1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam (phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 27/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hhhaaaiii

    hhhaaaiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    em thấy các bác toàn post ảnh lên, mà chả có thông tin gì mới cả?
  2. hibikii

    hibikii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    HQ-57
    [​IMG]
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Cố 1 tí nữa!
  4. hanyu46

    hanyu46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Tặng luôn 2 tàu HQ ấy
  5. caohieu79

    caohieu79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/04/090427_russia_viet_sub.shtml
    Tin vui nha các pro.
  6. madcobra911

    madcobra911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam ta đã mua 6 chú "Cá Lóc" loại khủng các bác ơi :

    [​IMG]


    Nhật báo Nga Kommersant cho hay hôm thứ Hai ră?ng nha? máy đóng ta?u Admiralty ơ? St. Petersburg sef thực hiện hợp đô?ng cung cấp sáu ta?u ngâ?m hạng Kilo cho Việt Nam.
    Kommersant trích lơ?i tô?ng giám đốc nha? máy Vladimir Aleksandrov nói ră?ng hợp đô?ng cung cấp na?y sef được ký giưfa công ty xuất khâ?u vuf khí cu?a chính phu? Nga Rosoboronexport với chính phu? Việt Nam.
    Các nguô?n tin tại Rosoboronexport thi? xác nhận với hafng thông tấn Nga Novosti ră?ng Nga va? Việt Nam đaf thương lượng hợp đô?ng trị giá 1,8 ty? đôla cung cấp sáu ta?u ngâ?m hạng Kilo cho ha?i quân Việt Nam khoa?ng một năm nay.
    Cufng nha? máy Admiralty hiện đang lắp hai ta?u ngâ?m dạng na?y cho Algeria, giao ha?ng năm 2009 va? 2010.
    Ta?u ngâ?m hạng Kilo, sư? dụng ca? điện năng lâfn dâ?u diesel, được cho la? loại ta?u ngâ?m ít tiếng ô?n nhất thế giới. Nó co?n được đặt biệt danh "Lôf đen" vi? có kha? năng bất thâ?n "biến mất" đê? tránh bị phát hiện.
    Ta?u ngâ?m dạng na?y có thê? du?ng đê? chống ta?u ngâ?m cufng như ta?u chiến thông thươ?ng, va? trong hoạt động tuâ?n tra.
    Ta?u na?y có trọng ta?i 2.300 tấn, đạt độ sâu 350 mét, tâ?m xa 6.000 ha?i lý va? có thu?y thu? đoa?n 57 ngươ?i.
    Trung Quốc có 12 ta?u ngâ?m loại Kilo. Ha?i quân Nga được tin đang sư? dụng 16 chiếc va? có 8 chiếc dự trưf.
    Các nước khác có ta?u ngâ?m loại na?y la? Ấn Độ, Iran, Ba Lan, Romania va? Algeria.
    Quan hệ quân sự
    Năm 1997, Việt Nam đaf mua hai ta?u ngâ?m nho? hạng Yugo tư? Bắc Triê?u Tiên.
    Giáo sư Carlyle Thayer tư? Học viện Quốc pho?ng Hoa?ng gia Úc cho hay theo Tho?a thuận Hợp tác Quốc pho?ng ký hô?i tháng Ba 2000 giưfa Ấn Độ va? Việt Nam, ha?i quân Ấn Độ nhận tập huấn hoạt động ta?u ngâ?m cho ha?i quân Việt Nam tuy nhiên cho tới 2006 việc na?y vâfn chưa xa?y ra.
    Ha?i quân Việt Nam đang theo đuô?i tham vọng phát triê?n lực lượng ta?u ngâ?m.
    Năm 2008, có tin Việt Nam ti?m mua ta?u ngâ?m đaf qua sư? dụng cu?a Serbia sau khi Serbia va? Montenegro tách ra năm 2006, va? Serbia bôfng nhiên không co?n biê?n nưfa.
    Tuy nhiên việc na?y không tha?nh vi? Serbia đaf bán ca? hạm đội cho Ai Cập.
    Tháng Chín 2008, Bộ trươ?ng Quốc pho?ng Nga Anatoly Serdyukov nói Việt Nam la? "đô?ng minh chiến lược cu?a Nga tại Đông Nam Á" va? ră?ng Nga săfn sa?ng bán cho Việt Nam vuf khí va? giúp nâng cấp năng lực quốc pho?ng cu?a Việt Nam.
    Theo giáo sư Thayer, Moscow vâfn la? nha? cung cấp trang thiết bị quốc pho?ng chu? chốt cu?a Ha? Nội.
    Tuy nhiên gâ?n đây, Việt Nam đaf có nhiê?u động thái mơ? rộng quan hệ với các đối tác quốc tế trong lifnh vực quân sự.
    Mới đây nhất, nga?y 22/04, tướng lifnh Việt Nam đaf có chuyến thăm ha?ng không mâfu hạm USS John Stennis cu?a Hoa Ky? trong khi ha?i quân Trung Quốc diêfn tập phô trương thanh thế tại Thanh Đa?o.
  7. madcobra911

    madcobra911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Trên mặt biển và trên không thì hợp tác toàn diện với bạn Ô ba ma,dưới lòng biển thì trang bị vài chục chú cá lóc kilo dư lày để chờ đón tiếp bạn Tung Của, thêm vài lố ống cống S-300 dọc duyên hải nữa. Biển đảo của TA, không phải ao nhà của chúng!
  8. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Chiếc này thấy bơi ở một con kênh của Hải Phòng
  9. dracula168

    dracula168 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nhật báo kinh doanh Nga Kommersant hôm 27/4 đưa tin một công ty đóng tàu của nước này tại St. Petersburg sẽ chế tạo 6 tàu ngầm diesel - điện hạng Kilo cho Việt Nam.

