1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Hướng đi của VN: Đầu tiên chế Uran E (hoặc UE) để tự chủ trang bị trên tầu chiến kiểu cũ, tiến tới trang bị trên máy bay do trọng lượng kích thước nhỏ nhẹ. Học công nghệ lắp ráp tên lả có động cơ turbojet ít tốn nhiên liệu.

    Sau đó mua công nghệ tên lả Club có đầu tác chiến bay 3M ở giai đoạn cuối 20km. Giai đoạn đầu bay cận âm thì tự cơi nới khung vỏ gò hàn tôn nhựa gì đó cho nó bay xa 500km là ổn.

    Rõ ràng về hướng phát triển. Tên lửa bay siêu âm toàn phần với động cơ ramjet như Yankont và Moskit đã lỗi thời. VN chọn hướng đi phù hợp.
    quehuongtoivietnam45 thích bài này.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.002
    Đã được thích:
    29.094
    Tớ thấy mấy thằng thiết kế TL ngu hơn mấy thằng thiết kế xe máy. Cứ làm cái khung và ruột chuẩn. Cứ ốp 1kiểu nhựa và thay vài thứ như đầu dò thì lại ra 1loại TL kiểu như wave alpha, wave RS, wave.....
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Radar quan trọng hơn.
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Tự lắp ráp (có chế một ít ốc vít) và cho nó bay được là quan trọng nhất. Sau đó muốn cơi nới hay hiện đại ra đa máy tình gì thì tuỳ.

    Bọn Tây còn không thèm lắp ra đa kìa.
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    ko có radar coi như mù.
    máy bay có thể đeo tên lửa nhưng đeo thêm radar lại là vấn đề khác.
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    À. Ra đa trên máy bay hử;-). Tưởng trên tên lửa mới khó chứ trên máy bay thì phút mốt. Cụ hỏi cụ Quạt Nga bán cho ít hàng nhoé. Cụ có muốn AN2 tàng hình siu hiện đại của tôi gắn ra đa tên lả không.
  7. DuroDakovicM95Degman

    DuroDakovicM95Degman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    1.510
    Đã được thích:
    586
    Hix! Biết là vỏ nhựa thì radar địch vô phương tìm kiếm. Cơ mà còn một vấn đề là: nhà ta cũng ko thấy, làm sao...dẫn đường #:-s? Hay là ta chuyển vỏ nhựa sang ốp cho... Scud? L-)
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Tên lả đã được lập trình đuờng bay sẵn. Lại có hệ thống tự định vị. Sai số chắc không quá 1km đâu. Khi bay tới khoảng cách ra đa cảm biến trên tên lửa hoạt động hiệu quả thì tự bật ra đa lên để định vị chính xác mục tiêu. Do đó sai số 1km khi bay hành trình không có gì quan trọng. Tầu ngầm không mấy khi bật ra đa chủ động lên dẫn đường cho tên lửa mà chỉ dùng ra đa thụ động hoặc sonar nghe ngóng định vị mà vẫn bắn trúng tầu chiến đấy thôi.
    DuroDakovicM95Degman thích bài này.
  9. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Nạp tọa độ cho nó bay rồi dẫn đường quán tính chứ sao, cụ đùa tớ đấy à? :confused: Thích có cập nhật giữa chặng thì thêm cái bộ phát tín hiệu vào là xong.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.002
    Đã được thích:
    29.094
    Tớ đã nói rồi. Cứ theo tư duy xe máy mà làm TL. Lắp thêm bộ phát tín hiệu cũng như lắp thêm còi hụ, đèn chớp cho trẻ trâu ấy.

Chia sẻ trang này