1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Hàn Quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi amourunique, 25/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TungShin

    TungShin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    em đi dự kormarine 2007 thấy Hàn show con aegis đóng theo license của Mỹ trông cũng ... ổn, ấn tượng nhất vẫn là màn biểu diễn múa súng của bọn marine Hàn
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Loại này nói chung có ưu thế về tốc độ và cơ động nên thường dùng cho tàu cao tốc. Nhược điểm là rất "ồn".
  3. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ra bãi biển lật đít mấy em môtô nước lên coi sẽ rõ.
  4. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    các bác cho em hỏi chỗ bộ phận chân vịt cấu tạo lạ quá, hình như không phải chân vịt mà là gì ?
    [/quote]
    Kiểu phun xoay? Chuyển huớng rất nhanh, mạnh?
  5. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Xuống nhà máy sửa chữa của hải quân ở Cần Giờ, lặn xuống coi PBS500 nhà mình cũng giống vậy.
  6. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Hải quân Hàn quốc đang dần trở thành một lực lượng ?ohải quân khu vực?
    Hải quân Hàn quốc đã có bước phát triển vượt bậc trong 3 năm qua không những trở thành lực lượng ?ođối trọng? với hải quân Bắc hàn mà còn mở rộng khả năng hoạt động dài ngày trong khu vực xung quanh bán đảo Triều tiên. Trên thực tế hải quân Hàn quốc có thể tự coi mình là một lực lương ?ohải quân đại dương?.
    Theo chương trình ?ocải tổ quốc phòng 2020? được đưa ra năm 2005 nhằm mục đích tái tổ chức lại lực lượng vũ trang cho phù hợp với cácyêu cầu trong thế kỷ 21, hải quân hàn quốc sẽ được tái cơ cấu lại một cách thích hợp với các phương tiện đa dạng bao gồm tàu mặt nước, tàu ngầm và không quân của hải quân. Mặc dù quân số của hải quân và lính thủy đánh bộ có sự cắt giảm từ 67000 người xuống 64000 người nhưng trong tương lai hai lực lượng này sẽ hợp nhất và năng lực tác chiến sẽ tăng lên đáng kể vào năm 2020. Về cơ bản, hải quân hàn quốc sẽ được nâng cấp từ lực lượng phòng thủ ven bờ lên thành một lực lượng có khả năng chủ động bảo vệ các quyền lợi quốc gia trên tất cả các phương diện ?" từ bảo vệ bờ biển tới các nguồn tài nguyên biển cũn như đảm bảo an ninh quốc gia vùng biển nằm trong lợi ích chiến lược của bán đảo Triều tiên. Theo đó, co cấu lực lượng hiện tại của hải quân Hàn quốc gồm 3 hạm đội, một phân đội tàu ngầm và một phân đội máy bay của hải quân sẽ được tổ chức lại thành 3 hạm đội, một biên đội tầu ngầm, một biên đội máy bay hải quân và một phân đội cơ động tăng cường. Các tàu chiến mới (tàu frigate thế hệ mới, tàu khu trục AEGIS)có khả năng tác chiến tốt sẽ được đưa vào biên chế trong khi sẽ cắt giảm số lượng tàu. Các đơn vị tàu ngầm và không quân của hải quân sẽ được tăng cường.
    Theo kế hoạch đến năm 2020 hải quân Hàn quốc sẽ bao gồm:
    - 3 tầu KSS-3, 6 tàu KSS-2 (kiểu 214/1700) và 3 tàu ngầm tấn công chạy bằng dầu diesel KSS-1 (kiểu 209/1400) còn duy trì lại.
    - 3 chiến hạm KDX-1, 6 tới 9 (có thể lên tới 12) KDX-2 và 6 tầu khu trục phóng tên lửa KDX-3.
    - 17 tàu frigate tuần tiễu (FFX).
