1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải tặc-mối đe dọa của an ninh thế giới

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hanuman2008, 19/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Panzerlha

    Panzerlha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề không còn là hải tặc.
    Mà là tranh giành ảnh hưởng ở 1 đại dương mà trước đây ko ma nào thèm ngó tới - Ấn Độ Dương
    Chống hải tặc gì mà vác cả khu trục hạm, tên lửa chống hạm, tàu ngầm, trực thăng chống ngầm chạy búa xua thế.
    Mà bọn hải tặc nó cũng biết thừa điều đó, nó biết là các ông lớn thi thoảng bắt 1 vài cú cho thiên hạ đỡ dị nghị. Cho nên nó vẫn cướp tàu đều đều.
    Ấn độ cuống cả lên thông báo ầm ĩ hiện đại hóa hải quân, thông báo mua thêm tàu, phát triển tên lửa đối hạm...v.v Để làm gì thế ? để chống lại "hải tặc" đang từ khắp nơi kéo đến kia kìa.
  2. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    hải tặc chỉ là cái cớ cho các nước tranh giành ảnh hưởng tại vùng biển này thôi
  3. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Tàu Hàng Việt Nam được cứu thoát khỏi hải tặc Somali
    15 Tháng ba , 2009 20:00 EDT
    Tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ và Đan Mạch đã can thiệp một cuộc tấn công của hải tặc lên một chiếc tàu hàng Việt Nam trong Vịnh Aden hôm chủ nhật qua
    Hai chiếc trực thăng Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp đẩy lui cuộc tấn công trên M / V Diamond Falcon ngoài khơi bờ biển phía Nam của Yemen sau khi tàu Việt Nam phát tín hiệu cầu cứu
    HQ Đan Mạch nói rằng bọn hải tặc tấn công trên hai thuyền cao tốc và đã không bắt được tên nào
    Cuộc tấn công đã diễn ra trong một khu đánh cá nhộn nhịp, giúp cho bọn hải tặc dễ dàng che dấu mưu đồ của chúng hơn
    M / V Diamond Falcon
    [​IMG]
    Được gepard9 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 16/03/2009
  4. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Tàu chiến Na Uy tham gia chiến dịch chống cướp biển
    Các nguồn tin hôm 28/2 từ Oslo cho hay: Na Uy sẽ gửi một khu trục hạm lớp Nansen tham gia vào chiến dịch chống cướp biển ngoài khơi Somalia của Liên minh Châu Âu (EU) ?" có tên gọi Atalanta ?" vào mùa hè này.
    Tuyên bố của Chính phủ Na Uy cho hay, sự tham dự của Na Uy vào chiến dịch này sẽ đồng nghĩa với sự hỗ trợ trực tiếp cho những nỗ lực của EU tại vùng biển Somalia và sẽ bổ sung cho những cam kết nhân đạo và chính trị của Na Uy tại đây.
    Na Uy không phải là một thành viên EU.
    Bản công bố nhấn mạnh: là một quốc gia nổi tiếng với nghề đi biển, Na Uy đóng một vai trò hiển nhiên trong việc bảo vệ tàu thuyền quốc tế.
    Theo thống kê, hàng năm có xấp xỉ 1.000 người Na Uy điều khiển tàu thuyền qua lại khu vực biển Somalia. Một số tàu của Na Uy đã từng bị cướp biển tấn công, nhưng chưa có chiếc nào bị cướp.
    Ngoài ra, kế hoạch Atalanta, bắt đầu từ tháng Mười hai năm ngoái, còn bao gồm các tàu hải quân và máy bay tuần tra trên biển (MPA) của các nước Hy Lạp, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italia và Đức.
    Trong năm 2008, cướp biển đã hoành hành dữ dội tại vùng biển ngoài khơi Somali. Theo báo cáo phân tích tình hình quốc tế của học viện Chatham House, London, gần 100 tàu lớn đã bị cướp tại vịnh Aden ngoài khơi Somalia. Trong đó phải kể đến tàu chở dầu Sirius Star của Ả Rập Xê Út, tàu vũ khí MV Faina của Ukraine, tàu chở dầu Bunga Melati 2 của Malaysia...
    Nguồn tin
  5. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    7 tên hải tặc bị bắt giữ trên vịnh Aden
    7 tên hải tặc đã tấn công một tàu chở dầu của hải quân Đức trên vịnh Aden, tuy nhiên, tàu này đã bị đội chống hải tặc quốc tế rượt đuổi và tóm gọn.
    Đội chống hải tặc của Liên minh châu Âu (EU) ngoài khơi Somali đã bắt giữ một tàu cướp biển trên vịnh Aden và bắt giữ 7 tên tình nghi.
    Trung tâm An ninh Hàng hải cho hay, chiều 29/3, một tàu chở dầu của hải quân Đức - hiện đang tham gia vào chiến dịch chống cướp biển ngoài khơi Somalia của Liên minh Châu Âu (EU) mang tên gọi Atalanta - đã bị tấn công 85 dặm về phía bắc cảng Bosaso của Somali.
    Tàu chiến này đã quay trở lại tấn công đáp trả và rượt đuổi con tàu đó với sự yểm trợ của nhiều tàu hải quân khác ?" trong đó có một tàu của Hi Lạp, một tàu của Hà Lan và tàu chiến của Tây Ban Nha cùng trực thăng chiến đấu của Mỹ.
    5 giờ sau các thuỷ thủ của Hy Lạp đã tóm được tàu này và bắt giữ 7 tên cướp biển cùng với vũ khí của chúng.
    Đầu tháng trước đó, hải quân Đức đã bắt giữ 9 tên cướp biển trên vịnh Aden. Những tên này đang có ý định tấn công một tàu chở hàng.
    EU phát động chiến dịch Atalanta tháng 12 năm ngoái nhằm tiêu diệt hải tặc và cướp có vũ trang trên biển. Hiện đang có 8 tàu chiến, và 2 máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch của Atalanta. Ngoài ra, tham gia kế hoạch Atalanta có các tàu hải quân và máy bay tuần tra trên biển (MPA) của các nước Hy Lạp, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Italia và Đức.
    Cục Hàng hải quốc tế - cơ quan chuyên giám sát các vấn đề an ninh hàng hải và cướp biển, khẳng định, số vụ bắt giữ tàu thuyền đòi tiền chuộc của hải tặc Somali đã tăng hơn 200% so với năm 2007.
    Somali nằm dọc vịnh Aden - một trong những tuyến đường biển đông đúc nhất thế giới, là nơi chứng kiến bọn cướp biển hoành hành ngày càng táo tợn. Chỉ riêng trong năm 2008, cướp biển Somali đã tấn công hơn 130 tàu thương mại trong vùng biển này, trong đó có một số tàu của Nhật.
    Somali, quốc gia có khoảng 8 triệu dân, đã không có chính quyền hoạt động hiệu quả từ năm 1991. Thêm vào đó, đường bờ biển rối ren là "thiên đường" hoạt động của cướp biển. Qua đó, Hội đồng Bảo An Liên hợp quốc đã phê chuẩn một nghị quyết cho phép các nước tham gia chống cướp biển cả trên không và trên bộ, và có thể sử dụng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn nạn cướp biển và cướp có vũ trang trên biển.
  6. gepard9

