1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    [​IMG]

    Molniya cho Việt Nam ? Hiện nay Project 1214.8 ngoài VN đâu còn nước nào đặt mua đâu nhỉ
  2. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.504
    Đã được thích:
    3.597
    Ly Bi mua nhưng 1x4 Moskit
  3. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Còn chiếc hàng "mẫu" nửa,mang 4 "con muỗi".
  4. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    VNCH 1974 nát lắm rồi bác ơi, lại mới bị bồ đá, thân tàn ma dại còn gì nữa đâu mà mặc cả với Phi.

    VNCH vốn khiêm tốn, với lại sau 1975 phải lo làm ăn nên cũng không công bố rộng rãi về chiến công này, đúng là áo gấm đi đêm.

    Hầu bác cái này để giải đáp những thắc mắc của bác (nguyên bản tiếng Anh ở trang trước)

    * chú thích của Wehrmacht : Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Vụ việc này được xác nhận bởi những binh sĩ Philippines đã tham gia cuộc phỏng vấn với chương trình “Magandang Gabi, Bayan” (MGB, Good Evening, Philippines) được phát sóng trên kênh phát thanh và truyền hình ABS-CBN của Philippines từ năm 1988 đến 2005; chương trình MGB (kéo dài mỗi lần 1 tiếng 15 phút) đã ngừng phát sóng trên kênh ABS-CBN sau ngày 31-12-2005.

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Cuộc xâm lược đảo Song Tử Tây
    Một ngày năm 1975, tại Cồn đảo Tây Nam

    “Việt Nam đoạt Song Tử Tây”

    Cồn đảo Tây Nam, còn gọi là Pugad island trong tiếng Philippines, hay còn được người Trung Quốc gọi là Nanzi Dao, và người Việt Nam gọi nó là Song Tử Tây, là một đảo thuộc chuỗi các đảo tại Spratlys (Trường Sa). Nó được quân đội Philippines đóng giữ cho đến năm 1975, khi mà quân đội miền Nam Việt Nam xâm lược hòn đảo này.

    Cồn đảo Tây Nam nằm tại mép phía bắc của quần đảo Spratly. Nó thuộc vòng san hô North Danger, bao gồm cả Cồn đảo Đông Bắc (Song Tử Đông, Northeast Cay, hay Parola Island trong tiếng Phillippine) đã được Philippines đóng giữ, và bãi đá Nam (VN đang đóng giữ) và bãi đá Bắc. Song Tử Tây và Song Tử Đông chỉ cách nhau 1,75 dặm biển (2,82 km). Đứng từ mỗi đảo có thể nhìn thấy đảo kia về phía đường chân trời.

    Cuộc xâm lược xảy ra khi toàn bộ lính gác của Philippines trên đảo Song Tử Tây (Pugad Island) rời bỏ vị trí để tham gia bữa tiệc sinh nhật viên sĩ quan chỉ huy tổ chức trên đảo Song Tử Đông (Parola Island) ở gần đó. Cơn bão trong ngày cũng được cho rằng đã khiến cho tất cả các binh sĩ này trú đóng tạm thời tại đảo Song Tử Đông. Cũng có một thông báo rằng miền Nam Việt Nam đã gửi những gái làm tiền người Việt Nam tới bữa tiệc sinh nhật đó để mời gọi những binh sĩ Phillippines đang đóng giữ đảo Song Tử Tây khi đó. Thông tin nói them rằng đó là một "món quà" cho vị chỉ huy Philippines nhân sinh nhật của ông ta và là một động thái của lực lượng miền Nam Việt Nam để kết than với tất cả các binh sĩ Phillippine đang làm nhiệm vụ canh giữ tại Spratlys. Binh sĩ Philippines đã không hề nghĩ rằng Nam Việt Nam đã dùng đến mánh lới như vậy từ khi mà cả Nam Việt Nam và Philippines, cùng với Hoa Kỳ, là đồng minh trong chiến tranh Việt Nam. Mưu kế này được cho rằng là lý do vì sao quân đội Nam Việt Nam lại biết rằng các binh sĩ Philippines đã rời khỏi đảo, hoạt động quân sự vốn luôn được giữ rất bí mật khi hành động.


