1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.726
    Cụ vẫn chưa xuống cơn à? Viết cái của nợ gì thế này?

    Duy trì 1 lực lượng lớn xa bờ rất tốn kém. Vài tháng nuôi ăn nuôi mặc là đi đứt 1 con tàu TT-400. Lúc ấy cụ lại lăn ra kêu khóc rằng ăn bớt ăn chặn nữa...mục tiêu của ta là leo thang mới ra. Còn không thì nằm bờ cho ít tốn. Duy trì 1 lực lượng ít nhất có thể ngoài đó. Khẩn thì tàu bay đi trước tàu mặt nước theo sau.

    Còn thí dụ cụ muốn quây cả cái quần đảo lại bơm cát lên làm thành cái "tiền đồn nổi" to hơn đảo Luzon luôn thì tớ chưa dám bàn tới vì ý tưởng lớn lao quá xá......to chè bè ra :-D
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Lâu lâu hiểu sai nhau phát cũng không đến nỗi :D
  3. quoclapit1102

    quoclapit1102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Có cái lý nào lấy xe tăng chạy động cơ tuốc bin khí bỏ hết đạn pháo ở nhà để đi tuần phố thay cho xe cảnh sát không thế mấy bác trẻ trâu?

    Sau này giả mà cách mạng đường phố thành công, lúc đó các bác trẻ trâu nhà ta tha hồ mà ngồi phòng điều hòa chỉ đạo công cuộc thi thố trên biển cả:-D
  4. hoangbidz

    hoangbidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    21
    Mình cũng thấy làm cái tàu của Hàn Xẻng vừa ngầu, lại có thể giấu hàng, đỗ chuồn chuồn, đi một chuyến thì hậu cần cho cả Trường Sa :D, trên đường về lại có thể hỗ trợ hậu cần nghề cá :).

    Cá quả cũng cơ bản rồi, tàu to cũng có khả năng hơn trong việc hỗ trợ và cứu hộ cá quả khi cần thiết
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.726
    Ặc ặc...có kẻ ngậm mồm lâu chịu không thấu rồi kìa. Cụ @halosun muốn tháo pháo xe tăng vứt đi để đi tuần thay xe cảnh sát vô làm việc lại với mụ gái già trên kia kìa
  6. tklongabc

    tklongabc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    3
    cái vấn đề lớn nhất của tàu pháo nhà mình là nó thuộc biên chế hải quân

    điều này là hoàn toàn ko phù hợp , hải quân chỉ xuất hiện khi leo thang xung đột có nguy cơ nã đạn vào nhau đến nơi chứ ko ưỡn ẹo tuần tra với cả can thiệp tranh chấp như vụ HD981

    theo ý em đơn giản nhất là chuyển giao đám tàu pháo này cho mấy bố CSB nhà ta để cho nó phù hợp nhiệm vụ
  7. quoclapit1102

    quoclapit1102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Hải quân cũng cần lực lượng tầu pháo làm nhiệm vụ trinh sát, tuần tiễu, bảo vệ vòng ngoài, yểm trợ hỏa lực ngoài hải cứ và đội hình chứ
  8. duyvu2014

    duyvu2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    11
    nguyên tắc của chào hàng là giới thiệu ứng cử viên,điểm mạnh,điểm yếu ....v...v
    p/s: bữa nọ em vừa đề cử oliver perry là bữa nay cty soha đã chào hàng rồi kìa :))
    http://soha.vn/quan-su/tim-thay-tau-hai-quan-malaysia-mat-tich-20141007124229796.htm
  9. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1.232
    Theo mấy lão thì nếu Tàu Pháo đỗ sát đảo thì khả năng dính tên lửa chống hạm có cao ko nhỉ? Nếu đánh nhau mà muốn giữ được thì 1 cái công sự nổi như này đỗ gần đảo có nên cơm cháo gì ko nhở?
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Hàn xẻng nhà giầu chơi kiểu ôm đồm. Trang bị Harpoon cho con Chơn nan ghẻ đóng từ thời mới tập đóng tầu. Chức năng chính là tầu pháo để oánh nhau cận chiến với BS.
    Không may đi tuần va phải bao thuốc nổ bọn mất dạy nào đó xả rác bừa bãi,chìm chết mấy chục mạng. Khổ, chết đại dương không chết lại chết cống rãnh. Mang Harpoon để làm gì cơ chứ.

Chia sẻ trang này