1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    thằng nào dẫn thì không biết, chỉ biết là thằng Kilo nó không dẫn =))
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.723
    Đạn bắn quên mà dẫn cái gì.
  3. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    quên thì nó cũng phải hành trinh chứ không phải đạn đạo =)) cho nên cỡ nào nó cũng phải dẫn, dẫn ở đây nó có thể tự dẫn khi phi tới tọa độ nhưng không phải Kilo dẫn cho nó =))
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.723
    Thôi giờ tớ đưa cho cụ câu hỏi thế này nhé. Tầu ngầm đi dưới biển đek có sóng vệ tinh định vị mẹ gì hết mần sao nó biết đường mà đi. Cụ trả lời được coi như cụ thoát kiếp đạn bay hành trình thì phải có người lôi dây mũi như dắt trâu ra đồng :-D. Kilo lấy quần đùi gì để dẫn đạn mà dẫn. Còn đã là tầu ngầm đi wánh lén mà phải thêm anh nài đạn thì bỏ mẹ.
  5. vietnam412

    vietnam412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    15
    Nó nhận tọa độ mục tiêu kèm theo lệnh từ chỉ huy rồi nạp vào tên lửa. Phóng lên thì tên lửa nó tự đi chứ sao. Còn chi tiết hơn thì tự tìm hiểu trên mạng, hàng nào thì cũng theo 1 trong những phương thức đấy thôi. VN thì có khác tý xíu nhưng không biết viết cái khác ấy ở đây :))
  6. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    yakhont có ống phóng nghiêng từ lâu rồi :D cụ lạc hậu quá :))
    hàng Nga lắp yakhont nghiêng :))
    [​IMG]
    tên lửa chống tàu mà dùng thằng khác dẫn bắn thì em biết mỗi thằng shaddock :D nó cần thằng ka-25 dẫn bắn hộ giai đoạn giữa do tầm bay của nó xa quá mà công nghệ radar thời đấy chưa mạnh :D còn mấy thằng như yakhont,klub chống tàu đến bay theo quỹ đạo định sẵn+radar trên mũi tên lửa cả :D riêng thằng klub đánh đất thì em đoán là nó phải có thằng vệ tinh chỉ thị mục tiêu
  7. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    ai bảo tàu ngầm nó ko có sóng vệ tinh đấy ^_^, nếu nói Kilo VN thì còn được, chứ tàu ngầm Mỹ Nga thì sóng nhiều lắm đấy ^_^.
    Kilo hay tàu ngầm nó đều cần định vị để đi, không sóng lọ thì sóng chai, không sóng thì vỡ mỏ, không chỉ dữa vào mỗi cái bản đồ đáy biển là có thể ung dung mà tung tăng được.
    Còn việc Klub nó bay hành trinh là điều hiễn nhiên không bàn cãi gì ráo nhé ( thấp , cao, bổ nhào v.v... ) còn thế nào là đạn đạo thì cũng chả phải bàn gì ráo.
    Còn chuyện điều khiển quả tên lửa thì có nhiều cách : Bày sói, hướng dẫn, tự dẫn v.v... nói chung đã là anti-ship thì nó phải được dẫn ( còn dẫn như nào thì tuỳ hệ thống ).
  8. 1962

    1962 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    120
    Thì đấy, PBS-500 là ta bị dụ khi nó có thiết kế cũ, nó cải tiến chút xíu cái thiết kế nên ta tưởng hiện đại hơn Project 12418 Molniya, sau khi đóng xong chạy thử bắn tên lửa nghiêng cả mạn, phải chỉnh sửa mãi mới tạm ổn. Chính thế nên lại quay lại dự án Molniya cho đến nay, cả hai dự án nhằm phục vụ nhiệm vụ làm tầu hộ tống tên lửa, hành quân trong đội hình hỗn hợp hoặc đi theo nhóm cắn trộm xong chạy. Tải trọng nhỏ, dự trữ hành trình ngắn nên nó chỉ có thể tuần tiễu ven bờ và vùng nước nông, nếu hoạt động dài ngày phải có tầu tiếp dầu đi theo. Nếu nâng cấp thì ta chỉ có 1 chiếc (dự án này đã ngừng khi đóng xong 1 con) chỉ nên gắn Yakhont, chừng 2 quả một bên, còn thì gắn Rada mới, không nên gắn Sona làm gì cho phí vì ta đằng nào cũng phải mua tàu chống ngầm. Tại sao phải gắn Yakhont, tãi vì nếu gắn Yakhont nó có thể đi theo đội hình Molniya và tầm tên lửa xa hơn một chút, khi cần có thể phóng tên lửa sớm diet mấy tàu có phòng không, yểm trợ cho Mol sáp vào diet các tàu khác
    [​IMG]
    tombuys thích bài này.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.723
    Hồi xưa tầu ngầm Đức chắc nó dùng GPS để đi khắp năm châu cụ nhẩy :-D. Bám cho sát câu hỏi.

    Còn cái đoạn dưới thôi mặc kệ thích tự đầu độc bản thân thì tuỳ. Cứ lấy máy bay mà nài tên lả cũng mặc xác cụ luôn.
  10. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Vậy cụ mở mang thẳng ra cho em là con tàu ngầm ngày xưa và nay bơi thế nào để không bị đụng phải "ĐÁ NGẦM, HAY TÀU ĐÁNH CÁ".
    Đám Klub đánh đất thì em nghĩ nó đã nạp sẳn tạo độ mục tiêu vào TL rồi nên giở chỉ việc phóng và quên, TL chỉ việc bay hành trình và so sánh với bản đồ số đã nạp trước đây để điều chỉnh đường bay phù hợp, hàng Nga thì họa chăng có cập nhật qua vệ tinh.
    Đám đối hải thì chắc phải có cậ nhật giữa pha rồi, chứ tàu nó bỏ chạy thì TL có thấy được tàu để thịt không?Hay nhiệm vụ thịt mấy con nào bò chậm chậm, mà như thế thì tính răng đe có còn chăng?

Chia sẻ trang này