1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị thủy thủ đoàn cho cả 6 tàu ngầm sắp tới có lẽ cũng phải vậy thôi chứ đưa người đi huấn luyện ở Nga hay Ấn cũng tốn nhiều hơn, vã lại với kinh nghiệm thực tế trên Biển Đông vẫn hay hơn kinh nghiệm.
    Hiện giờ số lượng tàu để trực chiến và dự phòng trong tình hình ngày càng căng thẳng ở Biển Đông còn quá ít. Theo tôi số lượng tàu của VN cần có để đáp ứng ít nhất như sau:
    - Tàu tên lửa: ít nhất 16 chiếc, nếu có thể ứng dụng kỷ thuật tàng hình với cấu hình như project 21632 + yakhont là hay nhất. Hiện ta đang có kế hoạch đóng 10 Molniya với tên lửa URAN-E, không biết các bác có nghiên cứu đến khả năng ứng dụng thêm stealth techno vào những tàu này không.
    - Tàu chống ngầm loại từ 500t ?" 1000t: 4 - 6 chiếc (phần này ta còn yếu và thiếu)
    - Light Frigate loại từ 2000t ~ 2500t: ít nhất 6 ?" 8 chiếc trang bị yakhont + kỷ thuật tàng hình.
    Về lâu dài nên có thêm frigate 4500t với khoảng 4 chiếc trang bị yakhont + kỷ thuật tàng hình..
    Phần tàu ngầm thì số lượng đã order là đủ nhưng cần chuyển khoảng 2 ?" 3 Kilo sang Amur 1650 khi loại này được hoàn thiện.
    Vài ý kiến riêng
  2. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Thêm một thông tin dù không mới, nhưng có lẽ cũng ít người quan tâm (hoặc biết đến) là các tàu ngầm mua của Triều Tiên đều được trang bị ngư lôi mà lại là ngư lôi mới do Nga sản xuất.
    "Thực hiện quyết định của Bộ Tổng tham mưu, trong 6 ngày (từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 1 năm 1998), Ngành Kỹ thuật Hải quân tổ chức tiếp nhận bàn giao vũ khí trang bị kèm theo tàu ngầm của Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên gồm 16 quả ngư lôi, 282 bình ắc qui khô 2V- 180 Ah, 8 bộ thiết bị nổ và một số tài liệu kỹ thuật.
    Qua xem xét, số đạn ngư lôi là đạn cũ của Liên Xô sản xuất đã trên 30 năm, được cải tiến và bàn giao cho ta; hầu hết phần tự dẫn và ngòi nổ làm việc không tin cậy; số ắc qui được sản xuất từ những năm 1970-1980 đã hết hạn sử dụng, chất lượng không bảo đảm, điện trở cách điện thấp; thiết bị nổ, các ống nổ truyền đã quá cũ, trong đó có 3 ống nổ sản xuất từ năm 1960 và 3 ống mất ký hiệu nên không được phép sử dụng. Tài liệu kỹ thuật viết quá sơ sài, thiếu toàn bộ các sơ đồ hình vẽ và tài liệu thuyết minh như tự dẫn, điều khiển, ngòi nổ không tiếp xúc. Do vậy, Quân chủng đề xuất mua mới các loại vũ khí và khí tài mới của Nga"

    ak47kalanikov thích bài này.
  3. johnnybenho

    johnnybenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, thường ngư lôi Nga trang bị cho tàu ngầm BTT là loại nào thế hả chú?
    Cháu nghe đồn là loại club - K minh cũng làm vài công rồi phải k ạ? Chiến lược phi đối xứng, oánh phủ đầu đây mà.
  4. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Giải mật:
    "Chuẩn bị xây dựng dự án đóng mới tàu chiến đấu 1241.8 cho Hải quân, từ ngày 15 tháng 1 năm 2002 đến ngày 25 tháng 2 năm 2002, Đoàn cán bộ gồm đại diện cơ quan chức năng của Quân chủng Hải quân, Xí nghiệp liên hợp Ba Son, Nhà máy X46, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và đại diện một số cơ quan Bộ Quốc phòng, do đại tá Bế Quốc Hùng - Phó Tư lệnh Hải quân làm Trưởng đoàn tiến hành đàm phán với Đoàn chuyên gia Nga gồm 10 thành viên do đại tá V.I Kô-ma-rốp - Cục trưởng Cục Hải quân thuộc Công ty Rosoboronexport làm Trưởng đoàn. Sau khi Đoàn chuyên gia tham quan và khảo sát năng lực công nghệ của Xí nghiệp liên hợp Ba Son và Nhà máy X46, hai bên đã cùng nhau thảo luận những vấn đề phục vụ cho việc lập dự án đóng tàu 1241.8 theo ly-săng của Liên bang Nga tại Việt Nam. Trên cơ sở đàm phán, Quân chủng Hải quân chủ Qộng xây dựng dự án đóng mới tàu M nhằm mục tiêu là: Trong khoảng thời gian ngắn nhất chúng ta có trong trang bị những con tàu M có tính năng chiến đấu và chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân với chi phí hợp lý, tránh gây lãng phí ngân sách. Dự án hoàn thành sẽ tạo ra sản phẩm: mua ly-săng đóng tàu 1241.8.
    Thời gian hiệu lực của ly-săng là 15 năm với số lượng đóng 12 chiếc, 8 chiếc đầu có cấu hình loại 1241.8. Từ chiếc thứ 9 trở đi (dự kiến sau năm 2010), trên cơ sở M sẽ nghiên cứu xem xét việc thay đổi cấu hình hệ thống vũ khí, khí tài và điều khiển phù hợp với trình độ phát triển của khoa học, kỹ thuật và công nghệ của thế giới. Ngày 8 tháng 4 năm 2002, Bộ Tư lệnh Hải quân đề nghị Bộ Quốc phòng phê duyệt dự án đầu tư đóng tàu 1241.8. Ngày 9 tháng 4 năm 2002, Bộ Tư lệnh báo cáo, trình bày dự án đóng tàu 1241.8 trước Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương".

