1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Halong bay cruises - Những điểm thú vị cần biết trước khi tới

Chủ đề trong 'Album' bởi fu.fang, 08/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fu.fang

    fu.fang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2013
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Dưới đây Halong bay cruise sẽ đưa ra những hướng dẫn nhằm giúp du khách chọn lựa được những điểm tham quan tốt nhất cho mình khi tới Vịnh Hạ Long

    Đi khi nào?

    Vịnh Hạ Long có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông rõ rệt. Hầu như vào bất cứ thời gian nào quanh năm cũng có thể du lịch đến vịnh Hạ Long trong đó tốt nhất sẽ là vào khoảng từ tháng 4 đến tháng 10. Thời tiết vào những tháng này khá mát mẻ và dễ chịu.

    Tuy nhiên, bạn cũng có thể đến đây vào những tháng mùa đông 12, 1 và tháng 2. Thời tiết có thể hơi lạnh và mây mù, thỉnh thỏang có mưa lất phất. Còn vào mùa hè tuy có rất nhiều du khách đến đây nghỉ ngơi và tham quan, nhưng đôi khi ở nơi này đông người sẽ thú vị hơn là vắng vẻ.

    Đi đâu?

    Đến với Halong bay tours du khách có thể đi du thuyền để ngắm cảnh. Bạn sẽ nhìn thấy sương mù mờ ảo giống như trong những giấc mơ, nước biển trong như pha lê phản chiếu hình ảnh của những hòn đảo ở xa xa…Và du khách sẽ bắt gặp những ngôi nhà nổi của dân địa phương, những chiếc thuyền tấp nập qua lại trên vịnh. Tất cả những điều đó chắc chắn sẽ làm cho du khách thích thú.

    [​IMG]
    Khách du lịch đi du thuyền ngắm cảnh Hạ Long

    Dọc theo bờ vịnh Hạ Long là khu nghỉ mát thường quen gọi là Bãi Cháy. Du khách có thể nghỉ ngơi và tắm biển ở đây. Khu nghỉ mát này quanh năm lộng gió biển, nhiệt độ trung bình năm khoảng trên 20° C, có dãi đồi thấp chạy thoai thoải về phía biển kéo dài hơn 2 km ôm lấy hàng thông cổ thụ nằm xen kẽ với những khách sạn cao tầng, những biệt thự nhỏ kiến trúc riêng biệt. Qua con đường rải nhựa, sát bờ vịnh là dải cát trắng và hàng phi lao xanh mát. Những hàng quán nhỏ xinh ẩn mình dưới những rặng phi lao. Tắm biển xong du khách có thể lên bờ ngồi thưởng thức những cốc nước mát lạnh để đón luồng gió biển.

    [​IMG]
    Bờ biển Bãi Cháy

    Ngòai ra du khách còn có thể đi thuyền đến đảo Cô Tô để tắm biển và lặn ngắm nhìn những rặng san hô đẹp tuyệt. Nơi này cũng rất phù hợp cho những du khách thích hoang sơ, không đông người như những nơi khác.

    [​IMG]
    Cô Tô
    Cuối cùng, chúng tôi chúc du khách sẽ lựa chọn được hành trình phù hợp cho riêng mình và có những ngày hè thú vị cùng gia đình và người thân!

    Nguồn: http://dulich.odctravel.com.vn/2014/05/nhung-diem-tham-quan-khi-toi-ha-long.html

Chia sẻ trang này