    gepard9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hải tặc Somali đòi Mỹ trả tiền chuộc
    Hôm 10/4, những tên cướp biển Somali đã đòi tiền chuộc sau khi thuyền trưởng Mỹ bị bắt giữ làm con tin không trốn thoát thành công.
    Hải tặc đã tấn công tàu chở hàng Maersk Alabama của Mỹ vào sáng thứ Tư (08/4) cách bờ biển Somali khoảng 560km. Một quan chức hàng hải cho biết, các thủy thủ đoàn tàu Maersk Alabama đã giành lại quyền kiểm soát con tàu và đang đi về phía cảng Mombasa ?" nơi tàu sẽ có mặt vào ngày mai, nhưng thuyền trưởng Richard Phillips hiện vẫn bị hải tặc bắt giữ làm con tin trên một tàu cứu đắm.
    Thuyền trưởng Richard Phillips đã nhảy xuống biển và cố gắng bơi ra khỏi khu vực nguy hiểm nhưng bọn hải tặc đã phát hiện thấy ý đồ trốn thoát của ông và kéo mạnh vị thuyền trưởng này lại.
    Nỗ lực trốn thoát của ông Phillps diễn ra khi hải tặc cho biết bọn chúng yêu cầu tiền chuộc, nhưng số lượng tiền chính xác mà bọn chúng yêu cầu hiện vẫn chưa rõ.
    Peter Smerdon, phát ngôn viên Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), cho biết tàu chở hàng Mỹ chở 232 côngtenơ lương thực được phân bổ bởi WFP, trong hơn 4000 tấn lương thực dành cho các bà mẹ và trẻ em suy dinh dưỡng tại Somali và Uganda và gần 1000 tấn dầu ăn cho người tị nạn tại Kenya.
    Thủy thủ đòan 20 người Mỹ đã cố gắng giành lại quyền kiểm soát con tàu và đã cố gắng đàm phán với hải tặc để phóng thích vị thuyền trưởng.
    Trong khi đó, một trong các hải tặc nói với hãng tin Reuters qua điện thoại vệ tinh rằng: ?oChúng tôi không sợ người Mỹ. Chúng tôi sẽ tự vệ nếu bị tấn công?.
    Các quan chức hàng hải khẳng định các cuộc thương lượng có thể kéo dài, khi bọn hải tặc muốn khoản tiền chuộc lớn để đổi lấy tự do cho thuyền trưởng cũng như việc bồi thường cho chiếc tàu bị phá hỏng trong cuộc tấn công.
    Hải tặc Somali đã tăng cường các cuộc tấn công trong những tuần gần đây sau một thời gian tạm lắng. Maersk Alabama là tàu thứ sáu bị hải tặc bắt giữ trong vòng chưa đầy 1 tuần.
    Nguồn tin
    THX
  7. BTT

