1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Đó không phải thành công mà là hành động ngang ngược mà hầu như các học giả trên thế giới đều phản đối, nó chỉ thành công khi 1 bộ phận lớn trên thế giới cho rằng đó là vùng tranh chấp như việc TQ và Phi Mỹ nhìn nhập bãi cạn là vùng tranh chấp, còn vụ 9 lô dầu khí là khác, không có 1 quốc gia nào cho đó là vùng tranh chấp.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Bác co nhầm không vậy ta, VN vẫn đang hoạt động trên vùng đó đây thôi, nếu bác nhìn kỹ thì những vùng phía trên VN vẫn đang thăm dò vụ BM02 ở các o phía trên, các ô dưới có sự hiện diện khai thác của VN từ lâu rồi, mỏ Bach hổ nằm 1 trong 9 ô của nó đó thôi, ở đó cũng có các cty nước ngoài hợp tác với VN đó thôi vụ Viking cũng do TQ phá và cty đó cũng nói là hợp tác với VN chứng tỏ họ xem vùng đó là của VN.

    Có thể bác nghĩ tàu nó di vào khu vực đó là bác cho rằng nó thành công trong việc gây tranh chấp, nhưng không phải đâu bác ngoài khu vực nội thủy và vùng đqkt 200 hải lý các tàu bè nước ngoài được phép tự do đi lại mà không cần phải xin phép VN.

    Các công ty đa quốc gia làm việc ngoài luật sở tại họ còn tuân thủ cả luật Quốc Tế đấy bác.
  2. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.632
    Đã được thích:
    415


    Không bắt bẻ bác đâu nhưng tại bác viết vậy nên mới hỏi vậy thôi.
  3. trquanghoan

    trquanghoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    41
    Oh, hay quá. Vậy đở lo he. Nhưng VN mình ko tự chủ được Tên Lửa (chỉ cần Đối hải tầm 130km, đối không tầm 20km), Tầu chiến (Tầu tên lửa ~1500t -> ~3000t) thì khó mà lấy dc 2 dấu CHẤM còn lại S:
  4. 12345w

    12345w Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    2
    vụ Malvinas nếu Ác hen có đủ 20 quả cá chuồn thì hải quân anh tèo hết,giờ tên lửa đối hải nhà mình đầy,nếu chiến tranh trên biển nổ ra thì trung quốc thừa biết nó sẽ lãnh như thế nào,
  5. 0vuongmac

    0vuongmac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    30
    Liệu có thể để núi sông Tổ quốc bị Tàu cẩu giày xéo không ? Liệu có thể để đồng bào, con cháu bị quân giặc chà đạp không?

    - KHÔNG .

    Vậy đánh thì đánh sợ gì ! Dã tâm xâm lược của giặc còn đó thì chúng ta không có gì để mất, không có sự lựa chọn nào khác.
  6. binhminh-odyssey

    binhminh-odyssey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    thử chiến đi rồi TQ sẽ biết, cho dù là 54e hay 54f đi nữa mà vào tầm bắn của K-300P Bastion-P thì cũng thành tàu ngầm hết, chưa kể 34 em su-27/30 nhà mình và cả trăm em su-22m đang đang nằm chờ từ Trung vào Nam, khỏi tính tàu chiến. mẹ nó ngon thì nhào vô
  7. tolorado

    tolorado Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    bác phải hết sức bình tĩnh đừng manh động
  8. giacaymamtep

    giacaymamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    5
    Năm 1985 khi trả lời phỏng vấn của các phóng viên Âu Mỹ nhân đại lễ kỷ niệm 10 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, Thủ tướng Phạm Văn Đồng tuyên bố: “Trong lịch sử, các triều đại phong kiến Trung Quốc luôn luôn sang xâm lược Việt Nam. Nhân dân Việt Nam là người chống xâm lược và cũng luôn luôn là người chiến thắng. Nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay đang đi theo vết xe đó.

