1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải tặc-mối đe dọa của an ninh thế giới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 19/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    EU đẩy lùi hải tặc Somali

    - Hôm 02/01, Bộ Hàng hải Hy Lạp thông báo lực lượng hải quân thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã giúp tàu chở dầu Kriti Episkopi nước này thoát khỏi tay cướp biển ngoài khơi Somali.

    Bộ Hàng hải cho biết: ?oHôm qua vào lúc khoảng 9h50 sáng giờ địa phương, tàu chở dầu Kriti Episkopi treo cờ Hy Lạp đã bị hải tặc tấn công tại vịnh Aden gần lãnh hải Somali. Lúc đó, trên tàu có 6 thuỷ thủ đoàn đều mang quốc tịch Hy Lạp.
    Lúc đầu, thuyền trưởng đã tránh được một chiếc thuyền có vũ khí của hải tặc bằng cách điều khiển tàu rất tài tình và sau đó với sự hỗ trợ của tàu chiến Tây Ban Nha và khu trục hạm Hà Lan, bọn cướp biển đã bị đẩy lùi.
    Được biết, hải tặc hoành hành ngày càng táo tợn khu vực lãnh hải Somali. Trong năm nay đã có hơn 120 tàu bị cướp và gần 40 tàu bị bắt giữ. Trước tình hình này, lực lượng hải quân từ 10 quốc gia đã triển khai nhiều chiến dịch nhằm trấn áp nạn cướp biển tại vùng biển này.
    Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết 1851 do Mỹ soạn thảo vào tháng 12 năm ngoái. Trong đó, các quốc gia cùng nhiều tổ chức đa quốc gia được phép tấn công vào cướp biển ở cả trên đất liền và trên không?.
    ------------------------------------
    Pháp phá mồi của hải tặc Somali

    Phát ngôn viên quân đội Pháp ?" ông Christophe Prazuch thông báo, tàu chiến PM LHer của nước này hôm thứ Năm (01/01) đã trợ giúp tàu chở hàng Panama thoát khỏi tay cướp biển tại vịnh Aden và bắt giữ được 8 tên hải tặc.

