1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam (phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 27/03/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhlethanh

    thanhlethanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    chào các bác! các bác có thể cho mình biết một trung đoàn tàu ngầm có khoản bao nhiêu tàu.(thông thường trên thế giới).thank nhiều ......
    theo em cái mà bác đề cập là hai cái tàu mini của bắc hàn!
    Được thanhlethanh sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 28/08/2009
  2. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    TS ở đây là Thành Sơn
  3. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Một bài viết hay trên trang VNisONE.com
    So Sánh Sovremenny và Udaloy
    Về tải trọng và máy ,
    Sovremenny of China và Udaloy class Admiral Panteleyev tương đương vào loại 8000 tân . Kích cở tiêu chuẩn của một khu trục hạm hiện đại
    Về máy móc : Sov dùng 4 steam turbines, Uda dùng 4 Gas turbine ....do đó Uda sẽ chạy nhanh hơn vì máy mạnh hơn và thế hệ mới hơn. Chúng ta lưu ý là những chiếc tàu tốc đỉnh tên lữa VN loại Taratul 5 cũng xài 2 gas turbines . Nga cố ý không bán loại tàu có máy gas turbine cho TQ vì không muốn bị ăn cắp kỹ thuật .
    Trang bị :
    S dùng 8 3M-80/SS-N-22 Moskit/Sunburn SSM , hỏa tiển chống hạm có tầm bắn 120km (trong điều kiện tự tầu và đất liền) lên tới 250km nếu có gắn boosters và bắn từ máy bay. Với tầm 250km thì Nga không bán cho nước khác .
    U dùng 2 x 4 SS-N-14 anti submarine missiles. Nguyên tắc hoạt động mang torpedo chống ngầm hoặc thủy lôi chống ngầm tới mục tiêu khoảng 50km. Trong trường hợp dùng đầu đạn torpedo chống ngầm nó được hướng dẫn bởi trực thăng để đánh mục tiêu .
    Trên nguyên tắc trang bị tấn công thì Sov hoạt động như 1 tầu phóng tên lữa diệt hạm và Uda hoạt động nghiêng về chống tàu ngầm .
    Taratul 5 của VN sử dụng 8xZvezda Kh-35U tầm bắn 130km tương đương loại SS-N-22 Moskit nhưng tốc dộ là 0.8 M ss với 2.5 M của Sov (với tốc độ này coi như chưa có hệ thống phòng không trên tàu nào có thể đánh trả hiệu quả)
    Phòng ngự:
    Sov xử dụng
    2 SA-N-7 Shtil SAM
    2 dual 130mm/54cal guns
    ss với Uda dùng
    8 x vertical launchers for SA-N-9 surface to air missiles
    2 x 1 100 mm guns
    4 x 30 mm Gatling guns
    2 x Altair CADS-N-1 Kashtan CIWS
    Ưu thế phòng ngự trên không của Udaloy là hơn hẳn .
    Có thể thấy Sov chỉ có thể phòng ngự hay đánh trả 2 mục tiêu trên không cùng một lúc trong khi đó Uda có thể chiến đấu với 4 mục tiêu .
    Khả năng Uda có thể chuyển sang dùng hỏa tiển chống hạm tương tự như Sov đã được design cho loại Udaloy II tuy nhiên nếu xử dụng như thế thì khả năng chống tầu ngầm tầm xa của Udaloy sẽ kém đi. Khả năng tác chiến chống hạm của Udaloy được xem như kém bởi vì có dùng 2 canon 100 mm để làm việc này tức tầm bắn chỉ đạt 10km . Tuy nhiên có thể xử dụng trực thăng mang Kh-35 để tấn công như vậy tầm tấn công có thể lên tới 130km 0.8M. Dù sao đi nửa để muốn tác chiến tầm 130km bắt buộc phải dùng trực thăng và radar dẫn đường tầm 130km cho hệ thống này . Nếu như thế trực thăng phải ở trên không thời gian quét mục tiêu sẽ khó khăn và tốn kém hơn trên tàu (nếu trên tàu có radar 130km tất hẳn nó sẽ gắn hệ thống tên lửa chống hạm) . Nếu tầu có khả năng vừa có radar chống ngầm 50km và chống hạm 130km và hai hệ thống võ khí cho hai mục tiêu trên thì nó sẽ phải to lớn hơn và đó thuộc về cấp tuần dương hạm như cở Slava.
    Cuối cùng thì cả Sov và Uda đều mang 4 ống phóng ngư lôi chống hạm + chống ngầm . Riêng Uda mang thêm 2 dàn RBU-6000 anti submarine rocket launchers.