    Như mọi người đều biết, chính Trung Quốc cách đây không lâu đã dùng 60 vạn quân xâm lược biên giới phía bắc của Việt Nam, và hiện nay vẫn tiếp tục vi phạm biên giới Việt – Trung, xâm phạm lãnh thổ của Việt Nam, gây nên tình hình căng thẳng giữa hai nước, họ cũng đang tiến hành một kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt chống nhân dân chúng tôi. Ở Cam-pu-chia, nhà cầm quyền Trung Quốc câu kết với Thái-lan dùng bọn diệt chủng Pôn Pốt chống lại sự hồi sinh của nhân dân Cam-pu-chia và đe dọa nền an ninh của Việt Nam. Do đó việc Trung Quốc nói chúng tôi khiêu khích và xâm phạm lãnh thổ của họ chỉ là điều vu khống bỉ ổi. Không bao giờ chúng tôi làm như vậy. Đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn quen thuộc của Trung Quốc ‘vừa ăn cướp vừa la làng’. ”

    Trong khi đó, Đại tướng Văn Tiến Dũng của Chiến Dịch Hồ Chí Minh lịch sử nhận định: “Bắc Kinh đã leo một nấc thang mới hết sức nguy hiểm. Họ đang tiến hành một dạng chiến tranh lấn chiếm biên giới hòng gặm nhấm từng phần đất đai của chúng tôi, kết hợp với kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt trên cả nước nhằm làm suy yếu để tiến tới thôn tính Việt Nam. Họ còn lớn tiếng đe dọa chúng tôi với giọng lưỡi nước lớn trịch thượng quen thuộc của họ.”


    Kết hợp cách dùng từ của Thủ Tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Văn Tiến Dũng thì Trung Quốc “luôn luôn gặm nhấm” các vùng lãnh thổ của Việt Nam, ngay từ ngày đầu thống nhất đất nước, Đảng Cộng Sản Việt Nam và Nhà Nước Việt Nam đã phải đương đầu – hay nói đúng hơn là: tiếp tục con đường của tổ tiên đương đầu – với Trung Quốc, kẻ “luôn luôn” mong muốn xóa sổ Việt Nam, thực thể duy nhất trên thế gian này “luôn luôn” đánh bại Trung Quốc ngay từ đời tiên đời tổ Trung Quốc, và “luôn luôn” ngáng đường bành trướng của Trung Quốc về phương Nam khiến vẫn chưa ngày nào trong 5.000 năm qua đoàn quân cháu con lũ giặc Lương Sơn Bạc tiến được đến Châu Úc bao la và vùng Cực Nam băng giá tiềm tàng tài nguyên phong phú.

    Có một chân lý từ muôn đời nay là Việt Nam là mồ chôn tất cả các đoàn quân xâm lược bất kể chúng đến từ đâu.

    Đất Việt
    đã luôn là mồ chôn bộ binh, kỵ binh, tượng binh, thiết giáp binh, pháo binh giặc xâm lược.

    Trời Việt
    đã luôn là mồ chôn không quân giặc xâm lược.

    Sông Việt
    đã luôn là mồ chôn thủy binh giặc xâm lược.

    Rừng Việt đã luôn là mồ chôn biệt kích giặc xâm lược

    Và đương nhiên đến lượt Biển Việt sẽ nối gót để luôn là mồ chôn hải quân giặc xâm lược.

    Biển Đông sẽ là
    mồ chôn của hàng không mẫu hạm của Trung Quốc và tất cả các chiến hạm cùng tàu ngầm của Trung Quốc, bất kể do chúng tự động chìm vì lớp sơn mới không bít được các lổ mọt rỉ sét mà độ mặn căm thù của Biển Đông tàn phá nhanh chóng gọn gàng thứ kim loại biến thái với hàng không mẫu hạm của Trung Quốc là điển hình, bất kể do tổ tiên Việt Nam sau khi thấy lời răn dạy phải luôn dĩ hòa vi qu‎ý tránh voi đâu hổ mặt nào được con cháu áp dụng nhuần nhuyễn hơn 4.000 năm vẫn không phát huy tác dụng với con cháu bọn cướp cạn Lương Sơn Bạc nên nóng mặt hung hăng hùng hổ vất bỏ dáng nhu mì từ trời cao giáng sấm sét bão tố đánh chìm chiến hạm giặc Tàu khiến thây nổi đầy mặt biển.

