1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hám danh

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 06/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Không ai bàn đến việc tốt hay xấu. Khi bị ham muốn trói buộc, theo bản năng con người hoặc là biến thành con rối, hoặc là vùng vẫy để thoát ra khỏi nó.
  2. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ hám danh cũng có mặt tốt mà, nó cũng thúc đẩy sự cạnh tranh. Nhưng mà cần xác định là hám danh như thế nào, danh hão hay là danh tiếng thật. Thực tế thì đáng ra dân VN phải ít hám danh hơn phương tây, vì đa phần dân VN theo đạo phật. Mà đạo phật thì vẫn răn dậy chúng ta sống thật đạo đức, không tham lam, sống nhân đức, không bon chen....Nhưng mà xem ra không được như vậy lắm..Có lẽ cái Danh mà nhiều người Hám nhiều khi nó vẫn ở mức phù phiếm mà người ta không nhận ra được. Nên khi hám nó mới bị mang tiếng. Hám danh tiêu cực hay tích cực quan trọng là do nhận thức của mỗi người.
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hám danh chỉ chói buộc được những người thiếu lòng tự hào về bản thân . Người nào có đầy lòng tự hào sẽ vượt qua được ham muốn này dễ dàng .
    Càng vũng vẫy sẽ càng chết , đây cũng là nguyên tắc của cảm xúc .. Muốn thoát khỏi nó , chỉ có cách học lòng tự hào .
    Vì sao thì chắc mọi người cũng đoán được :
    Hám danh do muốn người ta ko coi thường mình : do sự hãi .Muốn nể trọng mình : nếu có niềm tin vào bản thân , đôi khi người khác nghĩ mình thế nào đâu quan trọng .
    Còn người tự hào về bản thân khi tìm kiếm danh vọng ko hề do hám danh , đơn giản là do sự thích chinh phục những đỉnh cao. Nói thế là vì họ ko hề bị cái hám đó rằng buộc trong tư tưởng .

Chia sẻ trang này