1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải quân Nhân dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi cuongnsls, 08/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. weaponboy

    weaponboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào đây xem trang bị của HQ VN hiện tại, có thể chưa đầy đủ => http://vndefence.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=97
  2. weaponboy

    weaponboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào đây xem trang bị của HQ VN hiện tại, có thể chưa đầy đủ => http://vndefence.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=97
  3. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Không hiểu sao, em vẫn nghiêng về nhiệm vụ phòng thủ của HQ hơn. Có vài con 2-3000 tấn làm kỳ hạm (kiêm làm ngoại giao, tìm mục tiêu, như 1 con Su-30 dẫn dắt mấy con Su-27), còn lại đóng toàn khu trục 500 tấn, với các chức năng như chống ngầm, đối hải...,Chủ yếu là trang bị rada và tên lửa xịn. Tính cả khối lượng rada, khoảng 8 tên lửa đối hạm hoặc ngư lôi, kèm 8 tên lửa PK, thì 500 tấn là đủ. Vừa nhỏ, ít bị phát hiện, dễ cơ động, mà lại sản xuất được nhiều. Chỉ nan giải là không đi xa được. Thiệt tình sau vụ Manvinat, em tin con Excocet va rada hơn tin cái máy bay mang nó.
  4. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Không hiểu sao, em vẫn nghiêng về nhiệm vụ phòng thủ của HQ hơn. Có vài con 2-3000 tấn làm kỳ hạm (kiêm làm ngoại giao, tìm mục tiêu, như 1 con Su-30 dẫn dắt mấy con Su-27), còn lại đóng toàn khu trục 500 tấn, với các chức năng như chống ngầm, đối hải...,Chủ yếu là trang bị rada và tên lửa xịn. Tính cả khối lượng rada, khoảng 8 tên lửa đối hạm hoặc ngư lôi, kèm 8 tên lửa PK, thì 500 tấn là đủ. Vừa nhỏ, ít bị phát hiện, dễ cơ động, mà lại sản xuất được nhiều. Chỉ nan giải là không đi xa được. Thiệt tình sau vụ Manvinat, em tin con Excocet va rada hơn tin cái máy bay mang nó.
  5. cuongnsls

    cuongnsls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    1
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Thêm vài con Gerpard và Cá quả K lo để bảo vệ Cát dài và Cát vàng.
  6. cuongnsls

    cuongnsls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    1
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Thêm vài con Gerpard và Cá quả K lo để bảo vệ Cát dài và Cát vàng.
  7. zutiah

    zutiah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Chung quy lại, em chỉ muốn mình có đủ đồ để chạy quanh Cát Dài và Cát Vàng vài vong rồi về là được. Đi xa quá bão nó quật cho thì tốn kém lắm
  8. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Không hiểu sao, em vẫn nghiêng về nhiệm vụ phòng thủ của HQ hơn. Có vài con 2-3000 tấn làm kỳ hạm (kiêm làm ngoại giao, tìm mục tiêu, như 1 con Su-30 dẫn dắt mấy con Su-27), còn lại đóng toàn khu trục 500 tấn, với các chức năng như chống ngầm, đối hải...,Chủ yếu là trang bị rada và tên lửa xịn. Tính cả khối lượng rada, khoảng 8 tên lửa đối hạm hoặc ngư lôi, kèm 8 tên lửa PK, thì 500 tấn là đủ. Vừa nhỏ, ít bị phát hiện, dễ cơ động, mà lại sản xuất được nhiều. Chỉ nan giải là không đi xa được.
    -------------------------------------------------------------------------------
    Cái quan trọng nhất ở đây là Học thuyết quân sự của NC nó như thế nào, chỉ tiến hành chiến tranh bảo vệ TQ hay là cả bảo vệ quyền lợi of NC ở mọi nơi trên thế giới. Dưới nữa là xác định đối thủ để mà sắm đồ, vừa đảm bảo đủ để hoàn thành nhiệm vụ (theo học thuyết quân sự ở trên) vừa không tốn xiền, vừa không gây căng thẳng trong khu vực. Vậy theo chú Cá chuồn thì Học thuyết quân sự, đối tượng tác chiến của NC là thế nào, là ai? Xác định xong thì hãy lo đến sắm đồ gì, nhá!
  9. cuongnsls