    Trung Quốc hay xưng mình là Thiên Tử, là rồng, nên ắt Trung Quốc đang là con quái vật mặt rắn bẹp lưỡi dài chẻ nhánh, có đuôi mọc gai giống đuôi rồng, chẳng khác gì hàng không mẫu hạm rĩ sét Varyag được phủ bằng lớp sơn cực đẹp chứa độc tố kẽm (còn sót lại sau sự thất bại sản xuất đồ chơi búp bê bán qua Mỹ) biến thành Thi Lang, chở vài chục chiến đấu cơ tàng hình Chengdu J-20 mà khoe là sẽ cho Raptor F-22 của Mỹ và Sukhoi PAK FA T-50 của Nga ngửi khói xịt phía sau để biết thế nào là lễ độ với mùi Trung Quốc, được lái bởi bọn “giặc lái” hậu duệ bọn thảo khấu Lương Sơn Bạc chuyên gia bán bánh bao nhân thịt người (tức bọn cướp cạn lúc nào cũng tự xưng “anh hùng”), từ nhỏ được nuôi bằng sữa bột có pha melamine hiệu Sanlu. Nói tóm lại, cái con quái thú mình giun, đuôi rồng (long vĩ), đầu rắn (xà đầu) có tên Trung Quốc nếu tấn công Việt Nam (hình cong chữ S giống mình chú gà ngồi nghểnh cổ – tức là mình gà, còn gọi là thân gà, nếu toàn Hán Việt thành … Thân Dậu) sẽ bị Việt Nam đánh cho đại bại, hết kiếp xưng bá (bá chủ Biển Đông) xưng hùng (Anh Hùng…Xạ Điêu).
  9. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Khổ nỗi dân Việt ta cũng buồn cười, đánh chí chết thí mạng thế mà cứ ngước mắt lên là chỉ thấy mỗi thằng Tàu mới hay. Ngày trước, bọn Tàu có ngon lằm thì vào đến Ninh Bình, giờ thì mò về tận đồng bằng SCL.

    Một đống lãnh đạo hít hà bao nhiêu công nghệ phò phạch của Tàu đem về thờ như thánh sống, một loại bồi bút bồi lưỡi như Hồng béo lảm nhảm chuyện hù dọa Tàu này nọ để làm giảm bớt khí thế chống Tàu như đĩ già lắm mồm thiếu tiền đong giai....

    Chưa kể một lũ điếu đóm chính trị hít hà Tàu, và lũ con buôn sẵn sàng bán rẻ danh dự tập trung phân bổ quá nửa các tỉnh phía Bắc, những Ích Tắc của triều đại đang tồn tại sẵn sàng Nhập Tống khi nào chẳng hay....

    Cho nên chống vẫn phải chống, thắng thua cũng phải đánh. Nhưng đau đớn là cái lũ lợn đó nó vẫn cứ tồn tại....

    lỡ lạc đề nên nói luôn:
    Tình hình có vẻ như là bình phong, khi mặc dầu ồn ào như vậy, nhưng các chư hầu vùng miền chúng ta cũng đang tính toán nước gớm lắm: Đà Nẵng mới nghe phản đối cái Tam Sa, thì hôm sau lại tiếp tục "hạn chế nhập cư" - dù đã sai luật, bên cạnh đó Đà Nẵng đẩy cao tinh thần phân biệt vùng miền và địa phương trong kinh doanh với chính sách 2 giá rầm rộ, có sự chỉ đạo.

    CPI giảm, lạm phát giảm.. một số chuyên ra cho rằng do sức mua yếu, nhưng mà vàng thì vẫn cao ngút trời, giá thực phẩm đ.éo thèm hạ bởi vì .. ăn theo giá vàng cao, Big C chỗ tôi ở vẫn buôn hàng tàu đều đều mà giảm giá rầm rộ. Con dân Việt Nam nhiều nơi còn chẳng thể hình dung nổi trái thanh long màu gì, nhưng trong kia thì đổ tháo vì thương lái Trung Quốc chẳng mua, thủy điện thì chết gí nhiều nơi vì tàu nó bỏ mặc, tương tự như nhiều món khác, cứ nghe thằng Tàu bẩu là phá tuốt phá sạch, dân thì không có hàng mà mua, mà mua thì với giá cắt tận bẹn - chẹn tận họng, thủy hải sản được miếng chi ngon là đem cúng thằng tàu ăn hết, ra Móng Cái chém nhau, bảo kê nhau cũng vì buôn cho tàu mà ra.... Nhiều vùng miền núi trẻ em ăn không có thứ được gọi là cơm, nhưng gạo rẻ thì không xuất được - kêu khổ, gạo ngon bán sạch, còn bị chèn giá đủ kiểu.... kể ra không biết bao nhiêu nỗi nhục cho bằng hết...

    Cho nên dân với lãnh đạo này, nói vô duyên chứ nhiều khi phải để cho nó tát vào mặt đôm đốp mới sống tử tế với nhau cho ra cái gọi là đồng bào được.
  10. H0nVjet

    H0nVjet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    1
    Lợn nó vẫn cứ tồn tại, nhưng nó cũng dễ dàng bị thịt luộc ngay khi nó béo[:D].

Chia sẻ trang này