    Ông Christophe Prazuch kể lại, tàu chiến Pháp đang tuần tra khu vực cách vùng biển Yemen 80km thì nhận được tín hiệu báo tin nguy cấp từ tàu chở hàng Panama. Ngay lập tức, nó đã xuất hiện và chặn được hai thuyền của cướp biển.
    Tám tên hải tặc trên hai thuyền bị bắt giữ trong lúc chúng đang cố gắng khống chế tàu chở hàng này. Sau này, chúng sẽ được giao nộp cho nhà chức trách Somali.
    Phát ngôn viên Prazuch tuyên bố, ?oChống cự lại một tàu chiến được trang bị vũ khí tối tân là điều không thể đối với bọn cướp biển. Thêm vào đó, Somali còn có một hiệp ước ngoại giao cam kết trừng trị cướp biển?.
    Trong bài phát biểu tại điện Elysee, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã có lời khen ngợi chiến tích của hải quân Pháp trong cuộc chiến đẩy lùi cướp biển.
    Hiện Pháp là quốc gia hoạt động tích cực trong chiến dịch chống cướp biển của Liên minh châu Âu với mục đích bảo vệ các tàu thương mại qua lại vịnh Aden - tuyến đường biển huyết mạch trên thế giới. Ngoài ra, nhiều nước khác như Ấn Độ, Iran, Mỹ và Trung Quốc cũng đã gửi lực lượng tuần tra đến vùng biển này.
    Hôm 01/01, một tàu chở hàng của Ai Cập cùng 28 thuỷ thủ đoàn đã rơi vào tay hải tặc. Cùng ngày, một tàu chở dầu của Ấn Độ đã may mắn thoát khỏi cướp biển nhờ sự giúp đỡ của chiếc trực thăng quân sự Malaysia.
  2. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    5 hải tặc chết chìm cùng tiền chuộc
    Một hải tặc và 4 người dân địa phương cho biết, 5 tên trong số hải tặc nhận tiền chuộc thả tàu chở dầu Sirius Star của Ả Rập Saudi hôm 9/1 đã chết chìm cùng số tiền chia chác sau khi chiếc thuyền nhỏ của bọn chúng bị lật.
    Tên hải tặc Daud Nure cho hay, chiếc thuyền nhỏ chở 8 tên đã gặp bão sau khi thả tàu Sirius Star sau hai tháng giam giữ tại vịnh Aden.
    Tên này nói thêm, 3 tên trong số đó đã bơi vào bờ sau mấy tiếng vật lộn. 5 tên còn lại đã chết.
    Daud Nure không tham gia vào vụ cướp tàu Sirius Star nhưng biết nhiều thông tin về những kẻ có liên quan.
    Món tiền chuộc đã được 12 tên hải tặc chia chác. Sau vụ đắm tàu, phần lớn số tiền đã vĩnh viễn nằm sâu dưới đáy biển.
    Tàu Sirius Star bị hải tặc tấn công hồi tháng 9/2008. Đây là con tàu lớn nhất từng bị tấn công tại vùng biển ngoài khơi Somali. Khi vụ việc xảy ra, trên tàu có 2 triệu thùng dầu thô trị giá khoảng 100 triệu USD cùng 25 thủy thủ đoàn mang các quốc tịch Croatia, Phillipine, Ba Lan và Ả Rập Saudi.
    Hôm 9/1, bọn hải tặc đã phóng thích con tàu sau khi nhận số tiền chuộc 3 triệu USD từ chủ tàu - công ty dầu mỏ Vela International.
    Tú Uyên (Theo AP)
  3. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Kế hoạch truy quét cướp biển Somali của Mỹ
    Hôm 15/1, Phó đô đốc hải quân Mỹ, Tướng William Gortney cho biết, hải quân nước này có kế hoạch truy quét hải tặc ngoài khơi Somali với sự trợ giúp của một nước trong khu vực.
    Theo Tướng William Gortney, Mỹ sắp đưa ra thoả thuận bắt giữ cướp biển hoành hành tại vịnh Aden, Ấn Độ Dương và vùng biển Horn, châu Phi với một quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, ông này đã từ chối tiết lộ quốc gia sẽ tham gia cùng Mỹ.
    Phát biểu trước báo giới tại Lầu Năm Góc, ông cho biết, ?oChúng tôi sẽ chủ động trong nỗ lực khống chế hải tặc. Điều này cần sự phối hợp chặt chẽ giữa quan sát và hành động nhanh?.
    Được biết, cướp biển đang là nỗi khiếp đảm đối với các tàu qua lại vùng biển ngoài khơi Somali, đẩy chi phí hàng hải lên cao. Trước tình trạng này, 14 quốc gia gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Nga cử tàu chiến đến tuần tra vùng biển này để bảo vệ các tàu thoát khỏi tay cướp biển. Nhưng đe doạ vẫn tiếp gia tăng. Số vụ cướp biển trong đầu tháng 1/2009 tương đương với số vụ cướp biển hàng tháng trong quý cuối năm 2008. 4 vụ cướp tàu trong vòng sáu tuần là minh chứng cho điều này, 11 tàu cùng 210 thuỷ thủ đoàn đang nằm trong tay cướp biển.
    Phó đô đốc hải quân Mỹ nhận định một nhóm bộ lạc ở phía Bắc Somali đã không ngừng tấn công tàu từ tháng 8/2008 với mục đích duy nhất là kiếm tiến. Song chưa có bằng chứng chứng tỏ bộ lạc này có quan hệ với khủng bố Hồi giáo. Ông này cho biết họ sống chủ yếu bằng nghề đánh cá. Và Mỹ sẽ đưa họ trở lại công việc thường ngày.
    Ông Gortney hy vọng hải quân Mỹ sẽ liên tục giám sát cướp biển và nhận dạng được danh tính của từng nhóm cướp biển riêng lẻ, có thể truy lùng và bắt giữ sau đó. Nhiều vật dụng của cướp biển bị tịch thu như thang, súng trường công kích AK-47, lựu đạn đẩy rốc két...
    Mỹ Anh (Theo Reuters)
  4. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Các chủ tầu vẫn gửi thư cám ơn các thủy thủ nga này (về vụ chống hải tặc)
    Hải quân Nga bác bỏ tin tức về lỗi kỹ thuật của khu trục hạm Neustrashimy. Ngày 23/1, phát ngôn viên Hải quân Nga cho biết: lực lượng này đã bác bỏ những tin tức cho rằng tàu khu trục trang bị tên lửa Neustrashimy thuộc Hạm đội Baltic đang gặp trục trặc kỹ thuật.

