1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Bộ Quốc phòng Chỉ đạo việc di dời Xí nghiệp liên hợp Ba Son
    QĐND - Thứ Bẩy, 24/10/2009, 3:53 (GMT+7)
    QĐND - Sáng 23-10, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Quang Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, làm việc với Xí nghiệp liên hợp Ba Son (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) về công tác đóng tàu và kế hoạch di dời đến nơi ở mới.
    Tổng giám đốc Xí nghiệp liên hợp Ba Son báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về kế hoạch tập trung xây dựng các công trình tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để phục vụ việc di dời Xí nghiệp liên hợp Ba Son. Trước mắt Xí nghiệp tập trung hoàn thành các hạng mục cần làm ngay gồm: San lấp mặt bằng, công trình điện nước, đường giao thông, cầu cảng, xây dựng nhà xưởng trên diện tích 3ha. Sau khi làm xong các hạng mục này sẽ chuyển đốc 68 từ Ba Son về để duy trì sản xuất, tạo việc làm cho cán bộ, công nhân viên. Việc san lấp mặt bằng cho những hạng mục cần làm ngay đã hoàn thành 60%. Bên cạnh đó việc xây dựng nhà máy đóng tàu mới trên tổng diện tích 94ha vẫn đồng thời được tiến hành. Năm nay, Xí nghiệp liên hợp Ba Son đã được Chính phủ cho vay 100 tỉ đồng phục vụ việc di dời và đã giải ngân được 50%.
    Trung tướng Trương Quang Khánh chỉ đạo Xí nghiệp liên hợp Ba Son cần bảo đảm đóng tàu chất lượng, đúng tiến độ và thực hiện đúng kế hoạch di dời, chủ động xây dựng các công trình hạ tầng, nhà xưởng, cầu cảng để sớm ổn định sản xuất.
    HUY VÕ

    P/S: Cứ ì ạch thế này thì ta còn phải đóng mới tàu chiến đấu hiện đại ở nước ngoài dài dài.
  2. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Kế hoạch di dời cả chục năm nay rồi mà đã được gì đâu. QĐ muốn giữ đất, thành phố thì muốn lấy đất làm cao ốc, cái này thấy khó nên thành phố chuyển thành đất cây xây dự trữ sinh quuyển theo tư vấn nước ngoài. Cái gì thấy khó đổ cho tư vấn nước ngoài là xong. Tuy nhiên đất vàng như thế nên chưa thấy lay chuyển gi hết vụ này từ thời Đ/C Phạm Tuân chưa lên nay đã về hưu rồi vẫn chưa xong.
  3. zuchung

    zuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng pải từ từ chứ bác,bác tưởng đâu dể di dời mấy cái công trình bự choảng này lắm à?ko dể ăn đâu?mà san mặt bằng cũng đc 60% rồi,chắc khoảng dăm mười năm chi nữa thôi
  4. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Các bác thử quy đổi diện tích của Ba Son vào khoảng 23ha (230.000m2) ra thành tiền là bao nhiêu, có đến 500 triệu USD không?
    ak47kalanikov thích bài này.
  5. zuchung

    zuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    "Sống trên đời cần phải có một...môt đống tiền"=> đúng zới mọi thời đại bác Chai ùm nhể
    Được zuchung sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 24/03/2010
  6. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Bason là 1 công ty đóng tầu trực thuộc bộ QP . tuy rằng với cơ chế bây giờ vừa làm những công việc bộ QP giao , nhưng cũng tham gia SX để có thêm chi phí cho công nhân. về vụ này nghe nói lâu rồi , nhưng tôi thiêt ngĩ đó cũng là 1 hoạch định chín chán của Qp bởi nói gì thì nói công nghệ , nhà xưởng ... đã cũ ko thể thích nghii với qui trình đóng và sửa chữa , cũng như bảo hành cho các loại tầu mới , tân tiến và hiện đại , thì đây cũng là thời cơ để thay đổi luôn thiết bị mới đáp ứng nhu cầu thựcc tạivà tương lai ? và biết đâu là để đáp ưng cái dây truyền xs gerpart trong tương lai ? cũng là điều đáng mừng , chứ xây mới này nọ còn tốn kém hơn rất nhiều .
  7. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    có những thứ mà ko thể đo giá trị bằng đồng tiền được, 23HA đất ở trung tâm mà xây công viên và công trình công cộng phục vụ cho 8 triệu dân thì về lâu dài nó đáng giá gấp nhiều lần 500 triệu USD tiền bán đất
  8. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Nếu quy tiền tương ứng với đất ở vị trí đó thì nhân với 7 lần là ra con số. Nếu xây căn hộ để bán thì sẽ có giá trị khoảng gấp 2 lần nữa.
    P/s: Tớ tính xong mà cũng giật mình.
  9. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Không hiểu khâu đền bù, hỗ trợ thế nào nhỉ? Theo bảng giá đất, ở­ đường Tôn Đức Thắng là hơn 50 triệu đồng/m2, còn giá thị trường gấp mấy. Chả lẽ aw không được ah?
  10. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Vì số tiền quy đổi lớn nên TP theo tư vấn nước ngoài quy hoạch làm công viên cây xanh, dự trữ sinh quyển. Sau này đổi quy hoạch lần nữa hay không thì tớ không dám chắc. Tuy nhiên, TP chỉ đề nghị hỗ trợ thôi vì mục đích sử dụng đất là công cộng. Với những dự án kinh doanh thuần túy, đền theo giá thị trường và thỏa thuận.
    Thôi về Hải quân đi các mem oi.

Chia sẻ trang này