    - 40 tàu tuần tiễu có cánh có gắn tên lửa PKX-A
    - 12 tàu vớt mìn và 1 tàu đặt mìn
    - 8 tàu đổ bộ chủ lực trong đó có 3 tàu DOKDO lớp LHDs
    Lực lượng không quân của hải quân sẽ có 16 máy bay P-3C ORION MP/AWS, các trực thăng LYNX Mk99/100 hiện tại vẫn được duy trì và hiện đại hóa SLEP trước năm 2020. 60 trực thăng tấn công vũ trang và chở quân KHP sẽ được bổ sung cho hải quân, một phần sẽ trực chiến trên boong các tàu LHD mới và trên một tàu chở máy bay sẽ được đóng trong tương lai.
    Lực lượng lính thủy đánh bộ của Hàn quốc tới năm 2020 sẽ duy trì 2 sư đoàn tương đương với 2 lữ đoàn thiếu hiện nay. Lực lượng thiết giáp của lính thủy đánh bộ sẽ có 60 xe tăng chủ lực K-1, 100 xe APC lội nước LVTP-7 PIP, 150 pháo. 12 máy bay trực thăng SA 316/319 hiện nay sẽ được thay thế bằng 60 máy bay trực thăng KHP.
    [​IMG]
    Hình diễn tả hoạt động của các tàu LHD DOKDO phối hợp với các tàu hải quân khác và không quân của hải quân. Bên cạnh vai trò là tàu đổ bộ, tầu DOKDO còn có khả năng là một tầu chỉ huy của 3 nhóm phản ứng nhanh mỗi nhóm sẽ gồm có 2 tầu khu trục AEGIS KDX-II và 5 tầu hộ tống KDX-I/KDX-II.
    Ngân sách cho hạm đội
    Ngân sách cho hải quân đã tăng gấp đôi trong nửa thập kỷ cuối, từ 3 tỷ USD năm 2000 lên 6,5 tỷ USD năm 2006 trong đó có 2 tỷ USD giành cho đóng mới và mua sắm. Đây là một chỉ số rõ ràng thể hiện sự ưu tiên hàng đầu của Seoul đối với hải quân và phản ánh tầm quan trọng của hải quân gắn với các kế hoạch quân sự trong tương lai. Vào tháng 7 năm 2006, bộ quốc phòng Hàn quốc công bố một nỗ lực mua sắm quốc phòng trong vòng 5 năm với giá trị lên tới 151 ngàn tỷ won ((khoảng 150 tỷ USD) như là một bước đầu trong kế hoach hiện đại hóa quy mô lớn của chương trình ?ocải tổ quốc phòng 2020?. Chính phủ đồng ý chi tiêu cho quốc phòng 2,76% GDP và sử dụng tới 20% trong số đó cho các nghiên cứu phát triển quốc phòng. Trong 5 năm đó, hải quân Hàn quốc sẽ giành một phần đáng kể ngân sách để mua sắm các ngư lôi hạng nặng kiểu mới, chi phí cho các hoạt động cần thiết của 6 tầu frrigate thế hệ mới (chương trình FFX) mà hải quân Hàn quốc sẽ nhận được vào năm 2011-2015 với khoản đầu tư là 1,7 tỷ won và 6 tầu ngầm 3000 tấn thế hệ mới với AIP sẽ nhận được vào năm 2018 với giá trị ước tính 4,5 tỷ won (chương trình KSS-3).
    (còn tiếp...)