    Một tàu ngầm hạng Kilo do Nga chế tạo (Ảnh: Military-Today)
    Tờ Kommersant trích dẫn lời Tổng giám đốc công ty đóng tàu Admiralty Shipyards cho hay, Rosoboronexport - nhà xuất khẩu vũ khí quốc doanh Nga sẽ kí hợp đồng với một chính phủ nước ngoài và công ty Admiralty Shipyards đã được chọn thực hiện hợp đồng này.
    Các nguồn tin tại tập đoàn Rosoboronexport sau đó xác nhận, Nga và Việt Nam đã đàm phán về một hợp đồng cung cấp 6 tàu ngầm hạng Kilo, trị giá tổng cộng 1,8 tỉ USD, cho hải quân Việt Nam trong gần một năm qua.
    Công ty Admiralty Shipyards hiện đang chế tạo 2 tàu ngầm hạng Kilo theo đơn đặt hàng của Algeria. Dự kiến, các tàu ngầm sẽ được hoàn thành và chuyển cho Algeria trong năm 2009 và 2010.
    Các tàu ngầm hạng Kilo, vốn có biệt danh "Lỗ đen" vì khả năng tránh bị phát hiện, được coi là một trong những loại tàu ngầm diesel - điện ít gây tiếng động ầm ĩ nhất trong khi hoạt động. Chúng được thiết kế để phục vụ các chiến dịch chống tàu ngầm và tàu nổi trên mặt nước cũng như tham gia các nhiệm vụ tuần tra và thăm dò nói chung.
    Tàu ngầm hạng Kilo có lượng choán nước 2.300 tấn và khả năng lặn sâu tối đa 350m. Tàu được trang bị 6 súng phóng ngư lôi cỡ nòng 533mm và cần một thuỷ thủ đoàn gồm 57 thành viên.
    Tính đến tháng 11/2006, hải quân Nga được cho là đã đưa vào sử dụng 16 tàu ngầm hạng Kilo và dự trữ 8 chiếc tàu khác cùng loại. Nga cũng đã xuất khẩu 29 tàu ngầm hạng Kilo khác cho Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Ba Lan, Romania và Algeria.
    Thanh Bình (Theo RIA Novosti)
    vui quá các bạn oi...NC mình sắp có 6 con kilo + 2 con OSA Molniya + taratul I,III,V +Với 2 chiếc Gepard...thì có thể nói Hải quân bình như được lột xác và trở thành đối thủ không hề yếu của HQ phương bắc nhể...tuy anh bạn phương bắc có đội tàu hùng hậu nhưng phải dàn trải khắp nơi nên không đáng ngại lắm...
  10. mayor

    mayor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Qua việc BBC loan tin cho thấy các "chiến lược gia" của diễn đàn cũng có những cái đoán mò đúng :) nhưng mua liền một lúc 6 cái thì đúng là chưa ai trên diễn đàn này nêu quá con số 5.
    Đây rõ ràng cho thấy "chiến lược biển" của VN đang được vận hành hết mức có thế:
    - Sau khi hoàn thành hiệp ước phân giới trên bộ, rõ ràng VN hiện nay đang quay trọng tâm sang hướng biển. Thực ra, trước đây ko phải là ko nhận thấy tầm quan trọng của biển, nhưng chiến lược gia "thật" chủ trương giải quyết hợp lý vụ trên bộ trước, tránh phải phân tán lực lượng trên cả hai mặt trận.
    - Trong thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông đã nói nhiều hơn tới vấn đề biển đảo trên nhiều góc độ khác nhau.
    - Giới nghiên cứu được "mở rộng lề bên phải" cho các nghiên cứu biển đặc biệt là dưới góc độ nghiên cứu các chứng cứ để bảo vệ chủ quyền trên các mặt trận.
    - Về quân sự: tăng cường tối đa khả năng phòng thủ biển đảo, đưa dân ra những nơi có thể sống được (cái này rất quan trọng khi đấu tranh về pháp lý). Tăng cường hạm tàu nổi và ngầm. Chắc chắn hạm đội Biển Đông sẽ được thành lập trước năm 2012, thậm chí có thể sớm hơn thời điểm đại hội XI.
    Liệu có ai phân tích được: chính phủ VN sẽ quyết định thế nào cho phương án EEZ vào ngày 13/5 sắp tới?
    Cá nhân tôi cho rằng VN nên "cho" các nước trong khối ASEAN những gì mình ko thể có được tại Trường Sa. Tức là không nên coi toàn bộ Trường Sa là của mình. Nói rõ hơn, công nhận các đảo tại TSa mà các nước trong khối ASEAN đã chiếm được (tất nhiên TQ và Đài Loan ko nằm trong khối ASEAN và các đảo họ có được là do chiếm đóng bằng vũ lực từ phía VN) Ngoại giao đa phương và song phương với các nước trong khối nhằm có những thoả thuận đối với các vùng bị chồng lấn tại Trường Sa. Nếu điều này có được, nó giúp VN tăng sự "tin cậy" đối với các nước trong khối và giúp VN chuyển "mặt trận" lên "phía Bắc". Chiến lược này không phải là "dâng đất" cho người khác mà thực tế, nến tính từ đường cơ sở, nhiều đảo tại TS còn gần các nước khác hơn VN. VN cũng ko thể dùng vũ lực để chiếm các đảo này. Vậy chi bằng tất cả các bên "cùng thắng" để đối lập lại với một nước vừa to vừa khoẻ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này