    ?oLực lượng Hải quân cực lực phản đối thông tin này. Nó làm giảm uy tín và những đóng góp của các thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Neustrashimy, chiến hạm đầu tiên của Nga thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh hàng hải tại vịnh Aden và khu vực Sừng Châu Phi?, phát ngôn viên Igor Dygalo nhấn mạnh.
    Đầu tháng này, chiến hạm Admiral Vinogradov đã thay thế nhiệm vụ của khu trục hạm Neustrashimy. Và tàu Neustrashimy hiện đang trên đường trở về căn cứ của mình tại tỉnh Kaliningrad.
    Ông Dygalo cho biết thêm: ?oTư lệnh Hải quân Nga vẫn đang tiếp tục nhận thư cảm ơn của các chủ tàu qua lại hai khu vực trên. Họ đã hết lời ngợi ca những thủy thủ người Nga?.
    Hải tặc vẫn đang hoành hành tại vùng biển gần Somalia, nơi hơn 110 tàu thuyền các loại đã bị tấn công trong năm 2008, trong đó 42 tàu loại lớn bị bắt giữ cùng 815 thủy thủ bị bắt cóc. 20 chiến hạm tới từ trên 10 quốc gia đã tham gia vào các chiến dịch ngăn chặn cướp biển tại Somalia.
    Tháng Mười hai năm ngoái, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết cho phép các quốc gia và các tổ chức đa quốc gia tham gia vào việc ngăn chặn nạn cướp biển nhằm ?ođảm bảo những biện pháp cần thiết tại Somalia, bao gồm cả không phận của quốc gia Đông Phi này, để chống cướp biển, đặc biệt là cướp biển có vũ trang? (Vịt dịch từ RIA).
    Bình loạn : Nó đi lâu rồi phải về bảo trì và bảo dưỡng thì cũng có gì đâu mà phải to tiếng. Chắc các đối thủ của Ngố hoặc bọn không ưa ngố nghĩ rằng thằng này lâu lắm mới có dịp ra khỏi ao nhà để đi a thì tàu có khi bị hỏng cũng nên.....
    Thân mến!

    Được mig1000 sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 24/01/2009
  5. hanuman2008

    hanuman2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Hải tặc Somali bắt giữ tàu chở gas của Đức
    Andrew Mwangura, điều phối viên chương trình hỗ trợ người đi biển ở Kenya cho biết, ngày 29/1 cướp biển đã tấn công tàu MV Longchamp chở gas của Đức tại vịnh Aden. Lúc đó, trên tàu có 13 thuỷ thủ trong đó có 12 người Philippines và 1 người Indonesia.
    ?oTiếng súng trên tàu rất lớn nhưng may thay đoàn thuỷ thủ đều an toàn?, ông Andrew Mwangura cho hay. Nhưng ?ochưa xác định được là vụ đọ súng của những nhóm hải tặc với nhau hay là tiếng súng của lực lượng tuần tra quốc tế tại vùng biển ngoài khơi Somali."
    Được biết, tàu MV Longchamp treo cờ Bahamas đang vận chuyển khí đốt hoá lỏng từ châu Âu sang Viễn Đông thì bị bọn hải tặc tấn công. Nhưng ông Mwangura không tiết lộ chính xác nơi con tàu này bị cướp. Bọn hải tặc đã khống chế tàu này và đang tiến về vùng biển Somali. Đây là tàu thứ 16 hiện đang nằm trong tay bọn cướp biển.
    Tình hình tại vịnh Aden trong thời gian gần đây đã có sự cải thiện đáng kể. Nhưng do khu vực này quá rộng nên lực lượng quốc tế tham gia chống cướp biển vẫn chưa kiểm soát hết được mọi diễn biến tại vùng biển ngoài khơi Somali.
    Nạn cướp biển hoành hành ngày càng táo tợn hơn từ tháng 8 năm ngoái với hơn 120 tàu bị tấn công và 42 tàu cùng 815 thủy thủ đoàn bị bắt giữ vào năm 2008. Trước tình hình này, hải quân 14 quốc gia đã điều tàu chiến đến vịnh Aden để bảo vệ các tàu qua lại vùng biển này. Song các vụ tấn công tàu và bắt giữ con tin vẫn không ngừng tăng.
    C.Hạnh (Theo AFP)
    T
  6. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lạ , chả hiểu các người "Dân chủ " nghĩ thế nào, theo tôi tại sao liên quân các nước không làm cỏ luôn cái đám ô hợp cho nó rảnh việc.
    có lẽ somali không có dầu mỏ như I R A Q nên không cần sự "dân chủ" ?
    Các Bác hiểu rộng hơn chỉ bảo cho H biết với
    xin cám ơn

