1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạm đội Biển Đen - Че??номо??ский Фло?,

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ALPHA3, 27/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0

    Hạm đội Biển Đen 2008
    Tàu tên lửa Ivanovetc đang ở Sukhumi
    Builder: Sredne-Nevsky SSZ , Kolpino
    Year: 1988
    Displacement: 493 tons full load
    Speed: 38 knots
    Dimensions: 56.1 x 10.2 x 4.36 meters/184.1 x 33.5 x 14.3 feet
    Propulsion: 2 M-510 cruise diesels, 8,000 bhp; 2 M70 boost gas turbines, 24,000 shp; 2 shafts, 34,000 shp

    Crew: 41
    Radar: Air & Surface: Plank Shave
    Navigation: Krivach II
    Fire Control: Bass Tilt
    Missiles: 4 SS-N-22 Sunburn (2 twin) launchers
    SAM - SA-N-5 Grail quad launcher
    Guns: 1 AK-176 76.2mm/59cal DP full autom.
    2 AK-630M gattl. AA (6 x 30 mm; r: 6''000 rds/m/mount)


    [​IMG]
    [​IMG]
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Các bác pro Nga có trong tay đủ thứ đồ chơi kinh khủng mà không biết dùng cứ nghe nói tới aircraft carrier là sợ quýnh quáng cả lên lật đật kêu Tu đến dội bom cho nó chết mẹ nó đi . Tu đến bộ Mỹ nó không biết cho máy bay lên tiếp chiến diệt Tu à ?
    Tớ mà cầm hải quân Nga ấy à tớ đem mấy con Oscar II từ Thái Bình Dương về chấp carrier group của Mỹ đấy . 6-7 con Oscar II lang thang trong địa trung hải, vùng phía nam Thổ, tây Syria bạn của Ngố đấy . Lâu lâu bò ra phóng 12-14 quả P-500/700 vào đội tàu Mẽo. Mẽo không chết cũng bị thương .
    Cho tớ thêm 6 chiếc từ biển bắc với lại 3-4 em kilo nữa tớ đánh trực diện với hạm đội Mỹ luôn diệt ASW, diệt tàu hộ tống, diệt HKMH gặp tàu nào diệt tàu ấy . mẽo có cái gì để chơi lại bọn cá mập của tớ nào .
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 28/08/2008
  3. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Nga cảnh báo khả năng đối đầu tại Biển Đen
    16:44'''' 28/08/2008 (GMT+7)
    Căng thẳng leo thang giữa Nga và phương Tây sau khi Kremlin cảnh báo về một cuộc chạm trán trực tiếp giữa tàu chiến Nga và Mỹ tại Biển Đen và G-7 đưa ra những tuyên bố lên án mới với Moscow.
    Đụng độ trên biển
    Dmitri Peskov, một phát ngôn viên của Thủ tướng Putin tuyên bố rằng Nga đang áp dụng những biện pháp phòng ngừa đối với tàu hải quân của NATO và Mỹ.
    "Hãy hy vọng, chúng ta không phải chứng kiến bất kỳ một cuộc đối đầu trực tiếp nào ở đó. Bất kỳ nỗ lực cô lập Nga nào của các nước phương Tây sẽ ảnh hưởng tới lợi ích kinh tế của những quốc gia đó", ông Peskov nói.
    Quan chức này còn tuyên bố: "Tôi không đồng ý rằng chúng ta đang gặp đe dọa về một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Nga, trước đây, bây giờ và trong tương lai sẽ vẫn là nước cuối cùng trên thế giới muốn Chiến tranh Lạnh tái diễn".
    Hôm 27/8, tàu hải quân thứ 2 của Mỹ chở viện trợ nhân đạo đã cập cảng Batumi của Grudia. Nga cho rằng chuyến tàu này mang vũ khí tới cho quân đội Grudia. Chiếc Cutter Dallas của lực lượng tuần duyên Mỹ đến cảng Batumi đúng ba ngày sau khi chiếc khu trục USS McFaul đến đây.
    [​IMG]
    Dường như để đáp trả cho hành động trên, Nga triển khai một nhóm tàu chiến, gồm cả tàu tuần dương Moskva tới thủ đô của Abkhazia, cách phía bắc cảng Batumi khoảng 160km.
    Phát biểu một ngày trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, sự có mặt của tàu chiến Mỹ làm tăng căng thẳng trong vùng.
    "Tàu chiến thông thường không chở hàng viện trợ và việc làm đó không làm cho tình hình ổn định hơn", nhà ngoại giao cấp cao của Moscow nói. Theo phó Đô đốc Sergei Menyailo - Tư lệnh căn cứ hải quân Novorossiisk, lực lượng này đã sẵn sàng ngăn chặn các vụ vận chuyển lậu vũ khí vào khu vực.
    Tàu chiến Mỹ, mang theo lương thực và các hàng hóa cần thiết, đã được phái tới Grudia sau khi NATO tuyên bố quyết định viện trợ nhân đạo cho quốc gia này.
    [​IMG]
    Hãng tin Ria Novosti dẫn một nguồn tin tình báo quân sự cho biết, các tàu chiến của NATO hiện thả neo tại Biển Đen có chở hơn 100 tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa đối hạm Harpoon. Liên minh quân sự phương Tây bắt đầu tập trận tại Biển Đen từ hôm 22/8 với sự tham gia của tàu chiến Mỹ, Đức, Tây Ban Nha và Ba Lan.

