn được coi là cha đẻ của LED. Mười năm sau đó, George Craford đã phát minh ra Đèn Led màu vàng trước hết và đã cải thiện thêm độ sáng lên 10 lần cho Đèn Led màu đỏ cũng như Đèn Led màu đỏ- cam.

    Đi đầu là Đèn Led màu đỏ và sau đó là màu xanh lá đã xuất hiện trong một thời kì dài và không được dùng làm nguồn sáng thì việc tạo ra ánh sáng trong trắng công nghệ Led vẫn là một thách thức lớn mà các nhà khoa học đang đối mặt.

    Phải mất tới gần 3 thập kỷ con người mới vượt được qua thách thức này. Đó là khi Nakamura – nhân viên kĩ thuật của Nichia đã phát minh raĐèn Led siêu sáng trên nền GaN vào năm 1993, ánh sáng màu xanh dương khi kết hợp ánh sáng vàng qua lớp phủ trộn màu đã cho ra ánh sáng trắng đầu tiên. Năm 2006, Nakamura được trao giải thưởng công nghệ tự nhiên kỷ cho phát minh này.
    Công nghệ Đèn Led Chiếu Sáng qua ba giai đoạn phát triển chính
    Nguồn: http://suckhoesacdep.net/threads/ba-loai-den-led-ban-nen-biet-hien-nay.197058/
    đời 1 : Công nghệ Đèn Led xuyên lỗ (through hole)

    Dạng Đèn LED này chủ yếu sử dụng làm tín hiệu, thường thấy trong các biển lăng xê ngoài trời, hầu như chơi có vận dụng trong chiếu sáng.

    Người tiêu dùng cần lưu ý khi mua Đèn Led chiếu sáng dạng này vì Đèn Led chiếu sáng này rất hại cho mắt do độ trung thực màu sắc thấp và độ nhấp nháy cao. bây giờ, trên thị trường có một số sản phẩm đèn bàn học dùng Đèn Led xuyên lỗ có chất lượng rất kém nhưng được quảng cáo là đèn chống cận thị

    Thế hệ 2: Đèn Led chiếu sáng công suất cao

    Đèn Led này có hiệu suất sáng cao. Tuy nhiên, khả năng tản nhiệt kém nên độ sáng và độ bền kém.

    Dòng sản phẩm này được dùng đốn để làm đèn chiếu sáng tiêu điểm ứng dụng cho các trọng điểm thương mại, showroom, không dùng cho ứng dụng gia đình, học trò do độ chói tương đối cao, có hại cho mắt

    Thế hệ 3: Đèn Led Chiếu Sáng SMT (Công nghệ mạch dán)

    Đây là công nghệ tiền tiến nhất của Đèn Led giờ. LED Chiếu Sáng SMD có ưu điểm những ưu điểm cơ bản:

    • Kích thước nhỏ và đa dạng 3528, 5050, 5630, 3024, 0607…
    • Khả năng tản nhiệt tối ưu
    • Độ bền và độ sáng không ngừng tăng lên.
    Công nghệ Led Chiếu Sáng số 1 thế giới như Nichia sản xuất đã được Tập Đoàn Quang Trung ứng dụng cho các sản phẩm đèn thành phố, downlight âm trần, đèn trang trí… với những sáng kiến về tản nhiệt và công nghệ chống chói lóa hiệu quả tạo nên những sản phẩm sạch về cả thiết kế lẫn chất lượng tối ưu.

Chia sẻ trang này