    Sau bữa tiệc, và khi thời tiết đã quang đãng, những binh sĩ quay trở lại đảo đã rất bất ngờ bởi một đại đội lính Nam Việt Nam đã có mặt trên đảo. Lá cờ Nam Việt Nam đã thay thế lá cờ Philippine tung bay trên cột cờ vốn được dựng bởi chính những binh sĩ Phillipines. Họ liền lập tức quay trở lại đảo Song Tử Đông vì lo sợ rằng có thể chính đảo này là mục tiêu tiếp theo. Sau khi giới chức Phillipines được thông báo về vấn đề này, họ đã đặt quân đồn trú tại Song Tử Đông và đảo Thị Tứ trong tình trạng báo động đỏ. Vào những ngày hôm sau, việc duy nhất mà binh sĩ Philippines đóng trên đảo Song Tử Đông có thể làm là nguyền rủa trong khi lính Nam Việt Nam hát quốc ca. Giới lãnh đạo tại Malacañang, những người không muốn làm tổn thương mối quan hệ đồng minh trong khi cuộc Chiến Tranh Việt Nam vẫn đang còn tiếp diễn, đã quyết định tiếp tục giữ im lặng.

    Vài tháng sau, quốc gia Việt Nam mới được thống nhất (sau khi Bắc Việt Nam hoàn tất việc xâm lược Nam Việt Nam) quyết định đẩy lui tất cả những lực lượng đồn trú còn lại của Nam Việt Nam tại quần đảo Trường Sa và thiết lập các vị trí quân sự tại đây. Có tin là đã có vài tiểu đội binh sĩ Nam Việt Nam trên đảo Song Tử Tây bơi về đảo Song Tử Đông để tránh bị quân đội Bắc Việt Nam bắt giữ. Sau đó chính quyền Malacañang, mà ông Ferdinand Marcos làm tổng thống, đã bàn bạc cách lấy lại hòn đảo này về với Philippines. Hiển nhiên là phần lớn giới lãnh đạo (những người xem Cộng Sản là một mối đe dọa đối với an ninh Philippines) muốn tấn công Song Tử Tây để lấy lại nó. Tuy vậy, những tin tức tình báo sau đó đã cho thấy quân đội Việt Nam Thống Nhất đã xây dựng một quăn cứ quân sự lớn bằng bê-tông chỉ trong vòng vài tuần. Chính quyền Malacañang liền chấm dứt kế hoạch này và tìm cách giải quyết vấn đề thông qua con đường ngoại giao. Thế nhưng quá trình này đàm phán này cuối cùng đã thất bại, song song với việc Song Tử Tây dần chính thức trở thành một đảo của Việt Nam. Vụ việc này được xác nhận bởi những binh sĩ đã tham gia cuộc phỏng vấn với chương trình “Magandang Gabi, Bayan” (MGB, Good Evening, Philippines) được phát sóng trên kênh phát thanh và truyền hình ABS-CBN của Philippines từ năm 1988 đến 2005; chương trình MGB (kéo dài mỗi lần 1 tiếng 15 phút) đã ngừng phát sóng trên kênh ABS-CBN sau ngày 31-12-2005.
  5. ctthk80

    ctthk80 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    14
    Bác dịch cả bài viết mà không thấy bọn Phi Luật Tân này mắt có vấn đề à.2 hòn đảo cách nhau chưa đầy 3 km mà vọng gác tiền tiêu Phi Luật Tân trên Song Tử Đông không phát hiện ra động thái xây dựng một căn cứ lớn bằng bê tông cốt thép của VN mà chỉ nhận được tin tức qua 1 kênh tình báo?
    Thời điểm đó em nghĩ Phi còn đang đánh giá khả năng STĐ có bị đánh úp không chứ chẳng chuẩn bị gì để chiếm lại STT.
  6. freekopf