    Trên nguyên tắc đây là phòng thủ chống ngầm tầm dưới 10 km nghĩa là khả năng diệt mục tiêu và bị diệt giửa chiến hạm và tàu ngầm mỗi bên là 50-50 . Tuy nhiên với hệ thống RBU-6000 cho phép Uda hầu như là chắc chắn sẽ tiêu diệt được tầu ngầm trong tầm gần một khi nó phát hiện .
    =======================
    Nhận xét chung:
    Hiện nay khả năng hoạt động độc lập của Sov và Udaloy là cao trên biễn dài ngày . Nhưng tính ra không phù hợp với VN bởi vì chúng ta chỉ cần tầm hoạt động khoảng 5000 miles là đủ tức là loại Frigate 2000-3000 tấn mà VN đang đặt mua loại Gepard .
    Xét về tổng thể thì cả Sov và Udaloy đều rất nguy hiểm khi hoạt động độc lập mặc dù nó được sx cho mục tiêu này . Bởi vì nó chưa hoàn thiện cho mọi mục tiêu ...khác với cruiser nhưng hiện nay Nga không sx cruiser nhiều nửa vì tàu càng lớn càng tốn kém và khi chia ra thì sự thiệt hại sẽ bớt đi .
    Udaloy trên nguyên tắc là khắc tinh của loại tầu ngầm thế hệ mới như Kilo Class bởi vì khi Kilo class muốn tấn công loại này nó phải bắn klub tức hỏa tiển diệt hạm và cần vệ tinh dẫn dường khi hoạt động một mình hoạt tầu trong tầm dẫn của hỏa tiển dẫn đường . Nếu một sub hoạt động đơn lẽ phục kích thì khả năng bị Udaloy diệt là hơi bị gần như 100% . Ngay cả khi nó sử dụng klub để bắn vì ở tầm 50km thì Udaloy đủ thời gian đưa trực thăng lên và bắn trả hỏa tiễn chống ngầm . Kịch bản là cả hay cùng chết hoặc Udaloy phá chống hạm thành công và Kilo chết hoặc Udaloy bị thương Kilo chết là cao nhất .
    Ngược lại với khả năng chống ngầm kém chỉ trong khoảng dưới 20km, khi hoạt động độc lập Sov rất dễ bị Kilo phục kích và đánh bại . Nó có thể tấn công bằng Klub ở tầm 20-50km và thoát chạy dễ dàng . Ngoài ra khi nằm yên tắt máy nó có thể bắn torpedo diệt hạm trong tầm 5km và bị phát hiện nhưng đã tháo chạy mất tiêu rồi .
    Do đó để hoạt động hiệu quả Sov phải đi kèm với tàu chống ngầm đăc chủng hoặc khu trục chống ngầm như Udaloy cho những chuyến đi xa . 1 Sov + 1 Udaloy = một Cruiser hoặc hơn . Việc chẽ đôi như vậy có lợi hơn xử dụng 1 cruiser .
    Không phải ngẫu nhiên mà Nga mang Udaloy vào VN 2 lần . Có vẽ như Nga đang gạ bán loại này cho VN. Bởi vì Nga có cả Sov . Trong các hoạt động chống cướp biển Somali thì Sov hay Uda đều ổn như Nga mang Uda và ghé VN.
    Một Uda và một Gepard cũng không phải là một sự kết hợp tồi . Nếu Gepard khá tương tự như Sov chỉ kém chăng về chống ngầm, và phòng không thì đi chung với Uda nó sẽ hoàn thiện hơn Sov nhiều vừa có thể đánh trả và phòng thủ mạnh hay bằng Sov (nếu Gepard mang Moskit và phòng ngự trên không của Udaloy mạnh gấp đôi Sov) vừa có thể tấn công Kilo .
    Có lẽ Nga đang thuyết phụ và gây dựng 1 kịch bản hải quân VN với bộ Tứ Taratul 5 tầm bắn 130km dẫn đường cho Kilo mang Klub tập kích Sov ở tầm 50-100km rồi chạy hoặc Kilo chơi gần hơn (nhưng khó vì Sov sẽ đi chung với tầu chống ngầm) . Gepard + Udaloy kết hợp đánh tay đôi với Sov và những bộ sậu Kilo và các tàu khác của nó .
    Trên nguyên tắc kịch bản này thì Trung Quốc không có lợi thế chống ngầm vì họ không có loại chống ngầm đặc chủng như Udaloy . Về phòng không thì Sov và các tàu khác của TQ có thể phòng ngự không thua cho những Udaloy, Gepard và Taratul của VN (đã có 12 chiếc và mang Moskit) ...về tấn công thì 2 bên ngang nhau . Như vậy đánh gần nhà VN có ưu thế hơn .
    Có thể VN sẽ mua 1-2 chiếc Udaloy ...có thể đã mua nhưng vẫn để Nga tạm giử vả huấn luyện cho VN trước khi công bố công khai .
    Có Gepard, Udaloy, Moskit Taratul và Kilo Hải Quân VN đáng gờm .
  4. binhnhat