  7. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Cơ cấu lực lượng hiện tại
    Bên cạnh việc ngăn chặn chiến tranh, trong thời bình hải quân Hàn quốc còn có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh hải quốc gia, hỗ trợ các chính sách đối ngoại của chính phủ, nâng cao uy thế quốc gia. Trong thời chiến, hải quân với các hoạt động trên toàn lãnh hải phải đảm bảo an toàn cho các hoạt động của lính thủy đánh bộ, mở các chiến dịch đường biển để ngăn chặn kẻ thù và tiến hành các chiến dịch đổ bộ đường biển vào sườn hoặc hậu phương kẻ địch. Bộ chỉ huy hải quân, bộ chỉ huy chiến dịch, bộ chỉ huy lính thủy đánh bộ và các đơn vị phụ trợ sẽ được phối thuộc vào hải quân. Dưới sự chỉ huy chiến dịch của hải quân, 3 hạm đội sẽ bố trí tại các căn cứ ở biển Đông, biển Vàng, eo biển Triều tiên. Bộ chỉ huy lực lượng lính thủy đánh bộ sẽ điều khiển 2 sư đoàn lính thủy đánh bộ và 1 lữ đoàn độc lập. Trong các chiến dịch đổ bộ đường biển, hải quân sẽ sử dụng rộng rãi các phương tiện đổ bộ như xe tăng lội nước và các phương tiện hỏa lực hỗ trợ. Hạm đội 3 hiện đang đóng căn cứ tại Chinhae sẽ di chuyển tới Námu trong khi hạm đội 1 vẫn duy trì sở chỉ huy tại Donghae và hạm đội 2 tại Pyongtaek.
    Cơ cấu lực lượng sẽ biên chế như sau:
    - Hạm đội 1: Các biên đội tầu khu trục/frigate số 11,12 và 13, các phân đội phòng thủ bờ biển số 101 và 102, các đơn vị phòng thủ bờ biển số 111, 131, 181 và 191, phân đội MCMV số 121.
    - Hạm đội 2: các biên đội tầu khu trục/frigate số 21, 22 và 23, các phân đội phòng thủ bờ biển số 201 và 202, các đơn vị phòn thủ bờ biển số 211 và 212, phân đội MCMV số 522.
    - Hạm đội 3: các biên đội tầu khu trục/frigate số 301, 302 và 303, các đơn vị phòng thủ bờ biển số 304 và 406.
    Đến đầu năm 2007, theo thống kê hải quân Hàn quốc có các tầu sau:
    - 7 tầu khu trục (sẽ tăng lên 9): 5 tầu CHONG MOO GONG SOON SHIN lớp KDX-2 (có 2 tầu bổ sung đang được đóng) và 3 tầu KWANGGAETO lớp KDX-1.
    - 9 tầu Frigate lớp ULSAN.
    - 28 tầu hộ tống nhỏ (24 tầu lớp POHANG và 4 tầu lớp DAEHAE).
    - 9 tầu ngầm tấn công chạy bằng dầu diesel Type 209 lớp CHANGBOGO.
    - 8 tầu tuần duyên lớp DOLPHIN và 3 tầu ngầm cỡ trung lớp DOLGORAE.
    - 80 xuồng tuần tiễu tốc độ cao seri PSMM-5 và PKM.
    - 18 tầu vớt mìn: 3 chiếc MHC SWALLOW, 3 chiếc MHC YANG YANG, 5 chiếc MSC 289, 3 chiếc MSC 269, 1 tầu đặt mìn lớp WON SAN.
    - 23 tầu đổ bộ: 4 chiếc GOJOONBONG lớp ?oAlligator?, 4 chiếc LST-501/511, 2 chiếc LSM-1, 10 chiếc LCM-8, 1 chiếc LCAC SOLGAEvà 2 tầu đổ bộ đẹm khí ACV MURENA-E (dự án 1206).
    - 24 tầu hỗ trợ
    Lực lượng bảo vệ bờ biển của Hàn quốc sẽ được tăng cường đến 76 tầu cho nhiệm vụ tuần duyên, tuần tra bến cảng và theo chương trình ?ocải tổ quốc phòng 2020? thì lực lượng này sẽ chịu trách nhiệm phòng vệ duyên hải.