    Được brucelee1 sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 28/08/2008
  4. brucelee1

    brucelee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Đoàn tàu chiến Nga cập cảng Abkhazia
    Nhóm 3 chiến hạm của Nga, dẫn đầu là tàu tuần dương gắn tên lửa dẫn đường Moskva, cập cảng Sukhumi của Abkhazia hôm qua, một ngày sau khi khu vực ly khai tại Gruzia này được Matxcơva công nhận độc lập.
    [​IMG]
    Các tàu chiến tới Sukhumi trong bối cảnh cả Nga và NATO đang gia tăng sự hiện diện của hải quân tại khu vực Biển Đen, ngoài khơi Gruzia. Cũng trong ngày hôm qua, chiến hạm thứ hai của Mỹ là US Coast Guard Cutter Dallas cập cảng Batumi của Gruzia mang theo hàng cứu trợ, giống như khu trục hạm US McFaul cũng của Mỹ đã làm trước đó ít ngày.
    Matxcơva cáo buộc các nước NATO, đặc biệt là Mỹ, lợi dụng việc vận chuyển hàng cứu trợ để tăng cường lực lượng hải quân trên Biển Đen. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố: "Thông thường chiến hạm không chở hàng cứu trợ và đây là chính sách ngoại giao tàu chiến. Hành động này sẽ không ******** hình thêm ổn định".
    Trước đó ngày 26/8, Tổng thống Nga Medvedev yêu cầu Bộ ngoại giao đàm phán với hai vùng ly khai ở Gruzia là Abkhazia và Nam Ossetia, để soạn thảo bản hiệp ước về hợp tác, hữu nghị và tương trợ lẫn nhau. Ông cũng lệnh cho Bộ Quốc phòng đảm bảo việc gìn giữ hòa bình tại đây như đề nghị của lãnh đạo hai khu vực.
    Tổng thống tự xưng của Abkhazia Sergei Bagapsh thì khẳng định, ông sẵn sàng ký thỏa thuận hợp tác quân sự với Nga. "Những văn bản này sẽ sớm được ký kết. Chúng tôi thậm chí còn đề nghị ký hợp tác quân sự trước khi được công nhận độc lập", Bagahsh nói.
    Abkhazia cùng với Nam Ossetia vốn thuộc Gruzia nhưng ly khai kể từ sau cuộc xung đột 1991-1992. Hai vùng đất này từng tuyên bố độc lập nhưng không được quốc gia nào trên thế giới công nhận. Gruzia luôn coi cả hai là phần lãnh thổ của mình. Matxcơva trước đây cũng không thừa nhận chính quyền tự xưng tại hai nơi này, nhưng cấp quy chế quốc tịch cho hầu hết dân địa phương.
    Hải Ninh (theo RIA Novosti)
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Anh Bush lại chơi bài kiếm phiếu cho anh Mc Cain đây ,bố khỉ , mà dân Mỹ cũng cókiểu tâmlý phong trào như Vịt phỏng
  6. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Gọi Tu22M là vì khả năng nó dập chết CBG là chắc chắn. Em này cất cánh sâu, bay rất thấp và có cả vũ khí đối ko diệt AWACS nữa.
    Còn để đánh cua bắt cá vùng biển đen thì ko cần gì lắm Oscar như thế, chỉ 01 Kilo nằm phong toả đường biển, thằng nào dám qua nào?
  7. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Bác mọt sách này chán nhẩy?
    Bác làm như là bọn Nato ngu ngốc lắm,vũ khí chúng nó cùi lắm hay sao ấy.
    Thằng Mỹ đem Seawolf vào thì Kilo chỉ có nước đi ăn cám nàh Long Vưong.
    Bác tính xem,nó mà bật rada dò là dính chửong ngay.
    Awacs chắc cũng ngu lắm hay sao í mà cho 6 em Oscar của bác tự do lẩn trốn trên ĐTH--nơi hạm đội 6 của Mỹ sẵn sàng hạ sát???
    Thế không quân Nato trên "cạn" ko bít tung lực lượng dí máy bay và tàu Nga à,chưa kể EuroFighter vs Su-3--,Mig 3-- thì khả năng thắng của Euro. là 65% nhé. Tu lót ngót ăn chì cũng nên nếu dám ló mặt.