    Triumf: Năm nay đã là năm 2010 rồi, Brahmos (cùng một số loại tên lửa khác như Yakhont, Club-N) đã được đưa vào sản xuất hàng loạt, nên nhiều khả năng không phải là từ chiếc thứ 9, mà thậm chí từ chiếc thứ 5 hoặc cùng lắm là từ chiếc thứ 7 trở đi Hải quân VN sẽ trang bị một trong các loại tên lửa mới kể trên. Từ khi có ý tưởng và kế hoạch cụ thể để đóng tàu 1241.8 (2001) đến nay đã chẵn 10 năm mà mới hoàn thành được 2 chiếc (2008) và thêm 2 chiếc đang đóng tại Nga (dự kiến giao 2011). Có vẻ kế hoạch được triển khai quá chậm chạp, và cấu hình vũ khí đã bắt đầu trở nên lạc hậu so với bước tiến cả về quy mô và sự hiện đại hoá quá nhanh của Hải quân Trung Quốc (ngoài dự kiến, không chỉ của Việt Nam mà cả với các cường quốc hải quân trên thế giới) và các quốc gia có lợi ích trong khu vực. Vì vậy có thể dự đoán là Quân chủng hải quân có thể sẽ sớm phải thay đổi cấu hình (bao gồm cả vũ khí) của các tàu 1241.8 và thậm chí cả Gepard 3.9, đồng thời phải tính đến nhưng loại tàu hộ vệ tên lửa có lượng choán nước lớn hơn, trang bị tên lửa đối hạm và phòng không cùng khả nă­ng chống ngầm hiện đại hơn. Cá nhân mình thấy tàu Frigate PROJECT 11541 KORSAR hoặc TÀU FRIGATE LỚP KRIVAK-IV (TALWAR) PROJECT 11356 cùng công nghệ tàng hình là lựa chọn hợp lý, dù nó sẽ ngốn một khoản tiền lớn. Thời gian triển khai đóng tàu nhưng tàu này nên là sau 2015, sau khi VN nắm vững công nghệ đóng 1241.8 (có thể 8 chiếc đóng tại VN) và Gepard 3.9 (có thể đóng 2-4 chiếc tại VN, sau khi nhận 4 chiếc đóng tại Nga).
    Con số 16 chiếc tàu hộ vê tên lửa loại nhỏ mà bác Condor đề xuất trùng khớp hoàn toàn với kế hoạch của QC HQ đấy: 4 tàu Tarantul và 12 tàu Molniya (không kể 1 đứa con bị ghẻ lạnh BPS-500).
    ak47kalanikov thích bài này.
  5. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Molniya có loại trang bị Styx hả bác?
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Tarantul I trang bị StyX, còn Molnya chính là Tarantul V
  7. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Ừm, chỉnh chú Trai ầm tí!
    - Tàu ngầm thuộc M96, còn ảnh Gúc là cảng của M62 thì chú tìm toét mắt không thấy là phải rồi. Chú tưởng CR chỉ có 1 cầu cảng phỏng?
    - Dự án đóng tàu của HQ được xây dựng trên cơ sở khu liên hợp BS nằm ở vị trí hiện nay. Sau đó có quyết định di dời BS thì mọi việc bị chậm là đương nhiên (chưa kể đến việc trình độ phải được đào tạo lại sai vụ HQ-381), có gì phải thắc mắc nhể?
  8. GDTLA05

    GDTLA05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tàu ngầm thuộc M96 nằm gần khu vực đánh cá của ngư dân, vả lại nó sơn màu xanh và chỉ nổi vào ban đêm. bố ai mà mò ra dược
  9. stevenvu

    stevenvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hjk, lần đầu thấy quân ta diễn tập mà lại đầy đủ trang bị thế này, cả S300PMU, Monilya.... Nghe chừng có vẻ căng thẳng quá nhể
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/04/3BA1B47F/
    Hải quân diễn tập (sorry vì e hok biết post video)
    http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/04/3BA1B47F/page_3.asp
    Được stevenvu sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 28/04/2010
  10. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0

    - Dự án đóng tàu của HQ được xây dựng trên cơ sở khu liên hợp BS nằm ở vị trí hiện nay. Sau đó có quyết định di dời BS thì mọi việc bị chậm là đương nhiên (chưa kể đến việc trình độ phải được đào tạo lại sai vụ HQ-381), có gì phải thắc mắc nhể?
    [/quote]
    em hỏi ngu cái. cái dự án hq 381 ay làm sao hả bác??

Chia sẻ trang này