    cuongnsls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    1
    Tàu không số được đóng như thế nào?
    Thực hiện nhiệm vụ vận chuyển chi viện cho miền Nam bằng đường biển thì yêu cầu đầu tiên là phải có tàu. Thế nhưng vào thập kỷ 1960, nền kinh tế của ta còn vô vàn khó khăn do đó chưa thể mua và đóng mới các loại tàu sắt có trọng tải lớn được. Để đáp ứng ngay yêu cầu vận chuyển, ta đã cho đóng những chiếc tàu gỗ hai đáy. Đáy dưới là chỗ xếp vũ khí, đạn dược, đáy trên là chỗ để lưới cá và các vật dụng của người làm nghề đánh bắt ngoài khơi. Để có thể trà trộn vào tàu của nhân dân, che mắt địch, những người thợ đóng tàu đã nghiên cứu hình dáng, kích thước các con tàu của nhân dân Nam Bộ để đóng theo. Gỗ đóng tàu là loại gỗ tốt, vừa chịu được nước biển, vừa phải có độ bền chắc, chịu được sóng gió. Do còn eo hẹp về lực lượng, nên một số tàu đã được nhờ lực lượng bên ngoài đóng theo thiết kế của bộ đội hải quân, khi đóng xong, tàu được đưa về Xưởng X46 hải quân để cải dạng. Có một chi tiết mà không có con tàu dân sự nào có được đó là tất cả các tàu vận tải quân sự lúc bấy giờ đều có ngăn để chứa thuốc nổ. Khi khởi hành, các ngăn này được chứa đầy thuốc nổ, gắn kíp cẩn thận. Khi gặp tàu địch ngăn chặn, tấn công, nếu không thoát ra được, các cán bộ, chiến sĩ sẽ giật kíp cho các khối thuốc nổ tung để hủy tàu, xóa sạch mọi dấu vết. Hệ thống vũ khí cũng được lắp đặt đầy đủ sau đó phủ lưới đánh cá lên để ngụy trang. Tuy trang bị còn thô sơ, nhưng với trí thông minh, sáng tạo và lòng dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ hải quân, những con tàu không số đã hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

  10. cuongnsls

    cuongnsls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    1
    TÀU CHIẾN CỦA TA CÓ ĐC TRANG BỊ CÁI NÀY KO NHỈ?
    Quân đội Nga đã thiết kế chế tạo hệ thống quang điện tử điều khiển hỏa lực PANMA-XU dùng để điều khiển các loại pháo tàu cỡ trung bình và cỡ nhỏ. Hệ thống có thể phát hiện, bám sát mục tiêu, tính toán chính xác số liệu góc dẫn hướng toàn phần và điều khiển truyền động quay các bệ pháo theo hướng đã tính toán. Hệ thống dùng để điều khiển bắn pháo tự động thông dụng của Nga như các loại pháo AK-630, 2M-3M, AK-306, AK-230, AK-176.
    Thành phần của hệ thống bao gồm: Hệ thống cảm biến quang điện tử bám sát và các khối điện tử khác trong khối cảm biến; thiết bị tự động bám sát mục tiêu làm nhiệm vụ điều khiển hệ thống ống kính quay theo hướng mục tiêu khi mục tiêu di chuyển; hệ thống máy tính số làm nhiệm vụ giải các bài toán bắn và điều khiển; bàn điều khiển; khối nguồn; khối kết nối với pháo, trạm phát hiện-chỉ thị và hệ thống ổn định con quay.
    Hệ thống có thể phát hiện bám sát các loại mục tiêu như máy bay, tên lửa có cánh, mục tiêu trên bờ và trên mặt nước, làm việc ở hai chế độ tự động và bán tự động. Hệ thống có thể làm việc trong cả ngày lẫn đêm và trong điều kiện thời tiết xấu.
    Khi đặt trên tàu, hệ thống có thể dẫn hướng cho hệ thống hỏa lực trong vùng không gian theo mặt phẳng ngang từ -150o đến +150o, trong mặt phẳng đứng từ -20o đến +80o. Thời gian đưa vào trạng thái bắn sau khi phát hiện thấy mục tiêu là 5-7 giây (trong chế độ tự động) và 6-8 giây (trong chế độ bán tự động). Hệ thống có thể điều khiển bắn có hiệu quả, tiêu diệt các mục tiêu ở cự ly 6km (với mục tiêu trên không) và 15km (với mục tiêu trên mặt nước).
    Hiện nay, các tàu chiến hiện đại đã thiết kế lắp đặt và sử dụng hệ thống tích hợp chiến đấu, hệ thống quang điện tử điều khiển bắn pháo là một thành phần không thể thiếu của hệ thống này, nhằm nâng cao khả năng phòng vệ và tấn công, bảo đảm sức sống và uy lực của con tàu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này