  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Bác highlife: thế giới bận rộn còn bọn hải tặc điềm tĩnh ngồi chờ thời cơ. Chi phí tuần tiễu là rất cao còn hải tặc lẩn trong dân biết ai mà truy tìm
    --------------------------------------
    Nga lên kế hoạch luân phiên các chiến hạm tại Somalia
    Ngày 2/3, phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tuyên bố: chiến hạm Admiral Panteleyev sẽ thay thế tàu Admiral Vinogradov trong nhiệm vụ chống hải tặc ở vùng biển ngoài khơi Somalia.
    ?oChiến hạm Admiral Panteleyev sẽ rời căn cứ của mình tại thành phố Vladivostok vào tháng Tư tới và hướng tới bờ biển Somalia nhằm tham gia vào chiến dịch quốc tế chống cướp biển trong khu vực?, vị phát ngôn viên cho hay.
    Từ đầu tháng Một tới nay, tàu chiến Admiral Vinogradov của Nga đã và đang tham gia nhiệm vụ chống cướp biển xung quanh khu vực Sừng Châu Phi, và sẽ rời khỏi đây trong tương lai gần.
    Cả hai đều là những chiến hạm lớp Udaloy được trang bị tên lửa đối hạm, súng máy 30 ly và 100 ly cùng các máy bay trực thăng Ka-27 Helix.
    Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, trong năm 2008, cướp biển Somalia đã tiến hành 120 vụ tấn công tàu thuyền các loại, và kiếm được khoản tiền chuộc lên tới 150 triệu USD.
    Khoảng 20 chiến hạm từ các lực lượng hải quân của ít nhất là 12 quốc gia, bao gồm Nga, Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc và các nước Ả-rập, đang tham gia vào các chiến dịch chống cướp biển gần bờ biển Somalia, đất nước bị tàn phá nặng nề sau nhiều năm nội chiến.
    Được biết, chính phủ thống nhất mới của Somalia đang lên kế hoạch giải quyết vấn nạn cướp biển bằng cách thành lập một hành lang biển xuyên qua các vùng lãnh hải quốc gia với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.
    Nguồn tin: RIA
  8. duankimloai

    duankimloai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    9
    Tại sao Hàn Xẻng lại điều máy bay chống tầu ngầm đến somali nhỉ.Chẳng nhẽ hải tặc dùng tầu ngầm hả các bác.
  9. highlife

    highlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Chuyện này , có lẽ không lợi lộc gì nên các không cần "dân chủ - tại somali " là đúng rồi.
    các nước chung tay vào mỗi nước một tàu vài trăm tay súng .... bình định somali từ trong đất liền cho đến miền duyên hải .
    Bọn cướp biển thì cần gì phải lịch sự với chúng nó , cũng không nên bắt giữ tù binh làm gì cả, tốn thực phẩm vô ích .
    diệt một tên cướp biển cũng không ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới hay tình hữa nghị giữa các dân tộc
    chỉ có cách này may ra mới chữa nổi căn bệnh của thế kỷ
  10. nemesisgau

    nemesisgau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là ko phải nước nào cũng muốn xỏa bỏ bọn này....ít ra có tí j mà dọa nhau chứ...

Chia sẻ trang này