    freekopf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
  7. 09049922kc

    09049922kc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    23
    vụ tranh luận này có thể chấm dứt ngay từ khi bắt đầu bởi ÍT NHẤT 2 lý do:
    - nguồn duy nhất khẳng định vụ việc này là "nghe kể" mà nghe các bác xyz nào đó kể lại thì tính chính xác thông tin đáng 1 dấu hỏi to đùng.
    - thứ 2 là với truyền thống của các bác Hải chiến Hoàng Sa mất đất mất đảo mà còn về tuyên dương công trạng với huân chương tá lả thì có lẽ nhóm lính chiếm STT kia đã được phong thánh từ lâu rồi. Và không có 1 lý do gì khi Hải chiến Hoàng Sa được tung hô như 1 chiến thắng mà vụ này (nếu có) không được hệ thống tuyên truyền VNCH làm rầm rộ. Nên nhớ đây là 1974 chứ ko phải 4/1975, thế và lực của VNCH tuy suy yếu nhưng vẫn không nhỏ, nếu công bố 1 thông tin như thế sẽ bơm tinh thần binh sĩ VNCh lên rất cao.
    kêt thúc ở đây thôi. với lại đây là topic Hải Quân Nhân Dân Việt Nam chứ không phải Hải quân VNCH các bác nhá.
  8. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    1). Vụ việc này được xác nhận bởi những binh sĩ đã tham gia cuộc phỏng vấn với chương trình “Magandang Gabi, Bayan” (MGB, Good Evening, Philippines) được phát sóng trên kênh phát thanh và truyền hình ABS-CBN của Philippines từ năm 1988 đến 2005; chương trình MGB (kéo dài mỗi lần 1 tiếng 15 phút) đã ngừng phát sóng trên kênh ABS-CBN sau ngày 31-12-2005. (This incident was confirmed in interviews with soldiers involved in an episode of the defunct Magandang Gabi Bayan ...)

    2). Vụ này xảy ra theo nguồn của Phi kể là đầu năm 1975 (
    Một ngày năm 1975, tại Cồn đảo Tây Nam....), không nằm trong chiến dịch Trần Hưng Đạo 48 diễn ra từ đầu năm 1974. Khi đó đã diễn ra trận Phước Long, hồi chuông báo động sự sụp đổ của chế độ Sài Gòn. Trong tình cảnh người trên mặt đất còn lo cho bản thân và vợ con di tản chiến thuật, mấy ai còn chú ý người ngoài biển xa lắc xa lơ hàng mấy trăm km làm được những gì ?

    3).
    i). Trong các liệt sỹ CQ-88 (thuộc biên chế Hải quân Nhân dân Việt Nam) cũng có người là con ruột của sĩ quan Quân Lực VNCH (Nguồn: Liệt sỹ Hoàng Ánh Đông, chương trình VTBT-TÂCS của HSO).
    ii). Trong lực lượng QDNDVN làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia cũng có nhiều người là lính của chế độ cũ QLVNCH hoặc từng làm việc cho chính quyền VNCH (Nguồn : Mod Maseo).
    --------

    Box Giáo Dục Quốc Phòng thuộc CAT học thuật Khoa học tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ TTVNOL, nên các lập luận mới cần có nguồn dẫn chứng cụ thể đủ sức thuyết phục ( trích : Mod Maseo )
  9. qvietdn

    qvietdn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    385
    Bác nào thạo tin, tìm kiếm xem 2 con gẻ đang ở đâu, làm gì.... cho bà con hóng hớt tí !
  10. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Chính xác ! cậu tớ là xạ thủ minigun trên UH1-chiến trường Tây Nam ! Cả cậu tớ và phi công đều là lính của chế độ Việt Nam Cộng Hành được điều động phục vụ trên chiến trường ! Đến nay nhờ còn sống trở về cả pác phi công và cậu tớ đều được nhà nước công nhận công lao, vẫn được hưởng các chính sách nhà nước, có sao đâu nào ? Mà tớ có cả hai ông cậu một ông trước đây theo hải quân mình, bây giờ là sỹ quan cao cấp của Trung đoàn hải quân tây nam bộ, ông em thì theo không quân cộng hành như em nói ! Có sao đâu nào ?
    Chỉ có một số bạn ở đây mình thấy suy nghĩ chưa thoáng !

Chia sẻ trang này