    Thế không quân Nato trên "cạn" ko bít tung lực lượng dí máy bay và tàu Nga à,chưa kể EuroFighter vs Su-3--,Mig 3-- thì khả năng thắng của Euro. là 65% nhé. Tu lót ngót ăn chì cũng nên nếu dám ló mặt.
    Cua hay cá cũng thuộc hàng to,bự,khoẻ,bác đánh cá nào yếu cũng chết nhăn răng thôi bác ạ.
    Ai cho cái chiến thuật tấn công HĐBĐ cái nào
  8. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Thằng Taratul cùi bắp!!!
    Ko đáng để Ná tồ quan tâm
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Vệ tinh, U-2 của Mỹ để ở đâu. Bọn này thời chiến tranh lạnh ngày đêm bay vòng vòng trên đầu LX, theo dõi sát sao động tĩnh của mấy chiếc Tu; nếu thấy 5-6 chiếc Tu cất cánh là máy bay hạm đội lập tức chuyển chế độ tiến công sang high-high-high cùng AWAC lập 1 bán kính tuần tiễu 500km xung quanh tàu mẹ ngay, bọn Tu lượn cao lượn thấp kiểu gì cũng đừng hòng tới gần tàu mẹ .
    Nằm phục thì phải biết chính xác vị trí tập kết thì mới nằm phục được. Bọn Nato cứ đứng ngoài địa trung hải thả máy bay vào thì kilo phục được ai chứ .
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Seawolf là cái con lợn gì chứ ? Sao có thể đem mấy chiếc kilo của mình đi gặp long vương được . Kilo với seawolf đều là hunter-killer sub. Đánh nhau là huề. So kỹ thuật thì pro Nga-pro Mỹ dến tết congo quá .
    Chiếc AWAC nào có khả năng định vị chính xác vị trí tàu ngầm vậy ? Không có cơ hội đâu đụng tới tàu ngầm cùa tớ đâu . Đàn sói của tớ dùng phao radio liên lạc với tổng hành dinh để biết bố trí của hạm đội Nato, tớ cứ di chuyển lẩn tránh, duy trì khoảng cách cỡ 3-500 km với hạm đội Nato thì Nato lấy cái gì để gây nguy hiểm cho tớ ? Tớ có vác theo 3-4 con kilo để phòng seawolf rồi đấy. Thế vững như bàn thạch.
    Được Mr_Hoang sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 28/08/2008

Chia sẻ trang này