    BTT Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    495
  8. SSX100

    SSX100 Guest

    Phillips bị nhóm hải tặc giữ làm con tin và trói trên một chiếc thuyền cứu sinh. Ông đã đồng ý nằm trong tay chúng, để các thành viên thủy thủ đoàn thoát thân khi tàu của họ bị tấn công hôm 8/4.
    Các cuộc đàm phán về tính mạng của thuyền trưởng này diễn ra trên khu trục hạm USS Bainbridge của Mỹ. Một tên hải tặc tham gia thương thuyết. Chiếc xuồng cứu sinh mà Phillips bị giữ được gắn với USS Bainbridge bằng một đoạn dây dài khoảng 25 - 30 m. Trên xuồng, một tên hải tặc chĩa súng vào đầu thuyền trưởng Phillips để thủ thế.
    Chỉ huy hải quân Mỹ Bill Gortney cho biết Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh sẵn sàng hành động nếu mạng sống của Philips bị đe dọa.
    Sau khi tên cướp biển tham gia thương lượng trở lại thuyền, tình hình trở nên căng thẳng. Nhóm cướp có AK-47, súng ngắn và đã nổ súng cảnh cáo Philips khi ông định trốn trước đó.
    Lực lượng bắn tỉa của Mỹ trên khu trục hạm có thể quan sát rõ Phillips cũng như những tay súng đang không chế ông và quyết định ra tay. Hàng loạt đạn bắn tỉa kéo dài nhiều phút liền đã hạ gục 3 tên cướp. Tên thứ tư đầu hàng và đang nằm trong tay hải quân Mỹ. Phillips không hề hấn gì dù ông bị trói cách chúng chỉ vài mét.

    &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    Đến chết cười với cái tin này.
    Vì tàu neo gần bờ nên ông thuyền trưởng đã nhảy xuống nước trốn thoát. Nhóm giải cứu mà được cho là SEAL này
    có vớt được ông thuyền trưởng không thì không rõ nhưng đến chỗ tàu bị cướp thì ông ta đã trốn rồi.
    Thêm một vụ Jessica Lynch nữa. Mấy chú Mỹ con đang bị các 4rum chọc cho quê cả mặt.

  9. mi28havooc

    mi28havooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Gã lập dị bài Do Thái này lấy được nguồn tin tuyệt mật này ở đâu ra vậy? Chắc thùng rác nhà viên thuyền trưởng.
    Dạo này tàu chiến các nước kéo đến đây đông thật, TQ thì đưa đội tàu mới sang, Brazil và Mã Lai cũng rục rịch kéo sang, ko rõ frigate của Mã Lai thì làm sao hoạt động xa được như vậy. Chống hải tặc kiểu này cũng như xây nhà từ mái, các nước nên đưa quân đội vào Somali và tiêu diệt hệ thống hậu cần của hải tặc, hỗ trợ kinh tế cho người dân Somali nếu như quốc tế thật sự muốn diệt nạn hải tặc
  10. SSX100

    SSX100 Guest

    Về cơ bản thì đám pirate không ngu như đám media DT vẫn đổ chất thải đầy xứ ấy.
    Chúng lại càng không ngu đến mức đi đàm phán tiền chuộc lại dẫn con tin đi theo.
    Và 1 nguyên tắc là chúng không bao giờ đàm phán trực tiếp.
    Và người đàm phán của chúng có khi đang ngồi uống cà phê ngắm Capitol.
    1. Officials: Captain escaped from pirates and was recaptured
    2. Breaking: Captain Richard Phillips rescued; Update: ?oThey were pointing the AK-47s at the captain.?
    3. US Navy Helps Captain Escape
    4. American captain escaped from Somali pirates; He was held hostage on a lifeboat by Somali pirates and escaped by jumping overboard.
    5. US accused of covert operations in Somalia
    6. [​IMG]
    Được SSX100 sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 14/04/2009

Chia sẻ trang này