    binhnhat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    7

    Nhà ta thành lập lại vùng 2 HQ rồi hả các bác?
    http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=9&ID=3258
  5. binhnhat

    binhnhat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    7
    Hehe, tin cập nhật lúc 5:08PM hôm nay của VOV:
    ---------------------------------------------
    Thành lập Hải quân vùng 2
    (VOV) - Việc thành lập Hải quân vùng 2 nhằm góp phần xây dựng Hải quân Việt Nam theo hướng tinh gọn, mạnh, linh hoạt, cơ động, phản ứng nhanh.
    Sáng nay (28/8), tại thành phố Hồ Chí Minh, Quân chủng Hải quân Việt Nam tổ chức lễ thành lập Hải quân vùng 2.
    Việc thành lập Hải quân vùng 2 nhằm góp phần xây dựng Hải quân Việt Nam theo hướng tinh gọn, mạnh, linh hoạt, cơ động, phản ứng nhanh, có cơ cấu cân đối đồng bộ đủ các thành phần lực lượng tác chiến trên các vùng biển đảo.
    Đồng thời, qua đó triển khai bố trí lực lượng có trọng điểm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
    Trung tướng Trần Thanh Huyền, Chính ủy, Phó Đô đốc Quân chủng Hải quân Việt Nam cho biết: ?oThành lập Hải quân vùng 2 xuất phát từ 2 nghị quyết rất quan trọng đó là nghị quyết Trung ương 8 khoá 9 về ?oChiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới? và nghị quyết Trung ương 4 khoá 10 về ?oChiến lược biển Việt Nam đến năm 2020?. Vùng 2 ra đời đảm nhiệm nhiệm vụ quốc phòng trên hướng chiến lược phía nam vùng biển phía nam của tổ quốc và trên thềm lục địa phía nam và liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng , an ninh tổ quốc trên một hướng chiến lược mới?./.
    http://vovnews.vn/Home/Thanh-lap-Hai-quan-vung-2/20098/120411.vov
    -------------------------------------------------------------------------
    Vậy là tin thành lập vùng 2 của bác tuanduongham nói hồi trước là chính xác.
  6. swanman

    swanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2009
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Vùng 2 có phải quản lý từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế như vùng 2 cũ không?
  7. nimbus263

    nimbus263 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    vùng 3 vùng 4 làm ko xuể hay sao mà còn lập vùng 2 nữa mấy bác ?
  8. 1100ibn

    1100ibn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    34
    Thềm lục địa phía nam và các đảo lân cận như bài báo trên VOV
  9. swanman

    swanman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2009
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thềm lục địa phía nam và các đảo lân cận có thể hiểu là bao gồm Trường Sa và xung quanh. Bộ chỉ huy có thể được đặt ở một quân cảng nào đó gần TP Hồ Chí Minh
  10. binhnhat

    binhnhat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    7
    Vùng 2 bảo vệ thềm lục địa từ Bình Thuận đến Bạc Liêu. Trụ sở đặt tại Nhơn Trạch, Đông Nai.
    Không biết Vùng 4 hiện tại sẽ như thế nào nhỉ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này