    Một năm quan trọng
    Một phần đầu năm 2007 là thời điểm quan trọng đối với công cuộc hiện đại hóa và cơ cấu lực lượng trong tương lai của hải quân Hàn quốc. Ngày 3 tháng 3 tầu vận tải đổ bộ DOKDO lớp LHD, LPX dã được chuyển giao cho hải quân để nhận nhiệm vụ trực chiến 4 tháng sau đó tới ngày 3 tháng 7. Ngày 28 tháng 3, tầu GANG GAM CHAN, chiếc tầu thứ 5 trong loạt 9 chiếc khu trục lớp KDX-2 với khả năng phòng không mở rộng, đã được hạ thủy và đến ngày 1 tháng 11 sẽ hạ thủy chiếc CHOI YONG. Ngày 25 tháng 5, hạ thủy tầu khu trục phòng không AEGIS lớp KDX-3 đầu tiên SE JONG DAEWAN (DDG-991), sau đó đến tháng 7 sẽ hạ thủy chiếc FAC mang tên lửa thế hệ mới PKX-A YOON YOUNGHA và chiếc JEONG JI, chiếc tầu ngầm thứ hai kiểu 214.
    [​IMG]
    Tầu YOON YOUNG-HA, chiếc tầu đầu tiên của tầu tấn công mang tên lửa thế hệ mới PKX-A được hạ thủy tháng 7 năm 2007.
    Cũng trong thời gian này, hải quân Hàn quốc sẽ loại bỏ các tầu đã quá 20-25 năm sử dụng. 2 chiếc LST lớp UN BONG còn lại sẽ bị loại bỏ vào cuối năm, một vài chiếc tầu tuần tiễu PKM-200 và PKM-300 (SEA DOLPHIN) và 5tầu tuần tiễu lớp PAE KU (PSMM 5) sẽ được thay bằng các tầu mới lớp PKX-A.
    Một phát triển quan trọng nữa là các dự án sản xuất vũ khí cho hải quân: sản xuất theo license của hãng Thales tổ hợp phòng không CIWS GOALKEEPER, sản xuất hệ thống tên lửa chống tầu SEA STAR SSM-700K của Next1future (tên cũ là LG Innotek), chế tạo ngư lôi hạng nhẹ ASW K745 CHEONG SAN GEO (?oBlue Shack?). Đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất hệ thông vũ khí ASW ASROC của công ty Next1Future Hàn quốc, tiến hành dự án chế tạo ngư lôi hạng nặng điều khiển bằng dây dẫn ?oWhite Shack? của Gold Star. Khởi động sản xuất pháo tự động 2 nòng 40mm SUPER-DARBO cho hải quân của hãng Deawoo Nobong. Đưa ra chương trình quản lý các nhu cầu quốc phòng DAPA về nhu cầu máy bay trực thăng cho hải quân của hàn quốc (KHP), theo đó đến năm 2020 lực lượng lính thủy đánh bộ sẽ có 60 trực thăng mới. Quân cảng mới Namsu dự định làm cảng chính của hạm đội cơ động trong tương lai chủ yếu gồm các tầu KDX-2 và KDX-3 có thể sẽ tiếp nhận chiếc tầu đầu tiên trong năm nay. Bộ chỉ huy hạm đội cũng sẽ được xây dựng tại đây.
    [​IMG]
    Tầu frigate lớp ULSAN bắn thử tên lửa chống hạm SSM-700K HAE SONG (?oSea Star?) do hãng Next1Future sản xuất
    [​IMG]
    Hệ thống phòng không CIWS GOALKEEPER được sản xuất tại Hàn quốc theo license của hãng Thales
  8. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Mấy chú Aegis này không biết cầm cự và chống chế được bao nhiêu quả Uran hay Yakhont nhĩ
    Mẽo quảng cáo mấy con Aegis này thuộc lọai bất khả xâm phạm ghê gớm lắm, theo tui thì Mẽo nên để cho Nga bắn vài quả chống hạm như thế vào nó (Aegis) rồi để Mẽo có cơ hội chứng minh tên lữa của nó có thể bắn rớt hết đám chống hạm này . Chỉ sợ con Aegis giá 1 tỷ Mẽo không dám chơi thôi chứ Nga hay TQ chịu chơi liền

Chia sẻ trang này